DRC - 20x thẳng tiến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi con_gioi, 01/01/2007.

8340 người đang online, trong đó có 1315 thành viên. 15:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 565 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. con_gioi

    con_gioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    11
    DRC - 20x thẳng tiến

    Hôm 29/12, DRC chào sàn và đã bị làm giá. Mình đang cố gắng tìm hiểu tổ chức nào đã làm giá và với mục đích gì?
    Nếu bạn nào quan sát kỹ DRC phiên 1 ngày 29/12 thì sẽ thấy rằng ban đầu các lệnh đặt mua ở các mức giá 160, 150, 145. Đầu tiên có giao dịch giá 145, sau đó giao dịch 125, tiếp đó 110 và cuối cùng là 95. Điều mình ngạc nhiên là trong khi lượng mua đặt ở mức giá cao thì người bán lại liên tục giảm giá bán, làm cho bên mua chẳng tội gì mà không giảm giá mua cả. Ban đầu bên bán đặt giá 150, 144, 135. Sau đó giảm giá bán xuống 125, và sau đó là 10, cuối cùng chốt ở mức 95,96,97. Tại sao người bán lại bán với mức giá thấp như vậy ngay tại phiên giao dịch đầu tiên, trong khi bên mua lại đặt giá mua cao.
    Hơn nữa, trước đó mấy ngày, giao dịch 0TC thoả thuận ở mức giá 120-135. Tất cả những người chịu mua với mức giá cao thế, và những người đang nắm cổ phiếu DRC cũng biết rõ DRC tốt thế nào:
    1. Lợi nhuận 2006 là 90% (ước lượng), hết tháng 11 là 80%.
    2. Quý 1 tăng vốn để đầu tư nhà máy mới, trong thời điểm niêm yết thì ông Giám đốc DRC đang ở Ấn độ đàm phán việc liên doanh hợp tác xây dựng nhà máy và mở rộng mạng lưới xuất khẩu.
    3. DRC có sản phẩm chiến lược mới đưa vào sản xuất đầu 2006, đó là lốp đặc chủng dùng trong hầm than, lượng sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu, đã có những đơn vị đến đưa tiền trước để đặt hàng. Hiện tại ở VN chỉ có DRC sản xuất được lốp đó, chất lượng quốc tế (công nghệ Nga) trong khi lốp nhập khẩu giá cao hơn 2-3 lần.
    4. Con người DRC cực kỳ năng động, từ ông Chủ tịch HĐQT, Giám đốc tới bà Thoa kế toán trưởng, những con người rất biết làm kinh tế. DRC đã có quá trình phát triển lâu dài, đoạt giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT nhiều năm liền, có sự ủng hộ của THÀNH UỶ ĐÀ NẴNG, sản phẩm lốp xe được liệt vào 5 sản phẩm chủ lực của ĐÀ NẴNG.
    5. So với HRC, kinh doanh của DRC ít bị rủi ro hơn, ít bị các điều kiện tự nhiên chi phối. Giả sử bão phát cây Cao su đổ sập thì con như HRC toi, còn DRC sản xuất thì cứ gọi là yên tâm. Với nhiều năm được miễn thuế thu nhập và với lợi nhuận 80-90% và sắp tăng vốn thì chẳng có lý do gì để DRC không phải là 20x cả.
    Vậy người ta làm giá để làm gì, có phải để được mua nhiều với giá rẻ hơn không?
    Tôi cho rằng trong vài ngày tới thì giá của DRC sẽ kịch trần và chỉ có 10 hoặc 100 cp được bán ra giống như trường hợp HRC để giá tăng tương xứng với giá trị của công ty. Bà con ai có DRC cứ giữ, mỗi ngày tăng 4.7% thì tại sao không giữ cho lên 20x nhỉ, chẳng ai chê tiền cả.
  2. Baodq

    Baodq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Đã được thích:
    0
    Giá trị thế nào thì không rõ, bác lấy đâu ra 90% 80% vậy? % của cái gì thế? Việc bán giá giảm dần là thường thôi. Xét về kỹ thuật thì bác nói chưa có lý, phải ngược lại nếu muốn làm giá thấp người ta đã đặt lệnh lớn từ đầu với giá khớp thấp. Diễn biến như bác nói có vẻ vài bác muốn làm giá cao nên đặt lệnh giá cao nhưng bà con thấy cao quá vội bán tháo nên các bác ấy giữ không nổi giờ dùng đài phát thanh thay thế . Bà con giờ có kinh nghiệm từ TDH rồi, được giá bán liền tay
  3. bns_ads

    bns_ads Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Làm giá nếu không nhầm là VF1. con_gioi nhận xét đúng. Nếu DRC chào sàn giá 150 trở lên thì anh em lấy đâu ra hàng mà gom thêm vào. Lúc còn là DNNN năm 2003 DRC đã lãi 14 tỷ, lương công nhân nhẹ nhàng cũng đã 4 tr/ tháng, chạy cho thằng em vào làm công nhân đến mệt. Về lốp: cung cấp độc quyền cho ngành than và đã được Cty của Singgapore bao tiêu (TCT than ứng trước 10 tỷ, Sing ứng trước 1 triệu USD cho làm dự án, chi phí lãi vay hầu như không có), hàng đầu VN về lốp ô tô ; từ tháng 9 mua cao su cho năm tới số lượng lớn mà giá giảm 45% so với giá hồi đầu năm, khấu hao 2006 đã trích hết quý II/2007 (mấy ông kiểm toán nhà nước và thuế năm nay mà không nghe thì sang năm anh em ta lại hưởng cổ tức bằng cổ phiếu khoảng 30% nhé). Như vậy, sang năm lợi nhuận sẽ chắc chắn cao hơn năm nay.


    Tôi có đủ báo cáo tài chính từ năm 2003- 30/9/2006 cộng thông tin bổ sung đến 11/2006. Những nhà đầu tư DRC nghiêm túc mail theo: lananh_ads@yahoo.com

    Chắc chắn là 2xx

Chia sẻ trang này