Góc nhìn chứng khoán 10/06/2022 - Vùng lưỡng lự ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenductucg, 10/06/2022.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1099 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    link bản tin phiên trước :http://f319.com/threads/goc-nhin-ch...00-gio-thi-lam-gi-tiep.1756113/#post-41282549

    Góc nhìn chứng khoán 10/06/2022 - Vùng lưỡng lự ?

    Chào mọi người chúc 1 ngày tốt lành​

    Hôm nay là phiên cuối tuần cũng là phiên hàng bắt đáy T3 về tài khoản . Thị trường lúc này đang ở khoảng lưỡng lự chờ đón thông tin để có thể lên hoặc xuống . Thời điểm này đến tuần sau là gần đáo hạn Phái sinh , FED chốt nâng lãi suất , và hôm qua thì ECB ngân hàng Châu Âu lần đầu tiên nâng lãi suất sau 10 năm báo hiệu lạm phát chưa tạo đỉnh mà còn leo cao tiếp trên toàn cầu

    Về thị trường VN thì đã chiết khấu cho lạm phát trước bằng nhịp rơi từ 1500 về 1160 rồi . Nhưng cũng kịp hồi lên gần 140 điểm từ đáy ,hồi như vậy là khá khỏe và dư địa tăng tiếp có thể còn nhưng không nhiều . Trong nhịp hồi thì nhiều cổ phiếu cũng đã tăng 20-40% từ đáy , dư địa đi tiếp là rất ít , cần phải nghỉ ngơi , chiết khấu đón dòng tiền mới

    Hành động : Nay là phiên T3 về xem thị trường cung cầu thể hiện ra sao . Nếu có chiết khấu hôm nay hoặc 1 vài phiên nữa thì mới tham gia lại . Còn nếu đỏ sáng và kéo luôn phiên chiều thì cũng nghỉ không tham gia . Cho thị trường rướn lên đến đâu thì đến , đoạn này khả năng kiếm được lợi nhuận không còn nhiều .Tóm lại ai còn hàng thì cứ giữ , còn mua mới thì không. Nhịp rồi mình cũng kiếm được 1 phần lợi nhuận từ các dòng Thủy sản , Dệt may , Điện và tạm nghỉ ngơi , giữ lợi nhuận

    Các nhóm cổ phiếu mạnh nhất thị trường . Thủy sản , Phân , Dầu khí , Điện …. Đều đã chạy 1 nhịp 30% , cần thiết phải nghỉ ngơi và đã thấy có dấu hiệu 1 – 2 phiên gần đây đuối sức . Dòng tiền rời bỏ các nhóm này chuyển bớt 1 phần sang các nhóm yếu kém hơn như Bank Chứng BDS Thép … khi tiền tìm đến các nhóm kém nhất , tức là cơ hội trên thị trường gần như rất ít . Nếu bank chứng BDS thép ngon thì đã chạy ngay từ đâu rồi chứ không phải đến giờ mới hồi và nhúc nhích . Vậy tốt nhất là tạm nghỉ ngơi đoạn này , chờ 1 mức giá tốt hơn
    Last edited: 10/06/2022
    phong_juveMinhKhoi thích bài này.
  2. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    ECB bắt đầu nâng lãi suất từ tháng 7, có thể nâng 50 điểm cơ bản vào tháng 9
    09-06-2022 19:51:17+07:00

    09/06/2022 19:51
    • USD, tăng 0.5% lên 1.0767 USD, là mức cao nhất kể từ ngày 31/05. Các trader mạnh tay đặt cược vào các đợt nâng lãi suất, dự báo ECB sẽ nâng tổng cộng 150 điểm cho tới tháng 12/2022.

      Quyết định ngày 09/06 đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm thực hiện kích thích kinh tế của ECB và có vẻ quyết liệt hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế. ECB hiện đang tụt lại phía sau so với các NHTW khác, khi mà hơn 60 NHTW đã nâng lãi suất trong năm nay.

      “Điều này cho thấy ECB dường như nhận ra họ buộc phải cố bắt kịp với các NHTW khác về việc nâng lãi suất”, James Rossiter tại TD Securities cho biết. “Một khi lãi suất cơ bản thoát khỏi mức âm, nhịp độ nâng lãi suất có thể chậm lại”.

      Vũ Hạo (Theo Bloomberg)
  3. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Thị trường hiện tại là khó

    Các nhóm dẫn sóng đa phần là những nhóm nhỏ , không lan tỏa được điểm số , nhưng cũng đã tăng nhiều và cần phải chỉnh hoặc chiết khấu thì mới đón dòng tiền mới

    Tiền Đầu cơ thì chuyển qua các nhóm yếu kém Bank , BDS , Chứng tìm kiếm cơ hội ngắn nên cũng không có hy vọng gì

    Thiếu vắng những cổ phiếu dẫn dắt , nên thị trường khó đi xa mà chỉ tập trung vào các cổ phiếu leader nhỏ của mỗi dòng ( Thủy sản , Điện , Dầu , Cảng ..chờ nhóm náy tích lũy lại thì ổn hơn )
  4. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Tuần sau sẽ công bố FED tăng lãi suất ở mức như nào . Thị trường đang phản ứng trước thôi , chỉnh chiết khấu đón dòng tiền thì sẽ tốt hơn

    Nhà Trắng dự báo lạm phát Mỹ tiếp tục gia tăng

    Thứ Năm, 09/06/2022 11:53 |
    Thế giới
    Ngày 8/6, Nhà Trắng cho biết lạm phát của Mỹ có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong tháng 5/2022, bất chấp những dấu hiệu cho thấy đà tăng giá hàng hóa ở nước này đã chậm lại.
    [​IMG]
    Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Millbrae, California, Mỹ, ngày 5/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 4 thập kỷ qua, trong đó giá xăng liên tiếp chạm các mốc cao kỷ lục mới mỗi ngày, do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine cũng như tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch COVID-19. Dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố dữ liệu giá tiêu dùng tháng 5 trong ngày 10/6. Các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng CPI hằng tháng của Mỹ sẽ duy trì đà tăng sau khi chậm lại vào tháng 4, khi CPI tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí của Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre, cho biết Nhà Trắng dự báo lạm phát toàn phần của Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng. Bà cho biết các chuyên gia vẫn tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể chuyển từ giai đoạn "phục hồi lịch sử" sang tăng trưởng ổn định, nhưng bà thừa nhận tác động của cuộc xung đột ở Ukraine đã tiếp tục đẩy giá cả một số loại hàng hóa lên cao.


    Tổng thống Mỹ Joe Biden coi việc chống lạm phát là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình, song đến nay vẫn chưa đưa ra được nhiều biện pháp giúp kiểm soát đà tăng giá cả. Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã bắt đầu thực hiện các đợt tăng mạnh lãi suất để giảm sức ép lạm phát, với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong khi tránh nguy cơ suy thoái. Hồi đầu tháng này, FED đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,5 điểm %, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2000. Phần lớn các thành viên đều cho rằng FED sẽ quyết định tăng lãi suất với mức tương tự trong những cuộc họp tiếp theo.

    Phan An (TTXVN)
    --- Gộp bài viết, 10/06/2022, Bài cũ: 10/06/2022 ---
    Các leader đều yếu . A e cẩn thận không thừa
  5. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Các nhóm cổ phiếu mạnh nhất thị trường . Thủy sản , Phân , Dầu khí , Điện …. Đều đã chạy 1 nhịp 30% , cần thiết phải nghỉ ngơi và đã thấy có dấu hiệu 1 – 2 phiên gần đây đuối sức . Dòng tiền rời bỏ các nhóm này chuyển bớt 1 phần sang các nhóm yếu kém hơn như Bank Chứng BDS Thép … khi tiền tìm đến các nhóm kém nhất , tức là cơ hội trên thị trường gần như rất ít . Nếu bank chứng BDS thép ngon thì đã chạy ngay từ đâu rồi chứ không phải đến giờ mới hồi và nhúc nhích . Và khi mà nhóm kém nhất lên ngôi thì thị trường hầu như không còn cơ hội. Vậy tốt nhất là tạm nghỉ ngơi đoạn này , chờ 1 mức giá tốt hơn
    nguyenductucg đã loan bài này
  6. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Kịch bản thì đã có từ trước . Tăng 0.5% hay 0.7% thì Lạm phát vẫn còn đó và chưa hết được . Thị trường trong downtrend thì luôn phải mua đỏ thật mạnh và bán khi xanh mạnh

    Cơ hội lại tới cho các nhà đầu tư cầm vị thế tiền mặt trong tuần này . Đích đến đương nhiên là các cổ phiếu tăng trưởng bất chấp cả lạm phát


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, có thể mức tăng là 0,75 điểm phần trăm
    Đông Phong - 12/06/2022 07:11
    Ba chỉ dấu "tố" nền kinh tế Mỹ đang sa sút
    [​IMG]
    Trụ sở Fed tại Washington, D.C. Ảnh: AFP
    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách sắp tới. Tuy nhiên, phương án này rất có thể sẽ thay đổi sau khi lạm phát tháng 5 được công bố ngày 10/6 tăng bất ngờ, khiến thị trường lo lắng Fed sẽ mạnh tay siết chặt chính sách tiền tệ với mức tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm.

    Fed sẽ đưa ra các dự báo kinh tế và ấn định mức lãi suất mới vào lúc 2 giờ chiều ngày 15/6, theo giờ Washington D.C (Mỹ).

    Ông Michael Schumacher, Trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô tại Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ), cho biết: "Tôi nghĩ thực sự điều quan trọng là ông Powell (Chủ tịch Fed - BTV) sẽ nói gì trong cuộc họp chính sách sắp tới và liệu ông ấy có đưa ra bất cứ điều gì giống như định hướng cho tháng 9". "Ông ấy sẽ chỉ làm điều đó nếu ông ta muốn trở nên 'diều hâu', còn nếu ông ta không làm vậy, mọi người sẽ coi đó là quan điểm 'ôn hòa'', chuyên gia của Wells Fargo lập luận.

    Theo công bố ngày 10/6 của Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của nước này đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 12/1981. Nếu không xét đến biến động giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số CPI lõi chỉ tăng 6%, nhỉnh hơn một chút so với ước tính 5,9%.

    Số liệu lạm phát tháng 5 đã dội gáo nước lạnh lên các thị trường ở Mỹ, vốn đã thấp thỏm nỗi lo lạm phát và suy thoái. Cổ phiếu và trái phiếu Mỹ biến động mạnh do nhà đầu tư lo ngại lạm phát có thể vẫn chưa đạt đỉnh và việc tăng lãi suất có thể gây ra suy thoái.

    Thật vậy, chứng khoán Mỹ giảm sâu sau thông tin lạm phát tháng 5. Chỉ số S&P 500 vụt mất 2,9% trong phiên giao dịch 10/6 và đóng cửa còn 3.900 điểm. Tính cả tuần, S&P 500 đã "bốc hơi" 5,1%.

    Bà Lori Calvasina, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường Mỹ tại Ngân hàng đầu tư toàn cầu RBC Capital Markets cho biết: "Thị trường đang trông chờ một số tín hiệu rõ ràng và đáng tin cậy rằng Fed có thể thực hiện điều này (tăng lãi suất - BTV) mà không khơi mào suy thoái".

    Cả hai "ông lớn" ngành tài chính toàn cầu là Barclays (Vương quốc Anh) và Jefferies (Mỹ) đều đã điều chỉnh các dự báo của mình ngay hôm 10/6, trong đó có tính đến phương án Fed tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm vào ngày 15/6.

    Cũng điều chỉnh dự báo, nhưng các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs cho rằng Fed sẽ tăng 0,5% điểm phần trăm vào ngày 15/6 và tiếp tục duy trì mức tăng này trong tháng 7 và tháng 9.

    Còn các chuyên gia kinh tế của JP Morgan, dù hy vọng Fed nhanh chóng thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng họ tin rằng Fed sẽ chỉ tăng 0,5 điểm phần trăm vào ngày 15/6. Đồng thời, họ dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất cho vay lên mức 2,625% vào cuối năm nay, cao hơn nhiều so với mức dự báo 1,875% vào tháng 3.

Chia sẻ trang này