Hỡi các đồng bào đồng chí trong box chứng khoán - Chúng ta nhất định phải phản đối, chúng ta nhất đị

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dracularhp, 07/09/2006.

2071 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 03:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4048 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. gaubeo2005

    gaubeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Đừng chỉ trích mà hãy đưa ra giải pháp. Vậy theo quan điểm của gaubeo thì nên như thế nào? tỷ lệ bao nhiêu là hợp lý? Trước đây các quan chức có dốt thật vì đã không áp thuế ngay từ đầu để bây giờ mới bàn đến nên bị ăn chửi như vậy. Bây giờ người ta đã tỉnh lại và có hiểu biết hơn nên đề nghị đánh thuế. Theo em thì cũng bình thường thôi. Nếu bác không đưa ra được giải pháp thì từ chức xuống làm blue-colour worker đi nhé còn em ủng hộ nên em vẫn là white-colour worker.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thiết nghĩ, cả một ban ngành với bao nhiêu chuyên đề, hội thảo, tập trung trí tuệ.... nhưng có lẽ chỉ như 1 hội đồng chuột bàn chuyện đeo chuông cổ mèo. Để có giải pháp cụ thể về vấn đề này ư ??? Theo tôi cần phải tổng hợp phân tích ý kiến của nhiều người trong diễn đàn, chọn những ý tưởng chính đáng. Tôi xin đóng góp 1 vài suy nghĩ:
    1. Là cổ đông tức là nhà đầu tư xây dựng doanh nghiệp, chúng ta đã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó chỉ còn được hưởng cổ tức nữa (nếu không có mua bán cổ phiếu). Nếu đánh thuế tiếp 5% trên cổ tức thì đã là trùng lắp thuế. Vô lý. Nên bỏ đi.
    2. Về lợi nhuận do mua bán cổ phiếu hưởng chênh lệch giá. Nếu muốn đánh thuế phải dựa trên kết quả kinh doanh tổng hợp cả năm của nhà đầu tư. Nếu sau 1 năm tài chính mà có lãi thì mới đánh thuế. Tuy nhiên tỷ lệ đánh thuế là bao nhiêu thì cần phải tính toán lại. Vì doanh nghiệp nộp thuế TNDN 28% thì có trừ các khoản đầu vào đầu ra, trừ các chi phí hợp lý hợp lệ để tạo ra lợi nhuận. Nhà đầu tư cũng phải có rất nhiều chi phí: chi phí cơ hội, lao động trí óc, tài liệu, thông tin... để có thể kiếm được chút lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán. Do đó việc này có thể đánh thuế nhưng phải nghiên cứu kỹ.
    3. Về tiền gửi tiết kiệm: Cả đời người làm việc tích cóp được 1 chút về già gửi tiết kiệm để có chút tiền thay tiền lương, đảm bảo cuộc sống chi tiêu. Nay bị đánh thuế này thì nghe ko ổn. Trong quá trình làm việc để có thu nhập thì hàng tháng đã phải đóng thuế thu nhập, bây giờ gửi tiết kiệm lại đánh thuế thì lại trùng lắp thuế rồi. Nên bỏ.
    4. Ngoài ra: Nếu dự luật thuế này được thông qua còn rất nhiều hiệu ứng tiêu cực cho xã hội, cho các ngành kinh tế Việt Nam. Điều này thì nhiều người đã nói rồi, tôi không muốn bàn thêm. Nhưng muốn đưa thêm 1 ý về ổn định chính trị. Các bác nên biết, trong lịch sử VN tất cả các cuộc khởi nghĩa lật đổ chính quyền đều do các nhà cầm quyền ăn chơi trác táng, bóc lột người dân. Bây giờ, các bộ có quỹ đen (đã được Thanh tra Nhà nước nêu ra) gây thất thoát nguồn thu của Nhà nước. Không quản lý được lại đưa ra các luật thuế phi lý có khác gì bóc lột người dân. Thử hỏi lòng tin của nhân dân với đảng, với lãnh đạo Nhà nước sẽ sụt giảm như thế nào. Tức nước vỡ bờ, một ngày nào đó liệu có sự đổi thay ??? Muốn giữ ổn định chính trị phải có sự điều chỉnh phù hợp.
    PS: Các bác có thấy dự luật thuế đưa ra hầu hết đã bị phản đối như thế nào rồi đó. Có cả 1 chủ đề đề nghị bỏ phiếu phản đối dự luật này. Xem ra dự luật quá bất khả thi. Ai mà ủng hộ dự luật này thì tôi cũng nghĩ phải suy nghĩ lại đấy.
  2. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
    Theo ý kiến chủ quan của iem thì tỷ lệ hợp lý một chút. Theo em thì 5% là vừa và đến cuối năm mới tính để NĐT còn có lãi mà bù những tháng lỗ chứ, hoặc có thể thu trên giá trị giao dịch ( khoảng 0.05%). Thu trên cổ tức thì bỏ vì đây là thuế bị trùng.
    Nếu các bác mà đánh cao quá thì sẽ có rất ít giao dịc thực hiện nên cũng chẳng thu được nhiều. Mà các pác tưởng tượng xem. Các ngày trong tháng thị trường khi đó sẽ rất buồn, thanh khoản kém vì vắng mặt các nhà đầu cơ, những người chơi ngắn hạn. Các pác dài hạn cũng hạn chế dao dịch hơn. Mà đến cuối tháng thì tự nhiên sôi động hơn vì các bác muốntính toán để còn nộp thuế của tháng đấy. Mà khi thị tr][ngf kém thanh khoản thì tất cả cùng thiệt, t]f nhà đầu t], uye ban chứng khoán, bộ tài chính nữa vì các bác sẽ chẳng thu được mấy đồng trong một thị trường như vậy- Cứ nghĩ đến đây em lại phì cười, nếu có 1 chú tây nào không biết hỏi khoai lang: tại sao hôm nay giao dịch sôi động thế- Khoai lang reply: Đây là chuyện xảy ra hàng tháng ở VN mà, hôm nay các NĐT chốt lãi lỗ đê còn nộp thuế tháng. Nếu vậy thì TTCK Việt Nam chắc chắn được đưa vào mục tiếu lâm trong các cuộc nói chuyện vể CK của các nước khác.



    Được dracularhp sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 09/09/2006
  3. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.955
    Các bác cứ lo quá, đóng thuế là chuyện sớm hay muộn thôi. Các nc phát triển nó cũng phải đóng thuế đấy thôi, nhưng đâu phải vì thế mà TT của chúng nó kém thanh khoản. Em kô phản đối chyện đóng thuế nhưng mà nhiều điều khoản thì cần xem lại
  4. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
    Các pác có xem chương trình bản tin kinh tế 8h30 sáng nay không. Theo các pác ở bộ tài chính thì thuế 5% cho cổ tức là chắn chắn rồi. Nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm từ 28 xuống 25%.
    Khi được hỏi về thuế chuyển nhượng CP thì các pác chắc cũng thấy phản đồi gay gắt quá nên quay sang bảo đây chỉ là dự thảo, cần điều chỉnh thêm.

    Vậy là vấn đề 25% chắc chắn sẽ đổi rồi nhưng chưa biết se đổi như thế nào tuy nhiên em vẫn hy vong khi mấy bác ấy đế thêm 1 câu: Phải đưa thuế sao cho phủ hợp để dân tự nguyện đóng thuế chứ không sống chết tìm cách trốn.
    Tuy nhiên iem vẫn mong nhất là sự công bằng như các bác nói: Đừng để cứ quan càng to thì chắc chắn càng giàu, mà moi mấy đồng thuế từ mấy bác này khó lắm. Đồng thời CP phải có biện pháp chứ cứ để tiền thuế của anh em ta cho mấy bố ăn chơi, mua sắm thì chắc chắn em sẽ xót của mà tìm cách trốn.
  5. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
    Để thêm ý kiến iem xin mạn phép lấy ý kiến của ngonghe bên ********* sang:

    noobno1 said:

    deptrai said:
    Thu nhập từ mua bán cp sẽ bị đánh thuế 25%. Theo các bác liệu sẽ có tình trạng các NĐT thấy mức thuế cao quá nên đua nhau bán hết thu tiền về làm việc khác ???

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đọc xong tin này tôi cũng thấy choáng, đang suy nghĩ suốt từ chiều tới giờ.
    Liệu ngày mai đã nên bán ra chưa hay là chờ cho thị trường tiêu hóa xong tin này, hy vọng gượng đi lên được rồi bán ra



    Chả có tác động gì đâu. Giả sử có lãi được 30% năm từ CP thì 1 tỷ lãi 300 triệu, nộp có 7,5 triệu thôi. Thế mà phí môi giới là 0,4 thì bác mua 1 tỷ thị giá đã mất 4 triệu rồi. Chỉ khi bán ra (có lãi) mới tính là thu nhập, còn không bán, không sao. Nếu phải nộp thuế (mà cũng chắc chắn rồi), thì điều này khuyến khích nhà đầu tư cá nhân buy and hold, thay vì đánh ngắn hạn. CHỉ có bác Nốp là hơi buồn thôi, vì quen đánh ngắn hạn rồi.
    Vả lại các bác nghiện Ck rồi, bây giờ bán hết lấy tiền ra làm gì? Gửi ngân hàng hay mua nhà đất cho thuê thì cũng vẫn chịu thuế TN cả. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
    ---------------------------------------------------------------------------


    Bác nhầm rồi, lãi 100 triệu sẽ phải nộp thuế 25 triệu, 300 triệu thì nộp thuế 75 triệu đấy.

    ----------------------------------------------------------------------------

    deepblue said:

    garasan said:
    Các bác lo xa quá. Luật dự thảo có hiệu lực từ 2009 nếu được thông qua. Vậy thì tranh thủ kiếm tiền từ giờ đến cuối năm 2008 rồi có đủ đạn thu hồi hết vốn về đi du lịch cho thoải mái, gửi tiết kiệm hay chơi chứng khoán làm gì nữa cho nhọc.
    Kể ra nghe cũng vui thật. Có lãi nhà nước đánh thuế 25%, vậy lỗ nhà nước có bù lỗ không nhỉ?



    Không hiểu ý bác lắm! Thế một công ty tư nhân trên TT thì sao? Lãi bị đánh thuế, lỗ ai chịu? Các công ty đó chứ còn ai nữa. Chuyện này là rất rất bình thường, có gì đâu mà phải thắc mắc? Chẳng qua vì bác đầu tư CK, bác quay vòng quá nhanh nên lãi lỗ đan xen nhau quá nhiều mà bác có cảm giác bất công đó mà thôi.. Luật chơi đó rất bình thường bác ạ. Chỉ có điều tôi không hiểu ở các nước khác thì có đánh thuế đến 25% k? Tôi sẽ tìm hiểu việc này..


    Công ty tư nhân bị đánh thuế TNDN 28% nhưng họ được khấu trừ rất nhiều loại chi phí. Liệu nhà đầu tư có được trừ các chi phí như công sức bỏ ra nghiên cứu, cà phê sáng (tiếp khách), báo chí, tài liệu nghiên cứu.... không nhỉ. Nếu đánh thuế như này mà không được trừ các chi phí ấy thì chắc sẽ chẳng có nhà đầu tư cá nhân nào tham gia thị trường chứng khoán mà lập hết các công ty TNHH chỉ mua bán đầu tư chứng khoán để trốn thuế mà. Các bác nên nhớ khoai lang giỏi lách luật lắm.
    Xem ra dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp sắp trở nên giầu to rồi. Các bác chú ý lĩnh vựu tiềm năng này nhé
    ------------------------------------------------------------------------------------

    -Tại sao lại không ảnh hưởng gì vì đến tận 2009 mới áp dụng co mà hay vì đây mới là dự thảo?!!!!!
    -TTCK là TTrường của liềm tin TTrường của các tầm nhìn ngắn hạn và tầm nhìn của trung hạn và dài hạn và nói chung các NĐT đều có tầm nhìn cả TTin trên vậy có ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến các NĐT cho dù nó mới là dự thảo hay tận 2009 mới áp dụng với những lý do sau:
    -Các nhà làm luật(cục thuế) nghĩ rằng các NĐT đều cướp được tiền trên TTCK mà nhàn nhã chẳng mất gì(nhất là thời kỳ tăng nóng vừa qua)suy luận rất đơn giản vừa qua TTCK phát triển và có rất nhiều người vào TT .Họ không biết rằng có người tạm thời lãi thì hả hê nói ra còn những người bị lỗ thì âm thầm không giám nói ra (vì giấu vợ con hay tránh dư luận XH),những người còn ôm CP mua khi cao còn chưa hạch toán được nhưng thực tế trên sổ sách là lỗ.Một số người khác cũng đã bị lỗ cũng định ra đi nhưng cũng cố ở lại để vớt vát.Thời kỳ vừa qua chăc là lần cuối cùng của TTCK VN hay có sẩy ra thì cũng phải 5,6 năm mới có một lần.Các chu ký tăng giảm ở TTCK VN hiện nay ngắn mà cũng mất một hai tháng mới hết một chu kỳ sau này sẽ dài hơn.Vậy đến năm 2009 luật thuế mói áp dụng nhung thực ra thơi gian để cho các NĐT bị lỗ hiện nay gỡ gạc chỉ có hai năm.Hai năm để đóng học phí và gỡ gạc đến khi có lãi thì ôi thôi thuế 25%.Vậy thì những ai bị lỗ vừa qua hai năm nữa và sau này chỉ coi như làm không công cho các CTYNY và sàn giao dịch.
    -Như các quỹ ở VN hiện nay chẳng qũy nào giám hứa sẽ trả lãi bao nhiêu mà chỉ cố gắng xin hứa là trả CTức cao hơn lãi xuât ngân hàng vây kinh doanh Cổ phiếu lãi lắm chăng.Vả lại Các NĐT chắc cũng rỗ hơn tôi xuất sắc nhất thế giới như WB ,SR cũng chỉ cố gắng hàng năm có mức lãi cho các Cđông là cao hơn lãi xuất NGhang hay giỏi lắm thì cũng 20 dên 25% /năm là cùng.
    -Tiền của các NĐT nếu chỉ nhận Ctức thì đánh thuế 5% còn mua bán thì chịu thuế 25% mức thuế của vốn tiền tiết kiệm dành dụm bao năm của một số người qua một vụ mua bán thành vốn vả lại các NĐT cá nhân cầm hơi để nghiên cứu chứng khoán à(chẳng may tháng nào đó làm ăn có lãi khoảng nửa triệu phải đóng thuế 125ngđ còn 375 ngđ để nghiên kíu và buồn vui vớt CK còn chưa nói đến khi bị lỗ)?!!!
    -Những NĐT VN khác hiện đang tham gia TT hay đang chẩn bị tham gia TT và có ý địng đầu tư lâu dài hoặc những người ĐT theo kiểu lắm giữ CP dài hạn thì ngay bây giờ chắc cũng phải tính toán rồi khi cái luật thuế kia được áp dụng thì sao vi nếu ĐTCK bây giờ thời gian tới họ cũng coi như là học việc may mắn có lãi cũng chẳng đáng là bao trong khi đó vốn của họ để ĐT cái khác thì họ cũng phải có kế hoạch hay phương án tư bây giờ( làm gì có cái gì mà ĐT nhanh được).Còn hai năm rút nhanh khỏi TTCK thì chỉ có các nhà ĐT nhỏ hoặc những người không có ý định ĐT qyay vòng đồng vốn của mình vào việc khác thì hiện giờ vẫn tiếp tục ĐT được vả lại nếu cứ ĐTư đi đến khi đó hẵng hay thì chắc chắn gần sát đáo hạn đánh thuế ít nhiều sẽ có đọt CP giảm giá và khi đó sẽ bị lỗ lớn với những người định rút vốn.
    -Những nhà ĐT cá nhân nước ngoài không ai hỏi xem có phải một trong những động lực để họ ĐT vào CKVN hiện tại có phải do ở VN vẫn chưa phải đánh thuế không.Với họ khi lộp tiền vào bây gời để ĐTCK phải một hai năm nữa mới được rút tiền ra và họ cũng thường hay ĐT dài hạn và đến khi có lãi khi đó lại phải chịu thuế vậy thì họ phải tính từ bây giờ.
    -Với các NĐTNN khác hay các Cty định vào kinh doanh ở VN trước đây hay bây giờ họ rất kêu ca và e ngại về luật pháp VN không rõ ràng hay thay đổi luật cách làm luật thì chỉ nghĩ rễ cho mình không nghĩ đến đối tượng chịu luật ,luật thuế TNCN lại là một luật thuế rất lớn và quan trọng sau này chi phối phần lớn đến các hoạt động XH hai nữa TT tai chính nói chung và TTCK nói riêng là TT hết sức nhậy cảm với các vấn đề trên mà thấy các nhà dự thảo và làm luật còn chưa định hứng thế nào và trả lời trước công chúng rất nhu nhơ và vô trách nhiệm.
    -Trên đây cũng là vài nhận định về dự luật thu nhập cá nhân về mảng ĐTCK xem nó ảnh hưởng như thế nào vói TT hiện nay và đây cũng là trả lời tư vấn của NgNg này đối với những nhà ĐT(bạn bè và người quen và người nhà) có dự định đt vào chứng khoán.Mong các NĐT có cao kiến xin tiếp thu Xin trân thành cám ơn!
  6. pdahanoi

    pdahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đây cũng mới chỉ là dự thảo ! Các đồng chí cứ phản đối, còn phải cãi nhau chán !. Nếu Quốc Hội có thông qua ngay thì cũng phải đợi sau 2 năm mới được đưa vào thực thi. Tranh thủ mà chơi thêm 2 năm nữa !

    [​IMG]
  7. aluckymen

    aluckymen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Trong bất kỳ trường hợp nào thì đánh thuế thu nhập cá nhân ở nước ta hiện nay cần phải đánh vào bọn thu thuế trước và phải kiểm soát được toàn bộ thu nhập của bọn này. Nếu kiểm soát được thu nhập cá nhân của bọn thuế này thì ngân sách nhà nước sẽ được đóng góp rất lớn.
    Nếu áp dụng đánh thuế vào lãi chứng khoán thì vô lý quá, hôm nay lãi mai lỗ là chuyện thường. Chúng ta đầu tư vào cổ phiếu có nghĩa chúng ta là chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị đánh thuế rồi, nay chúng ta lại tiếp tục bị đánh thuế. Cứ thuế nhiều tầng thế này thì làm sao mà chấp nhận được.


    [

    Được aluckymen sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 10/09/2006
  8. Samurai2001

    Samurai2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì cứ kiếm thật nhiều trước khi luật thuế áp dụng vào năm 2009 rồi gom tiền gửi ngân hàng Thuỵ Sĩ hay NH ở đảo Cayman gì đó cho chắc, đầu tư ra nước ngoài và chuyển vốn thành ngoại tệ thôi.
  9. maskbacking

    maskbacking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Đã được thích:
    139
    Híc! đọc bài trả lời phỏng vấn của lãnh đạo bên thuế mà não lòng! chúng ta cứ thấy khoai tây làm gì là học theo! Các cụ đã dạy rồi: "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"!
    TTCK vừa mới bò dậy mà bị đạp thế này thì sao nhi?
    Nhân thời loạn, anh em ta cá kiếm đi rồi lên núi ở ẩn thôi!


    Loạn ... loạn hết!
  10. namnhoday

    namnhoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    Xời ơi các bố kêu ca nhiều thế!
    Lên núi ở ẩn hết đi cho tui được nhờ.
    Thời buỏi thóc cao gạo kém sao mà lắm gà thế không biết

Chia sẻ trang này