Điều gì xảy ra nếu giá Dầu thủng mốc 40$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi draculadarkness, 13/01/2015.

7606 người đang online, trong đó có 1146 thành viên. 12:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1372 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. draculadarkness

    draculadarkness Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2013
    Đã được thích:
    86
    Dầu hạ thả phanh gần 5% và rớt mốc 46 USD/thùng lần đầu tiên trong gần 6 năm
    Hoàng tử A-rập Xê-út al-Waleed bin Talal cho biết thị trường dầu sẽ không bao giờ chứng kiến mức giá 100 USD/thùng một lần nào nữa.


    Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục lao dốc mạnh trong ngày thứ Hai và có thời điểm giao dịch dưới mốc 46 USD/thùng lần đầu tiên trong gần 6 năm sau khi Goldman Sachs cắt giảm triển vọng và dự báo giá sẽ duy trì tại mức thấp trong một thời gian dài.

    Hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 trên sàn Nymex (WTI) giảm sâu 2.29 USD (tương ứng 4.7%) và đóng cửa tại 46.07 USD/thùng sau khi xuống tới 45.90 USD/thùng vào đầu phiên.

    Đây là mức đóng cửa thấp nhất của hợp đồng dầu thô tương lai kể từ tháng 4/2009. Hôm thứ Sáu tuần trước, dầu WTI cũng giảm 0.9%. Hiện hợp đồng này đã lao dốc tổng cộng hơn 57% so với mức đỉnh xác lập vào tháng 6/2014 tại 107.26 USD/thùng.

    Trên sàn ICE Futures, hợp đồng dầu thô Brent giao tháng 2 thậm chí còn giảm sâu hơn khi đánh mất tới 2.68 USD (tương ứng 5.4%) còn 47.43 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 3/2009.

    Đà sụt giảm mạnh của giá dầu trong ngày thứ Hai xuất phát từ động thái cắt giảm mạnh dự báo giá của Goldman Sachs. Các chuyên viên phân tích năng lượng của ngân hàng đầu tư này đã hạ dự báo giá 3 tháng đối với dầu WTI còn 41 USD/thùng từ ước tính trước đó là 70 USD/thùng. Theo các chuyên viên phân tích này, giá dầu có thể xuống 39 USD/thùng trong 6 tháng tới và 65 USD/thùng trong một năm tới, lần lượt thấp hơn so dự báo trước đó là 75 và 80 USD/thùng.

    Goldman Sachs cũng dự báo giá dầu Brent sẽ xuống 42 USD/thùng trong 3 tháng tới, 43 USD/thùng trong 6 tháng và 70 USD/thùng trong 12 tháng, thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó lần lượt là 80, 86 và 90 USD/thùng.

    Ngoài Goldman Sachs, Société Générale cũng hạ dự báo giá dầu Brent năm 2015 bớt 15 USD/thùng còn 55 USD/thùng. Đối với dầu WTI trên sàn Nymex, ngân hàng đầu tư này cắt dự báo giá bớt 14 USD còn bình quân 51 USD/thùng do sự gia tăng của lượng dầu dự trữ trong nửa đầu năm nay.

    Trong bài phỏng vấn trên USA Today vào cuối ngày Chủ Nhật, Hoàng tử A-rập Xê-út al-Waleed bin Talal cho biết thị trường dầu sẽ không chứng kiến mức giá 100 USD/thùng một lần nữa.

    Trong số các nhiên liệu còn lại trên sàn Nymex trong ngày thứ Hai, hợp đồng xăng giao tháng 2 giảm mạnh 4.87 xu (tương ứng 3.7%) còn 1.2745 USD/gallon trong khi hợp đồng dầu sưởi giao tháng 2 rớt 4.89 xu (tương ứng 2.9%) xuống 1.6541 USD/gallon.

    Hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 2 lùi mạnh hơn 15 xu (tương ứng 5.1%) còn 2.7950 USD/MMBtu, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 9/2012.


    Ngành Dầu khí VN sẽ miễn nhiễm với giá dầu à? Có giàu hơn thằng Ả rập này không, có nhiều tiền hơn nó không. Nếu thủng mốc 40$ các nhà hoạch định sẽ phải chuẩn bị kế hoạch mới. ứng phó khó khăn hơn, và thời gian để ổn định sẽ phải dài hơn. VN index sẽ tích lũy loanh quanh vùng 600 trong năm 2015 thôi. Chưa có sóng sánh gì được đâu.
    usd_thang_hoa thích bài này.
    usd_thang_hoa đã loan bài này
  2. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.863
    Cả thế giới mừng,nhà nhà mừng vì lợi ích mang lại quá to lớn....Từ trước tới nay chúng ta phải trả quá đắt đỏ cho xăng dầu,ngày nay giá dầu có lẽ về giá trị thực của nó...
    draculadarkness thích bài này.
  3. knowdienow

    knowdienow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Đã được thích:
    740
    thi xuống mức 3x$ chứ sao bác. DZi cũng hoi nữa

    Bác đừng hỏi em luon la điều gì sẽ xảy ra nếu giá dầu thủng mốc 30$ luôn nhe =))
  4. namanhBHS

    namanhBHS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2011
    Đã được thích:
    657
    Kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng tốt... Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng > 7%
    draculadarkness thích bài này.
  5. usd_thang_hoa

    usd_thang_hoa Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    82
    GAS đang có cú bulltrap rất đẹp.
    Và nhà đầu tư sẽ không bao giờ còn cơ hội bán vùng giá 8x một lần nào nữa.
    bang_xaydung33draculadarkness thích bài này.
  6. vanhoan0208

    vanhoan0208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    681
    thì xăng lại giảm tiếp...lại tha hồ mà lượn,,,,kkk
    draculadarkness thích bài này.
  7. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539
    Thì cổ phiếu hàng tiêu dùng, thủy sản tăng giá chứ sao
  8. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Đã được thích:
    1.566
    Thập kỷ 90 dầu 21-22 tôi vẫn kiếm tốt :-bd, dĩ nhiên chưa có chứng^#(^
  9. draculadarkness

    draculadarkness Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2013
    Đã được thích:
    86
    tất nhiên sẽ được lợi cho người tiêu dùng, tốt cho những người dân nghèo bớt thêm gánh nặng. về mặt ngắn hạn chính phủ sẽ gặp khó khăn về ngân sách nên sẽ bớt tập trung phát triển TTCK. các thông tin hỗ trợ từ phía doanh nghiệp và nền kinh tế được hưởng lợi từ giá dầu rẻ sẽ cần thời gian để thẩm thấu từ 3-6 tháng. TTCK sẽ thiếu động lực lớn trong đầu năm. VNindex chỉ là trong sóng hồi lên hơi kéo dài một chút. Nhưng khả năng kiếm lợi nhuận sẽ rất khó.
  10. usd_thang_hoa

    usd_thang_hoa Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    82
    Dòng bank cũng như dòng P đã tới giới hạn rồi.

Chia sẻ trang này