Đừng cưỡng lại xu thế của thị trường .Một bài phân tích hay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoainuoc, 20/04/2007.

5335 người đang online, trong đó có 632 thành viên. 21:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1333 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. khoainuoc

    khoainuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Đừng cưỡng lại xu thế của thị trường .Một bài phân tích hay

    Đừng chống lại xu thế thị trường


    Giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại ở mức cũ, vấn đề chỉ là thời gian. Nếu NĐT nào đã lỡ mua cổ phiếu ở mức giá cao thì cũng nên coi đó là một khoản đầu tư dài hạn. Vì nếu bán ra thì họ đã thực sự bị thua lỗ. Nhà phân tích kỹ thuật Marty Zweig (Mỹ) đã đưa ra chiến lược đầu tư như sau: ?oĐừng bao giờ chống lại xu thế thị trường. Xu thế thị trường là bạn của bạn?.
    Sau những phiên giảm giá mạnh, phiên giao dịch ngày 18-4 chỉ số VN-Index tăng trở lại với cường độ khá lớn lên 35,4 điểm, quay lại ngưỡng 1.000 điểm. Quá trình tăng giá trở lại này không phải là thị trường đã đảo chiều xu thế mà đó là những phiên tăng giá theo phản ứng kỹ thuật của quy luật cung - cầu. Để nhận biết những chuyển động tiếp theo của thị trường, theo kinh nghiệm của dân bám sàn chuyên nghiệp, các nhà đầu tư (NĐT) cần phải theo dõi chu kỳ T+3 (phương thức thanh toán cổ phiếu). Đây là một yếu tố tâm lý mang tính chất đặc thù, chỉ có trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

    Giá tăng theo phản ứng kỹ thuật

    Trong xu thế giảm giá hiện nay, khi cổ phiếu giảm với tốc độ quá nhanh, giá cổ phiếu sẽ đạt tới một điểm mà tại đó lượng cung bị cạn kiệt, lúc đó sẽ xảy ra hiện tượng tăng giá trở lại hoặc củng cố vị trí bằng con đường rẽ ngang bao gồm các dao động nhỏ cho đến khi đủ sức tiếp tục đi theo xu thế cũ. Sự tăng giá trở lại của hai phiên giao dịch ngày 18-4 với khối lượng khớp lệnh trung bình... có thể coi là những phiên tăng giá theo phản ứng kỹ thuật đúng quy luật khách quan trên thị trường. Khi thị trường xuống giá, nếu giá cổ phiếu giảm từ từ thì phản ứng của các phiên tăng trở lại thường rất yếu, giống như sự chuyển động chậm dần đều của các phiên giao dịch tại mức 1.000 điểm trước đây. Nhưng nếu giá cổ phiếu rớt mạnh và nhanh thì những phiên tăng trở lại sẽ có cường độ rất lớn, giống như khi người ta ném một quả bóng mạnh xuống đất, sự bật nẩy trở lên sẽ cao hơn khi thả nó xuống từ từ. Để biết đợt tăng giá trở lại hiện nay trong bao lâu, giới đầu tư có kinh nghiệm thường áp dụng phương thức tính T+3 để tính giá cổ phiếu sẽ tiếp tục chuyển động theo xu hướng nào.

    Theo dõi phương thức tính T+3

    Phương thức T+3 thực chất là tính đến yếu tố tâm lý số đông của các NĐT trên thị trường. Vì ?otiền và tâm lý là hai yếu tố tạo nên những biến động trên TTCK?, trong những phiên chuyển động trái chiều xu thế hoặc ở các ngưỡng kháng, hỗ trợ, yếu tố tâm lý đầu tư đóng vai trò rất quan trọng. Phương thức thanh toán T+3 có nghĩa là ngày ?ohàng về?. Sau khi NĐT mua vào cổ phiếu, đến phiên giao dịch ngày thứ 4 lượng cổ phiếu này mới được chính thức bán ra trên thị trường. Vì tâm lý chung của các NĐT Việt Nam là kinh doanh ngắn hạn, nếu thị trường vẫn tiếp tục lên giá mạnh, họ sẽ giữ cổ phiếu lại, còn nếu thị trường yếu đi, các NĐT sẽ lập tức bán ra để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Nếu tính ngày 18-4 là ngày thị trường tăng giá trở lại thì ngày 21, 22-4 sẽ là ngày có biến động, chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đi xuống theo xu thế cũ hoặc có những dao động nhỏ đi ngang chuẩn bị tích lũy cho một xu thế mới.

    Phiên giao dịch ngày 19-4 với giá trị khớp lệnh trung bình tăng mạnh 932,560 tỉ đồng, chỉ số VN-Index 998,09 điểm (mất - 3,03 điểm) cho thấy tâm lý đầu tư hiện nay trên thị trường còn rất yếu. Mặc dù giá cổ phiếu tăng mạnh ngày 18-4, nhưng chỉ cần một vài động thái bán ra tại các cổ phiếu lớn là tạo phản ứng dây chuyền trên cả thị trường. Dự đoán chỉ số VN-Index khó tăng nổi đến phiên thứ 3, thứ 4, thị trường xuống giá vẫn là xu thế chủ đạo hiện nay với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

    Xu thế chung của TTCK vẫn là lên giá. Giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại ở mức cũ, vấn đề chỉ là thời gian. Nếu NĐT nào đã lỡ mua cổ phiếu ở mức giá cao thì cũng nên coi đó là một khoản đầu tư dài hạn. Vì nếu bán ra thì họ đã thực sự bị thua lỗ. Nhà phân tích kỹ thuật Marty Zweig (Mỹ) đã đưa ra chiến lược đầu tư như sau: ?oĐừng bao giờ chống lại xu thế thị trường. Xu thế thị trường là bạn của bạn?.
  2. khoainuoc

    khoainuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    0
  3. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Bài viết hay ghê!!!!
  4. conbodien

    conbodien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay nhưng chắc chép từ sách ra 21 22/4 là t7 và CN nhé.
  5. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    0
    người người đầu cơ, nhà nhà đầu cơ, hở ra là mong bán cho người đến sau giá cao hơn thì chả ai nghe đầu tư dài hạn đâu mấy anh ạ.


  6. mrcaw

    mrcaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất em giở cáo bạch mấy cty BC ra, xem mục những người nắm giữ tỷ lệ trên 5% ấy. Hoặc nhanh hơn thì xem danh sách 100 người giàu nhất VN ấy. Họ đầu cơ hay đầu tư. Em có muốn như họ không???
  7. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Đ*** m**** cái thằng ch*** Xinh!!!!!!!!!!!!!!!! sao nó kô nói thế này có phải PRO kô càng nghĩ càng cay => chỉ muốn bỏ tù cả họ nhà nó bác nào copy hộ cái đoạn phường chèo "lò gạch đẻ ra thằng Xinh..." lên cho AE hát hò í ới tí nhở

    THẤT VỌNG_THẤT VỌNG QUÁ
  8. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất có giá trị để tham khảo
  9. quynhhong

    quynhhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Đã được thích:
    1
    Hic hic , ai cũng muốn như họ: nghĩa là trở thành một trong những người giàu nhất.
    Nhưng họ lại muốn được như người bình thường: nghĩa là có quyền bán cổ phiếu mà không phải báo cáo ai cả, được bán ngay mọi lúc chứ không phải cam kết giữ gìn 3-5 năm và ....

Chia sẻ trang này