Kêu gọi cổ đông dầu khí, móc cống đến với OGC, tại sao!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi em ju, 21/08/2014.

2332 người đang online, trong đó có 932 thành viên. 21:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8644 lượt đọc và 147 bài trả lời
  1. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    * Bởi sao lại có lời nói như vậy, bởi vì ngành dầu khí đã bật quá mạnh bắt đầu vào vùng rũi ro, bởi vì hàng móc cống thì mất an toàn còn đến với OGC có gì hay. OGC đang có 300 triệu cổ phiếu tương ứng 3000 tỉ và đang có:

    1.
    Đang giữ 142.1 triệu OCH tính giá trị thỏa thuận bán 7.8 triệu giá 25k trong quí II thì tương ứng 3.552 tỉ.

    2. Đang giữ 20% Oceanbank tính giá 10.000/cổ phiếu tương ứng 20%/vốn điều lệ 4.000 tỉ thì khoảng 800 tỉ.

    3. Đang giữ PVS 4.9%(21.8 triệu cổ phiếu) tính giá thị trường 35.000 thôi chứ k tính theo thị giá trên sàn thì tương ứng 763 tỉ.

    4. Đất Vàng tại Kem Tràng tiền cái nầy theo giá mua thôi là 500 tỉ...
    http://kemtrangtien.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2

    5. Đang nắm giữ 9 siêu thị Ocean Mart với dự kiến trong năm 2014 có 30-40 siêu thị và năm 2015 có 70-80 siêu thị. Phần nầy thì chưa định giá được nhưng qua báo đài thì OGC bác tin bán 9 siêu thị trên với giá 50 triệu USD tương ứng 1.000 tỉ.

    6. Đang có các dự án BDS phần nầy tạm thời chưa định giá nhưng giá trị thì các bác thử vào đường dẫn đánh giá sơ sơ cũng vài nghìn tỏi nhé...
    http://oceangroup.vn/du-an/vnt-ha-dinh/
    http://oceangroup.vn/du-an/cong-vien-ho-dieu-hoa/
    http://oceangroup.vn/du-an/du-an-truong-chinh/
    http://oceangroup.vn/du-an/kdt-bac-giang/
    http://oceangroup.vn/du-an/du-an-starcity-center/
    http://oceangroup.vn/du-an/star-bowl/
    http://oceangroup.vn/du-an/licogi-19/
    http://oceangroup.vn/du-an/lega-fashion/
    http://oceangroup.vn/du-an/viet-cans/

    1. Về Oceanbank: đã đạt được thành tựu rất tốt với danh hiệu: “Sáng kiến Ngân hàng Điện tử Tốt nhất Việt Nam 2014 – Online Banking Initiative of the Year - Vietnam” do tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng (http://oceanbank.vn/tin-tuc/chi-tie...ngan-hang-dien-tu-tot-nhat-viet-nam-2014.html)

    2. Về OCH: Với kết quả kinh doanh khá ấn tượng trong giai đoạn 2011- 2013, Công ty CP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (Ocean Hosspitality- OCH) đã chính thức bước chân vào "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam".
    http://bizlive.vn/nhip-cau-doanh-ng...g-ty-kinh-doanh-tot-nhat-viet-nam-246500.html

    StarCity Hạ Long Bay được công nhận khách sạn 4 sao
    http://vtc.vn/1-500092/kinh-te/starcity-ha-long-bay-duoc-cong-nhan-khach-san-4-sao.htm

    Hiện nay nhà máy Givral của OCH hoạt động đã hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu, đặc biệt vào mùa trung thu và mùa lễ hội cuối năm. Givral dự kiến sẽ xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Tân Bình để mở rộng diện tích lên gấp đôi. Nhà máy sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ bánh tươi của Pháp và các hệ thống quản trị sản xuất hiện đại như HACCP, ISO 9001...để vừa có thể cung cấp cho thị trường nội địa, vừa xuất khẩu sang các nước khác...
    http://www.givralbakery.com.vn/t/Factory

    Về hiệu quả đầu tư OCH thì đã đạt được tăng trưởng mạnh, OGC nắm 75% cổ phần chi phối tương ứng với 150 triệu cổ phiếu(trong quí II OGC đã bán được 7.8 triệu giá 25k tương ứng 200 tỉ và tiếp tục đăng ký bán tiếp 12.1 triệu vào quí III, với giá trị ban đầu đầu tư vào OCH tạm thời đã lãi 125 tỉ vào quí II và 175 tỉ vào quí III) Xin lưu ý 1 điều là OGC chỉ đặt kế hoạch lãi 251 tỉ trong năm 2014 thì chỉ cần bán OCH thì OGC đã lãi 300 tỉ vượt xa kế hoạch lợi nhuận kế hoạch cả năm.
    http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-...-cong-bo-thong-tin-nguoi-co-lien-quan-5.shtml
    http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-...-cong-bo-thong-tin-nguoi-co-lien-quan-6.shtml

    3. Về OCS: Tính đến hết quí II Chứng khoán đại dương đã bắt đầu có lãi cao nên phần nầy bắt đầu có lãi cao(http://bizlive.vn/doanh-nghiep/doan...n-dai-duong-lai-gap-4-lan-cung-ky-305181.html).

    4. Về PVS: Đầu tư vào công ty liên kết hợp tác làm ăn là 21.9 triệu tương ứng 4.9% thỉ kết quả quí II PVS đã đạt 105% kế hoạch lợi nhuận cả năm(mặc dù đây chỉ là công ty liên kết để làm ăn với nhau nhưng vẫn coi đây là cách đầu tư quá hiệu quả tính cả về giá cổ phiếu và lợi nhuận làm ra từ liên kết hợp tác, xin lưu ý là OGC đầu tư PVS thông qua Oceanbank).

    5. Về BĐS (điều đặc biệt nhất là mục nầy): Với dự án BĐS cao cấp Starcity Lê Văn Lương tung hàng ra trong quí II, III đã thành công vang dội tính đến 30/07/2014 chỉ còn 15 căn, đã bán được 447 căn trên tổng số 462 căn một kết quả quá thành công với thị trường BĐS hiện giờ [gá bán: từ 31 triệu/m2 (Chưa bao gồm nội thất) và từ 33 triệu/m2 (đã bao gồm đầy đủ nội thất)].
    http://chungcustarcity.info/

    6. Về Siêu thị Ocean Mart: Dịp tết nầy bắt đầu vào ổn định và sinh lãi khá với lại đang là ngành nghề hót..


    * * 3 năm nay nó ít có sóng do trong quá trình tái cơ cấu năm nay định hình và phát triển mạnh về siêu thị tôi thấy rất tốt, Quí III nó hạch toán một phần Lê Văn Lương + cổ tức 12% PVS(đang nắm 4.9%) + bán 12.1 triệu OCH đã là 300 tỉ + doanh thu siêu thị...



    *** Giá đất tăng: Dự thảo khung giá đất mới dự kiến tăng giá đất đô thị lên gấp 2 lần, giá đất ở, đất thương mại dịch vụ tại nông thôn cũng sẽ tăng gấp 15, 20 lần giá hiện hành.

    Căn hộ cao cấp Hà Nội đang hót, BĐS Đà Nẵng bắt đầu tăng mạnh...

    http://cafef.vn/thi-truong-dau-tu/c...-ho-cao-cap-ha-noi-201407140956101472ca43.chn
    http://cafef.vn/thi-truong-dau-tu/b...tiep-tuc-tang-manh-201408201540044133ca43.chn


    [​IMG]
    Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM :http://plo.vn/do-thi/gia-dat-do-thi-se-tang-gap-doi-490736.html


    Vậy Ocean Group nắm bao nhiêu bất động sản?

    Cùng với hành trình thần tốc của Ocean Group, Chủ tịch Hà Văn Thắm cũng đã kịp bước chân vào top những đại gia giàu có nhất tại Việt Nam. Cùng nhìn lại những dự án bất động sản đáng chú ý, có liên quan đến Ocean Group và ông Hà Văn Thắm.

    1. Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cho thuê, 25 Trần Khánh Dư, Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phối cảnh tổng thể dự án phức hợp tại 25 Trần Khánh Dư, Hà Nội. Dự án gồm 19 tầng với 4 tầng đế và dự kiến xây dựng trong 3 năm. Đây là dự án do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ocean Group là đồng chủ đầu tư.
    [​IMG]


    2. Khu phức hợp Time Tower, Quảng Ninh Tổ hợp trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng và khách sạn Time Tower nằm tại trung tâm thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Với quy mô dự kiến ban đầu từ chủ đầu tư là tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), dự án cao 25 tầng. Phối cảnh dự án Time Tower, Hạ Long, Quảng Ninh. Tuy nhiên, sau khi xem xét điều kiện địa chất khu vực, Ocean Group đề nghị được điều chỉnh giảm xuống còn 17 tầng, gồm 2 tầng hầm và 15 tầng nổi. Dự án có tổng mức đầu tư 815 tỷ đồng. Ocean Group sẽ triển khai thi công dự án sớm và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015.
    [​IMG]


    3. Khu đô thị mới Bắc Giang Phối cảnh tổng thể khu đô thị mới Bắc Giang, thành phố Bắc Giang. Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở và dịch vụ công cộng được xây dựng tại phía Nam thành phố Bắc Giang, trên tổng diện tích đất được quy hoạch là 1.180.000 m2. Đây dự kiến sẽ là khu đô thị phức hợp hiện đại nhất của Bắc Giang, với các hạng mục công trình cao từ 3 - 25 tầng, thời gian xây dựng dự kiến trong vòng 4 năm.
    [​IMG]


    4. Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở StarCity Center Phối cảnh tổng thể dự án StarCity Center Lê Văn Lương, Hà Nội. Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở StarCity Center được xây dựng tại ô đất ký hiệu HH, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án có quy mô diện tích lên tới 50.575 m2, gồm 4 tòa tháp căn hộ cao từ 21 - 26 tầng; 2 tòa tháp văn phòng cao 21 tầng và 3 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng lên tới hơn 352.000 m2. Dự kiến thời gian xây dựng 4 năm.
    [​IMG]


    5. Tổ hợp trung tâm văn hóa - thể thao Hà Nội StarBowl Phối cảnh tổng thể dự án Star Bowl, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Tọa lạc tại vị trí đất vàng số 2B, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội (ngã ba Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch và Tôn Thất Tùng). Dự án là một tổ hợp văn hóa, thể thao, giải trí, văn phòng đa chức năng và căn hộ cho thuê với tổng diện tích đất 5.181 m2. Các tòa nhà cao 9 tầng và 4 tầng hầm, thời gian xây dựng dự kiến là 1,5 năm.
    [​IMG]


    6. Trung tâm thương mại - dịch vụ - văn hóa Thanh Hóa Phối cảnh dự án trung tâm thương mại - dịch vụ - văn hóa Thanh Hóa. Đây là dự án phối hợp đầu tư giữa Ocean Group và công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa. Được xây dựng tại vị trí đắc địa, số 6 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Tổng diện tích đất là 1.734 m2, công trình cao 15 tầng với 4 tầng đế và 2 tầng hầm; thời gian xây dựng dự kiến trong 2 năm.
    [​IMG]


    7. StarCity Condotel Nha Trang Tọa lạc tại 72 Trần Phú, thành phố Nha Trang, StarCity Condotel Nha Trang là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, cao 21 tầng được xây dựng trên diện tích 2.454 m2, bao gồm 217 phòng khách sạn cho thuê và 92 phòng căn hộ Condotel. Phối cảnh tổng thể dự án Star City Hotel Nha Trang. Dự án được chính thức khởi công từ tháng 11/2011, hiện nay công trình đã hoàn thành phần xây thô, tổ chức cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện. Tổng vốn đầu tư của dự án StarCity Condotel Nha Trang là gần 464 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện toàn bộ và đi vào hoạt động vào quý I/2014.
    http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/pgi_xvauqbnau/2013_12_23/**.jpg


    8. Gia Định Plaza Phối cảnh tổng thể dự án Gia Định Plaza, TP.HCM. Tọa lạc tại số 7, Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Dự án được OceanBank tài trợ vốn, OceanGroup là đơn vị quản lý và phát triển dự án. Dự án Gia Định Plaza được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 12.000 m2 với nhiều hạng mục công trình và cây xanh. Diện tích 3.102 m2 là khu trung tâm thương mại, văn phòng cao 14 tầng và 1 tầng hầm. Khu căn hộ xây dựng trên diện tích 6.248 m2, gồm 3 khối công trình chung cư căn hộ cao cấp, mỗi block 15 tầng và một tầng hầm. Tổng số căn hộ gồm 302 căn, với 4 loại diện tích từ 74,5 - 98,2 m giá cả hợp lý trung bình 1,2 tỷ đồng/căn.
    [​IMG]


    9. Sunrise Hoi An Beach Resort Nằm dọc bên bãi biển nổi tiếng Cửa Đại, Sunrise Hội An Beach Resort có tầm nhìn tuyệt đẹp ra một trong những bãi biển tuyệt vời nhất trên thế giới, với 222 phòng nghỉ và biệt thự hướng ra phía biển.Vào năm 2012, khu nghỉ dưỡng cao cấp Sunrise Hoi An Beach Resort đã chính thức khai trương, đây là resort đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Một góc khu nghỉ dưỡng 5 sao Sunrise Hoi An Beach Resort. Ngoài ra, cũng với hai thương hiệu là StarCity và Sunrise, Ocean Group còn sở hữu những khách sạn sang trọng ở nhiều nơi như: khu nghỉ dưỡng quốc tế 4 sao Novotel StarCity Hoi An và chuỗi khách sạn quốc tế tiêu chuẩn 4 và 5 sao tại các thành phố trọng điểm là StarCity Nha Trang, StarCity Westlake Hanoi, StarCity Airport và StarCity Saigon, StarCity Phương Đông Hotel tại thành phố Vinh. Các khách sạn này nếu theo đúng kế hoạch dự kiến của Ocean Group thì sẽ hoàn thành trong năm 2014 và 2015.
    [​IMG]


    10. StarCity Saigon StarCity Saigon Hotel. Trong chuỗi khách sạn nổi tiếng của Ocean Group, StarCity Saigon là khách sạn đầu tiên đi vào hoạt động sớm từ tháng 1/2011, tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 35 triệu USD. Tọa lạc tại địa chỉ số 144 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP.HCM, khách sạn có quy mô 235 phòng nghỉ, với các dịch vụ, tiện nghi phục vụ nhu cầu công việc, hội nghị gồm trung tâm dịch vụ văn phòng, phòng hội nghị/phòng họp và dịch vụ xe limo/xe đưa đón hạng sang. Ngoài ra, Ocean Group còn sở hữu khá nhiều dự án bất động sản đình đám khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Dưới đây là một số cái tên tiêu biểu: chợ Nhật Tân được xây dựng tại phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội; trung tâm tài chính - thương mại và nhà ở Đại Dương (Hà Tĩnh); trung tâm thiết kế thời trang và cao ốc văn phòng cho thuê tại quận 10, TP.HCM với số vốn góp lên tới 600 tỷ đồng, chiếm tới 75% vốn góp dự án; khu thương mại thuộc dự án SSG Tower của công ty cổ phần SSG Văn Thánh tại TP.HCM. Giá trị hợp đồng mua lại gần 800 tỷ đồng. Góp vốn 356,69 tỷ đồng cho công ty VNT, để thực hiện dự án công trình hỗn hợp nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng chung cư tại địa chỉ số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Theo
    [​IMG]

    BizLive

    Tàu OGC vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, chúc thành công!
    Dr_Jonh, MrTuan123, vGreedy2 người khác thích bài này.
    Johnny Ng đã loan bài này
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    OGC build to sell, chờ thời điểm nổ thôi bác, cứ bình tĩnh.
    Johnny Ngem ju thích bài này.
  3. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    Tin mới nhất đây: Star City,…hết hàng và đã lên báo đây rồi....
    Thứ 4, 20/08/2014, 17:50
    Các dự án nhà giá thấp có tới 65%, phần còn còn lại sẽ là trung cao cấp. Nguồn cung căn hộ cao cấp thời gian tới sẽ ít hơn.

    Bài viết nằm trong Series các bài viết về thị trường căn hộ cao cấp nhằm cùng cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan về mảng căn hộ cao cấp Hà Nội. Một số bài viết khác cùng Series:

    1.
    Thị trường căn hộ cao cấp diễn biến thế nào?
    2. Khan hàng căn hộ cao cấp nội đô?

    3. Chuyện gì đang xảy ra với thị trường căn hộ cao cấp Hà Nội?


    Thị trường nhà cao cấp vẫn được xem là dư thừa nguồn cung, đặc biệt trong những năm qua khi nền kinh tế khó khăn, bất động sản suy thoái. Lượng tiêu thụ căn hộ cao cấp rất thấp, gần như đóng băng.

    Thực trạng ra sao?

    Con số mới nhất mà Công ty tư vấn CBRE Việt Nam cho thấy, nguồn cung căn hộ cao cấp tại Hà Nội chiếm 18% tổng nguồn cung (khoảng 126.000 căn). Như vậy, tổng số trên thị trường hiện có khoảng 22.680 căn hộ. Lượng căn hộ cao cấp còn tồn kho trên thị trường vào khoảng 6.500 căn.

    Tuy nhiên,theo khảo sát thực tế, hiện Hà Nội có khoảng trên 30 dự án chung cư cao cấp, cung cấp khoảng trên 20.000 căn hộ. Một nửa số dự án đã hoàn thiện và đi vào sử dụng, 25% số dự án sắp hoàn thiện. Tỷ lệ bán thành công ở những dự án đang xây dựng hoặc sắp hoàn thiện cỡ khoảng 50% đến 80%. Lượng tồn đọng còn lại từ hơn 30 dự án này ước tính vào khoảng4000 căn.

    Điều này cho thấy, lượng giao dịch căn hộ cao cấp thời gian qua có biến chuyển tốt. Theo nghiên cứu của CBRE, trong 4 quý gần đây lượng giao dịch căn hộ cao cấp tăng đáng kể.


    [​IMG]


    Cấu trúc thị trường đảo ngược?

    Ông Trần Như Trung, Phó TGĐ Tân Hoàng Minh cho rằng, cung thị trường căn hộ thời gian tới sẽ đảo ngược lại. Tức là cung dần dần sẽ tỷ lệ với cầu. Số dự án làm cho nhóm khách hàng thấp cấp và trung bình sẽ ngày càng nhiều lên. Trước đây chủ đầu tư chỉ nhăm nhăm làm nhà cao cấp trên 5 tỷ mỗi căn thì thử hỏi bán bằng cách nào? Đây là sai lầm của rất nhiều chủ đầu tư. Tuy nhiên, ở thời điểm này cấu trúc thị trường sẽ đảo ngược. Các dự án nhà giá thấp có tới 65%, phần còn còn lại sẽ là trung cao cấp. Nguồn cung căn hộ cao cấp thời gian tới sẽ ít hơn.

    Nguồn cung căn hộ cao cấp ngày càng hạn chế là bởi gần đây nhiều dự án bán khá tốt. Theo thông tin từ Vingroup, từ cuối tháng 5, Times City mở bán đợt 2, lượng giao dịch thành công đạt gần 600 căn. Gần đây, chủ đầu tư này cũng đã mở bán ưu đãi dành riêng cho cư dân, thời điểm cuối tháng 6/2014 đã có hàng trăm căn hộ Royal City được giao dịch thành công. Mới đây, Đất Xanh Miền Bắc thực hiện phân phối căn hộ Royal City thì chỉ sau 1 tuần bán hàng đã có 60 giao dịch thành công. Hiện đơn vị này cùng phối hợp với VUD tiếp tục mở bán 2 tòa R3 và R4 tại Royal City.

    Một số dự án căn hộ cao cấp khác cũng đã đạt được kết quả bán hàng tốt như Thăng Long Number One đến nay khoảng 900 căn đã có chủ, hầu hết các căn hộ dự án Mandarin Garden cũng đã bán thành công, No4 Hoàng Đạo Thúy hay Star City,…cũng dường như đã hết hàng.

    Theo phân tích của ông Trung, nếu tính từ vành đai 3 trở vào khu nội đô lịch sử thì lượng cung bán ra thị trường hiện nay của căn hộ cao cấp cỡ khoảng trên dưới 1000 căn.

    “Thời điểm này đang giai đoạn cung ra thị trường để bán thì nguồn cung gần như không có nhiều, tổng số chỉ khoảng vài trăm căn. Chẳng hạn như ở dự án D’ Le Pont D’or Hoàng Cầu còn khoảng 200 căn, một số dự án khác mỗi dự án cũng còn vài chục căn. Kể cả khu Cầu Giấy cũng không còn nhiều. Nguồn cung căn hộ cao cấp nội đô hiện nay đang bán có thể nói là khan hàng” Ông Trung cho biết thêm.

    Ngoài ra, yếu tố khác khiến nguồn cung căn hộ cao cấp đúng nghĩa không nhiều bởi cách định nghĩa về tiêu chí căn hộ cao cấp trước đây chưa hoàn toàn chính xác, gần như hầu hết các dự án khi ra thị trường đều quảng bá, giới thiệu là chung cư cao cấp. Ông Phạm Thành Hưng, Phó chủ tịch CEN Group cho rằng cần phải định nghĩa lại về dự án cao cấp, không chỉ về giá và vị trí mà còn cả những tiện ích, dịch vụ đi kèm.

    Do vậy, trước đây nhiều chủ đầu tư chỉ treo biển chung cư cao cấp để bán hàng, chứ thực chất thì dự án đó chưa đáp ứng được các tiêu chí cao cấp. Còn trên thực tế, không nhiều dự án cao cấp được hoàn thiện, và dự án được thị trường chấp nhận cũng không nhiều. Ngoài chất lượng, tiến độ, chủ đầu tư có uy tín,...căn hộ cao cấp được giao dịch mạnh nhờ nhà đầu tư mua để cho nước ngoài thuê gần đây tăng lên, điều này đã giảm được lượng tồn đọng đáng kể ở phân khúc này.

    Gia Bảo
    http://cafef.vn/thi-truong-dau-tu/t...noi-dang-dao-chieu-201408191656296932ca43.chn
    --- Gộp bài viết, 21/08/2014, Bài cũ: 21/08/2014 ---
    OGC lúc nào cũng đi trước thị trường từ mua lại các dự án BĐS giá rẽ, bán căn hộ cao cấp hết sạch,....
    Johnny Ng thích bài này.
    Johnny Ng đã loan bài này
  4. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.850
    Thèng bất động sản nào mà chẳng nói "náo", nhà thì ê ẩm, bán không được, tiền thì chôn xuống đất, >> lợi nhuận lấy đâu ra, rồi nó lại in giấy cho về dùng dần trong toilet >> tránh xa mấy ông BDS ra thôi
    em ju thích bài này.
  5. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    Bác coi kỹ nhé dự án cao cấp bán sạch kèm dẫn chứng line cụ thể nhé...
    SauTran thích bài này.
  6. AUDI88

    AUDI88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Đã được thích:
    1.363
    thế mà nó vẫn cứ giảm đấy, hài
  7. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.850
    Bạn có đùa không hay cố tính giả nai thế >> ở cái thời buổi này có cty BDS này bán hết nhà không???? PR nên có nghệ thuật 1 chút, không là phản tác dụng đấy!
    em ju thích bài này.
  8. nhimcon2010

    nhimcon2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    2.731
    Sức khỏe anh T dạo này tn bác?
    em ju thích bài này.
  9. nongdanbuonchung2014

    nongdanbuonchung2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    1.700
    khổ thân chủ pic bị kẹp hàng em nó ngày nào cũng lập pic để hô hào.
  10. raison123

    raison123 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Đã được thích:
    153
    Trước đây mình cũng thích OGC vì triển vọng của nó. Nhưng nó là mình thất vọng và thua thảm hại ( mặc dù có tin nội gián cực tốt từ lãnh đạo hẳn hoi). A Thắm ko bao giờ để mọi người ăn đâu, chuyển giá kinh khủng.
    AQ1368 thích bài này.
    nongdanbuonchung2014 đã loan bài này

Chia sẻ trang này