GIÁ QUẶNG SẮT 62% FE đã tăng 40%..... HPG đại lợi sẽ tới!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/03/2016.

6321 người đang online, trong đó có 715 thành viên. 17:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17935 lượt đọc và 148 bài trả lời
  1. Thomasha

    Thomasha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Msr à, núi pháo đấy, đừng vào
    khoaita2009 thích bài này.
  2. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.045
    Về MSR... bạn nên tìm hiểu điểm hòa vốn của DN, Chi phí tài chính, chi phí khấu hao, quản lý... và nhất là hiệu suất khai thác chế biến sản phẩm của MSR đạt điểm tối đa là NĂM NÀO??? Giá vốn bao nhiêu công suất khai thác Max lúc nào...

    Nếu giá quặng tăng mà hiệu suất sx nằm mức 40% - 50% thì giá thành sx cao, giá vốn cao... DN chưa có lãi.

    HPG khác biệt nhiều... lò luyện luôn full công suất và hoạt động ở mức hiệu suất Max...

    HPG hôm nay ai cũng tưởng NN táng ròng ai dè nó mua ròng... loạn cả lênh.

    HPG phiên mai hứa hẹn nhiều kịch tính sôi động... về dài hạn khỏi phải bàn cải lợi thế của HPG trên tt thép vn.
    Last edited: 17/03/2016
    khoaita2009 thích bài này.
  3. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.045
    Trả lãi vay 706 tỷ đồng, Masan Resources chỉ thu về hơn 84 tỷ lợi nhuận

    (NDH) Phần lớn doanh thu được sử dụng để chi trả giá vốn hàng bán và chi phí lãi vay. Dư nợ vay ngân hàng hơn 10.730 tỷ khiến chi phí lãi vay năm 2015 của Masan lên tới 706 tỷ đồng. KQKD được cứu cánh nhờ khoản thu 490 tỷ đồng "nợ đã đối trừ với Núi pháo Mai Ninh".
    [​IMG]

    CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources, mã MSR-UPCoM) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015 với doanh thu Tập đoàn giảm nhẹ, nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ vẫn tăng gấp 3,25 lần năm trước.

    Doanh thu bán hàng năm 2015 đạt 2.665 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ biên lãi gộp tăng nhẹ từ 26% lên 28,65% nên lãi gộp của Masan Resources vẫn tăng nhẹ lãi gộp, đạt 765,5 tỷ đồng.

    Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý đã "ngốn" gần hết khoản lãi gộp. Riêng chi phí lãi vay năm 2015 xấp xỉ 706,2 tỷ đồng, gần 20% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là bởi Masan Resources sử dụng hơn 10.730 tỷ đồng vay nợ ngắn và dài hạn. Trong khi, đầu năm, giá trị các khoản vay xấp xỉ 8.694 tỷ đồng.

    Chi phí bán hàng năm nay cũng tăng hơn 74%, đạt 160 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm nhẹ. Hoạt động khác lỗ hơn 18 tỷ đồng, trong khi năm trước 226,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kỳ, MSR ghi nhận khoản doanh thu tài chính lớn nhờ thu về 490 tỷ đồng "nợ đã đối trừ với Núi Pháo Mai Ninh - NPM".

    Khoản doanh thu tài chính bất thường này đã giúp lợi nhuận MSR được cải thiện đáng kể. Lợi nhuận ròng năm 2015 đạt 84 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 152,14 tỷ đồng, gấp 3,26 lần năm trước.

    [​IMG]

    Đến cuối năm 2015, tổng tài sản của MSR đạt 26.608 tỷ đồng, tăng 1.501 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền cao gấp 2,73 lần, đạt 372 tỷ đồng. Tồn kho đến cuối kỳ đạt 1.084 tỷ đồng, tăng 66%.

    Nợ phải trả hiện chiếm hơn 56% nguồn vốn của MSR. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khá cao, xấp xỉ 2.442 tỷ đồng, tương đương với 34% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

    MSR cho biết sản lượng tất cả các sản phẩm của mình đạt kỷ lục. Sản lượng vonfram tăng hơn 35% so với năm trước. Giá APT trung bình trong năm 2015 thấp hơn 38% so với năm 2014, chỉ đạt 217 USD/mtu.
    khoaita2009 thích bài này.
  4. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.045
    Hôm nay NN bán RÒNG!!!!!!!!!!!!! 5k.... Phía trước là bầu trời.

    Hòa Phát nói gì về việc giá thép tăng liên tục sau khi Bộ Công thương áp thuế tự vệ?

    Việc áp thuế tự vệ đã phần nào ảnh hưởng đến thị trường thép khi một số đại lý trung gian đầu cơ mua thép để tích trữ, gây ra tình trạng sốt ảo.
    • Ngày 07/03/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Trên cơ sở kết luận điều tra sơ bộ, biện pháp tự vệ tạm thời được Bộ Công Thương áp dụng với mức thuế tương đối là 23,3% đối với Phôi thép và 14,2% đối với Thép dài, áp dụng tối đa trong vòng 200 ngày.

    Quyết định này đã đáp ứng yêu cầu của nhóm đề xuất biện pháp tự vệ gồm có 2 thành viên của VNSteel là Tisco ( TIS ) và Công ty Thép Miền Nam,Hòa Phát (HPG), Thép Việt Ý ( VIS ). Trong đó, theo nhiều ý kiến thì với vị thế là doanh nghiệp lớn, tự chủ được phôi thép, Hòa Phát sẽ là doanh nghiệp được hưởng lợi lớn nhất.

    Không đồng ý với ý kiến này, trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Hà – Giám đốc CTCP Thép Hòa Phát cho rằng, quyết định của Bộ công thương được ban hành nhằm bảo vệ ngành sản xuất thép trong nước trước tình hình phôi thép nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng đột biến, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất thép Việt Nam, chứ không phải bảo vệ lợi ích của bất cứ doanh nghiệp nào.

    Theo ông Hà, bất kỳ chính sách nào cũng có hai mặt của nó, nhưng phải xét trên lợi ích tổng thể toàn ngành để hướng tới sự phát triển lâu dài và bền vững. Việc áp thuế hay không và bao nhiêu phụ thuộc kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

    Song, từ sau quyết định của Bộ Công thương, thị trường ghi nhận sự tăng vọt trong giá bán thép tại nhiều nhà máy.

    Lãnh đạo tại một doanh nghiệp thép (đơn vị đã phản đối biện pháp tự vệ) cho biết, nhu cầu thực đối với loại hàng hóa này chưa tăng nhưng với việc áp thuế tự vệ, các nhà phân phối, Doanh nghiệp thương mại đã lấy hàng về để đầu cơ do dự báo rằng giá thép trong thời gian tới sẽ tăng lên.

    Từ khi áp thuế đến nay, doanh nghiệp này đã 4, 5 lần tăng giá bán mà vẫn thiếu hàng để bán. Mặc dù đã chuẩn bị hàng tồn kho từ khi có đề xuất áp thuế, nhưng doanh nghiệp chỉ có thể cầm cự trong khoảng vài tháng, chờ đến tháng 10 năm nay – khi quyết định áp thuế hết hiệu lực.

    Nói về tình hình này, ông Mai Văn Hà cho rằng có vẻ việc áp thuế tự vệ đã phần nào ảnh hưởng đến thị trường thép khi một số đại lý trung gian đầu cơ mua thép để tích trữ, gây ra tình trạng sốt ảo. Thực tế thời gian qua, giá thép nhích lên là sự phục hồi nhẹ sau khi đã giảm giá quá sâu.

    “Không nên gọi đó là sự tăng giá, mà chính xác hơn là sự phục hồi giá.” – ông Hà nói.

    Theo Giám đốc của thép Hòa Phát, việc này có sự trùng lặp bởi vì Quyết định áp thuế tự vệ tạm thời được ban hành trong khoảng thời gian Trung Quốc công bố gói hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế khiến cho sự lạc quan tăng lên và giá các nguyên liệu như quặng, phế liệu, than đá đều tăng lên.

    “Những điều này đã làm cho giá thép nhích lên. Tuy nhiên điều này đã thay đổi ngay khi hầu hết các doanh nghiệp thép lớn đưa ra cam kết không tăng giá vào chiều qua. Thực tế các đại lý đã bắt đầu xả hàng và giá thép đang quay đầu giảm. Thị trường sẽ nhanh chóng ổn định trở lại trong tuần tới.” – ông Mai Văn Hà khẳng định.

    Ông Hà cũng cho biết, giá bán thép tại Hòa Phát lên xuống bình thường theo cung cầu thị trường. Đơn vị này “có tăng nhưng tăng rất ít, phần nào bù đắp giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.”.

    Nếu vậy, việc tăng giá chậm hơn doanh nghiệp khác có giúp Hòa Phát tăng thị phần?

    Theo ông Hà, thị phần doanh nghiệp có được là do công suất sản xuất. Hiện nay công suất của Hòa Phát đang ổn định.

    “Chúng tôi sẽ cố gắng tăng công suất đẩy mạnh sản xuất nếu điều kiện cho phép. Với điều kiện công suất hiện tại, chúng tôi chỉ có thể cố gắng cung cấp sản lượng như vậy cho thị trường và tham gia bình ổn giá ở một mức độ nào đó.”

    Lãnh đạo tại doanh nghiệp thép đã phản đối biện pháp tự vệ nói trên cũng cho hay, trong ngắn hạn thì dù tăng giá chậm hơn nhưng Hòa Phát chưa thể chiếm thị phần của doanh nghiệp khác bởi vì việc tiêu thụ mặt hàng này không chỉ phụ thuộc vào giá bán mà phụ thuộc nhiều vào thương hiệu, thói quen tiêu dùng tại thị trường vùng miền, phụ thuộc hệ thống phân phối…
    khoaita2009 thích bài này.
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.045
    Cập nhật giá thép nội địa tuần qua.

    Giá bán lẻ tăng 20%, giá bán sỉ tăng bình quân 12% - 15%. Tướng ứng giá bán sỉ tăng 1.100đ/kg- 1.400đ/kg.

    Kết quả từ việc tăng giá này sẽ giúp cho HPG có KQKD tăng trưởng khá trong Q2_2016.
    --- Gộp bài viết, 21/03/2016, Bài cũ: 21/03/2016 ---
    Các bạn nên lưu ý giá bán của HPG chỉ tăng 700đ/kg là làm gia tăng LN cho 3 quy còn lại khoảng 550đ x 1.4M tấn = 770 tỷ. Một con số rất ấn tượng và khả thi.
    khoaita2009Loi_cu_ta_ve thích bài này.
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.045
    HPG Hôm nay NN tạm nhập kho 491K... mua ròng khiêm tốn 12 tỷ.

    [​IMG]
    khoaita2009 thích bài này.
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.045
    Ngày đầu áp thuế tự vệ tạm thời: Thép vẫn nhảy tăng giá

    (NDH) Giá thép vẫn bị thổi giá lên cao, đại lý bán thép Pomina tại TP.HCM cho biết giá thép hôm nay (22/3) bán ra là 12 triệu/tấn đối với thép cuộn phi 6 và phi 8. Giá thép còn tiếp tục lên cao nữa trong thời gian tới, vị chủ đại lý này khẳng định.

    Các đại lý không công bố giá chính thức trên website như mọi khi mà khách hàng cần liên hệ trực tiếp để có giá mới nhất. Vị chủ đại lý Pomina tại TP.HCM trao đổi với phóng viên NDH cho biết: Giá thép thay đổi từng ngày và sẽ còn tiếp tục lên giá, nên cần chốt đơn sớm để có giá tốt.

    Hiện giá bán thép cuộn của Pomina ngoài thị trường là 12 triệu đồng/tấn, cao hơn hơn 1 triệu đồng so với niêm yết ngày 15/3 trên bảng giá sắt thép của đại lý này.

    Trước đó, trả lời trên báo Tuổi trẻ, ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thép Việt (Pomina) cho biết sẽ điều chỉnh giá thép trong vài ngày tới, giá thép cuộn có thể ở mức 9,7 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT). Như vậy nếu điều chỉnh, giá từ nhà máy ra là khoảng 10,7 triệu đồng/tấn, đến các hệ thống đại lý, giá sẽ còn thay đổi theo chiều hướng tăng lên.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên NDH về câu chuyện thực tế giá thép đang nhảy trong ngày đầu quy định áp thuế tự vệ tạm thời đối với nhập khẩu phôi thép và thép dài của Bộ Công Thương (22/3) Hiệp hội Thép có nắm được thông tin không?

    Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép cho biết: Hiệp hội Thép đã chỉ đạo các thành viên trong hiệp hội cần giữ bán bình ổn thị trường đồng thời tăng cường sản xuất đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tránh tình trạng thiếu hàng đẩy giá cao.

    Ông Sưa cũng khẳng định các đơn vị đều cam kết với Hiệp hội bán giá thép ở mức 9,4 triệu đồng/tấn- 9,6 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm thuế VAT). Nếu tính cả thuế VAT, giá thép từ nhà máy xuất ra rời vào khoảng 10,4-10,6 triệu đồng/tấn.

    Tuy nhiên, thực tế trên thị trường, các đại lý và cửa hàng bán lẻ vẫn nhân cơ hội áp thuế tự vệ để gom hàng đẩy giá thép lên cao, gây bất lợi cho người tiêu dùng. Làm cho câu chuyện ngành thép trở nên nghịch lý khi bảo hộ thị trường sản xuất thép trong nước mà người tiêu dùng lại phải mua thép giá cao.

    Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép khẳng định hiện tượng đầu cơ, găm hàng đẩy giá thép trên thị trường là có, nhưng không thể kéo dài mãi, và nó sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn sắp tới. Lý giải điều này, ông Sưa đưa ra hai yếu tố: một là nhu cầu thực tế của thép trên thị trường không quá nhiều; hai là nguồn cung không thiếu, thậm chí thừa sức đáp ứng thị trường.

    Theo Hiệp hội Thép, người tiêu dùng cần phải tỉnh táo lựa chọn, không bị mắc bẫy nhà đầu cơ, mua phải hàng giá cao.

    Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép cho rằng, để thị trường thép bình ổn, nên có sự tham gia của các cơ quan quản lý Nhà nước như quản lý thị trường, quản lý hàng hóa…vào cuộc để ngành thép không bị tình trạng đầu cơ găm hàng thổi giá như hiện nay, chung quy người tiêu dùng lãnh đủ thiệt hại về giá.

    Ngày 7/3, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 862 về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể mức thuế áp dụng là 23,3% đối với phôi thép, 14,2% đối với thép dài dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/3.Quy định này được áp dụng trong khoảng 200 ngày, sau đó Bộ Công Thương sẽ có quyết định cụ thể tiếp tục áp thuế hoặc dừng.

    Trả lời câu hỏi, liệu sau khi thời gian áp thuế tự vệ tạm thời đối với một số mặt hàng nhập khẩu thép (phôi thép và thép dài) kết thúc, Bộ Công Thương có đưa ra quyết định chính thức? Ông Nguyễn Văn Sưa cho biết Bộ Công Thương đang hoàn tất điều tra, khi có số liệu chính thức đầy đủ, Bộ sẽ có quyết định chính thức về việc có áp thuế tự vệ hay không, điều chỉnh mức áp thuế thế nào…
    khoaita2009 thích bài này.
  8. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.045
    ...................................................................................

    Tin quan trọng cho HPG: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160...at-luong-xong-moi-cho-thong-quan/1064860.html

    Thép nhập khẩu: Kiểm tra chất lượng xong mới cho thông quan

    TTO - Đó là một trong những quy định mới của Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu, có hiệu lực từ 21-3-2016.

    Nội dung trên được quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/BCT-BKHCN giữa Bộ Công Thương, và Bộ Khoa học và Công nghệ.

    Đây là động thái mới nhất của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc “siết” chặt thêm các điều kiện đối với sản phẩm thép nhập khẩu có dấu hiệu “lách” thuế trong thời gian qua, chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc.

    Theo đó, cơ quan Hải quan chỉ thông quan hàng hóa khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp bản thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định.

    Riêng với các loại thép được phân loại theo những mã HS 7224.10.00 và 7224.90.00 (phôi thép hợp kim) phải bổ sung thêm bản kê khai thép nhập khẩu đã được bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) xác nhận và bản sao giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Bộ Công Thương.

    Thông tư liên tịch cũng quy định đối với thép nhập khẩu, tổ chức cá nhân nhập khẩu sản phẩm thép phải có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho thép nhập.

    Sản phẩm thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

    Sản phẩm khi lưu thông ra thị trường doanh nghiệp nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng không được thấp hơn tiêu chuẩn quốc giá (TCVN) đã được quy định.
    --- Gộp bài viết, 22/03/2016, Bài cũ: 22/03/2016 ---
    4 phiên gần nhất NN mua ròng 35 tỷ.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 22/03/2016 ---
    Bên trong công trường, công nhân hăng say thi công. Dự án Mandarin Garden 2
    [​IMG] [​IMG]
    khoaita2009 thích bài này.
  9. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.045
    Chung cư Mandarin Garden 2 Tân Mai là tổ hợp chung cư cao cấp kết hợp với văn phòng cho thuê do tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án đang gây sốt trên thị trường bất động sản Hà Nội, được các nhà đầu tư và khách hàng đặc biệt quan tâm bởi vị trí đặc địa, thiết kế độc đáo và tiện ích hiện đại.

    [​IMG]



    1. Tổng quan dự án chung cư Mandarin Garden 2 Tân Mai
    Tên dự án: Dự án chung cư Mandarin Garden 2 – Chung cư Hòa Phát Tân Mai

    Vị trí dự án: 493 Trương Định, Tân Mai, Hà Nội

    Chủ đầu tư: Tập đoàn Hòa Phát

    Đơn vị thiết kế: Finenco Architect (Italya) và P&T (Singapore)

    Diện tích: 12,931 m2

    Mật độ xây dựng: chiếm 40,8%

    Diện tích xây dựng: 5.289 m2

    Quy mô dự án:

    + 2 tòa cao 30 tầng: gồm tòatháp A &D;

    + 2 tòa cao 25 tầng: gồm tòa tháp B & C;

    + Tổng số căn hộ: 640 căn hộ;

    + Diện tích căn hộ: từ 67 – 130m2;

    + Số tầng hầm: 2 tầng hầm;

    + Số tầng đế làm dịch vụ thương mại: 6 tầng;

    Khởi công: Quý IV/2015;

    Dự kiến bàn giao: Qúy I/2018
    khoaita2009 thích bài này.
  10. chungkhoanviahe

    chungkhoanviahe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/11/2015
    Đã được thích:
    0
    Sao hpg vẫn bị bán kinh thía, có gì ẩn khuất chăng?

Chia sẻ trang này