Khả năng cuối năm nay sẽ lại xảy ra tình trạng BÙNG NỔ TTCK mới như năm 2006

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gaubeo17536, 15/06/2007.

2206 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 445 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. gaubeo17536

    gaubeo17536 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Khả năng cuối năm nay sẽ lại xảy ra tình trạng BÙNG NỔ TTCK mới như năm 2006

    Thứ Sáu, 15/06/2007, 17:15

    Hơn 50 hồ sơ xin thành lập mới CTCK

    Thông tin từ UBCK cho biết, tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 50 hồ sơ xin thành lập mới công ty chứng khoán (CTCK). Với thực tế này, khả năng cuối năm nay sẽ lại xảy ra tình trạng bùng nổ CTCK mới như năm 2006. Cuối năm 2006, số CTCK được thành lập mới là 41 công ty, trong khi trong 6 năm trước đó, toàn TTCK mới có 14 CTCK được thành lập.

    Việc thành lập mới nhiều CTCK trong khi khả năng dung nạp của thị trường đối với khối công ty này còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho bản thân các CTCK và cho toàn thị trường. Ý thức trước sự rủi ro này, ngay khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có lời khuyên rằng nên cẩn trọng, thậm chí không nên thành lập CTCK nữa, nhưng như một thứ mốt mới nổi, lượng hồ sơ xin thành lập mới loại công ty này từ các tổ chức (tổng công ty, tập đoàn?), địa phương (các tỉnh, thành) đang ngày một tăng. Điều đáng nói là CTCK là loại hình công ty có điều kiện, nên cơ quan cấp phép không có quyền từ chối cấp phép cho những hồ sơ đủ điều kiện.

    Để hạn chế trào lưu lập mới CTCK, liệu có nên nâng tiếp điều kiện thành lập loại công ty này lên không? UBCK cho biết, so với quy định cũ, điều kiện thành lập CTCK theo Luật Chứng khoán đã được nâng lên nhiều, không chỉ về vốn, mà còn về nhân lực, hạ tầng, công nghệ? mà thị trường vẫn đáp ứng được, nên nâng tiếp điều kiện lên không phải là giải pháp cho vấn đề này. Điều quan trọng là mỗi tổ chức, cơ quan cần nhận diện rõ rủi ro và cơ hội khi định thành lập CTCK. Kinh nghiệm tại Đài Loan cho thấy, trong giai đoạn TTCK mới nổi đã có hàng nghìn CTCK được thành lập, nhưng sau đó đa số đã bị phá sản.
  2. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    đang âm thầm bùng nổ đấy pác

    đâu cần fải đến cuối năm

  3. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Khoai tây đang thổi lửa cho VNINDEX:
    [​IMG]




    Được khoaitay1 sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 15/06/2007
  4. vnistock

    vnistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì Việt nam ta lại Nổ (burst) chứ không phải Bùng Nổ (boom) như Đài Loan hồi trước à , cứ tăng từ từ ổn định mới sướng lâu, bác bắn pháo hoa xong 1 phát nằm đấy mà thở, thị trường Trung Quốc cũng đang điều chỉnh tăng răng cưa nhẹ nhàng, em là iem sợ nổ lém bác ợ




    Cập nhật tin tức chứng khoán
  5. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Ặc!!
    Bác khoaitay này múc tham thía

Chia sẻ trang này