GAS giữa tâm bão

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lumiapapa, 05/04/2019.

2229 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9705 lượt đọc và 109 bài trả lời
  1. lumiapapa

    lumiapapa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    692
    GAS CHO TÍN HIỆU ĐIỂM MUA THÊM NGÀY 05/04

    ✔️Trong phiên giao dịch ngày hôm nay (05/04) GAS đã cho tín hiệu SMALL BUY tại vùng giá 103.4+/- trên phần mềm đầu tư Finbox

    ✔️GAS là cổ phiếu tiêu chuẩn được Rating A và đứng trong top 44 cổ phiếu cơ bản - tăng trưởng của Finbox

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas - HoSE: GAS) vừa chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp tại CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) lên 51% vốn điều lệ.

    Trong cơ cấu cổ đông của PGS, PV Gas là cổ đông lớn nhất chiếm 35,3% vốn công ty, tiếp đến là CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB sở hữu 5,98% vốn. Như vậy, để tăng sở hữu lên 51% vốn, PV Gas có thể phải mua vào 7,87 triêu cổ phiếu PGS.

    ⏩⏩⏩ Để biết thêm thông tin về GAS vui lòng truy cập: Finbox.vn

    ------------------
    Đăng ký nhận tín hiệu miễn phí trên phần mềm đầu tư Finbox: http://tinyurl.com/dangky-6425
    ****/Hotline: 0359 639 900 (Ms Linh)
    pnthuat, Vanphathungtrankhuong thích bài này.
  2. ThuHa1975

    ThuHa1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2015
    Đã được thích:
    173
    Giới ngân hàng nâng dự báo giá dầu Brent 2019 lên hơn 68 USD/thùng
    Nguồn tin: Người đồng hành | 05/04/2019 9:26:02 SA

    [​IMG]
    Giá dầu Brent được dự báo trung bình trên 68 USD/thùng trong năm 2019, cao hơn dự báo trước đó là 67 USD/thùng, kết quả khảo sát đánh giá của 12 ngân hàng đầu tư do Wall Street Journal thực hiện trong tháng 3.

    Trong khi đó, dự báo cho giá dầu WTI của Mỹ vẫn được giữ nguyên, là gần 60 USD/thùng. Theo các ngân hàng, giá dầu WTI sẽ tiếp tục tăng đến hết quý II và giảm dần về cuối năm nay.

    “Giá dầu thô sẽ tiếp tục lên cao trong 2 quý tới nhờ sự hỗ trợ từ yếu tố nguồn cung. OPEC và các đồng minh (OPEC+) có nhiều cải thiện trong việc tuân thủ cam kết giảm sản lượng dầu, trong khi sản lượng của Iran giảm khá mạnh vì lệnh trừng phạt của Mỹ. Chịu cảnh tương tự, thiệt hại của Venezuela cũng đang tăng lên”, Harry Tchilinguirian, trưởng phòng chiến lược thị trường hàng hóa tại BNP Paribas, cho biết.

    “Iran và Venezuela vẫn là hai yếu tố lớn nhất hỗ trợ cho đà tăng của thị trường dầu thô trong năm 2019”, theo Michael Wittner, trưởng phòng nghiên cứu ngành dầu mỏ tại ngân hàng Société Générale.

    Tuy nhiên, ông Tchilinguirian của ngân hàng BNP Paribas cũng lưu ý rằng trong ngắn hạn, đà tăng của giá dầu vẫn phụ thuộc vào cách thị trường đánh giá triển vọng kinh tế toàn cầu. Bởi, tăng trưởng kinh tế chậm chạp có thể kéo giảm nhu cầu tiêu thụ dầu thô.

    Trong khi đó, thị trường dầu liên tục phải đối mặt với bất ổn, như sản lượng dầu đá phiến của Mỹ không ngừng tăng lên, và OPEC+ vẫn chưa quyết định gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng tới hết năm 2020.

    “Arab Saudi ra tín hiệu rằng họ sẽ tiếp tục giảm sản lượng trong tháng 3 xuống 9,8 triệu thùng/ngày, từ mức 10,1 triệu thùng/ngày hiện tại. Mức độ tuận thủ thỏa thuận của OPEC trong tháng 2 đạt 106%”, Jason Gammel, chuyên gia phân tích dầu tại Jefferies, cho hay.

    Arab Saudi là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và cũng là nước “gánh” phần nặng nhất trong thỏa thuận giảm sản lượng dầu với đồng minh.

    Sang năm 2020, các ngân hàng vẫn dự báo giá dầu Brent trung bình đạt 68 USD/thùng; đồng thời hạ dự báo giá dầu WTI xuống gần 62 USD/thùng, từ mức gần 63 USD/thùng hiện nay.

    Chốt phiên 4/4, giá dầu Brent tăng 0,1% lên 69,4 USD/thùng. Trong phiên có lúc chạm 70,03 USD/thùng, ghi nhận lần đầu tiên vượt mốc 70 USD/thùng kể từ tháng 11/2018.

    Ngược lại, giá dầu WTI giảm 0,6% xuống 62,1 USD/ounce sau khi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng 7,2 triệu thùng trong tuần trước.

    Giá dầu thô tăng hơn 20% từ sau khi OPEC+ thực hiện đợt giảm sản lượng mới từ đầu năm nay, với mức giảm là 1,2 triệu thùng/ngày. Ngoài thỏa thuận này, sản lượng dầu của OPEC giảm một phần khác vì Mỹ trừng phạt ngành dầu mỏ của hai nước thành viên là Iran và Venezuela.

    Phan Vũ/Theo Wall Street Journal
  3. trankhuong

    trankhuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Đã được thích:
    376
  4. Vanphathung

    Vanphathung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Đã được thích:
    278
    theo khuyến nghị từ 13/2
  5. Huy Vu

    Huy Vu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2014
    Đã được thích:
    287
    Gas đại diện nhóm bluechips đoạn này rồi
  6. ThuHa1975

    ThuHa1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2015
    Đã được thích:
    173
    chuẩn bác
    --- Gộp bài viết, 05/04/2019, Bài cũ: 05/04/2019 ---
    Nay đóng cửa 103.8 quá đẹp, sang tuần break 105 kéo thị trường lên 1 tầm cao mới nhé GAS
  7. Cophieuvua

    Cophieuvua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/06/2015
    Đã được thích:
    160
    Trong phiên hôm nay GAS đã trở lại ngoạn mục, nâng đỡ chỉ số trong khi mặt bằng cổ phiếu đa phần vẫn trong trạng thái giảm, trạng thái giằng co với lực mua mới chỉ ở mức yếu.
  8. lumiapapa

    lumiapapa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    692
    GAS nay đóng cửa cuối phiên ổn quá các bác nhỉ, hy vọng sang tuần break 105 kéo thị trường lên luôn 1 thể
  9. trankhuong

    trankhuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Đã được thích:
    376
    Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PGS đang tích lũy quanh vùng giá 35.00 đồng/cp. Nếu tạm tính theo vùng giá này, giá trị góp vốn thêm của PV Gas vào khoảng 275 tỷ đồng.
  10. lumiapapa

    lumiapapa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    692
    Ngoài việc tăng sở hữu tại công ty Kinh doanh khí Miền Nam, PV Gas trước đó cũng dự kiến chào mua riêng lẻ 8,78 triệu cổ phần CTCP Kinh doanh khí miền Bắc (HNX: PVG) với giá 10.000 đồng/cp. Nếu thành công, PV Gas cũng tăng tỷ lệ sở hữu từ 35,88% lên 51% vốn PVG.
    --- Gộp bài viết, 05/04/2019, Bài cũ: 05/04/2019 ---
    hehe xanh mượt bác nhỉ

Chia sẻ trang này