Khà khà. Việt Nam lại có cơ đứng thứ nhất thế giới rồi!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rulebreaker, 07/12/2011.

2402 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10485 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. steppe141

    steppe141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
  2. ChienbinhCK5

    ChienbinhCK5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    1.036
    Trích:
    rulebreaker viết lúc 22:00 - 07/12/2011 [​IMG]

    Từng có lúc tiền ***** đổi gần 1 ăn 1 với tiền Obama, Rúp Nga. Ngoảnh đi ngoảnh lại thế nào mà Obama lại ăn 21 nghìn tiền của Cụ.;));));))

    Mất giá ~21000 lần, chưa kể chính tiền Obama cũng mất giá .
    Tính theo tỷ lệ % thì thật là khủng khiếp (2.100.000% ?)-----------> Có thể thấy công nhân in tiền của ta vất vả thế nào .
    Chúng ta đã,đang và sẽ phát huy kinh nghiệm in tiền tích luỹ từ nhiều năm qua :
    Ngân Hàng Nhà Nước VN dự trù bơm thêm 300 ngàn tỉ đồng vào thị trường từ nay tới cuối năm.
    http://abcvietnamese.wordpress.com/2...B0%E1%BB%9Dng/

    Có thể hiểu và thông củm tại sao dân toàn găm đô,vàng ,BĐS... trừ khi bị quốc hữu hoá thì mới chấp nhận về 0 .

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. ChienbinhCK5

    ChienbinhCK5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    1.036
    Thống đốc NHNN: “Sẽ giảm nhanh các ngân hàng yếu kém”

    Bắt quả tang một vụ mua bán ngoại tệ trái phép tại ngân hàng Eximbank
    Cơ quan ******* đã tạm giữ 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng giao Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Sài Gòn tiếp quản chờ xử lý.
    Ngày 6-12, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* phía Nam đã bắt quả tang một vụ mua bán trái phép 500.000 USD tại Phòng giao dịch Phan Xích Long thuộc Ngân hàng Eximbank.
    Ông VQĐ, Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Phúc (Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP.HCM), đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang bán 500.000 USD cho HTNH và PAH - nhân viên Công ty TNHH Vàng Kim Mai (Cống Quỳnh, quận 1) tại phòng giao dịch trên.
    Cơ quan ******* đã tạm giữ số ngoại tệ trên và hơn 10 tỉ đồng giao Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Sài Gòn tiếp quản chờ xử lý.


    Dân giàu có tiền mua vàng, Nhà nước sẽ huy động để phục vụ dân sinh
  4. ChienbinhCK5

    ChienbinhCK5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    1.036
    http://ucchau.net/modules/newbb/view...p?topic_id=805

    Ngân Hàng Trung Ương có quyền tối thượng để kiểm soát mức lạm phát. Nếu giữ quân bình và ổn định số lượng tiền tệ cung cấp, vật giá thị trường sẽ ổn định. Nếu cung cấp số lượng tiền lớn vào nền kinh tế, vật giá sẽ nhảy vọt rất nhanh, hay nói cách khác là lạm phát.
    Thế giới ngày nay theo hiến pháp, bất cứ chính quyền nào cũng có quyền in tiền mà người dân buộc phải chấp nhận giá trị của nó.
    Thực tế bất cứ quốc gia nào cũng in tiền. Hoa Kỳ chỉ in một số lượng nhỏ bằng 3% tổng số lợi tức quốc gia trong khi Ý và Hy lạp in trên 10%. Các quốc gia có mức lạm phát tăng nhanh như Việt Nam thường lấy việc in tiền làm nguồn lợi tức chính.
    Đã biết in tiền càng nhiều lạm phát càng cao, và lạm phát càng cao lại in tiền càng nhiều để cung ứng cho nhu cầu chi tiêu của chính phủ. Lạm phát được xem như là một loại thuế vô hình đánh trên những ai giữ tiền trong tay.
    Lenin đã từng tuyên bố cách tốt nhất để hủy diệt hệ thống kinh tế Tư Bản là làm cho đồng tiền của họ bị phá giá.
    VNĐ phá giá do ai ???Tự huỷ diệt chăng ????Hay là đất tốt giúp mọc lên các tập đoàn mới như TĐ Bản Việt ???????????
  5. ChimViet

    ChimViet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    0
    mịa đứng thứ 2 rồi, ráng lên! VN vô địch!
  6. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  7. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    theo dõi vụ này mới được
  8. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
  9. ChienbinhCK5

    ChienbinhCK5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    1.036
    Lá thư của tờ 1000 đồng
    [​IMG]

    Tôi là tờ 1000 Đồng....tờ 1 hào,...10 đồng, 100 đồng,200 đồng đã biến mất,và tờ 500 đồng...cũng sắp nối gót biến mất trên mặt trận Kinh Tế này. và nếu như làn sóng tăng giá vẫn leo thang thì có lẽ những đồng 1.000, 2.000, 5.000 ,10.000 cũng sẽ biến mất vĩnh viễn.....
    Xã hội đang cần tiền thì in ra. Bạn cần tiền,bạn không được in ,không in được .Doanh nghiệp cần tiền thì in giấy (cổ) để thu tiền . Nhưng liệu bạn có cần tôi ...???
    Dù có biến mất tôi vẫn tự hào rằng mình đã gắn với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ !
    Nếu đổi tiền theo tỷ lệ 1000 lấy 1 có khi tôi lại được hóa thân thành tờ 1 đồng cũng nên .
    Lúc đó tôi lại được tiếp tục phục vụ pà con. Vui quá !Vui quá !
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ChienbinhCK5

    ChienbinhCK5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    1.036
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/66352/thu-nhap-nguoi-viet-nam-o-muc-nao-cua-khu-vuc-.htmlTheo
    Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

    Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001 – 2007 của các quốc gia và kết luận “thực tế là Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được”.

    (Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

Chia sẻ trang này