HHS nghe theo tiếng gọi cổ đông 3.1k -31k (24/3/2020 - 24/3/2024)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocdt3, 24/03/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2613 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 01:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 648213 lượt đọc và 4725 bài trả lời
  1. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.637
    Nhai đi nhai lại cái này làm gì?
  2. Ready378

    Ready378 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2019
    Đã được thích:
    719
    Tin cứ ra mà giá cứ đỏ, chứng tỏ lùa gà. :))
    duyle693 thích bài này.
  3. kyo167

    kyo167 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2018
    Đã được thích:
    73.914
    "Tin ra ko đỏ, chứng tỏ bị điên"
    Người ta gọi là cổ phiếu điên :))=))=))
  4. lungchungdoc

    lungchungdoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2019
    Đã được thích:
    3.137
    Con này thì có vẹo j..lùa gà xả hàng thấy rõ..lái bán từ 23 bán về 20.2 giá nào cũng bán..dự án thì bị treo gần hết..báo chí đang làm ầm lên bì sai phạm quá nhiều kìa..tốt nhất tránh xa mấy hàng này ra.
  5. champi2a1c

    champi2a1c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    191
    Những nhà đầu tư chỉ xem tiêu đề mà còn không biết tin đó ra từ lúc nào. Cứ vớ được chữ nào cũng nghĩ là tin quả là "điên". Nhà đầu tư bây giờ chỉ lướt facebook, diễn đàn chơi chứng. Hèn chi chết suốt...
  6. champi2a1c

    champi2a1c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    191
    Đây là pic về HHS chứ không phải TCH mà vào đây post nhé. Ăn với ị cùng một chỗ mà còn không biết chứng tỏ thần kinh có vấn đề cực lớn.

    Ngoài ra nói như cụ là Xuyên tạc về TCH. Dự án người ta chủ động dừng (để đòi quyền lợi tí :D ) thì ông bảo là bị dừng và bị treo: http://cand.com.vn/Ban-doc-cand/Vi-...-cong-Du-an-BT-nghin-ty-tai-Hai-Phong-600755/.

    Mọi dự án vẫn khởi công và được chính quyền ủng hộ nhé. Dự án mới cấp giấy phép ngày 16/6 mà ông hô dừng. hihi

    https://s.cafef.vn/tch-363549/tch-khoi-cong-du-an-gan-1000-can-nha-o-xa-hoi-tai-tp-hai-phong.chn

    TCH: Khởi công dự án gần 1.000 căn nhà ở xã hội tại TP. Hải Phòng

    Đây là dự án nhà ở xã hội được thực hiện theo Quyết định giao đất số 1641 ngày 16/6/ 2020 của UBND thành phố Hải Phòng cho CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH).

    Tiếp nối thành công triển khai dự án nhà ở xã hội Pruksa Town tại TP. Hải Phòng của Tập đoàn Hoàng Huy, mới đây CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) chính thức triển khai đầu tư dự án nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương. Dự án có tổng đầu tư khoảng 650 tỷ đồng.

    Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng , huyện An Dương sẽ tiến hành đầu tư các hạng mục: xây dựng 11 tòa nhà ở xã hội chung cư cao 5 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 19.150 m2, tổng số căn hộ 900 căn; 47 căn hộ thương mại liền kề cao tối đa 5 tầng, tổng diện tích xây dựng 3.349 m2; 3 căn hộ liền kề có sân tường cao 5 tầng. Dự án có hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, cấp, thoát nước đồng bộ. Sau khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết chỗ ở hàng nghìn hộ dân trên địa bàn thành phố.

    Trong ngày đầu thi công, chủ đầu tư bố trí hàng chục phương tiện san lấp mặt bằng, đồng thời tổ chức quây dựng hệ thống tôn rào chắn chung quanh khuôn viên dự án để việc thi công công trình bảo đảm an toàn. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên mọi công việc diễn ra suôn sẻ. Các hộ dân đ ều đồng thuận, chấp hành tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công dự án.

    Đây là một trong 3 dự án trọng điểm mà TCH đã đặt kế hoạch triển khai trong năm tài chính 2020. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao ngay trong năm 2021.

    Huyện An Dương (Hải Phòng): Bảo vệ nhà thầu thi công Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng
    Thứ sáu, 03/07/2020 14:01
    [​IMG]Từ viết tắt[​IMG][​IMG]Xem với cỡ chữ

    Sáng 2-7, UBND huyện An Dương tổ chức lực lượng bảo vệ nhà thầu thi công Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng. Đây là dự án nhà ở xã hội được thực hiện theo Quyết định giao đất số 1641 ngày 16-6-2020 của UBND thành phố.

    [​IMG]

    Nhà thầu san lấp mặt bằng thi công dự án.

    Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên mọi công việc diễn ra suôn sẻ. Hầu hết các hộ dân có đất thu hồi phục vụ dự án đều đồng thuận, chấp hành tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công dự án. Trong ngày đầu thi công, chủ đầu tư bố trí hàng chục phương tiện san lấp mặt bằng, đồng thời tổ chức quây dựng hệ thống tôn rào chắn chung quanh khuôn viên dự án để việc thi công công trình bảo đảm an toàn.

    Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng sẽ tiến hành đầu tư các hạng mục: xây dựng 11 tòa nhà ở xã hội chung cư cao 5 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 19.150 m2, tổng số căn hộ 900 căn; 47 căn hộ thương mại liền kề cao tối đa 5 tầng, tổng diện tích xây dựng 3.349 m2; 3 căn hộ liền kề có sân tường cao 5 tầng. Dự án có hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, cấp, thoát nước đồng bộ. Sau khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết chỗ ở hàng nghìn hộ dân trên địa bàn thành phố.


    Đúng là thể loại nhà đầu tư lướt lát cho vui. Đọc tiêu đề rồi xuyên tạc. Hôm thì khen nay thì chê. Hài hước nhất F này.
    Last edited: 08/07/2020
  7. lungchungdoc

    lungchungdoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2019
    Đã được thích:
    3.137
    Chỉ động dừng??? Dốt như tốt..mịa làm ko lấy được tiền thì phải dừng chứ sao ..cái này là bắt buộc dừng chứ chủ động máu gì..xem quý 2 có cái vẹo j để quyết toán..píc TCH hay HHS thì cũng nhà họ cả..mà dừng còn nhiều lý do lắm..đại loại như vài bài báo đã đưa..nói chung là ko ăn đâu..nhìn giao dịch là thấy bán tháo bán chạy cả rồi..nhỏ lẻ đu vô đó cho ăn bô.
    https://m.enternews.vn/hai-phong-vi...u-an-nha-o-1-200-ty-dang-thi-cong-176270.html
    https://www.google.com/amp/s/m.than...-dau-tu-cai-tao-2-toa-chung-cu-cu-1226945.amp
    Đọc đi cho hiểu nha..ko phải ăn ko nói có..vu oan cho ai cả đâu.
  8. champi2a1c

    champi2a1c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    191
    Quá dốt. Người ta xin tạm dừng thi công để Thành phố phải xem xét cân bằng lợi ích. Ông lại hô dự án bị dừng. Hài quá.

    Xem kỹ đi nhé dân đọc báo chơi chứng

    Vì sao chủ đầu tư bất ngờ xin dừng thi công Dự án BT nghìn tỷ tại Hải Phòng?
    13:59 28/06/2020

    Ngày 28/6, ông Phùng Văn Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng xác nhận với PV Báo ******* nhân dân về việc Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy) có công văn đề xuất tạm dừng thi công công trình chung cư HH1 và HH2 phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.
    Đáng chú ý, quyết định đưa ra ngay sau khi dư luận cho rằng chủ đầu tư được TP Hải Phòng “ưu ái” đầu tư một loạt dự án (BT) đổi đất lấy hạ tầng tại Hải Phòng…

    Cụ thể, công trình xây dưng chung cư HH1 và HH2 được khởi công xây dựng vào tháng 3-2019, có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, quy mô chiều cao 29 tầng với trên 1 nghìn căn hộ. Đây là công trình thuộc Dự án cải tạo chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm - Công trình Goldenland 5 của TP Hải Phòng, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2021.

    Trước đó, từ tháng 3-2018, cũng thuộc Dự án trên, Công ty Hoàng Huy đã xây dựng 2 tòa chung cư tương tự là HH3 và HH4, có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Khi cả 4 tòa chung cư mới này hoàn thành, các hộ gia đình chuyển về đây sinh sống, TP Hải Phòng sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các chung cư cũ còn lại.



    Đại diện Công ty Hoàng Huy cho biết tại lễ khởi công công trình chung cư HH1 và HH2, đến nay tổng vốn đầu tư các dự án cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng mà Hoàng Huy đang thực hiện khoảng 3.000 tỷ đồng. Bao gồm Dự án cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn TP Hải Phòng - Công trình Goldenland 5, xây dựng chung cư HH1, HH2 HH3 và HH4, phường Đồng Quốc Bình và Dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi.



    Theo đó Công ty Hoàng Huy khẳng định, với trách nhiệm là một doanh nghiệp trên địa bàn sẽ chung tay góp sức góp phần thay đổi diện mạo TP Hải Phòng để xứng đáng là Đô thị loại 1 văn minh, hiện đại.

    [​IMG]
    Mặc dù đã xây xong phần móng 2 tòa nhà HH1 và HH2 nhưng chủ đầu tư vẫn xin tạm dừng thi công
    Tuy nhiên, thông tin từ Sở Xây dựng Hải Phòng, đến gữa tháng 6 này, Công ty Hoàng Huy bất ngờ có công văn gửi UBND TP Hải Phòng và Sở Xây dựng xin tạm dừng thi công công trình chung cư HH1 và HH2. Mặc dù công trình đến nay đã hoàn thành xây dựng phần ngầm và móng nhà, là công đoạn khó khăn nhất, trị giá ước tính 200 tỷ đồng. Quyết định này được đưa ra khi ngay sau khi dư luận cho rằng Công ty Hoàng Huy được TP Hải Phòng “ưu ái” đầu tư một loạt dự án đổi hàng trăm ha đất ở những vị trí đắc địa.



    Mặc dù từ chối trả lời báo chí, nhưng ghi nhận tại cuộc họp do Sở Xây dựng chủ trì với các sở, ngành liên quan, đại diện Công ty Hoàng Huy trình bày lý do xin dừng thi công. Trong đó, một phần là do có luồng thông tin phản ánh không khách quan, gây sự hiểu lầm nghiêm trọng liên quan lãnh đạo TP Hải Phòng và Công ty Hoàng Huy trong việc thực hiện cơ chế BT xây dựng nhà ở xã hội.



    Đại diện Công ty Hoàng Huy cho biết thêm, không chỉ đã gây áp lực rất lớn lên lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, mà những thông tin không có cứ trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của Hoàng Huy đối với các đối tác, các nhà đầu tư góp vốn, bao gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài…



    Lý do nữa được Công ty Hoàng Huy đưa ra là đến nay đối với 2 tòa chung cư HH3 và HH4, trong đó tòa HH4 đã hoàn thành bàn giao, còn HH3 chuẩn bị bàn giao, nhưng TP Hải Phòng mới hoàn thành thanh toán được 1 lô đất là nhà máy đóng tàu Sông Cấm cũ, có diện tích 5,1ha, tại địa chỉ đường Chi Lăng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Giá trị lô đất trên là 194,4 tỷ đồng, chỉ tương đương khoảng 12% giá trị hợp đồng. “Việc chậm trễ thanh toán cho Nhà đầu tư đang gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty” – đại diện Công ty Hoàng Huy trình bày.



    Sau khi đưa ra những lý do tạm dừng thi công công trình nghìn tỷ, Công ty Hoàng Huy đưa ra điều kiện, nếu TP Hải Phòng thanh toán xong đất BT theo đúng các điều khoản của hợp đồng đã ký thì nhà đầu tư cam kết sẽ tiếp tục thực hiện Dự án. Còn trong trường hợp TP Hải Phòng lựa chọn một nhà đầu tư khác thay thế tiếp quản thực hiện dự án, Công ty Hoàng Huy cũng sẽ sẵn sàng bàn giao hồ sơ tài liệu và tài sản công trình nhà HH1, HH2 sau khi nhận đủ số vốn đã bỏ ra

    Trao đổi với Phóng viên Báo ******* nhân dân, ông Phùng Văn Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, Sở Xây dựng được UBND TP Hải Phòng giao nhiệm vụ chủ trì cùng các sở, ngành liên quan xem xét đề xuất của Công ty Hoàng Huy. Sau khi nghe trình bày của Công ty Hoàng Huy, đại diện các sở, ngành liên quan đều thống nhất nội dung đề xuất lên UBND TP Hải Phòng, làm thế nào để đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp cũng như chủ trương lớn của TP Hải Phòng trong việc xóa bỏ nhà chung cư cũ nát, nguy hiểm, xuống cấp.

    [​IMG]
    Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư đã bàn giao tòa nhà HH4
    cho TP Hải Phòng đưa vào sử dụng



    18:32 06/07/2020
    Hải Phòng “lỡ hẹn” đưa người dân từ chung cư cũ đến nơi an toàn(?)

    [​IMG]

    Với mong muốn mang lại niềm vui cho hàng nghìn hộ dân, TP Hải Phòng dự kiến đến năm 2024, sẽ “xóa sổ” toàn bộ chung cư cũ để nâng cấp, sửa chữa hoặc phá đi xây lại. Tuy nhiên, chủ trương được cho hợp lòng dân này đang có nguy cơ bị chậm lại do nhà dầu tư xin dừng thi công…



    Việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ được Hải Phòng đề cập tới từ hàng chục năm nay, cũng từng thử nghiệm nhiều giải pháp nhưng đều chưa thành công. Theo tính toán sơ bộ, nguồn vốn xây dựng lại các chung cư cũ ít nhất cũng lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn ngân sách thì không chỉ là gánh nặng, áp lực lớn mà thời gian thực hiện sẽ tính bằng cả chục năm chứ không chỉ 1-2 năm. Chính vì vậy, lãnh đạo TP Hải Phòng quyết định lựa chọn hình thức đầu tư BT (đổi đất lấy hạ tầng) để xây dựng lại chung cư cũ.

    Với cách làm như vậy, TP Hải Phòng đã hoàn thành đầu tư xây dựng khu chung cư U19 Lam Sơn với quy mô 5 tầng, có 56 căn hộ, do Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng thực hiện; chung cư N1, N2 Lê Lợi với quy mô 6 tầng, gồm 126 căn hộ do Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy thực hiện. Mới đây nhất là vào tháng 5 vừa qua, hơn 600 hộ dân vui mừng khi được nhận căn hộ mới tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình với quy mô 29 tầng, có 728 căn hộ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng nghìn hộ dân đang hy vọng được “đổi đời” khi TP Hải Phòng thực hiện chủ trương xóa bỏ nhà chung cư cũ.
    Cùng với đó là tòa HH3 chuẩn bị hoàn thiện đưa vào sử dụng và 2 tòa HH1, HH2 đang xây dựng cũng đều do Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy thực hiện. Và dự kiến đến năm 2024, Hải Phòng sẽ phá bỏ 178 chung cư cũ và xây dựng mới 18 chung cư mới, mỗi tòa cao 20 tầng trở lên, tạo ra quỹ nhà gồm 8.000 căn.

    bằng những căn hộ chỉ hơn 20m² xập xệ, dột nát, tường, trần bong tróc, ngấm nước, cầu thang nhếch nhác, mất vệ sinh…, người dân sẽ được ở trong những căn hộ hiện đại, khang trang, có cầu thang máy, đầy đủ hệ thống điều hòa nhiệt độ và bình tắm nóng lạnh.

    Tuy nhiên, đến giữa tháng 6 vừa qua, Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy bất ngờ có công văn gửi UBND TP Hải Phòng và Sở Xây dựng xin tạm dừng thi công công trình chung cư HH1 và HH2. Mặc dù công trình đến nay đã hoàn thành xây dựng phần ngầm và móng nhà, là công đoạn khó khăn nhất, trị giá ước tính 200 tỷ đồng.

    Lý do nhà đầu tư đưa ra là đến nay đối với 2 tòa chung cư HH3 và HH4, trong đó tòa HH4 đã hoàn thành bàn giao, còn HH3 chuẩn bị bàn giao, nhưng TP Hải Phòng mới hoàn thành thanh toán được 1 lô đất là nhà máy đóng tàu Sông Cấm cũ, có diện tích 5,1ha, tại địa chỉ đường Chi Lăng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Giá trị lô đất trên là 194,4 tỷ đồng, chỉ tương đương khoảng 12% giá trị hợp đồng.

    Trước thông tin này nhiều người dân tỏ ra hoang mang lo lắng, nhất là những hộ dân ở trước đây sống ở các chung cư cũ ở Đồng Quốc Bình, hiện đang phải đi ở tạm lánh hoặc đi thuê nhà, chờ các tòa nhà HH3, HH2, HH1 hoàn thiện để chuyển về ở. Họ không biết nhà đầu tư cũ còn thực hiện nữa hay chuyển giao cho ai? Nếu chuyển giao cho nhà đầu tư mới, liệu có đảm bảo tiến độ đề ra hay không, trong khi họ đã phải sống tạm bợ nhiều năm nay.

    Cùng với đó, chủ trương xóa bỏ chung cư cũ của TP Hải Phòng còn là niềm hy vọng sẽ được “đổi đời” của hàng nghìn hộ dân khác đang sinh sống trong những khu chung cư xuống cấp, như Vạn Mỹ, An Dương, Lam Sơn…

    Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, việc xây dựng các chung cư mới để thay thế các chung cư cũ thể hiện sự đặc biệt quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với những người dân có thu nhập thấp, mấy chục năm liền phải sống trong những căn hộ chung cư cũ nát, xập xệ, nguy hiểm. Bởi thế, dù có phải vượt qua rất nhiều khó khăn, vướng mắc, rào cản nhưng Hải Phòng vẫn nhất quán quan điểm và quyết tâm cải tạo, xây dựng lại các chung cũ, mang lại niềm vui cho người dân…

    Với quyết tâm đó, nếu không phải là Công ty CP đầu tư tài chính Hoàng Huy, thì TP Hải Phòng cũng sẽ tìm được những nhà đầu tư khác tiếp quản thực hiện. Song, với một chủ trương lớn được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, thiết nghĩ TP Hải Phòng phải lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực tài chính, đủ nhiệt huyết chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với địa phương, nhưng không thể bỏ qua quyền lợi của doanh nghiệp.

    Có như thế, người dân hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của lãnh đạo TP Hải Phòng, sẽ tiếp tục có các giải pháp quyết liệt và hiệu quả cao hơn, phấn đấu tới năm 2020, Hải Phòng hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại các khu nhà chung cư xuống cấp, mang lại điều kiện sống tốt đẹp cho hàng nghìn hộ dân.

    ngocdt3 thích bài này.
  9. kyo167

    kyo167 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2018
    Đã được thích:
    73.914
    Họ có lý do của họ, ta có lý do của ta, việc ai nấy làm, tiền ai nấy sài, chỉ là "nhai đi nhai lại 1 thứ" nhiều quá nhiều sao họ không thấy chán nhỉ, bl hết thì hơi kì, hay họ được thuê để làm việc đó nhỉ :))=))=))
    Songsanh thích bài này.
  10. LuotSongDamMe

    LuotSongDamMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2020
    Đã được thích:
    11.701
    Tch cũng sẵn sàng bàn giao lại dự án cho chủ đầu tư khác còn gì , ông nào kêu đất vàng thì vào mà hốt .
    ngocdt3Songsanh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này