Hot new: IJC ce bao nhiêu cây, công bố nghị quyết mua cổ phiếu quỹ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 30/05/2016.

477 người đang online, trong đó có 190 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3867 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://www.becamexijc.com/nghi-quyet-hdqt-vv-thong-qua-gia-chao-mua-co-phieu-va-lua-chon-dai-ly-thuc-hien-chao-mua-cong-khai-co-phieu-ijc/
    http://www.becamexijc.com/wp-content/uploads/2016/05/Nghị-quyết-HĐQT-Vv-thông-qua-giá-chào-mua-cổ-phiếu-và-lựa-chọn-đại-lý-thực-hiện-việc-chào-mua-công-khai-Cổ-phiếu-IJC.pdf

    Kiểu nầy cổ bên ngoài không còn nữa rồi quá tuyệt...

    Với 2 tin về BDS IJC sang trang mới, phát triển mới tăng trưởng mới:
    1. Tin mới từ NHNN TT36 được tháo gỡ khó khăn thật sự là tin tốt nhất cho BDS và hay nhất đến lúc nầy.
    http://ndh.vn/sua-doi-thong-tu-36-v...c-noi-rong-hon-20160527102344825p149c165.news

    2. Từ 1/7, các dịch vụ liên quan tới BĐS có mức thuế GTGT là 0%.

    http://www.baoxaydung.com.vn/news/v...-lien-quan-toi-bds-co-muc-thue-gtgt-la-0.html

    Năm 2016 là năm mà lãnh đạo xây dựng cấu trúc lại doanh nghiệp để phát huy hiệu quả hơn trong kinh doanh.

    * Với Kế hoạch 2016 tăng trưởng khá cao với năm 2015:
    [​IMG]

    * Với lịch sử cổ tức IJC!
    - 25/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
    - 11/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
    - 07/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
    - 03/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
    - 25/02/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
    - 14/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

    *Cổ tức năm 2015 chưa chia, kế hoạch cổ tức năm 2016 là 14.3% trên vốn điều lệ!

    Thứ 3, 17/05/2016, 08:18

    Nhật Bản là nhà đầu tư số 1 vào BĐS Việt Nam, mạnh tay thâu tóm nhiều doanh nghiệp trong nước
    Trong năm 2015, đã có khá nhiều quỹ đầu tư lớn, tập đoàn lớn của Nhật Bản hợp tác đầu tư, cũng như M&A các dự án BĐS với các công ty trong nước.


    Theo một báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu JLL Việt Nam, trong năm 2015, lượng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đạt 22,8 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước. Kiều hối đạt khoảng 13 tỷ USD, với lượng tiền đổ vào bất động sản đang tăng lên.

    Theo nghiên cứu của công ty TNHH CBRE Việt Nam mới đây cho thấy, trong số các nhà đầu tư nước ngoài đang "săn mua" dự án BĐS tại Việt Nam, thì Nhật Bản chiếm vị trí số một với 22%, Singapore 17%, Hàn Quốc 14% và theo sau là Hoa Kỳ với 8%...

    Điều này cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang thực sự hấp dẫn các công ty Nhật Bản. Trong năm 2015, đã có khá nhiều quỹ đầu tư lớn, tập đoàn lớn của Nhật Bản hợp tác đầu tư, cũng như M&A các dự án BĐS với các công ty trong nước.

    Ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc JLL Việt Nam ví von: "Trong suốt vài tháng vừa qua, Việt Nam và đặc biệt là TP. HCM vẫn đang trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ đạt mức kỉ lục, và có thể nói thị trường bất động sản cũng lan tỏa với sức nóng tương tự. Với nền kinh tế đã trở lại đúng hướng, thị trường bất động sản cũng quy tụ các động lực phát triển trong suốt 18 tháng qua".

    Việc phát triển mạnh chủ yếu tập trung vào phân khúc nhà ở tại các thành phố trọng điểm như TP. HCM và Hà Nội. Doanh số bán hàng tại mỗi thành phố được ghi nhận đạt mức cao trong quý I/2016, lần lượt đạt khoảng 9.000 căn hộ và 8.000 căn hộ.

    Theo ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc, JLL Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đang hướng tâm điểm đến Việt Nam, nhiều tập đoàn đang nỗ lực tìm hiểu thị trường và cố gắng để có được chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam. Nhiều giao dịch hiện đang được tiến hành ký kết và dẫn đầu là các tập đoàn đến từ Nhật Bản.

    Ngoài dự án 1,2 tỷ USD của Tokyu ở Bình Dương ra thì chúng ta có thể thấy rõ, phân khúc nhà ở có giá trị trung bình chính là phân khúc chủ yếu mà các nhà đầu tư Nhật Bản tham gia M&A nhiều trong vòng khoảng 2 năm qua, đơn cử như việc một số nhà đầu tư Nhật Bản tham gia vào các dự án của Tập đoàn Nam Long.

    Theo đó, hai công ty Nhật Bản là đối tác của Nam Long là Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad đã rót thêm vài trăm tỷ đồng mua 50% vốn của Dự án Fuji Residence tại quận 9 (TP.HCM) của Nam Long để cùng phát triển. Fuji là dự án thứ 2, có quy mô lớn hơn, sản phẩm đa dạng hơn dự án thứ nhất là Flora Anh Đào mà hai bên đã hợp tác đầu tư thành công với 85% căn hộ đã chào bán thành công.

    Bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc đầu tư Nam Long cho biết, khi đã thực hiện dự án đầu tiên thành công, thì các dự án tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, bởi đã có công thức tính toán đi đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản với Nam Long và chắc chắn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác triển khai thêm các dự án mới trong thời gian tới.

    Trước đó, Quỹ đầu tư Creed cùng với An Gia và Phát Đạt đã đầu tư Dự án River City, với tổng vốn đầu tư tới 500 triệu USD, trong đó, Phát Đạt góp 50% vốn, An Gia và Creed mỗi bên góp 25% vốn đầu tư. River City quy mô khoảng 8.000 căn hộ, với giá bán từ 1,3 tỷ đồng/căn, trong đó số căn hộ từ 54 đến 68 m2 chiếm đa số.

    Mới đây nhất, một tập đoàn khác đến từ Nhật Bản là Sanyo Home đã chính thức đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam bằng việc hợp tác với công ty Tiến Phát (thuộc Cty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình - HBC) để đầu tư Dự án Ascent Lakeside tại quận 7. Tối 13.5,

    Được biết, thông tin phát triển dự án 25 triệu USD đã được Sanyo Home công bố trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản). Ông Lê Quốc Duy, Phó tổng giám đốc HBC, Chủ tịch HĐQT Tiến Phát cho biết, Sanyo Home đóng góp khoảng 50% tổng mức đầu tư của Dự án. Đây là dự án căn hộ hướng đến phân khúc thị trường khá cao cấp tại quận 7.

    Theo ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Đầu tư Công ty CP Đầu tư Nam Long, với các nhà đầu tư nước ngoài, tiêu chí mà họ quan tâm là các chỉ số tài chính, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, còn các nhà đầu tư Nhật, đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, đội ngũ lãnh đạo và chiến lược rõ ràng từ phía doanh nghiệp trong nước.

    Trong làn sóng bùng bổ dòng vốn Nhật vào bất động sản hiện nay, nhà đầu tư Nhật Bản chuộng hình thức đầu tư gián tiếp, mua cổ phần từ các công ty, hoặc một phần của dự án (đã hoàn chỉnh các thủ tục với cơ quan nhà nước) để một mặt vừa "thử nghiệm" khi bước chân vào thị trường mới nhưng cũng vừa tiết kiệm được thời gian thu hồi vốn so với đầu tư trực tiếp.

    "Một câu hỏi được nhiều người quan tâm đó là thị trường sẽ duy trì trạng thái này trong bao lâu? Một mặt nào đó, thị trường bất động sản cũng giống như thời tiết, chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhưng chúng ta cũng biết rằng một thời điểm nào đó mùa mưa rồi sẽ đến và không khí cũng sẽ mát mẻ hơn. Nhìn lại 26 năm qua, Việt Nam đã trải qua 4 chu kì phát triển thị trường", ông Stephen Wyatt nhấn mạnh.

    Đăng Khải
    Theo Trí thức trẻ

    ** Năm 2016 là năm BĐS ấm lên thật sự khi lượng tiêu thụ thép tăng rất cao so với cùng kỳ thì Thành phố mới Bình Dương sẽ là điểm thu hút đầu tư từ vốn FDI cao so với cả nước thì sự phát triển của doanh nghiệp sẽ tăng tốc bằng chứng qua kế hoạch thực hiện năm 2016 sới với 2015 của IJC cùng các dự án xây dựng hoàn chỉnh.
    • Với hơn 18 khu công nghiệp có diện tích từ 5.000 – 7.000 ha, đã và đang hình thành tại các khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương (Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo…); đồng thời GDP của tỉnh liên tục tăng trong nhiều năm liền trên 15%, trong đó công nghiệp tăng trên 25% đã dự báo tốc độ tăng trưởng nhanh về giao thông vận tải của tỉnh Bình Dương sẽ vượt trên 15%/năm, trong đó kể cả số lượng các phương tiện vận tải đường bộ. Bình Dương còn là tỉnh phát triển nhanh về dân số và xã hội, sự tăng nhanh về phát triển công nghiệp đang thúc đẩy quá trình thu hút lao động từ các địa phương khác trong cả nước. Dân số Bình Dương hiện nay khoảng 1,5 triệu người (tính đến 1/4/2009) và dự báo tới năm 2020 sẽ là 1,8-2 triệu người. Do vậy, việc phát triển đường mới Mỹ Phước – Tân Vạn là mạch giao thông chiến lược của tỉnh, xuyên suốt các khu công nghiệp mới với cảng biển (Thị Vải, Cái Mép), cảng container (cảng Đồng Nai, Bình Dương, Quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh), và sân bay quốc tế mới (Long Thành) đồng thời góp phần giảm 25% thời gian vận chuyển và 30% chi phí vận chuyển.
    • Với kinh nghiệm quản lý dự án, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, tài chính dồi dào đã giúp Becamex IDC Corp. thành công trong nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, mà nổi bật là dự án BOT quốc lộ 13 (nay là Đại lộ Bình Dương).

      Dự án này đưa vào khai thác sử dụng được đánh giá là một trong những con đường đẹp nhất và kiểu mẫu của tỉnh Bình Dương. Con đường là đòn bẩy phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa giữa Bình Dương với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

      Giới thiệu chung: Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Việt Hương; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương; Bàu Bàng…
    • Với mục đích góp phần đảm bảo thuận lợi cho sự phát triển của các khu công nghiệp và đô thị dọc tuyến Quốc lộ 13 và rút ngắn thời gian lưu thông giữa Bình Dương , thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Becamex IJC dự kiến thực hiện dự án BOT trên tuyến QL 13 cho các hạng mục:
      • Cải tạo nút giao cầu Phú Long (Cầu vượt tải trọng HL93, dài 160m, rộng 16m)
      • Cầu vượt ngã tư Hữu Nghị (Cầu vượt tải trọng HL93, dài 120m, rộng 16m)
      • Cầu vượt ngã ba Việt Hương (Cầu vượt tải trọng HL93, dài 120m, rộng 16m)
      • Nút 22/12 (Nút giao đồng mức và đèn tín hiệu)
      • Cầu vượt ngã tư Hòa Lân (Cầu vượt tải trọng HL93, dài 120m, rộng 16m); Dãy phân cách, hệ thống chiếu sáng, thoát nước dọc một số điểm.
      Thời gian thực hiện: từ năm 2016 – năm 2020

      Tổng mức đầu tư : 1.450 tỷ đồng

      Lợi nhuận ròng dự kiến: 1.055 tỷ đồng

      Sau khi đầu tư xây dựng dựa án BOT, nâng cấp cải tạo QL.13, thời gian thu phí trên tuyến QL.13 sẽ kéo dài thêm 15 năm, từ năm 2002 đến năm 2052.
    • Dự án Prince Town được bao quanh bởi các dự án “bậc nhất” thuộc liên khu trung tâm thành phố mới như: Trung tâm hành chính, Trung tâm tài chính ngân hàng, Trung tâm công nghệ cao (Mapletree), trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục toàn thành phố. Trục đường chính Lê Lai đến trung tâm hành chánh TP mới và các vùng phụ cận nhanh chóng (từ 4- 8 phút xe máy).Prince Town được xây dựng trên tổng diện tích 22,142 m2, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho nhà phố kết hợp với kinh doanh thương mại. Được thiết kế xứng tầm với một vị trí đắc địa đầy tiềm năng, Prince Town hội tụ tất cả các tiện ích vượt trội của một khu phố thương mại, mang đến cho cư dân nơi đây một cuộc sống đẳng cấp và hoàn hảo
    • Vị trí tại khu định cư Việt Sing, phường Thuận Giao – An Phú – Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cận kề KCN Vsip 1, cách thành phố Hồ Chí Minh 10 km.

      Đây là khu nhà ở được thiết kế hài hòa kết hợp giữa các khối nhà 05 tầng và 10 tầng, khai thác tối đa các mảng xanh của khu nhà ở hiện đại. Sống tại Khu nhà ở an sinh xã hội Becamex khu định cư Việt – Sing là có thể tận hưởng được các tiện ích của làng biệt thự Oasis, khu phức hợp Canary; các dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quốc tế Miền Đông, các dịch vụ mua sắm tại siêu thị Metro, giải trí tại Golf Sông Bé…
    • Tọa lạc tại trung tâm Khu Đô thị & Công nghiệp Mỹ Phước 3, Phố Thương mại IJC 2 –Mỹ Phước 3 là địa điểm của những người thành đạt với mong muốn được sống, làm việc và hưởng thụ những thành công trong cuộc sống.
    • Dự án Prince Town được bao quanh bởi các dự án “bậc nhất” thuộc liên khu trung tâm thành phố mới như: Trung tâm hành chính, Trung tâm tài chính ngân hàng, Trung tâm công nghệ cao (Mapletree), trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục toàn thành phố. Trục đường chính Lê Lai đến trung tâm hành chánh TP mới và các vùng phụ cận nhanh chóng (từ 4- 8 phút xe máy).Prince Town được xây dựng trên tổng diện tích 22,142 m2, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho nhà phố kết hợp với kinh doanh thương mại. Được thiết kế xứng tầm với một vị trí đắc địa đầy tiềm năng, Prince Town hội tụ tất cả các tiện ích vượt trội của một khu phố thương mại, mang đến cho cư dân nơi đây một cuộc sống đẳng cấp và hoàn hảo.
    Tất cả dự án tìm hiểu theo line:
    http://f319.com/threads/ijc-dien-mao-moi-thuong-hieu-moi-tang-truong-moi-nam-2016.781701/
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Last edited: 30/05/2016
    gallant10, _vina_npp2010 thích bài này.
    gallant10npp2010 đã loan bài này
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nhà đất Bình Dương nhiều cơ hội khởi sắc 2016

    Thị trường bất động sản (BĐS) Bình Dương vào thời điểm cuối năm 2015 có phần giảm nhiệt so với những tháng trước. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia BĐS, Bình Dương vẫn sẽ là thị trường có sức hút rất lớn và nhiều cơ hội khởi sắc trong năm 2016.

    Thị trường nhà đất Bình Dương được dự báo sẽ tốt hơn trong năm 2016 vì có nhiều lợi thế về vị trí cũng như hưởng lợi từ các hiệp định, chính sách, luật của Nhà nước - Ảnh: Diệp Tuyền
    Kết quả khảo sát một số sàn BĐS uy tín tại Bình Dương của Batdongsan.com.vn cho thấy trong suốt năm vừa qua thị trường BĐS Bình Dương đã có những diễn biến tích cực.

    Các phân khúc đặc biệt là đất nền ấm dần lên, giao dịch tăng đều ở mức khoảng 30% so với năm 2014, trải rộng tại các khu vực như thành phố mới, Mỹ Phước, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và Bàu Bàng. Đặc biệt, tính đến quý 4-2015, giá BĐS đạt mốc điểm sốt 2007 và một số khu vực đã vượt ngưỡng từ 10-20% so với năm 2007.

    “Một phần nguyên nhân là do tâm lý người tiêu dùng bắt đầu có niềm tin vào thị trường BĐS nhiều hơn, các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn, không đem lại lợi nhuận bằng BĐS. Mặt khác, các chính sách hỗ trợ cho thị trường của Chính phủ và hệ thống ngân hàng bắt đầu phát huy tác dụng, đặc biệt gói vay 30.000 tỉ kích cầu cho thị trường rất lớn, hay Luật kinh doanh BĐS, Luật nhà ở mới cũng tạo động lực cho thị trường phát triển. Ngoài ra, Hiệp định TPP cũng giúp Bình Dương thu hút mạnh dòng vốn FDI”, ông Phan Quang Thiện - môi giới lâu năm tại khu vực Bình Dương - cho biết.

    Trong khi đó, ông Hoàng Thành Nhân - giám đốc sàn Kim Oanh Bình Dương - nhận xét: “Mặt bằng giá có những ghi nhận bắt kịp tiến độ chung của thị trường cả nước theo chiều hướng tăng dần từ đầu năm đến nay. Cụ thể, so với quý 1-2015 giá đã tăng từ 10-20% tùy theo vị trí hay loại hình BĐS, cá biệt có những vị trí giá tăng đến 25% thậm chí 30%. Hơn nữa, nếu như trong khoảng sáu tháng đầu năm giá tăng còn chậm thì về sáu tháng cuối năm giá có xu hướng tăng nhanh hơn. Dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới”.

    Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng kể trên, sự suy giảm nguồn cung tại Bình Dương nửa cuối năm được cho là nhược điểm khó tránh khỏi của thị trường này. Hầu như toàn thị trường không có một dự án mới nào được khởi động hoặc chào bán. Điều này khiến mật độ chênh lệch cung cầu ngày càng lớn, thị trường đa số vẫn tập trung vào giao dịch đất nền còn căn hộ vẫn tiến triển chậm chạp so với khu vực TP.HCM hay Hà Nội.

    Tuy nhiên, giới chuyên gia BĐS vẫn có cái nhìn khá lạc quan về thị trường BĐS Bình Dương vì cho rằng với tình hình kinh tế hiện nay cùng với các yếu tố hỗ trợ của thị trường chung, BĐS Bình Dương trong năm 2016 và trong vài năm tới sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt, là khu vực được chú trọng đầu tư và có giao dịch tăng mạnh bởi nhiều nguyên do:

    Về mặt kinh tế, cùng với chính sách “trải thảm đỏ” thu hút nhà đầu tư, Bình Dương là một trong năm tỉnh thành có đầu tư nước ngoài trực tiếp vượt mốc 20 tỉ USD/năm (theo số liệu của Sở KH-ĐT và báo Xây Dựng). Với chiến lược và tầm nhìn đầu tư dài hạn, các nhà đầu tư đã sớm nhìn thấy khả năng sinh lợi cao từ việc tăng giá đất và mua để cho thuê lại nên đã nhanh chóng đầu tư vào Bình Dương.
    Thứ nhất, Bình Dương có lợi thế về vị trí chiến lược, là cửa ngõ kinh tế phía bắc TP.HCM, hệ thống giao thông kết nối liên vùng và cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, tiện ích xã hội đầy đủ. Đặc biệt, “khu đất vàng” thành phố mới Bình Dương sau khi hoàn thành sẽ trở thành cột mốc đánh dấu sự phát triển của Bình Dương, giúp thành phố này tiến thêm một bước để sánh vai với TP.HCM. Khu vực này được nhận xét sẽ là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư trong năm 2016 cũng như các khách hàng có nhu cầu an cư, sinh sống tại Bình Dương.

    Thứ hai, giá BĐS Bình Dương vẫn còn thấp so với các thị trường lân cận, dự báo phân khúc đất nền có tầm giá từ khoảng 300 triệu đến dưới 1 tỉ vẫn sẽ là phân khúc dẫn đầu thị trường. Bên cạnh đó, phân khúc nhà phố, căn hộ giá rẻ và đất nền gần các KCN cũng sẽ thu hút được lượng khách hàng hơn những khu vực khác vì hầu hết những người nhập cư đều mong muốn có một chỗ ở ổn định để lao động sản xuất.

    Thứ ba, sau khi thông qua Hiệp định TPP, chắc chắn phân khúc đất nền, nhà xưởng Bình Dương sẽ được tập trung khai thác triệt để để xây dựng KCN, cơ sở kinh doanh mới vì quỹ đất ở đây còn nhiều, kéo theo lượng lao động đến đây ngày càng lớn, nhu cầu nhà ở dĩ nhiên cũng tăng cao.

    Điển hình là trường hợp dự án Sora Garden: khi triển khai bán chỉ đạt hơn 60 căn, nhưng kể từ khi hiệp định TPP được thông qua và hàng loạt các tiện ích khác của Bình Dương đưa vào sử dụng, các nhà máy mới xây dựng tại KCN MP3, VSIP 2A đã thu hút lượng lớn lao động, nhờ đó nhiều khách hàng đã thuê căn hộ tại dự án này để ở hoặc mua để sử dụng lưu trú lâu dài.

    Thứ tư, ngoài những tác động tích cực từ yếu tố diễn biến chung của thị trường, BĐS Bình Dương năm 2016 còn được hưởng lợi lớn từ các chính sách tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng. Rõ nhất là việc Bình Dương là tỉnh đầu tiên thành lập trung tâm hành chính hiện đại ngàn tỉ đồng ngay khu dân cư. Kéo theo đó là hàng loạt các cơ sở hạ tầng từ bệnh viện, trường học… cũng được triển khai một cách đồng bộ.

    Trước những lợi thế trên, ông Phan Quang Thiện dự báo so với thời điểm cuối năm 2015, có khả năng giá BĐS Bình Dương sẽ tăng thêm từ 10-20% trong năm 2016. Nhìn chung thị trường sẽ vẫn tiếp tục tăng nhưng sẽ không tăng đột ngột mà tăng đều theo lượng cầu với sự sôi động ở tất cả các phân khúc.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG 2016 NHƯ THẾ NÀO
    Bất động sản Bình Dương 2016 như thế nào

    Câu hỏi bất động sản Bình Dương 2016 như thế nào được không ít người dân cũng như nhà đầu tư đang muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại vùng đất này.
    Bất động sản Bình Dương 2016 – Nhiều cơ hội cho nhà đầu tư

    Nhìn nhận thị trường bất động sản trên toàn quốc trong năm 2015 đã thấy những dấu hiệu ấm lên với nhiều giao dịch diễn ra sôi động và thành công, đặc biệt trong phân khúc các khu đô thị khá đuợc ưa chuộng. Theo nhận định và đánh giá của nhiều chuyên gia cũng như các sàn giao dịch bất động sản thì năm 2016, cơ hội tiếp đà phục hồi là rất lớn.

    Còn riêng đối với thị trường bất động sản Bình Dương năm 2016 sẽ như thế nào, chúng ta cùng nhìn lại năm 2015 tại khu vực này.

    Với lợi thế lớn về hạ tầng và sức phát triển cũng như sức bật lớn của thành phố trẻ, năm 2015 bất động sản Bình Dương được đánh giá cao ở tính ổn định và tạo được cú hích lớn vào thười điểm cuối năm.

    Theo thống kê từ các sàn giao dịch mua bất Bình Dương, ngoài phân khúc dự án khu đô thị, phân khúc đất nền cũng diễn ra khá sôi động với hàng trăm giao dịch mỗi tháng. Các giao dịch này bao gồm cả người dân mua nền xây nhà ở, biệt thự an cư, nghỉ dưỡng và đa số là các nhà đầu tư chọn mua nhiều nền đất để kinh doanh các dịch vụ khách sạn, nhà hàng, xây nhà trọ… để phục vụ các chuyên gia nước ngoài, cán bộ công nhân viên làm việc tại các khu công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, mà thị trường bất động sản Bình Dương luôn được ở mức sôi động cao hơn so với các khu vực kinh tế trọng điểm của phía Nam.

    [​IMG]
    Lợi thế cho các nhà đầu tư khi sở hữu bất động sản Bình Dương ở thời điểm hiện tại có vốn đầu tư khá thấp, an toàn và phù hợp rất nhiều nhà đầu tư. Do đó, hệ thống các công ty bất động sản tại Bình Dương liên tục tiếp các đoàn khách đầu tư tham quan đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, việt kiều và cả người nước ngoài.

    Với những tiền đề thuận lợi đó, những nhà đầu tư sở hữu bất động sản Bình Dương sẽ có nhiều cơ hội gia tăng giá trị của mình vào năm 2016.

    Bất động sản Bình Dương 2016 – Sức bật sẽ trở lại

    Rất nhiều ý kiến chuyên gia nhận định thị trường bất động sản Bình Dương 2016 sẽ có sức bật trở lại và nhanh chóng hồi phục lại thời huy hoàng.

    Hạ tầng và chính sách của thành phố trẻ này đang được xem là những điệu kiện thuật lợi thu hút và ưu ái nhà đầu tư.

    Số lượng chuyên gia nước ngoài làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp lớn tại Bình Dương không nhỏ và tiếp tục gia tăng. Đây là mảnh đất màu mỡ cho những nhà đầu tư bất động sản vào phân khúc những dự án chung cư cho thuê cũng như kinh doanh các dịch vụ đi kèm phục vụ đối tượng này.

    Hơn thế nữa, trong phân khúc đất nền, giá bán đất Bình Dương thời điểm hiện tại khá rẻ, có những vị trí vẫn còn dưới 5 triệu đồng/m2. Mảnh đất màu mỡ này còn đang rẻ vì thành phố đang trong quá trình quy hoạch nên chưa thấy lợi nhuận tức thời. Nhưng bước vào năm 2016, khi thành phố Mới bình Dương được quy hoạch chỉn chu với trung tâm hành chính tập trung, hệ thống tiện ích trường, bệnh viện và hàng loạt hạ tầng đồng bộ khác thì cơ hội sinh lời tại những mảnh đất này là rất lớn.

    Có thể thấy, Bình Dương là tỉnh thu hút lượng lớn các chuyên gia nước ngoài đến làm việc và sinh sống cũng như hàng ngàn lao động ngoại tỉnh. Đây luôn là mảnh đất màu mỡ hấp dẫn các nhà đầu tư. Cùng với cơ chế, chính sách mở của thành phố đã và đang tạo đà lớn cho thị trường bất động sản Bình Dương 2016 phát triển mạnh mẽ.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    3 lý do nên đầu tư bất động sản Bình Dương ngay hôm nay
    Thứ hai, 07/03/2016, 11:49 GMT+7

    (Viet Home) Giới chuyên gia dự báo, bất động sản Bình Dương sẽ tiến triển tốt và tăng trưởng vượt bậc trong năm 2016 cũng như nhiều năm tới.

    Cuối năm 2015, bất động sản Bình Dương có chiều hướng giảm nhiệt. Bước sang năm 2016, thị trường bất động sản Bình Dương đã dần ấm lên và có tiến triển tích cực. Các chuyên gia bất động sản cho rằng, chiều hướng này sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới vì ba lý do sau:

    1. Vị trí chiến lược:

    Bình Dương nằm ngay cửa ngõ phía Bắc của Tp.HCM, đây là vị trí chiến lược quan trọng, đóng vai trò kết nối vùng kinh tế lớn nhất cả nước với các vùng kinh tế phía Bắc. Nhờ lợi thế này, Bình Dương đã phát triển một hệ thống các khu đô thị vệ tinh cho Tp.HCM, bao gồm nhiều khu công nghiệp, kinh tế, tài chính, dịch vụ xã hội tại Thủ Dầu Một, Mỹ Phước, Thuận An, Dĩ An, Thành Phố Mới,…

    [​IMG]

    Hệ thống đường sá, giao thông cùng các cơ sở hạ tầng, tiện ích xã hội thuận tiện cũng góp phần không nhỏ trong việc tăng cường tính chiến lược cho Bình Dương.

    2. Giá bất động sản nhìn chung còn rẻ:

    So với các địa bàn lân cận, bất động sản Bình Dương tương đối rẻ, đặc biệt là phân khúc đất nền. Theo tiến trình phát triển, các khu công nghiệp sẽ dịch chuyển từ Tp.HCM sang các vùng mới nổi lân cận. Bình Dương với lợi thế gần sát Tp.HCM, giá đất còn thấp là địa điểm mà các nhà đầu tư thông minh nhắm đến. Cùng với việc hình thành các khu công nghiệp tiên tiến, hiện đại, phân khúc nhà phố, căn hộ cũng nóng lên phục vụ nhu cầu nhà ở cho người dân nhập cư đến các khu công nghiệp làm việc.

    [​IMG]

    Song song với nhu cầu nhà ở là nhu cầu sinh hoạt giải trí, luyện tập thể dục thể thao. Do đó, các khu đô thị với tiện ích đầy đủ như trung tâm thương mại, công viên giải trí, siêu thị,… sẽ phát triển như một lẽ tự nhiên.

    3. Sự hỗ trợ của chính sách:

    Nhiều năm qua, Bình Dương luôn nổi bật với chính sách “trải thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư. Tăng cường hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng trung tâm hành chính hiện đại trong khu dân cư, đầu tư mở rộng bệnh viện, trường học,… đã kéo nhà đầu tư ồ ạt đổ về “miền đất hứa” này.

    [​IMG]

    Bên cạnh chính sách của tỉnh, Hiệp định TPP được thông qua cũng góp phần không nhỏ thúc đẩy sự tăng trưởng bất động sản, khi các khu công nghiệp được đầu tư và mở rộng. Dự kiến, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 35 khu công nghiệp với tổng diện tích lên đến gần 14.000 ha.

    Có thể nói, với chiến lược và tầm nhìn dài hạn, các nhà đầu tư đã sớm nhìn thấy khả năng sinh lợi cao từ việc tăng giá đất và mua để cho thuê lại nên đã nhanh chóng đầu tư vào Bình Dương.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    KHU ĐÔ THỊ IJC
    MÔ TẢ DỰ ÁN



    Kế thừa và phát huy những tinh túy nhất của thành phố mới Bình Dương, Thành phố của sự năng động, hiện đại, tiện nghị và hoàn hảo về cuộc sống. Khu đô thị thương mại – dịch vụ IJC@VSIP được chủ đầu tư năng lực Becamex IJC và VSIP quy hoạch là khu đô thị thương mại bậc nhất tại trung tâm TP mới để giải quyết nhu cầu nhà ở, thương mại cho người dân theo hướng công nghiệp hóa – đô thị hóa. Nơi đây mang hình ảnh sung túc của một đất nước Singapore thu nhỏ giữa trung tâm thành phố xanh.

    Khu Đô thị thương mại IJC@VSIP thuộc huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương với vị trí chiến lược nằm ngay mặt tiền VÀNH ĐAI 4 & Đại Lộ Dân chủ – tuyến giao thônghuyết mạch của tỉnh Bình Dương với TPHCM, theo quy hoạch phát triển với 8 làn xe chạy – rộng 62m. Tuyến đường này giúp Bình Dương trở thành cửa ngõ huyết mạch cho việc vận chuyển hàng hóa từ khu vực Tây nguyên, các tỉnh miền Đông Nam bộ đến sân bay, cảng biển quốc tế. Tuyến đường giao thông huyết mạch này đi qua cửa Bắc của thành phố mới Bình Dương.

    [​IMG]

    IJC@VSIP với quy mô 128ha, tổng vốn đầu tư lên tới 1.024 tỉ đồng, trong đó 49% diện tích dành cho công trình công cộng, công viên cây xanh, đường giao thông và 51% diện tích xây dựng.

    Đô thị thương mại IJC@VSIP được các kiến trúc sư Singapore thiết kế. Mỗi căn nhà tại đô thị này có diện tích từ 150-300m2 gồm 2 mặt tiền đường trước – sau thông thoáng. Mặt trước dành cho kinh doanh, mặt sau dành cho chỗ đậu xe, ra – vào, rất thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh, xuất nhập hàng hóa… Nơi đây, hứa hẹn sẽ là khu phố mua sắm tập trung quy mô lớn nhất tại thành phố mới Bình Dương.
    [​IMG]
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI PRINCETOWN
    MÔ TẢ DỰ ÁN
    Dự án Prince Town được bao quanh bởi các dự án “bậc nhất” thuộc liên khu trung tâm thành phố mới như: Trung tâm hành chính, Trung tâm tài chính ngân hàng, Trung tâm công nghệ cao (Mapletree), trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục toàn thành phố. Trục đường chính Lê Lai đến trung tâm hành chánh TP mới và các vùng phụ cận nhanh chóng (từ 4- 8 phút xe máy).Prince Town được xây dựng trên tổng diện tích 22,142 m2, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho nhà phố kết hợp với kinh doanh thương mại. Được thiết kế xứng tầm với một vị trí đắc địa đầy tiềm năng, Prince Town hội tụ tất cả các tiện ích vượt trội của một khu phố thương mại, mang đến cho cư dân nơi đây một cuộc sống đẳng cấp và hoàn hảo

    THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

    Vị trí: Trung tâm thành phố mới Bình Dương cạnh Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông

    Diện tích: 500m2

    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

    Tổng vốn đầu tư: 500 tỷ đồng

    Đã xây dựng: 129 căn nhà phố (5m x 19m)=95m2

    Quy cách xây dựng: 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, 1 sân thượng

    Tiện ích: Đối diện trường đại học quốc tế Miền Đông; Gần trung tâm hành chính – chính trị; Gần trung tâm văn hoá; trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị – sự kiện Lucky Square; khu phức hợp thể thao.

    Hotline: 0650 3843066
    [​IMG]
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    CAO ỐC VĂN PHÒNG BECAMEX
    MÔ TẢ DỰ ÁN
    Becamex Tower là hạng mục cao ốc văn phòng cao cấp nằm trong tổng thể dự án Becamex City Center, tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch Đại lộ Bình Dương – được mệnh danh là một trong những tuyến đường đẹp nhất và là nơi giao lưu hàng hóa giữa Bình Dương với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

    Becamex Tower được thiết kế sang trọng và hiện đại, cao 23 tầng và 1 tầng hầm để xe, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 50.000m2 và diện tích sàn kinh doanh trên 30.000m2. Tầng trệt đến tầng 3 của cao ốc được thiết kế là trung tâm thương mại cao cấp. Tầng 4 được thiết kế cho công tác quản lý, vận hành kỹ thuật và café ngoài trời. Từ tầng 5 đến tầng 23 là khối văn phòng làm việc của hệ thống Becamex IDC Corp và văn phòng cho thuê.

    Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà được lắp kính phản quang, tạo không gian cách âm tốt và giảm sự trao đổi nhiệt với không gian bên ngoài. Thiết kế hiện đại, thoáng rộng, được lắp đặt các thiết bị cao cấp nhằm đáp ứng và phục vụ tối đa nhu cầu thuê văn phòng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 18/05/2016, Bài cũ: 18/05/2016 ---
    BIỆT THỰ VEN SÔNG THE GREEN RIVER
    [​IMG]
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thành phố mới bình dương, Thu hút làn sóng đầu tư mới

    Ngày 26/4 đánh dấu một sự kiện quan trọng đặc biệt của tỉnh Bình Dương nói chung và thành phố mới Bình Dương nói riêng khi đoàn đại biểu cấp cao Tổng thống nước Cộng hòa Singapore ghé thăm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam.


    Tổng thống Tony Tan Keng Yam cùng đoàn đại biểu cấp cao Singapore đã có một chuyến tham quan thực tế dự án thành phố mới Bình Dương – nơi có nhiều doanh nghiệp lớn của Singapore như Sembcorp, Mapletree, Kinderworld… tin tưởng đầu tư. Điều đáng chú ý dự án thành phố mới này vừa đón nhận một nhà đầu tư hàng đầu Nhật Bản – tập đoàn Tokyu. Tập đoàn Tokyu sẽ lien doanh với Becamex IDC để phát triển dự án khu đô thị 72 ha tại đây với tổng số vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD. Ông Toshiaki Koshimura – Chủ tịch tập đoàn Tokyu, cho biết: “Tokyu quyết định liên doanh với Becamex IDC thực hiện dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương ( Tokyu Binh Duong Garden City) là chúng tôi đã nhìn thấy tìm năng lâu dài về triển vọng lớn của thành phố mới Bình Dương trong tương lai. Đặc biệt, thành phố này được quy hoạch phát triển thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của toàn tỉnh khi Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Tung ương vào năm 2020”.

    Với định hướng đó, trong dự án lien doanh, Tokyu sẽ đưa ra các đề xuất dựa trên quan điểm phát triển đô thị trong tương lai, vừa có thể nâng cao giá trị đối với thành phố mới, vừa phát triển đô thị hướng đến mục tiêu sinh sống lâu dài cho cư dân sinh sống tại đây. Điều này chắc chắn sẽ mang lại một diện mạo mới của thành phố tương lai bởi hiện nay quận trung tâm thành phố mới Bình Dương quy mô trên 1.000 ha với hạ tầng hoàn chỉnh, các hạng mục dự án nhà ở đã và đang tiếp tục đón dân cư.

    Điểm nhấn của thành phố mới Bình Dương là công trình Tòa tháp đôi trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh đã xây dựng và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2013. Nơi đây sẽ trở thành biểu tượng cho sự phát triển của Bình Dương trong kỷ nguyên mới, tạo bước đột phá của chính quyền tỉnh với sự tập trung tất cả các loại hình dịch vụ và công nghệ cao, giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với một nền quản lý chính trị và hành chính thân thiện, hiệu quả. Điều này sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ của Chính quyền tỉnh trong công cuộc cải cách hành chính, tiến tới một nền hành chính minh bạch, nhanh, hiện đại, là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ cho các hoạt động kinh tế, giao lưu quốc tế ở trình độ cao.

    Cũng giống như trung tâm Quận 1 (TP HCM), nơi tập trung các trung tâm thương mại hạng sang, cao ốc văn phòng, các công ty đa quốc gia, chuỗi ngân hàng, khách sạn sang trọng, quận trung tâm thành phố mới Bình Dương hứa hẹn sẽ nhộn nhịp, năng động và thu hút các hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của 25.000 cư dân và hơn 40.000 người đến làm việc.

    Tại buổi đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Tổng thống nước Cộng hòa Singapore ở thành phố mới Bình Dương, Chủ tịch HĐQT , Tổng Giám Đốc Becamex IDC Nguyễn Văn Hùng, đã báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển của thành phố mới Bình Dương. Chỉ hơn 2 năm sau ngày khởi công xây dựng, đến nay thành phố mới Bình Dương đang dần hiện hữu. Tại đây, trường Đại học Quốc tế Miền Đông, nơi được xem là bước đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Bình Dương đã đi vào hoạt động; trường Quốc tế do tập đoàn giáo dục Kinderworld đầu tư cũng đã hoàn thành; Trung tâm hội nghị; công viên hồ nước và trung tâm thể thao đạt chuẩn quốc tế: sân bong đá, tennis, hồ bơi đi vào hoạt động phục vụ người dân.Bên cạnh đó, các dự án khác phục vụ cho cư dân sinh sống theo tiêu chuẩn nhu7can8 hộ cao cấp dành cho chuyên gia đã đưa vào sử dụng đón những cư dân mới. Ngoài ra các dự án thành phần như căn hộ cao tầng, phố thương mại, biệt thự sinh thái, trung tâm tài chính – ngân hàng, cao ốc văn phòng, công nghệ thông tin, khách sạn, nhà hàng, siêu thị cao cấp đang đồng loạt xây dựng khẩn trương. Tại đây, tập đoàn Mapletree (Singapore) đã đầu tư 400 triệu USD xây dựng khu công nghệ kỹ thuật cao trên diện tích 75 ha…

    Giới đầu tư cho rằng, dự án thành phố mới Bình Dương sẽ là cơ hội cho tất cả các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Bởi lẽ, Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp với hơn 16.000 chuyên gia trong và ngoài nước đang làm việc tại các doanh nghiệp và hơn chục vạn lao động nhập cư khác. Do vậy, nhu cầu nhà ở, sinh hoạt, giải trí, y tế, giáo dục, ngân hàng… được đặt ra và cần phải giải quyết nhanh chóng. Thêm vào đó, tỉnh còn là cửa ngõ quan trọng, là vị trí chiến lược kết nối các tỉnh miền Đông Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên và kế cận TP.HCM – trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước. Nơi đây sẽ là “hạt nhân” quan trọng trong sự phát triển kinh tế vùng.

    Và dự án thành phố mới Bình Dương là công trình mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh đô thị của Bình Dương trong thời kỳ đổi mới nhằm phấn đấu sớm đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020. Như lời phát biểu của ông Toshiaki Koshimura, chủ tịch tập đoàn Tokyu thay thế cho lời kết của bài này “ Thành phố mới Bình Dương sẽ là trung tâm đô thị tuyệt vời của Việt Nam trong thời gian không xa nữa”.

    Theo TBKT SG

    http://www.becamexijc.com/en/thanh-pho-moi-binh-duong-thu-hut-cac-lan-song-dau-tu-moi/
    Xuandoa thích bài này.
  9. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    36.932
    IJC+++++ đang thể hiện phong độ 5*
    Xuandoadongtay79 thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này
  10. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.416
    4 thị xã bao quanh TDM dầu một như các quận cùa TpHCM dịch cụ tăng mạng
    Xuandoadongtay79 thích bài này.

Chia sẻ trang này