FPT hết vẹo rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mai_bhnhantho, 21/05/2007.

4408 người đang online, trong đó có 499 thành viên. 09:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3582 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. SMSLover

    SMSLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái này em thấy chả hay tí nào, thủ tướng mà lại đi kêu gọi giúp đỡ cho một sản phẩm của doanh nghiệp nghe nó mất hết cả uy phong. Nói là giúp đỡ cho Bộ giáo dục hoặc Bộ BCVT còn được. Còn ĐH FPT lãnh đạo toàn nhân tài đâu cần đến mức thủ tướng phải ra mặt.
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác í ra đi vĩnh viễn rồi còn đâu. Dưng mà bác cứ yên tâm, em sẽ xin bác shareholder35 gia hạn cho bác tới tháng 12, lúc đó ra tù ăn Tết là vừa. Hi hi hi... Tội: thảo mai nhất ttvnol.

    Hay là mai em thử gọi ĐT lên VCB phàn nàn anh Ngoạn phát ngôn bừa bãi, xem có gì hay ho không. Hi hi.
  3. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Chán vãi với cái trò xin tiền tây

    Không một triển lãm, một hội thảo nào ta mời tây tham dự mà ta không mở mồm xin xỏ

    Nhục quá đi mất
  4. neptune_4ever

    neptune_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Đã được thích:
    0
    chán thế loại này, ăn nói hình như ko có suy nghĩ. . Tự bôi xấu danh dự quốc gia.
  5. tonibeo

    tonibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Đã được thích:
    0
    cu sau mới là nhục, đang ăn xin mà k biết là mình ăn xin. Con cháu nhà cu đời sau phải lạy lục xin ân hạn vì những món vay đời này của cu đó.
    Đúng là thần kinh đao, trí tuệ kém phát triển
  6. neptune_4ever

    neptune_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Đã được thích:
    0
    uh, vay người khác để phát triển thì chả có gì gọi là nhục, nhục là những cái vay mà ko bít nó trôi đi vào túi của ai, và có những ku tinh tướng tự cho rằng ko cần vay vẫn có thể phát triển.

Chia sẻ trang này