giá 36 lần theo đánh giá của tổ chức tài chính của mỹ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haihaigio, 07/12/2006.

8300 người đang online, trong đó có 1314 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 722 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. haihaigio

    haihaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    1
    giá 36 lần theo đánh giá của tổ chức tài chính của mỹ

    cty hoàng gia ( cty đang sở hữu khách sạn,sòng bài,khu vui chơi tại bờ biển hạ long)
    ngày 21/11 vừa rồi hội đồng quản trị cty hoàng gia đã nhất trí về mặt nguyên tắc thuê tập đoàn khách sạn chuỗi starwood quản lý kinh doanh khách sạn 13 tầng với 160 phòng với thương hiệu "four points by sheraton halongbay hotel" và khách sạn 300 phòng sẽ khởi công xây dựng vào tháng 7/2007 với thương hiệu'' sheraton halongbay resort". tập đoàn Starwood (Starwood Worldwide,Inc.) là tập đoàn khách sạn chuỗi tiêu chuẩn quốc tế đứng thứ 5 trên thế giới,chuyên kinh doanh các khách sạn thương mại và khách sạndu lịch quốc tế tiêu chuẩn 5 sao.
    tập đoàn này đã lên sàn chứng khoán New york với giá giao dịch 61,3 USD/cổ phiếu,ký hiệu HOT
    tập đoàn khách sạn chuỗi quốc tế này hiện đã có 2 khách sạn Sheraton 5 sao tại việt nam( một là khách sạn Sheraton tại sài gòn cao 25 tầng và 374phòng với đầy đủ các dịch vụ,2 là khách sạn Sheraton hà nội).
    với sự quản lý của tập đoàn này cùng với lợi thế khu du lịch thiên nhiên thế giới thì việc kinh doanh cũng như phát triển của công ty hoàng gia sẽ có những kết quả đột biến và ấn tượng,với việc quản lý này có thể cổ phiếu của hoàng gia sẽ có thể niêm yết trên sàn New york trong thời gian tới???
    với giá trên 10 lần giá khởi điểm việc cổ phiếu của Hoàng Gia tăng tốc theo SUDiCO chỉ là vấn đề thời gian
  2. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Vì sao Hoàng Gia phải chọn đường dài nhỉ?
    1. HĐQT bán dần ra, nhất là qua vài lần roadshow... vì... để lấy tiền vào casino...
    2. BVSC từ chối tư vấn... vì... cảm thấy năng lực chưa xứng tầm...
    3. UBCKNN VN không cấp phép phát hành ra công chúng... vì... thấy TTCK VN quá "chật hẹp"...
    4. Trung Quốc ra lệnh không dẫn khách du lịch sang Hoàng Gia... vì... sợ Hoàng Gia lấy mất thị phần tại châu Á...
    5. Hoàng Gia đang cho thuê lại... vì ... nghĩ rằng cho thuê sẽ có thể thu được lợi nhuận "cao hơn"...
    ...







    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 07/12/2006

Chia sẻ trang này