HNM có làm như MPC?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 01882004385, 28/02/2015.

2607 người đang online, trong đó có 141 thành viên. 01:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 706 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. 01882004385

    01882004385 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    777
    Bán cho đối tác và hủy niêm yết tự nguyện?
    Khi đó cổ đông sẽ về đâu?
    Hay tin đồn chỉ là tin đồn?
    Để HNM về 8 rồi sau đó lái đánh lên 16 - 20?
    ...........................................
    Liên tục dính tin đồn bị thâu tóm

    Tháng 6 năm 2013, HNM vốn đã dính đến tin đồn bị thâu tóm khiến giá cổ phiếu tăng 100% lên được mức 8,000 đồng/cp vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi vị Chủ tịch lên tiếng phủ nhận thì mọi chuyện dường như lắng xuống để đến đầu tháng 10/2014 cổ phiếu HNM lại xuất hiện thêm một con sóng tăng tới 116%, từ mức 9,400 đồng/cp lên 20,300 đồng/cp.

    Giới đầu tư lại rỉ tai nhau về những nghi án M&A ngành sữa khi mà TH True Milk mua DaLat Milk,VinaCapital đầu tư 45 triệu USD để nắm 70% vốn Sữa Ba Vì, hay VinaCafe Biên Hòa (VCF) bổ sung thêm ngành kinh doanh sữa…

    Biến động giá cổ phiếu HNM từ tháng 5/2013 đến nay

    http://image.*********.vn/2015/02/12/HNM-chart.bmp
    Nguồn: VietstockFinance
    Hai con sóng lớn của HNM xuất hiện thời gian qua xung quanh tin đồn thâu tóm.

    HNM vẫn là một doanh nghiệp tiềm năng khi vừa có chỗ đứng vững chắc khu vực miền Bắc, vừa có lợi thế về trang trại khi đang tiếp tục đầu tư 1-2 ngàn con bò sữa. Năm 2014 dù HNM lãi thấp chỉ 161 triệu đồng nhưng tỷ suất lãi gộp biên vẫn đang tăng hàng năm hiện đã lên 30%, BVPS đã tăng từ 10,721 đồng lên 16,982 đồng, P/E tới 1,002 lần, P/B là 0.76 lần.

    Theo Tetra Pak Việt Nam (nhà cung cấp báo cáo Chỉ số ngành sữa toàn cầu), trong 5 năm gần đây (2008-2013), tiêu dùng sữa của Việt Nam tăng trung bình 16%/năm và hiện trung bình mỗi người Việt Nam sử dụng 20.5 lít sữa/năm. Mức độ gia tăng này có thể tiếp tục đi theo đà tăng của nhu cầu chung của thế giới trong vòng 10 năm tới.

    Rõ ràng, ngành sữa đang có dư địa phát triển rất cao trong thời gian tới, điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn khi có nhiều nhân tố mới nhảy vào thị trường này. Và vấn đề thâu tóm đương nhiên sẽ diễn ra tại những doanh nghiệp yếu thế hơn về vốn cũng như quản trị.

    Minh An

    Từ khóa: Hanoimilk, ngành sữa, bò sữa, thâu tóm

    Giới thiệu thành viên
    http://static1.*********.vn/*********/2014/Avartar/2cc3ccbd8230e7915c3940700b96c9d07ef0b9e5.jpg
    Minh An
    Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.


    Bài viết cùng chủ đề (62) : Giải mã các hiện tượng cổ phiếu
  2. DUNGBMW

    DUNGBMW Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Đã được thích:
    700
    bán nhà nhé các con gà
    0166913313401882004385 thích bài này.
  3. Kennythi

    Kennythi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    1.296
    T2 này sẽ có khối người bán, và đồng thời cũng có khối người múc lại :)), đúng là chơi chứng có ngày cũng dỡ chứng, hứng là dám nhảy lầu lắm à nha =))
  4. jacki

    jacki Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Đã được thích:
    136

Chia sẻ trang này