HVG hưởng lợi từ TPP và hiệp định tự do thương mại với Hàn Quốc.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tradingstack, 15/08/2014.

8529 người đang online, trong đó có 1346 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2653 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. ngaymaitroilaisang

    ngaymaitroilaisang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/06/2014
    Đã được thích:
    3.052
    Cty mình thì toàn xuất qua Hàn ghẹ, mực, k có tôm, :). Mỗi đơn hàng, mình vẫn đi ktra chất lượng sp bên Incomfish, Seaspimex suốt.
  2. hoang tran

    hoang tran Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    312
    40/100 FMC nhe
  3. draculadarkness

    draculadarkness Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2013
    Đã được thích:
    86
    hàng lởm, éo bao giờ tăng giá :D:D:D:D:D
  4. tradingstack

    tradingstack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2014
    Đã được thích:
    22
    THị trường chạy, em nó vẫn cứ đè, bác nào muốn xuống tàu em đỡ cho?
  5. luonlacquan

    luonlacquan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Đã được thích:
    3.469
    Các bác nhớ lúc giá 23.8 không, mấy anh kéo 2 ngày là 25.2 dễ dàng. Tại đa phần nhỏ lẻ muốn ăn non đứng dậy ra về trong khi các BBs muốn nắm con này lâu dài chờ game khủng nên ko dại gì họ kéo lên ngay cho nhỏ lẻ chốt lời.
  6. hoang tran

    hoang tran Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    312
  7. tradingstack

    tradingstack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2014
    Đã được thích:
    22
    Trong khi đó các công ty con của HVG là FMC và AGF, VTF lại có doanh thủ khủng.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2014, Bài cũ: 22/08/2014 ---
    FMC tiếp tục nằm trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn nhất hiện nay. Việc tôm nuôi bị chết sớm trên phạm vị thế giới khiến cán cân cung cầu tôm trên thế giới bị chênh lệch lớn đã làm giá tôm tăng từ 30%-50%. Điều này làm tăng giá nguyên liệu tôm đầu vào tuy nhiên FMC cũng đã chủ động việc nuôi tôm trong năm 2013 cũng mang về thành quả khả quan, giúp chủ động hơn giá nguyên liệu đầu vào và tạo uy tín để FMC có thể chen chân vào hệ thống bán hàng cao cấp ở thị trường Mỹ. Giá tôm xuất khẩu của FMC cũng tăng trung bình 30% giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp trong 6 tháng/2014.

    Năm 2013 là năm đầu tiên FMC đạt kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng/2014 khả quan với doanh thu thuần đạt 1.244,2 tỷ đồng tăng 66%; LNST đạt 22,6 tỷ đồng tăng gấp 12 lần cùng kỳ tương đương, hoàn thành 74% kế hoạch. Theo thông tin từ FMC, nếu tình hình không có gì đột biến thì FMC sẽ vượt kế hoạch 20%. Đây là mức thận trọng trong tình hình khả quan về ngành tôm hiện nay vì riêng trong T7/2014, công ty đã chế biến được 1,280 tấn tôm thành phẩm các loại, tiêu thụ 1,000 tấn, doanh số đạt 13 triệu USD. Theo yếu tố mùa vụ, doanh thu thường tập trung Q4 hằng năm, nguồn thu được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh trong những tháng cuối năm này.
  8. indoles

    indoles Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Đã được thích:
    833
    Tôi bán cha nó hết HVG rồi, lăn chốt xong bán. Qua hàng dệt may đi các cụ.
  9. hoang tran

    hoang tran Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    312
  10. mcforever

    mcforever Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    121
    Trên F bây h a e hầu như đã ra hết con hàng lởm này rôì

Chia sẻ trang này