Gửi Tiết kiệm cho nó lành .Em choáng váng lắm rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongtran08, 15/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2613 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 01:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6450 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
  2. langlebuon

    langlebuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Chăn nuôi heo cho nó an nhàn bác phongtran. Tập tành chơi chứng làm gì.
  3. emtobi

    emtobi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Đã được thích:
    0
    một topic vô vị!!!
  4. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0




    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 17/11/2007
  5. cpthuong

    cpthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Tháng sau quay lại chơi chứng tiếp. Bây giờ em tạm rút chân khỏi giang hồ.
  6. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gửi tiết kiệm nhàn nhã .Có lẽ hết tháng 12 thị trường ổn thì mới vào không thì cứ kệ đấy .Nó xuống dưới 850 thì tránh cho xa







    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 21/11/2007
  7. trung124

    trung124 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Đã được thích:
    0
  8. depgiai05

    depgiai05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác có bảng lãi suất tiết kiệm không, Up cho anh em tham khảo với. Em vừa rút sạch rồi, mừng mừng tủi tủi. Vẫn đủ tiền để ăn Tết, may quá.

  9. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    [hl]NÀY THÌ GỬI TIẾT KIỆM NÀY:[hl]


    Tiền Việt Nam sẽ mất giá nhiều


    Ông Hùng nói việc tăng giá xăng dầu trên thế giới ảnh hưởng tới lạm phát ở Việt Nam
    Một Phó Thủ tướng Việt Nam đã thừa nhận sẽ ''''khó'''' giữ được mức mất giá của đồng tiền dưới mức tăng trưởng kinh tế trong năm 2007.
    Ông Nguyễn Sinh Hùng đã được trang tin VietnamNet trích lời nói như vậy khi trả lời câu hỏi của một đại biểu Quốc hội về chuyện liệu tăng trưởng có đạt 8,5% không và có thể kiềm chế lạm phát ở dưới mức này không.

    ''''Khả năng đạt 8,5% là có thể, còn chỉ số giá cả dưới mức tăng trưởng thì khó, bởi ta không tính tới giá cả thế giới tăng nhanh như vậy, còn chủ quan thì chúng ta hết sức tích cực rồi,'''' ông Hùng được trích lời nói.

    Sức mua của đồng Việt Nam đã giảm đáng kể do nhiều mặt hàng tăng giá hàng chục phần trăm kể từ đầu năm tới nay.

    Tổng Cục Thống kê cho hay trong 10 tháng đầu năm nay giá cả đã tăng tới hơn 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Điều này đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn do thu nhập của họ không tăng, hoặc không tăng đáng kể.

    Một tờ báo của Việt Nam dẫn số liệu cũng của Tổng Cục Thống kê nói rằng so với cuối tháng 10 năm 2006, số hộ thiếu đói tăng gần 45%.

    Tại Ngân hàng Nhà nước?

    Sự mất giá với tốc độ nhanh của đồng tiền cũng làm cho lãi suất từ các khoản tiền gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn.

    Người ta đang sợ rằng điều này sẽ khiến người dân bỏ tiền vào các dạng đầu tư khác như thị trường nhà đất hay thị trường chứng khoán.

    Và nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, nguy cơ bong bóng trong hai thị trường nói trên sẽ khó tránh khỏi.

    Trong lúc đó, trả lời phỏng vấn báo Lao Động cách đây ít lâu, Vụ trưởng Vụ Chiến lược của Ngân hàng Nhà nước Lê Xuân Nghĩa nói lạm phát tăng cao tới 8,4%trong bẩy tháng đầu năm do Ngân hàng Nhà nước đã đưa thêm nhiều tiền vào lưu thông.

    Một nguồn tin báo chí nói chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã bỏ ra hơn 110.000 tỷ đồng để mua bẩy tỷ đô la đưa vào dự trữ.

    Hiện cũng đang có những lời kêu gọi Việt Nam đưa ra một chỉ tiêu lạm phát nhất định chứ không chỉ tuyên bố chung chung rằng mức tăng giá cả sẽ thấp hơn tăng trưởng kinh tế.
  10. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ko được, nhà đất ko xong, vàng cũng giảm giá, tiền thì sợ lạm phát cao. Hết đường sống rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này