Hô.hô..Phiên 3 ngày 8-8-2007 1 màu cờ đỏ rực chào HOSTC!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gamobuonck, 08/08/2007.

3399 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2285 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. gamobuonck

    gamobuonck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hô.hô..Phiên 3 ngày 8-8-2007 1 màu cờ đỏ rực chào HOSTC!

    các pác ui, e theo dõi thấy pà con P1 khởi nghĩa ác quá và e thấy các lệnh nhập vào bán cũng gay và hoàn tráng quá vậy cứ tình hình này thì chỉ p3 thui 1 mầu cở đỏ rực thôi!
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Có thể bạn nói đúng, nhưng cái cười hô hô .....của bạn không được hợp ngữ cảnh cho lắm, nên đổi thành hố hố ...............
  3. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đợt 1,2,3 kết thúc , Vni vẫn tăng dù nhẹ hay không nhẹ ,nhưng cũng báo hiệu chu kì up trend nhẹ ,bởi bà con tranh thủ cut vào hôm nay hết rồi ,mai sẽ còn lại những bà con ko chấp nhận cut vì chửa đến giá mua , hoặc đang kì vọng uptrend , up
  4. gamobuonck

    gamobuonck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    phải có kẻ nâng đỡ thì mới uptrend đc pác ah! nhưng kẻ nâng đỡ đã đem con bỏ chợ rùi, mong chờ gì!!!!!!!!!
  5. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    bác này phán đúng bố nó rồi, tự nhiện phiên 3 lắm lệnh bán TAC thế, tèo téo teo. Dân ngu thi cu cứ mãi đen



    Được hadongsp sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 08/08/2007
  6. agriviet

    agriviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường vẫn còn những người như các bác thì ..... Biến đi cho nó lành .
  7. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    http://tinchungkhoan24h.com/stock/user/index.php?page=newsdetail&subject=&newsid=630&lang=


    Sở Giao dịch Chứng khoán: Diện mạo mới của TTCK Việt Nam (2007-08-08 10:08:25)

    Hôm nay, ngày 8-8-2007 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) TPHCM chính thức chuyển thành Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), mở ra một thời kỳ mới cho sàn giao dịch TPHCM nói riêng và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nói chung.

    Thay áo mới

    Có thể nói, với tên mới là SGDCK TPHCM (tên tiếng Anh là HoChiMinh Stock Exchange), TTCK Việt Nam bắt đầu thật sự có mặt trên bản đồ TTCK trong khu vực và trên thế giới. Vào tháng 7-1998 khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập TTGDCK TPHCM, vấn đề tên của cơ quan tổ chức thị trường cũng đã được cân nhắc. Với tên ?oTrung tâm Giao dịch?, mục đích ban đầu là bước thử nghiệm cho sự hình thành và hoạt động của TTCK có tổ chức trong lòng nền kinh tế đang chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Việt Nam. Giờ đây, khi chứng khoán thật sự khẳng định vị thế và vai trò của mình và cần có tiếng nói chung như mọi thị trường khác trong khu vực, TTGDCK đã được trả lại tên thường dùng như khắp mọi nơi trên thế giới ?ostock exchange?.

    Tuy nhiên, đằng sau việc thay áo mới đó là cả một quá trình thay đổi từ lượng đến chất của TTCK Việt Nam. Ít ai có thể ngờ rằng chỉ trong 2 năm trở lại đây, thị trường đã phát triển với tốc độ chóng mặt đến như vậy. Nếu như năm 2003, chiến lược phát triển thị trường đến năm 2010 mới chỉ dám đặt ra mục tiêu tổng giá trị vốn hóa thị trường chiếm 10% ?" 15% GDP, thì đến hôm nay chỉ riêng giá trị vốn hóa của cổ phiếu niêm yết trên sàn TPHCM đã chiếm 20% GDP của cả nước. Từ chỗ rất hiếm khi được xuất hiện trên các mặt báo lớn hoặc trên các chương trình truyền hình thì hiện nay, gần như bất cứ tờ báo thông dụng nào cũng có mục tin tức chứng khoán. Truyền hình thì có cả một kênh chuyên truyền hình trực tiếp các phiên giao dịch chứng khoán hàng ngày và thông tin về thị trường.

    Chứng khoán đã nhanh chóng không còn là ?ohiện tượng? nữa, mà đang là ?obữa cơm hàng ngày? của rất nhiều gia đình thị dân trên cả nước. Không chỉ là tâm điểm trong nước, chứng khoán Việt Nam cũng là đề tài bàn luận sôi nổi của giới đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài từ Merrill Lynch, HSBC, Deutsch Bank,... đến IMF, ADB... Như vậy, việc đổi tên là một bước chuyển mình tất yếu, không chỉ đơn thuần khẳng định sự tồn tại và lớn mạnh của TTCK Việt Nam mà còn thể hiện sự cam kết của Chính phủ Việt Nam trong lộ trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới.

    Và ?oruột? cũng mới

    Nếu như cách thức tổ chức thị trường như trước đây, TTGDCK là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phục vụ và hỗ trợ tốt thị trường phát triển trong giai đoạn đầu bỡ ngỡ, thì đến nay chiếc áo này đã quá hẹp và kém tính linh hoạt. Với tư cách là cơ quan trực tiếp điều hành hoạt động thường nhật của thị trường nhưng lại không có quyền ra quyết định, TTGDCK đã không thể phát huy hết vai trò của mình cũng như tiềm lực của các thành viên tham gia thị trường. Với tư cách là một tổ chức độc lập, SGDCK TPHCM trước tiên là một pháp nhân độc lập về tài chính và có quyền ban hành các quy chế hoạt động của riêng mình.

    Những vấn đề như quyết định loại hàng hóa được phép giao dịch, tư cách thành viên, nghĩa vụ cung cấp thông tin của các tổ chức niêm yết, các tổ chức tài chính trung gian hoạt động trên thị trường,... sẽ thuộc thẩm quyền của SGDCK trong khuôn khổ quy định của Luật Chứng khoán. SGDCK cũng tự chịu trách nhiệm về việc cân đối thu ?" chi và tích lũy phục vụ cho mục đích hỗ trợ và phát triển thị trường, không còn phải lệ thuộc vào ngân sách Nhà nước. Với một cái nhìn kinh tế hơn, hoạt động tổ chức thị trường cũng đã bắt đầu được vươn xa hơn việc quản lý Nhà nước đơn thuần, mà còn bao gồm cả việc cung cấp điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ về chuyên môn và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của giới đầu tư.

    Và còn hơn thế nữa

    Theo đề án chuyển đổi TTGDCK TPHCM thành SGDCK, SGDCK bước đầu sẽ hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn và vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng. Sau 3 năm hoạt động, đến năm 2010, SGDCK sẽ thực hiện cổ phần hóa và tiến tới trở thành công ty đại chúng và bước cuối cùng là niêm yết trên chính SGDCK do mình quản lý. Nếu như Malaysia phải mất 6 năm để hợp nhất các SGDCK trong nước và thực hiện xong việc cổ phần hóa thì lộ trình trên chưa phải là quá lạc quan.

    Tuy nhiên từng bước đi đã được vạch rõ và đích đến cuối cùng là minh bạch hóa toàn bộ hoạt động của cơ quan tổ chức và điều hành thị trường. Đây cũng là điều mà nhà đầu tư mong mỏi nhất trong tình hình hiện nay khi thông tin vẫn còn là một độc quyền của một số bên có lợi thế. Hy vọng rằng, lộ trình đặt ra sẽ được thực hiện đúng tiến độ, và TTCK Việt Nam đến một lúc nào đó trong tương lai gần có thể sánh vai và có tiếng nói chung với các thị trường trong khu vực cũng như trên thế giới.
  8. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    hố hố, có bác bị mù màu.
  9. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    VNINDEX (08/08/2007): 910,05 Lên/Xuống: +13,14 Tổng giá trị: 536,825,000,000 Tổng lượng cổ phiếu: 3.107.700






    Được cohoidautu sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 08/08/2007
  10. hala03

    hala03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    910đ rồi!

Chia sẻ trang này