Giờ mới thấy STB về tài khỏan. Mai bán hay không?????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stavan, 21/08/2007.

8119 người đang online, trong đó có 1262 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3505 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    925
    Thứ Tư, 22/08/2007, 16:35

    STB Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu được mua của cán bộ nhân viên cốt cán năm 2007

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu được mua của cán bộ nhân viên cốt cán năm 2007 như sau:

    Hạn chế chuyển nhượng kể từ 16/8/2007 đến 1/7/2010 đối với phần vốn góp 20.000.000.000 đồng (tương đương 2.000.000 cổ phiếu) dành cho cán bộ nhân viên cốt cán của Ngân hàng trong đợt phát hành tăng vốn năm 2007 để nâng vốn điều lệ lên 4.448.814.170.000 đồng.

    HOSE

    STB tự hạn chế nguồn cung rồi. Không biết có bỏ tiền ra mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ không nhỉ?
  2. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Lên hay kô là do mấy thằng NN,hết room rồi nó kô múc được nữa thì kô có cửa lên 100 đâu,năm sau lên 6x đã là may....
  3. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ tới con số 230 triệu cp mà camơrun.
  4. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cần quái gì cầu ngọai, bác xem này

    Lợi nhuận siêu cao, P/E sẽ giảm nhanh

    Trong 6 tháng đầu năm nay, STB đạt lợi nhuận trước thuế là 610 tỉ đồng, tăng 66 tỉ đồng so với cả năm 2006. Mức tăng trưởng lợi nhuận như vậy là siêu cao. Theo kế hoạch, năm nay STB sẽ đạt lợi nhuận trước thuế 1.200 tỉ đồng, nhưng nhiều chuyên gia ước tính con số này sẽ lên đến 1.300 tỉ đồng.

    Sau khi trừ thuế thu nhập (được giảm 50%) thì còn khoảng 1.120 tỉ đồng, như vậy mức thu nhập trên cổ phiếu sẽ vào khoảng 2.500 đồng/cổ phiếu. Theo công bố của HoSE, với mức giá như hiện nay thì hệ số P/E của STB là 31.

    Nếu nhà đầu tư mua vào hiện tại với giá 52.500 đồng (P/E khoảng 31), thì đến hết năm nay hệ số này chỉ còn khoảng 21 và đến hết năm 2008 (nếu không tăng vốn điều lệ) thì P/E lúc đó còn chưa đến 10. Trong thị trường lạm phát tăng cao, với các nhà đầu tư dài hạn, mức giá như vậy là quá rẻ so với loại cổ phiếu ?okim cương? có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên 100%/năm.
  5. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác tính lại xem đứa viết bài báo này đã tính chính xác chưa???
  6. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Post lại những gì thegambler đã viết vào tháng trước:

    Lợi nhuận sau thuế hai quý đầu là 536 tỷ, nếu hai quý sau tiếp tục duy trì được như hai quý đầu (khả năng này cực cao vì STB đang làm ăn rất ổn đinh, lợi nhuận hai quý đầu ngang nhau 267 và 268 tỷ) và cho dù giả sử số vốn tăng thêm vừa rồi không đem lại một đồng lợi nhuận nào (một giả sử không tưởng) thì cuối năm STB có EPS khoảng 2567 và PE lúc đó là khoảng 23 (tính giá thị trường là 58.5). Tuy nhiên số vốn mới tăng thêm chắc chắn sẽ được đầu tư và mang lại lợi nhuận nên PE cuối năm của STB sẽ dưới 20. thegambler dự đoán giá STB sẽ tăng gấp đôi trong 6 tháng hoặc 1 năm nữa. Tuy nhiên đó chắc chắn chưa phải điểm dừng vì STB sẽ còn tiếp tục tăng trưởng.
  7. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác tính toán chả dựa vào số liệu gì cả, cứ khoảng, khoảng, khoảng .. bố ai mà tin được.

  8. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là forecasting mà bác, chứ biết trước thì đã giàu
  9. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Số liệu tính toán dựa trên báo cáo tài chính, dùng "khoảng, khoản" là tại vì lợi nhuận sau thuế không phải chính xác bằng 536 tỷ cho 6 tháng đầu năm, chính xác phải là 536,524,000,000. tính gần đúng là đủ xài rồi, có phải toán học đâu! còn việc forecasting STB thì tương đối chính xác lắm, bác nobitta có để ý thấy lợi nhuận hai quý đầu hầu như chẳng khác gì mấy. Tại sao lại có điều này? Đơn giản là vì ngân hàng nguồn lợi nhuận chủ yếu là cho vay tiền lấy lãi nên rất ổn định, cho nên có cơ sở để forecast. thegambler chẳng phải bơm vá gì, chỉ muốn nêu lên số liệu vậy thôi, bác nào thấy tốt thì dùng, thấy không tốt thì cho qua, mua hay bán quyền mỗi người, ngày xưa giá 7x mấy bác chê ỏng chê eo, kêu thằng STB hết thời, kết cục nó lên 16x rồi các bác đi mua 16x để bị kẹp ...

  10. pvt72vn

    pvt72vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Đã được thích:
    0
    Có 2 triệu mà so với 236 triệu hàng mới về thì bõ bèn gì

Chia sẻ trang này