Hòa Phát chốt quyền chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kophaianhtu, 16/07/2020.

2185 người đang online, trong đó có 72 thành viên. 05:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5775 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. kophaianhtu

    kophaianhtu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2020
    Đã được thích:
    141
    Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) thông báo ngày 30/7 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 25%, trong đó 5% tiền mặt20% cổ phiếu.

    Với cổ tức tiền mặt, tập đoàn dự chi 1.380 tỷ đồng và tiến hành thanh toán vào 7/8. Với cổ tức cổ phiếu, tập đoàn sẽ phát hành 552 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá 5.520 tỷ đồng.

    Tại thời điểm 31/1, tập đoàn có 18.133 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 923 tỷ quỹ đầu tư phát triển3.211 tỷ thặng dư vốn cổ phần.

    6 tháng đầu năm, Hòa Phát cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước 1,51 triệu tấn thép xây dựng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 42% kế hoạch năm. Riêng khu vực miền Nam sản lượng thép tăng gần gấp 2 lần với 357.000 tấn. Xuất khẩu thép xây dựng thành phẩm 6 tháng đạt gần 203.000 tấn, tăng hơn 67,3% so với cùng kỳ 2019. Các thị trường xuất khẩu thép thành phẩm gồm Nhật Bản, Australia, Canada, Thái Lan, Campuchia, Malaysia,…

    Đối với sản phẩm thép thô (phôi thép), tổng lượng phôi thép sản xuất 6 tháng đạt 2,6 triệu tấn. Ngoài phục vụ các nhà máy cán thép của Hòa Phát, lượng phôi thép cung cấp cho thị trường là 831.000 tấn, riêng tháng 6 đạt 165.000 tấn.

    Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên mới đây, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT tiết lộ doanh nghiệp có thể đạt 2.700 tỷ đồng lợi nhuận quý II, cao hơn gần 32% cùng kỳ năm ngoái và là quý có lợi nhuận cao nhất lịch sử của Hoà Phát. Luỹ kế 6 tháng, Hòa Phát ước đạt khoảng 5.000 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 29,5% cùng kỳ năm trước.

    Năm 2020, Hòa Phát đề ra kế hoạch doanh thu 86.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33%19% so với thực hiện năm trước.

    Tàu chạy hả các bác?
    LuotSongLaDamMegallant10 đã loan bài này
  2. OleoStock

    OleoStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2013
    Đã được thích:
    2.964
    Về 18k cho bác múc à, khôn thế
    LuotSongLaDamMegallant10 thích bài này.
  3. NTLinh255

    NTLinh255 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    28
    CHẠY!!
    gallant10 thích bài này.
  4. ThanhHaTran27

    ThanhHaTran27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2019
    Đã được thích:
    35
    Tin ra mà vẫn chưa thấy tàu chạy, có uẩn khúc gì không ta
    gallant10 thích bài này.
  5. mylinhhhh

    mylinhhhh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2019
    Đã được thích:
    89
    Lên đc ko ta :D
    gallant10 thích bài này.
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    cứ hàng tăng trưởng mà múc nhệ
    gallant10 thích bài này.
  7. Tanld68

    Tanld68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2019
    Đã được thích:
    1.006
  8. ngock

    ngock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Đã được thích:
    1.444
    Nhiều giấy lắm rồi mà vẫn in tiếp.....vãi lắm
    --- Gộp bài viết, 16/07/2020, Bài cũ: 16/07/2020 ---
    Nhiều giấy lắm rồi mà vẫn in tiếp.....vãi lắm
    gallant10 thích bài này.
  9. lovechungkhoan_98

    lovechungkhoan_98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2019
    Đã được thích:
    92
    Ôm từ 26, sáng nghe tin xong cũng thấy ấm lòng
    gallant10 thích bài này.
  10. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.448
    Giá quặng lên cao chứng tỏ nhu cầu xây dựng của thế giới đang hồi phục. Sản phẩm đầu ra của sx thép đến đâu hết đến đấy. Giá quặng lên thì giá thép lên theo, ngoài ra còn đang được hưởng lợi giá than giảm.

Chia sẻ trang này