HAGL (HAG, HNG, HAGL MYANMAR) sẽ hồi sinh không thể khác được...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinnoibo, 21/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2110 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 04:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1497825 lượt đọc và 7811 bài trả lời
  1. tntit106

    tntit106 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2017
    Đã được thích:
    52
  2. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.673
    Ngon ngon!!!
    --- Gộp bài viết, 06/12/2019, Bài cũ: 06/12/2019 ---
    Đến ngày 22/7, cả hai cổ đông này đều giảm sở hữu tại Thadi xuống còn 4,5 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ sở hữu 5%. Trong đó, ông Trần Bá Dương thoái bớt 12,6 triệu cổ phần còn ông Đỗ Xuân Diện thoái 5,4 triệu cổ phần; thông tin về cổ đông nhận chuyển nhượng số cổ phần này không được tiết lộ.
  3. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.673
    Truyện cổ tích thời đại:"Cứu người cũng là giúp mình"

    Khi cuộc hôn nhân của Thaco và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới khởi động, nhiều người đã hoài nghi về mối quan hệ và những cam kết này bởi cho rằng, phần lợi nghiêng về Thaco.

    Là người khai mở, quy tụ được tới 80.000 ha đất không chỉ ở Việt Nam và cũng đã trải qua 25 năm hoạt động trên thương trường, hơn ai hết, doanh nhân Đoàn Nguyên Đức hiểu rõ nhất tình thế của mình.

    Ở thời điểm đầu năm 2018, mặc dù đã được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét tái cấu trúc nợ, giảm lãi suất, đồng thời Công ty cũng đã nỗ lực cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng giảm nợ, nhưng tổng dư nợ vay của HAGL vẫn còn khoảng 23.000 tỷ đồng, dẫn đến chi phí lãi vay phát sinh hàng năm rất lớn.

    Đi tìm người “cứu mình”, nhưng ông Đức rất thẳng thắn khẳng định, đó phải là người có tiền tươi và biết làm ăn công nghiệp ở quy mô lớn, chứ không hề tìm tới những doanh nghiệp bất động sản thuần tuý.

    Sau 1 năm hợp tác, Thaco đã đầu tư vào HNG thuộc HAGL thông qua việc mua 35% vốn với số tiền 3.949 tỷ đồng; cho vay 2.464 tỷ đồng. Công ty THADI do Thaco thành lập đã mua cổ phần 3 công ty con của HNG, sở hữu 23.100 ha đất với số tiền là 7.626 tỷ đồng, đồng thời đã nhận nợ vay 2.500 tỷ đồng và sẽ nhận nợ 3.500 tỷ đồng. Công ty Đại Quang Minh góp 65% vốn theo thỏa thuận, sẽ ứng mua tiếp 35% đồng thời sẽ ứng vốn trả nợ đến hạn và chi phí đầu tư cho giai đoạn II là 8.155 tỷ đồng.

    Số “tiền tươi” mà Thaco đã bỏ ra đầu tư lên tới 22.194 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) đúng như kế hoạch hợp tác được công bố cách đây 1 năm đã giúp HAGL cơ bản ổn định dòng tiền.

    Ông Đức không giấu nổi vui mừng khi cho phóng viên Báo Đầu tư hay, chỉ sau 1 năm hợp tác, HNG đã thực sự thoát khỏi tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, nợ ngân hàng của HAGL đã giảm được 50% và chỉ trong 1-2 năm nữa là ông lại khoẻ re.

    Ít người nhận thấy sự khác biệt từ vị doanh nhân có biệt danh “phủi và thẳng” chuyên đời mặc quần kaki ở bất cứ sự kiện nào. Tại lễ kỷ niệm 1 năm ngày hợp tác, ông Đức đã chọn chiếc quần âu chất nhung lịch lãm lên cùng chiếc áo vest.

    Ở chiều ngược lại, khi quyết định bỏ tiền để giữ lại trong tay doanh nghiệp Việt những diện tích đất có vị trí đặc biệt quan trọng quanh tam giác Việt Nam - Lào - Campuchia , ông Dương có lẽ cũng nhận ra “cứu người cũng là giúp mình”.

    Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi với diện tích khai thác là 80.000 ha đất được tập trung, ngoài cơ hội phát triển nông nghiệp ở quy mô lớn, đây sẽ là nơi ông Dương thi triển những dự định của mình về cơ khí nông nghiệp quy mô lớn, phát triển tiếp chính ngành cơ khí ông đam mê.

    “Chúng tôi tiếp tục đầu tư trung tâm nghiên cứu ứng dụng và xưởng cơ khí tại nông trường, qua đó nghiên cứu giải pháp để chế tạo các thiết bị, nông cụ chuyên dụng và tiến đến cơ giới hóa toàn bộ trong hoạt động canh tác trồng trọt của HAGL”, ông Dương nói.

    Với nền tảng sẵn có là Khu phức hợp Cơ khí và Ô tô Chu Lai - Trường Hải, Thaco đang xúc tiến hình thành Trung tâm Cơ khí đa dụng miền Trung. Sản phẩm đầu ra sẽ không chỉ là các máy móc cơ khí phục vụ canh tác, cơ giới hoá ở khâu trồng trọt mà là các sản phẩm cơ khí hóa trên toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất, trồng trọt, chế biến, vận chuyển, bảo quản. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của HAGL với sự có mặt của Thaco sẽ thêm giá trị mới.

    Từ chỗ dựa vào ô tô và phát triển cơ khí, Thaco đang chuyển mình, mở rộng hoạt động sang cơ khí nông nghiệp, cơ khí xây dựng và cơ khí máy công nghiệp. Hướng đi này cũng vô cùng thuận lợi nếu xét trên cơ sở vật chất mà Thaco đã đầu tư bấy lâu cho ngành cơ khí tại Chu Lai.

    “Để được quy mô như ngày nay, chúng tôi phải rất quyết liệt và có tầm nhìn. Làm công nghiệp đòi hỏi có khát vọng lớn ngay từ đầu, có ý chí để vạch ra chiến lược dài hơi. Nếu cứ vừa làm vừa nghĩ mở đến đâu thì tôi đâu có ra Chu Lai, ở Biên Hòa là quá đủ”, ông Dương chia sẻ.

    Trên chặng đường mới, với kinh nghiệm trong giao thương kinh tế, ông Dương mong Thaco sẽ là đầu mối hỗ trợ các doanh nghiệp khác tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, cùng với các doanh nghiệp của ông.

    “Tôi quan niệm không phân biệt đối tác lớn, nhỏ, mà sử dụng triệt để sở trường của họ. Đất nước cho tôi cơ hội phát triển, tôi phải có trách nhiệm giúp các doanh nghiệp Việt phát triển theo, nhất là các doanh nghiệp nhỏ. Nếu người ta chưa đạt, tôi sẽ giúp đưa cho họ tiêu chuẩn, tiêu chí để họ hoàn thiện”, ông Dương nói.

    Chia sẻ sau 1 năm hợp tác với Thaco, ông Đức cũng rất thẳng thắn và công khai cho rằng, từ nhận thức của một người đi qua nhiều thăng trầm trong đời kinh doanh, tôi nhận thấy bên cạnh ý chí và nỗ lực, mình vẫn cần phải có được những người đồng hành tin cậy.

    “Thaco và HAGL đã đến với nhau, đã và đang hợp tác hết sức tốt đẹp và trách nhiệm. Chúng tôi cùng ghi nhận sâu sắc rằng, đây là một trong những hình mẫu tiêu biểu của việc dung hòa các lợi ích, thúc đẩy tiềm lực của mỗi bên để tạo ra giá trị vững bền”, ông Đức nói.

    “Cuộc đời kinh doanh cũng nhiều nghiệt ngã, nếu thiếu 1% may mắn thì cũng không thành công. Nhưng may mắn không bao giờ đến hoài và may mắn không bao giờ là 99%. May mắn chỉ có 1% để tạo nên thành công, còn 99% là lao động mồ hôi và nước mắt.

    Tôi khẳng định, không có tiền thì không kinh doanh được. Quan điểm của tôi là anh có ý tưởng, ý chí, quyết tâm, kế hoạch mà khi bắt đầu chưa có tiền thì hãy tìm người có tiền, có kinh nghiệm quản trị để cùng làm. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc liên doanh, liên kết các sức mạnh với nhau là hướng đi thông minh và nhiều khả năng thành công”.

    - Doanh nhân Trần Bá Dương
  4. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.673
    Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 407/TB-VPCP kết luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
    [​IMG]
    Sắp có Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP (Ảnh minh họa)

    Theo đó, ngày 29/11/2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 20) ngày 24/02/2017 về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và đưa ra kết luận:

    - Việc ban hành Nghị định 20 là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và thông lệ quốc tế, mang lại nhiều kết quả trong việc chống chuyển giá. Tuy nhiên, một số quy định vẫn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp, cần phải sửa đổi ngay;

    - Tập trung sửa đổi vào các nội dung nêu tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20: Tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng… đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng;

    Đồng thời, Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với các giao dịch liên kết của doanh nghiệp có quan hệ liên kết cũng cần phải được khẩn trương trình Chính phủ theo tiến độ được giao ngày 26/7/2019…

    Thông báo này được ban hành ngày 29/11/2019.
  5. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.673
    Nên sửa quy định về khống chế trần lãi vay như thế nào?
    06-12-2019 - 14:28 PM | Doanh nghiệp

    Chia sẻ 0
    [​IMG]
    Sửa Nghị định 20 quy định về trần lãi vay áp dụng cho các giao dịch với bên liên kết là một nội dung đang được Bộ Tài chính thực hiện. Do phải chịu áp lực suốt hơn 2 năm qua, các doanh nghiệp mong ngóng cơ quan quản lý sẽ có những động thái giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh.
    Đưa ra năm 2017, trần lãi vay được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định không vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao (EBITDA).

    Nghị định này ra đời trước yêu cầu phải khắc phục tình trạng "vốn mỏng", "chuyển giá" của các doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính cơ quan soạn thảo cũng thừa nhận, quy định áp trần chi phí lãi vay gặp một số bất cập, đặc biệt là tác động tới khối doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu của nghị định này là chống thất thu thuế ở Việt Nam do tác động của chuyển giá, nhưng trên thực tế Nghị định 20, đặc biệt là khoản 3 điều 8 của Nghị định, lại có ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các tập đoàn hoạt động theo mô hình công ty mẹ con.

    Để giải quyết những khúc mắc này, ông Trần Quang Chiểu, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội mới đây đề xuất, nâng mức trần chi phí lãi vay từ 20% như hiện nay lên 30%, đồng thời có kèm theo điều kiện loại trừ trong một số trường hợp đặc biệt.

    Nới mức trần chi phí lãi vay từ 20% lên 30%, thực chất là mức điều chỉnh nằm trong khung đề nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị, cần có những giải pháp khác để giải quyết triệt để những tồn tại của Nghị định 20.

    Chi phí lãi vay hay chi phí lãi vay thuần?

    Nâng mức trần chi phí lãi vay, nếu chiếu theo thông lệ quốc tế là phù hợp, nhưng một số chuyên gia cho rằng vẫn chưa giải quyết tới tận gốc vấn đề, bởi trong một số trường hợp, các doanh nghiệp đang gặp vấn đề bị đánh thuế cao hơn tới hai lần.

    Nguyên nhân là do việc khống chế tổng chi phí lãi vay làm phát sinh thêm chi phí do đánh thuế trùng đối với một giao dịch kinh doanh. Bên cho vay phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ lãi tiền vay, trong khi bên đi vay cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí tiền vay vượt mức khống chế.

    Bà Đinh Mai Hạnh, Phó tổng giám đốc Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam nhận xét, theo khuyến nghị về chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), mức trần lãi vay nên được tính trên cơ sở lãi vay thuần, thay vì quy định chung chung là lãi vay như hiện nay.

    Ông Nguyễn Việt Anh, chuyên gia Thuế cao cấp của Ngân hàng Thế giới cho rằng không nên không chế trên cơ sở "gộp" mà nên dựa trên phần chi phí lãi vay thuần để tránh đánh thuế hai lần với một giao dịch và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn vốn trong nội bộ tập đoàn.

    Bên cạnh đó, một vấn đề khác với câu chuyện lãi vay là các doanh nghiệp khởi nghiệp và các dự án phát sinh lỗ trong những năm đầu nhưng tổng thể là có lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng tiêu cực vì không được khấu trừ chi phí lãi vay trong giai đoạn phát sinh lỗ.

    OECD trong tư vấn chính sách cũng khuyến nghị các nước nên áp dụng cơ chế chuyển tiếp chi phí lãi vay vượt mức trần để giảm tác động đến các doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu tư, mới hoạt động hoặc mở rộng sản xuất - kinh doanh. Còn đại diện WorldBank nhận xét, cơ quan quản lý có thể đưa ra quy định cho phép các doanh nghiệp được chuyển phần chi phí lãi vay chưa được khấu trừ vào các năm tiếp theo khi doanh nghiệp có khả năng khấu trừ, tương tự như quy định chuyển lỗ hiện nay.

    "Tôi tin tưởng rằng nếu những thay đổi này được áp dụng sẽ giúp giải quyết những vướng mắc hợp lý của doanh nghiệp trong khi vẫn duy trì được bản chất của quy định hạn chế lãi vay trong việc giúp Việt Nam bảo vệ cơ sở thuế quan trọng của mình", ông Nguyễn Việt Anh chia sẻ.

    Ứng xử với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng

    Việc sửa những điểm bất cập của Nghị định 20 là điều mà các doanh nghiệp chờ đợi, song các chuyên gia cũng bày tỏ cần có giải pháp công bằng với những trường hợp bị thiệt hại trong hai năm nghị định này áp dụng.

    Tại Hội nghị đối thoại về chính sách thuế và hải quan do Bộ Tài chính và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức 28/11, đại diện Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Phước (Bigimexco) cho biết, Nghị định 20 về giao dịch liên kết ban hành năm 2017 đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp này.

    Bigimexco kiến nghị Chính phủ xem xét lại để điều chỉnh nội dung của khoản 3, điều 8, Nghị định 20 cho hợp lý, hợp pháp, hợp tình và có quy định hồi tố, hoàn trả lại số tiền thuế truy thu do cách tính áp đặt này gây ra.

    Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng bày tỏ, do Nghị định 20, EVN đã phải nộp thuế cao hơn tới 500 tỷ đồng, mặc dù bản chất mối liên kết giữa EVN và các công ty con không phải cho vay lại nhằm mục đích chuyển giá.

    Một chuyên gia về lĩnh vực thuế cho rằng, nếu sửa quy định này thì thời điểm áp dụng cần hồi tố về thời điểm 2017 khi ban hành Nghị định, vì riêng tiền thuế 2017 và 2018 cũng có thể lên tới hàng trăm, hoặc hàng ngàn tỷ đồng. Phương pháp khuyến nghị có thể cho khấu trừ dần vào tiền thuế phải nộp hàng năm.

    "Quy định khống chế chi phí lãi vay trong Nghị định 20 được đưa ra theo khuyến nghị BEPS của OECD. Tuy nhiên, chính BEPS cũng khuyến nghị các nước nên có lịch trình áp dụng linh hoạt, đặt trong mối tương quan với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, môi trường đầu tư và tính thống nhất của hệ thống pháp luật ở từng quốc gia", đại diện Deloitte Việt Nam cho biết. Các doanh nghiệp hy vọng rằng với việc ngành Thuế đang lấy ý kiến doanh nghiệp để sửa đổi, Nghị định 20 sẽ không còn là một "nút thắt" hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp.

    Box: Phát biểu tại cuộc họp ngày 29/11, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện khẩn trương việc sửa đổi Nghị định 20, theo nguyên tắc "công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài".
    thienduong_xxx thích bài này.
  6. wolverheo

    wolverheo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Đã được thích:
    1.416
    Ông chủ pic post cái nào mới mới đi, toàn post cái cũ và ai cũng biết. Ca cho lắm vào rồi giá cứ cắm đầu.
    ThanTuDo thích bài này.
  7. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.673
    Cái j củ cái NĐ 20 mới đăng 6/12/2019 là đáng quan tâm ngắn hạn khá đấy chứ? Theo bác nó sửa ntn? Nếu theo mấy bài báo trước thì chỉ đơn thuần nâng tỷ lệ lên 30% có vẽ chưa ổn!!!
    Tôi rất muốn chờ cái này ... giúp HAGL và các dn tiết kiệm, ko bị truy thu cả ngàn tỷ (tính riêng HAGL) , yên tâm phát triển. Nay, đang gđ gây sức ép thông qua sớm sửa NĐ theo hướng có lợi, chưa tiện phô sự hoành tráng HAGL tương lai ko xa... chờ xong cái này đã!
    --- Gộp bài viết, 07/12/2019, Bài cũ: 07/12/2019 ---
    PS: ae nếu hiểu sâu và theo sát sẽ hiểu cái NĐ20 cực kỳ quan trọng đối với 1 tập đoàn như HAGL... mọi chuyện tốt đẹp tạm gác lại vì NĐ20 chưa xong!! Vấn đề nếu được hồi tố từ năm 2017 quá tốt...
    Last edited: 07/12/2019
    ThanTuDo thích bài này.
  8. lionking2018

    lionking2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2018
    Đã được thích:
    388
    Bác nói tôi mới biết HAGL là tập đoàn, trc giờ toàn nghĩ là công ty gia đình
    peter_seck thích bài này.
  9. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.673
    Nó ko mưu thuẩn nhau bác ạ
  10. thienduong_xxx

    thienduong_xxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Đã được thích:
    1.947
    Hôm qua vào thêm giá 3.74 hy vọng tết nay có quà.
    tinnoibo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này