HPG - Định giá trung và dài hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hofrance, 05/05/2017.

2196 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33262 lượt đọc và 207 bài trả lời
  1. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.457
    Giá thép phế, thép kém chất lượng của TQ giá 200 USD/tấn; Giá nhập khẩu bình quân phôi thép TB trong tháng 3/2017 ở mức 378,7 USD/tấn.

    HPG giảm bớt được luyện quặng sang tái chế loại này vớ bẩm!
    --- Gộp bài viết, 25/05/2017, Bài cũ: 25/05/2017 ---
    Giá than cốc TQ đang giảm sau khi tăng khoảng 130% trong hơn năm qua. Hy vọng đà giảm sẽ tiếp tục do nhu cầu giảm do TQ ép đóng nhiều nhà máy luyện thép hiệu quả thấp, chất lượng thấp và gây ô nhiễm môi trường từ than.

    Nếu vậy, sẽ giảm được chi phí đầu vào cho HPG.

    [​IMG]
    phonglee, deptraiktgreatnamexyz thích bài này.
  2. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.457
    [Góc nhìn môi giới] MSCI tăng tỷ trọng tại Việt Nam - Nhiều cuộc họp ĐHĐCĐ quan trọng
    [​IMG]
    Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng phòng Môi giới khách hàng cá nhân 6 CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI

    (NDH) Thị trường Việt Nam đang được chú ý bởi các dòng vốn lớn của các quỹ do đang là ứng cử viên tiềm năng của quá trình nâng hạn.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Câu hỏi gần đây được đưa ra nhiều nhất là “Vì sao thị trường khỏe thế?” – Giá trị giao dịch, điểm số đều tăng với mức độ tham gia cao hơn của nhà đầu tư nước ngoài vào những cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, PLX, SSI. Điều này cho thấy đây không phải là câu chuyện lựa chọn cổ phiếu thuần túy theo các phương pháp thông thường như: top-down, stock picking… mà liên quan đến chuyển động của toàn thị trường.

    Chính phủ Việt Nam sau khi lựa chọn các tiêu chuẩn phân hạn thị trường của 3 nhà cung cấp chỉ số lớn là S&P, FTSE, MSCI đã lựa chọn cách phân loại thị trường của MSCI là đích đến cho Việt Nam. Hiện nay, cơ quan quản lý TTCK đang làm việc cùng với các chuyên gia của MSCI để giúp thị trường Việt Nam tiếp cận được các tiêu chuẩn phân loại của tổ chức này.

    Nếu dự báo này là đúng cùng với nhiều công ty vốn hóa lớn niêm yết như PLX, VPBank, Techcombank thị trường Việt Nam có nhiều khả năng được tiếp cận với những tiêu chuẩn của thị trường mới nổi (EM). Thị trường được dự báo sẽ nâng hạn tiếp theo là Saudi Arabia hay điều bất ngờ hơn nếu là thị trường Việt Nam trong năm nay?

    Đây chính là dấu hiệu cho thấy thị trường Việt Nam đang được chú ý bởi các dòng vốn lớn của các quỹ do đang là ứng cử viên tiềm năng của quá trình nâng hạn này. Thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm dựa trên chủ đề lớn nhất là nâng hạn thị trường trong 1 năm tới, do vậy, nhóm 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trong đó những cổ phiếu còn room cho nhà đầu tư nước ngoài cần được chú ý:
    [​IMG]

    HPG room còn lại thuộc dạng thấp nhất trong số này cùng với VCB, PLX và VJC. Có thể đây là lý do mấy ngày nay tây lông mua rất mạnh PLX và HPG chăng???
    greatnamexyzdeptraikt thích bài này.
  3. dungdn

    dungdn Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    49
    Em mới đọc Báo cáo của VCSC ngày 24/5/2017, không biết dựa vào đâu họ dự tính giá của HPG có thể lên đến 38.000 các bác nhỉ?
    NhiHa70 thích bài này.
  4. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.457
    Chúng ta thử trả lời và làm phép tính số học, so sánh đơn giản nhé
    (1) HPG có phải là BC hay chỉ là mid cap/small cap?
    (2) HPG nhiều năm/quý gần đây có tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và LN không?
    (3) HPG có phải là leader trong ngành không?
    (4) HPG có được NN và các tổ chức mua và nắm giữ nhiều không và sắp tới có được gia tăng không?
    (5) Ngành nghề của HPG có đang HOT và sẽ tiếp tục HOT không?
    (6) Hiện tại, HPG đang được gd ở P/E = 4.95 (và P/E dự phóng sau khi tăng vốn 20% thì cũng chỉ là 6.75), so với P/E chung của TT là tầm 10, của BC tầm 13-15 thì chỉ là rẻ hay là "vô lý"?
    Điều này chưa kể Q1 đã hoàn thành 33% KH2017.
    (7) Trong ngắn hạn HPG tăng vốn chỉ 20% (lần đầu tiên từ khi niêm yết) nhưng đem lại kỳ vọng doanh thu tăng tới 200% vào năm 2020. Đây là khoản đầu tư hiệu quả hay bán giấy toa lét?

    [​IMG]
    nguồn: http://www.hoaphat.com.vn/wp-content/uploads/03.-Bao-cao-KQKD-nam-2016-va-phuong-huong-2017.pdf
    phonglee đã loan bài này
  5. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.885
    thời điểm này là tập trung vào mã ngành sản xuất
    NhiHa70 thích bài này.
  6. ChanThanh

    ChanThanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2016
    Đã được thích:
    1.031
    HPG thì cứ yên tâm nắm giữ, DN đầu ngành tăng trưởng tốt. Chart đồ thị rất đẹp.
    phonglee thích bài này.
  7. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.885
    đáy đã lập và đang hướng lên. bây h chỉ có dòng tiền đầu tư rót vào.
    còn giai đoạn này dòng tiền đầu cơ đang bị hút bởi các mã ngành khác, nên khi quay lại, HPG sẽ phi khá nhanh.
  8. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.885
    tây cứ mua ròng liên tục mà ta bán kinh quá =)).
    hay thấy HSG-NKG giảm thì HPG giảm
    hqua HSG-NKG và mấy hôm trước tăng mạnh mà HPG có tăng tương đương đâu nhỉ :-o
  9. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.457
    25/05/2017
    Thêm 86 lò cảm ứng thép Trung Quốc bị dỡ bỏ

    [​IMG]

    Thành phố Phúc An tỉnh Phúc Kiến cho biết đã đóng cửa 86 lò cảm ứng thép tại 8 nhà máy lớn trong khu vực trước ngày 10/5.

    Công suất các lò này trong khoảng 7-50 tấn. Chính Phủ không công bố công suất tổng của 8 lò nhưng theo tính toán thì tầm 10 triệu tấn/năm.

    Cho đến nay, công suất các lò bị dỡ bỏ ơ 10 tỉnh thành cũng như Trùng Khánh và Phúc An đạt tới 74 triệu tấn/năm. Hiệp Hội sắt thép Trung Quốc đã công bố hồi cuối tháng 4 rằng công suất tổng cộng các lò cảm ứng trên toàn nước là 119 triệu tấn.

    Một chuyên gia phân tích ở Thượng Hải cho biết, với chính sách nghiêm khắc của Chính Phủ thì nguồn cung thép cây có thể tiếp tục được thắt chặt trên thị trường.

    Nguồn tin: Satthep.net
    phonglee, greatnamexyzdeptraikt thích bài này.
  10. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.885
    nhìn HSG tăng kinh khủng thế, ngó qua HPG nhà mình ko còn mấy ai...giá thì giảm>>> buồn thật :D
    luonguct thích bài này.

Chia sẻ trang này