$$$$$$$$$$$$$ Giang hồ liệt truyện (phần 2) $$$$$$$$$$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuVNI, 10/10/2010.

2054 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 04:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3909 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    ..........

    Từ trước tới nay, nói đến Đẩy giá Thần công nhiều người đã tưởng rằng đó là môn võ công chỉ có những Bang phái lớn ở Trung Nguyên sử dụng. Nhưng thực ra cũng có nhiều cao thủ tuyệt đỉnh ở Tây Vực, Đại Lý,... sử dụng thành thạo môn võ công thượng thừa này. Quay trở lại hơn 3 năm về trước, chắc không ít huynh đệ trên giang hồ còn phải rùng mình táng đởm khi nhớ lại câu chuyện một nhóm cao thủ Tây Vực (trong đó có Đọt Bang-DB) đã hợp công thi triển ĐGTC trên VNI để sau đó tung đòn Xả hàng Đại pháp CCQ.

    Tuy nhiên, không ai ngờ rằng hơn 3 năm sau đó, lại xuất hiện một cao thủ võ lâm mới mang tên Văn Ếch Tiên Sinh (thuộc nhóm Em Thích Fhò -ETF) đến từ Huê Kỳ Quốc lại thi triển môn võ công này ngay tại kỳ Thăng Long thiên niên Đại hội, với sự góp sức của Đọt Bang. Sự kỳ ảo trong việc sử dụng ĐGTC của 2 đại cao thủ này là liên tục đánh vào các yếu huyệt trên cơ thể đối thủ như : Bách Hội (BVH), Miêu Môn (MSN), Vĩ Lư (VIC), Hải Du (HAG), Phế Du (FPT), Dũng Tuyền (DPM),... khiến đối thủ không kịp trở tay.Các thức, chiêu được tung ra liên tiếp nhằm vào những yếu huyệt này nhiều đến mức mà người ngoài nhìn vào cũng biết là kết cục sẽ ra sao. Nhưng đến khi đối thủ tưởng rằng chiêu tiếp theo sẽ lại nhắm vào Bách Hội huyệt thì không ngờ lại hướng tới Dũng Tuyền huyệt, quả thực hết sức huyền diệu.

    Trong khi các cao thủ đến từ Tây Vực tha hồ tung hoành, làm mưa làm gió thì các Bang Phái lớn tại Trung Nguyên lại hầu như ở thế tọa sơn quan hổ đấu. Bởi lẽ những bại tướng dưới tay cao thủ Tây Vực đều là những kẻ theo Tà Phái, đã không ít lần gây thù chuốc oán với đồng đạo võ lâm. Đối với các Bang phái Trung Nguyên, điều này lại dường như có lợi vì giúp họ thanh lọc giang hồ. Tuy nhiên, liệu sau đó các cao thủ Tây Vực sẽ làm gì? Họ có dựa vào uy lực của mình làm lũng đoạn giới võ lâm Trung nguyên hay không? Vì sao các cao thủ Tây Vực lại tới Trung Nguyên lần này?....
    Dường như giang hồ đang tiềm ẩn một trận phong ba lớn. Theo hướng nào thì thực chưa ai biết được!
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.745
    Hay:)):)):))
  3. giacatduvn

    giacatduvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0
    ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
    ****
  4. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1.265
    Rút cục là cầm tiền , đứng ngoài toạ sơn quan hổ đấu chứ ji ? Nếu chủ thớt có ý đó thì tôi đồng ý và đã đồng ý từ lâu . Trên 480 wa 3 ngày thì dzo lại .
  5. lamhoang7577

    lamhoang7577 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    :-bd
  6. nhinhicoco73

    nhinhicoco73 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo chu kỳ 5 năm thì giang hồ đang được tạo nền móng cho 1 trận quyết đấu tranh ngôi minh chủ. Đây sẽ là một cuộc chiến dài kỳ với nhiều thế lực mới nổi lên muốn xưng hùng xưng bá.

    Theo như tính toán, đỉnh điểm của cuộc chiến sẽ diễn ra trên đỉnh Hoa Sen vào cuối năm 2011, cách mặt đất tầm 950m. Một trận chiến long trời lở đất với những món võ công thượng thừa cả cũ và mới được đem ra thi triển như: Giáng hàng thập bát chưởng, Lục cổ thần phiếu, Hiếp giá thần công, Đổ vỏ đại pháp...

    Sau 7 ngày 7 đêm với biết bao sức lực và xương máu, nhiều cao thủ đã bị bỏ xác tại đỉnh Hoa Sen này. Duy nhất chỉ có 2 cao thủ tột đỉnh còn sống sót là Sinh lão thần ni và Dũng cơ chân nhân cùng chia đôi thiên hạ. 2 cao thủ đã ngồi lại viết ra 3 quyển bí kíp đúc kết những tuyệt kỹ của các cao thủ đã bỏ mạng cũng như những tuyệt học chân truyền của bản thân.

    Sau trận đánh đó, giang hồ trở lại thời kỳ yên bình vì thiên hạ đã bị chia đôi, chưa có thế lực nào đủ mạnh dám nổi lên để xưng hùng xưng bá. Tuy nhiên tất cả sự chú ý lại dồn vào 3 quyển bí kíp đang lưu lac kia và giang hồ truyền rằng ai nắm được sẽ độc bá thiên hạ, nhất thống giang hồ.

    Một cuộc chiến tranh giành mới lại bắt đầu nổ ra và báo hiệu một chu kỳ không bình yên của giang hồ lại lặp lại...
  7. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    435
    :))
  8. minicoper

    minicoper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay. Đọc như Kiếm hiệp giang hồ truyện
  9. Gama

    Gama Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    1
    đọc cũng hay phết

    cái quả "Hiếp giá thần công" này được đấy, cứ đập mạnh hàng trăm k giá CE hoặc FL nhỉ
  10. ddkhiem

    ddkhiem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    1
    Lão sư lại xuất hiện rồi [r23)]

    Giang hồ đại loạn... có lão sư kể chuyện xem ra cũng 1 phần nào né được phong ba bão táp :-ss

    Hình như công phu của lão sư toàn có nguồn gốc từ Tây Vực nhỉ :-"

Chia sẻ trang này