Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

5046 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 20:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 714325 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Như vậy đến giờ này HNG có thể có 11.000 ha chuối + trên 10.000 ha cây ăn trái lâu năm ( 2 năm tuổi trở lên gồm mít , bưởi thanh long xoài ) không kể phần bán cho Thadi .

    Điểm rơi của trên 20.000 ha trái cây này là năm 2020 ....

    Thảo nào giờ xuất có 30 cont 40 chuối / ngày mà sang năm anh Đức đòi xuất 100 cont 40 / ngày .

    30 cont doanh thu 11.5 tỷ vậy trong năm 2020 1 ngày bán trái cây anh Đức thu về gần 40 tỷ cho riêng HNG thôi nhé .

    Mà HAGL giờ xuất chính ngạch vào Đại Liên , Thượng Hải k thèm chơi tiểu ngạch qua biên giới nhé.
    --- Gộp bài viết, 26/10/2019, Bài cũ: 26/10/2019 ---
    Đó là chưa kể thị trường Nhật mà HNG đã chính thức đặt chân vào và tiếp nối sẽ là Hàn Quốc của Mr PACK HANG SEO , Trung Đông ( Người theo đạo Hồi rất thích ăn mít và chuối ) và xa hơn nữa là Châu Âu ...
    Chelskivn, 058C160881thienduong_xxx thích bài này.
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Nghe để hiểu thêm về triết lý kinh doanh của Tỷ Phú Trần Bá Dương :

  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    "....Thế nhưng theo ông Trần Bá Dương, hiện nay HNG chưa làm thương hiệu, chiến lược là công ty là sản xuất bán cho nhà cung cấp, việc còn lại là của các nhà cung cấp. Tư duy này khá lạ trong bối cảnh VN đang khát khao một thương hiệu nông sản từ nhiều thập niên nay.

    Thực tế, à nước xuất khẩu gạo, tiêu, cà phê... điều hàng đầu thế giới song nông sản Việt khó xây dựng thương hiệu do nền nông nghiệp trong nước còn nhỏ lẻ, manh mún, sản lượng - chất lượng thiếu sự đồng nhất, không đáp ứng yêu cầu thị trường nên hầu hết chỉ bán thô. HNG khắc phục hết những yếu điểm đó nhưng lại chưa có ý định xây dựng thương hiệu khiến không ít người ngạc nhiên.

    Ông Trần Bá Dương lý giải, nhiều người đang tư duy từ A-Z, (hệ sinh thái) nhưng thế giới lại tư duy chuỗi giá trị. Trong chuỗi giá trị đó có nhiều doanh nghiệp, nhiều nước cùng tham gia và tận dụng thế mạnh của nhau. Hàn Quốc khởi đầu gia công cho Nhật nhưng hướng tới sản phẩm riêng và đã chớp được thời cơ để có những thương hiệu lớn. Đài Loan cũng gia công cho Nhật nhưng hướng tới những tập đoàn chuyên về gia công.

    Foxconn không có sản phẩm iPhone nhưng sản xuất điện thoại cho các hãng khác và trở thành một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử, máy tính lớn nhất thế giới, chủ yếu chế tạo theo hợp đồng với các đơn vị khác. "Có những tập đoàn không có thương hiệu giày nhưng sản xuất số lượng giày rất lớn..."


    =========================================
    Điều này anh ấy đang nói về chính ....THACO . Trường Hải k sản xuất xe con riêng . Thaco đang tham gia vào chuỗi giá trị của Peugeot , Mazda , KIA motor . Và Trường Hải đang ăn ở khâu cuối ở VN .

    Hay nếu không làm trong nghề sản xuất giày thì chắc ít người biết NIKE hay ADIDAS dù không sở hữu nhà máy nào tại VN , nhưng thông qua những ông lớn của Hàn Quốc ,Đài Loan mỗi năm VN sản xuất ra hàng triệu đôi giày mang 2 thương hiệu nói trên và bán đi khắp thế giới .

    Và tới giờ HNG đang tham gia vào chuỗi sản xuất chuối XK . Một kgs chuối đến tay người tiêu dùng Nhật hay TQ có giá 40-60.000 đ ( quy theo tiền Việt ) thì HNG chỉ ăn một phần từ giai đoạn trồng ( giá vốn tầm 3 K / kgs ) đến thu hái đóng gói vận chuyển ( giá vốn lúc này lên 7-8 K ) bán XK cho các hệ thống siêu thị lớn ở NN. Họ cần chất lượng , số lượng và giá cả ổn định ( tầm 15-18 K / kgs ) . Và các hệ thống siêu thị TQ , Nhật họ ăn phần sau từ 18 K lên 40-60 K .

    Ý của anh Dương ở đây là HNG cứ làm cho tốt công đoạn trồng và thu hái đóng gói đã có biên LN tầm 50% rồi ( bán 1 lời 1 ) đảm bảo đủ chất lượng , số lượng và logistics đúng hạn cho người mua . Còn việc phân phối đến người tiêu dùng thực sự hãy để các hệ thống siêu thị chuyên nghiệp như Lotte , Aeon , Big C ....họ lo .

    Ngay như ở VN , VIN Group to vật vã thế nhưng các dự án BDS của nó đều do các Tổng đại lý bên ngoài đứng ra phân phối và ăn hoa hồng .
    Last edited: 27/10/2019
  4. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Tiếp tục mổ xẻ bài viết trên báo Thanh Niên :

    " ....Hiện chuối là trái cây mang lại doanh thu chủ lực cho HNG. So với Philippines, "đối thủ" và cũng là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, quy mô của HNG áp đảo. Từng qua Philippines nghiên cứu thị trường khi bắt tay với HAGL cách đây 1 năm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco, cho biết : Công ty trồng chuối nhiều nhất Philippines là 17.000 ha nhưng mất 5.000 ha vì bệnh parama, chỉ còn 12.000 ha. HNG đang có 11.000 ha, Thaco thêm hơn 4.000 ha, tổng diện tích trồng chuối tính chung đã vượt mặt đối thủ. Đáng nói, quy mô này vẫn đang tiếp tục tăng trong nỗ lực chuyển đổi từ cao su, cọ dầu sang cây ăn trái như nói trên...."


    =========================================================
    1/ Như vậy HNG đã chiếm vị trí số 1 DNA về cty có diện tích chuối lớn nhất( HNG có khoảng 15.000 ha chuối (trong đó có 4000 ha thuộc THACO ) chưa kể hơn 12.000 ha các loại trái cây khác ( Theo BC thường niên Cuối năm 2018 HNG đã trồng dc 16.700 ha trái cây trong đó chuối là 4.700 ha )
    2/ Như vậy trong 9 tháng đầu năm 2019 HNG đã trồng thêm dc khoảng 10.300 ha chuối chưa kể các loại trái cây khác . Tóm lại đến tháng 9.2019 HNG có thể có 26.000 ha trái cây ( Trong đó Thadi có 4.000 ha có thể gồm toàn chuối ) . Đến giờ này HNG cũng là cty có diện tích trái cây lớn nhất DNA .
    3/ HNG vẫn tiếp tục trồng cây ăn trái ( dòng in đậm )

    Hành trình từ ao làng ra biển lớn của cty sản xuất trái cây lớn nhất TG sẽ gồm nhiều công đoạn :

    Số 1 VN
    Số 1 DNA
    Số 1 Châu Á
    Số 1 Thế Giới .

    Để đạt được mốc số 1 TG cần có khoảng 50.000 ha trái cây . Nếu không có gì đặc biệt thì HNG phải cần 1.5-2 năm nữa .
    Last edited: 27/10/2019
  5. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.673
    Đưa HTL, CNGL, LEME về 1 đầu mối rồi cộng gộp lại đỡ mất time nếu đơn thuần chỉ là dt trái cây!! Vấn đề quản trị quy mô lớn cũng rất mất time!!!
    Chelskivn thích bài này.
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Tập hợp lại số liệu diện tích vườn cây ăn trái của HNG qua từng giai đoạn :

    1/ 31.12.2017 HNG có 13.500 ha trái cây trong đó có 2.000 ha chuối
    2/ 31.12.2018 HNG có 16.700 ha trái cây trong đó có 4.700 ha chuối
    3/ 30.8.2019 HNG ( ước ) có 27.000 ha trái cây trong đó có 15.000 ha chuối ( Thaco có 4.000 ha )

    Cả năm 2018 HNG chỉ trồng mới được 3.200 ha trái cây
    Tuy nhiên 8 tháng đầu 2019 đã có ít nhất 10.300 ha chuối dc trồng mới .
    Last edited: 27/10/2019
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Mình xin phép copy bài viết này của bác @Daodauvang về đây , pic này mình cũng chưa đọc hết nhưng có nhiều chia xẻ khá thú vị bạn nào quan tâm thì tìm đọc :
    http://f319.com/threads/ban-da-den-voi-thi-truong-chung-khoan-nhu-the-nao.804831/page-105


    ......

    Nhân ngày thị trường xanh mạnh, nhỏ lẻ từ cõi chết trở về, mình có chia sẻ cùng mọi người:
    - Đi nước ngoài đa số đều thấy họ khen nhau, khích lệ mọi người cố gắng. Còn góp ý khuyết điểm họ thường tôn trọng nhau gọi ra nói chuyện riêng. Mở miệng ra là họ nói xin lỗi , cảm ơn. Nghe có vẻ khách sáo, giống kiểu mời đãi môi ở ngoài bắc, nhưng thực ra nó rèn luyện con người ta hàng ngày, hướng cho cái tâm hướng thiện
    - Còn người VN mở miệng là chê nhau, gét nhau, ganh tị và đố kỵ nhau, không muốn người xung quanh mình tốt hơn mình. Trong chứng khoán nó thể hiện ở chỗ hình thành chim lợn, chim bìm bịp.....do không muốn thằng khác cướp mất cổ của mình, nhưng lại muốn khoe giữa chợ rằng ta có hàng tốt, rồi thì chỉ thích nghe lời khen, không thích lời chê, lời phản biện...Mình ở trong nam khu rất nhiều đại gia, quan chức, cũng như cũng có người nghèo nhưng họ không quan tâm đến công việc, tiền bạc của thằng hàng xóm thế nào, thích thì rủ cafe ăn sáng, tiền thì chia, không soi mói, đố kỵ nhau
    - Mình hỏi các bác ở đây xem thử: khả năng bán của mỗi mã là hàng trăm ngàn - hành triệu cổ. Khả năng mua của nhỏ lẻ giỏi lắm được vài trăm k, còn chỉ có các tổ chức là họ mua nhiều. Vậy sức mua của các bác thấm gì với sức bán. Vậy tại sao các bác lại phải chim lợn, nói xấu nhau...Nó thể hiện ở cái tâm của các bác không trong sáng
    Chỉ mong trong f này bớt chim lợn, chim bìm bịp...và xây dựng 1 sân chơi tốt hơn, chia sẻ cùng cộng đồng !
  8. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Clip này được chia xẻ trên Group **** của cổ đông HAGL , theo người chia xẻ thì đây là vườn 1000 ha mít của Đại Thắng - HAG quay ngày 27/10/2019 .

    Mít từ khi ra hoa đến khi thu trái là tầm 4 tháng . Vậy hàng này phục vụ Tết 2020 .

    --- Gộp bài viết, 28/10/2019, Bài cũ: 28/10/2019 ---
    Họ cũng cho biết tại Đại Thắng HAG có 400 ha chuối bắt đầu thu hoạch . Doanh thu chuối sẽ ghi nhận vào quý 4 .
    oldinvestorChelskivn thích bài này.
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Copy- HAGL giờ cũng đang trồng xen sầu riêng rất nhiều .
    Hai năm đầu SR rất nhỏ nên vào vườn mít , chuối các bác sẽ k thấy SR .
    SR giờ 4.5 năm là có thể thu trái .

    Tới năm thứ 5-6 SR có thể cho DT 3-4 tỷ / ha là bình thường
    Ngay như SR HAGL cũng phải thuê các chuyên gia viện trái cây Miền Nam ở Tiền Giang chọn lựa từ 70 loại SR nổi tiếng của thế giới để tìm ra những giống phù hợp nhất trên từng vùng đất .

    Cả tập đoàn HAGL giờ có thể có 1000-2000 ha SR , nhưng đó là câu chuyện của 2021-2022 .

  10. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Việt Nam có thể trở thành Hà Lan thứ 2 chỉ sau 1 đêm

    Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, nông sản nổi bật và có thể chỉ sau 1 đêm sẽ trở thành 'Hà Lan thứ 2". Song, vấn đề cần giải quyết là an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật các mặt hàng rau quả Việt Nam.

    Đó là chia sẻ của ông Willem Schoustra Đại sứ quán Vương Quốc Hà Lan - Tham tán Nông nghiệp phụ trách Việt Nam và Thái Lan tại “Hội thảo chuyên đề xuất khẩu rau, hoa, quả - những chuyển động mới từ thị trường Á - Âu” sáng 24/10.

    “Hà Lan là nước nông nghiệp nhưng là nền nông nghiệp có kỹ thuật tiên tiến. Chúng tôi đang đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu nông sản”. Ông cho biết, trước kia, Hà Lan cũng gặp nhiều thách thức trong nông nghiệp, nhưng quốc gia này luôn cố gắng để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cũng như là có những sáng tạo, đổi mới để giữ vững vị trí của mình trên thị trường quốc tế.

    http://cafef.vn/viet-nam-co-the-tro-thanh-ha-lan-thu-2-chi-sau-1-dem-20191028072817531.chn
    --- Gộp bài viết, 28/10/2019, Bài cũ: 28/10/2019 ---
    Cập nhật thêm thông tin về dứa ( Thơm )
    Đây là cây ngắn ngày anh Dương có đề cập ngày 9.9 .
    KH là trồng 10.000 ha dứa .

    Thấy trên room **** anh em chia xẽ là đã bắt đầu trồng 1000 ha dứa đầu tiên tại Attapeu , Lào .

    Dứa này trồng sẽ thu hoạch được bằng máy ,, không tốn nhiều công lao động phổ thông như chuối . Tận dụng thế mạnh của Thaco mà hiệu quả như chuối .
    RedDevilMD thích bài này.

Chia sẻ trang này