Khẩn !!!!!!!! 2 cổ phiếu CANSLIM đã tích luỹ đủ - ngày mai CE

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi voiconchoichung, 03/08/2016.

1328 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6587 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Theo lý thuyết chiếc hộp của N. Darvas , 2 cổ phiếu sau sẽ tăng mạnh vượt đỉnh cũ
    1) TNA : Siêu tăng trưởng, lãi q2 gấp 2 cùng kỳ

    [​IMG]

    2) VGS : 6 tháng lãi 50 tỷ gấp 3 cùng kỳ ,vượt KH năm 30% ,EPS trailing 2.3

    [​IMG]
    Last edited: 03/08/2016
  2. loidragon2002

    loidragon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2014
    Đã được thích:
    2.756
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    hàng CANSLIM đầu tư ăn bằng lần , ko ai ăn mấy line đâu bác
    thienquyen thích bài này.
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Cổ phiếu vật liệu xây dựng hút tiền, VnIndex vẫn tiếp tục giảm hơn 5 điểm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoáng sản Bình Dương (KSB) tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% vào ngày 16/09

    Thị trường giao dịch khá giằng co trong phiên đầu tháng 7 âm lịch sau khi VnIndex thủng mốc 640 điểm và giá dầu liên tục lao dốc.
    Mặc dù vẫn tiếp tục điều chỉnh nhưng những tín hiệu tích cực hơn dần xuất hiện về cuối buổi sáng khi sắc xanh đã trở lại với một vài nhóm cổ phiếu. Có thể kể tới như HPG, HSG đang dẫn dắt đà tăng của các cổ phiếu thép như NKG, VGS, TLH…

    Trong phiên sáng nay, nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng nhìn chung có giao dịch khá tốt. Các cổ phiếu nhóm gạch như CVT, VIT, TTC, TCR…đều tăng điểm. Một số cổ phiếu bất động sản, xây dựng như HBC, HUT, CII, VCG…giao dịch khá sôi động.

    Bộ 3 TTF, DRH, KSB vẫn tiếp tục giảm sàn với dư bán lớn. Cụ thể, TTF dư bán 5,33 triệu cổ phiếu giá sàn, DRH dư bán gần 2 triệu cổ phiếu giá sàn, KSB dư bán hơn 300 nghìn cổ phiếu.

    Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, VnIndex giảm 5,03 điểm (0,79%) xuống 631,02 điểm; Hnx-Index giảm 0,33 điểm (0,4%) xuống 81,42 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 70 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.185 tỷ đồng.

    Phiên giao dịch đầu tháng 7 âm lịch mở cửa với sắc đỏ bao trùm 2 chỉ số. Việc các Bluechips như VIC, VCB, GAS,….giảm điểm đã tác động tiêu cực tới thị trường chung.

    Tại thời điểm 10h15’, chỉ số VnIndex giảm 5,11 điểm (0,8%) xuống 630,94 điểm; Hnx-Index giảm 0,38 điểm (0,47%) xuống 81,37 điểm. Thanh khoản thị trường đạt khá thấp với 40 triệu đơn vị, tương ứng 670 tỷ đồng cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau khi VnIndex thủng mốc 640 điểm.

    Bộ 3 cổ phiếu TTF, DRH, KSB tiếp tục bị bán mạnh trong sáng nay và đồng loạt giảm sàn với dư bán lớn. Trong khi đó, EVE đã hồi phục về mốc tham chiếu sau khi giảm sàn trong buổi sáng nay. Nhóm cổ phiếu dầu khí giao dịch cũng khá ảm đạm sau khi giá dầu WTI rớt mốc 40 USD/thùng trong đêm qua.

    Hiện tại, chỉ một số cổ phiếu có KQKD quý 2 tích cực như AAA, CVT, GIL, HBC, HUT, FCN, CII…xuất hiện giao dịch đáng chú ý.
    thienquyen thích bài này.
  5. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    HSG lãi 448 tỷ đồng trong quý III, 9 tháng vượt 60% kế hoạch năm
    TTF: Tồn kho "bay hơi", lỗ quý II hơn nghìn tỷ đồng[/paste:font]
    CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG - HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu niên độ 2015 - 2016.

    Quý III, công ty đạt doanh thu thuần 4.595 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần giảm trong khi giá bán hàng bán giảm khiến LN gộp tăng mạnh, hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần là 24%.

    Các loại chi phí trong kỳ cũng tăng mạnh, đặc biệt là chi phí quản lý và chi phí bán hàng. Do đó, LNST đạt 447,8 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

    Lũy kế 9 tháng đầu niên độ, công ty đạt doanh thu thuần 12.968 tỷ đồng, LNST 1.053,6 tỷ đồng. Trong khi doanh thu thuần giảm nhẹ 4% thì LNST tăng 117% so với cùng kỳ năm trước.

    Niên độ 2015 - 2016, công ty đặt kế hoạch doanh thu 14.280 tỷ đồng, LNST 660 tỷ đồng. Như vậy qua 9 tháng, công ty đã hoàn thành 91% kế hoạch doanh thu và 160% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Hàng tồn kho cuối kỳ báo cáo giảm từ 3.544 tỷ đồng xuống còn 2.580 tỷ đồng, tương đương giảm 37%. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng giảm 66 tỷ đồng trong 9 tháng, đạt 210 tỷ đồng.

    Tổng nợ phải trả cuối kỳ là 5.834 tỷ đồng, giảm so với đầu kỳ. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 1,6 lần.

    LNST chưa phân phối cuối kỳ là 1.152 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.965,4 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Đơn vị: tỷ đồng
  6. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Thu ngân sách tháng 7 tăng nhẹ so với cùng kỳ
    Tổng cục hải quan cho biết, trong tháng 7 số thu ngân sách đạt 17,950 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 146,820 tỷ đồng, bằng 54.4% dự toán 2016, tăng nhẹ 2.6% so với cùng kỳ năm trước.
    Ước thu 7 tháng đầu năm đạt 149,870 tỷ đồng bằng 55.5% dự toán, tăng 1.2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thuế xuất khẩu là 3,235 tỷ đồng, thuế nhập khẩu là 37,454 tỷ đồng, thuế TTĐB là 12,697 tỷ đồng; thuế GTGT là 95,866 tỷ đồng; thuế BVMT là 364 tỷ đồng và khoản thu khác là 254 tỷ đồng.

    Nguyên nhân là do, trong tháng 7/2016, kim ngạch nhập khẩu của một phần lớn mặt hàng có số thu lớn có xu hướng giảm so với tháng trước như: Ô tô nguyên chiếc các loại (giảm 22.3% về trị giá); xăng dầu các loại (giảm 9.2% về lượng và giảm 14 % về trị giá); sắt thép các loại (giảm 18.5% về lượng, giảm 11.3% về trị giá), máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng (giảm 7.1% về trị giá)… Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm 2016, bên cạnh các mặt hàng nhập khẩu có xu hướng giảm thì một số ít mặt hàng nhập khẩu khác có xu hướng tăng như: xe máy và linh kiện, phụ tùng (tăng 17.6% về trị giá); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 14.3% về trị giá)… làm số thu dự kiến tăng khoảng 1.2% so với cùng kỳ năm trước.

    Tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn đối với các tờ khai đã thông quan đến ngày 30/6/2016 là 4,553 tỷ đồng, tăng 121 tỷ đồng, tương ứng 2.7% so với nợ tại thời điểm 31/12/2015 (4,432 tỷ đồng). Số thu hồi và xử lý nợ thuế của các tờ khai phát sinh trước ngày 31/12/2015 đạt 258.6 tỷ đồng, tương đương 58.2% số nợ có khả năng thu tính đến thời điểm 31/12/2015./.
  7. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Vinamilk chốt danh sách cổ đông phát hành gần 242 triệu cổ phiếu để thưởng
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI
    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) vừa công bố thông tin về việc ngày 22/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

    Theo đó, Vinamilk dự kiến phát hành 241,91 triệu cổ phiếu mới, tỷ lệ phát hành 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu. Giá trị phát hành theo mệnh giá tương đương gần 2.420 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

    Trên BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của công ty, năm 2015, Vinamilk lãi sau thuế gần 7.800 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm là 5.391 tỷ đồng; nguồn quỹ đầu tư phát triển dư 3.291 tỷ đồng.

    Dự kiến sau phát hành, Vinamilk sẽ nâng vốn điều lệ lên trên 14.500 tỷ đồng.

    Hiện tại,Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất của Vinamilk, SCIC sẽ nhận về trên 108 triệu cổ phiếu mới.

    Vinamilk sắp chi 4.800 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 tỷ lệ 40
    Thạch Lâm
  8. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Đầu tư 2,2 tỷ USD xây dựng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    TS Nguyễn Đình Cung: Việt Nam chưa có thị trường đúng nghĩa, nhìn đâu cũng méo mó thiên lệch

    Ngày 3/8, Công ty JanaKuasa (Malaysia) tổ chức động thổ xây dựng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
    Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 được xây dựng trên diện tích 60ha, gồm 2 tổ máy có tổng công suất 1.200MW, với vốn đầu tư 2,2 tỷ USD và dự kiến thi công hoàn thành trong 5 năm.

    Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 do Công ty JanaKuasa làm chủ đầu tư theo hình thức BOT, với thời gian vận hành 25 năm sẽ bàn giao lại cho Chính phủ Việt Nam.

    Như vậy, tính đến nay, Trung tâm Điện lực Duyên Hải đã có Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 hoàn thành vận hành thương mại hòa lưới vào điện quốc gia; Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 đang vận hành thử nghiệm tổ máy số 1 và triển khai xây dựng tổ máy số 2; Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đang xây dựng và Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 đã làm lễ động thổ.

    Trung tâm Điện lực Duyên Hải thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.

    Dự án gồm 4 nhà máy nhiệt điện đốt than công nghệ tuabin ngưng hơi truyền thống có tổng công suất khoảng 4.308MW, với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, được xây dựng trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với tổng diện tích hơn 878ha./.
  9. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Doanh nghiệp họ 'FDI' đồng loạt báo lãi lớn so với cùng kỳ
    [​IMG]

    Cả 7/7 doanh nghiệp họ "FDI" trên sàn niêm yết đã cùng báo lãi trong quý 2/2016 trong đó TKU có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất.
    Hiện tại, trên hai sàn niêm yết đang có 7 mã cổ phiếu “FDI” kinh doanh trong các ngành nghề vật liệu, xây dựng, hàng tiêu dùng và gia dụng và ngành dịch vụ.

    Doanh nghiệp FDI có một thời gian kinh doanh rất lẹt đẹt, còn được gọi là nhóm cổ phiếu hai không, "không hiệu quả và không minh bạch". Tuy nhiên trong vài quý trở lại đây các doanh nghiệp này đã có những chuyển biến tích cực. Và với kết quả kinh doanh quý 2 vừa được các doanh nghiệp này công bố có thể thấy một bức tranh đầy khởi sắc.

    Tạo ra tổng doanh thu 1.356 tỷ đồng

    7 doanh nghiệp FDI riêng quý 2 tạo ra tổng doanh thu 1.355,63 tỷ đồng giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó KMRNAG có doanh thu tăng trưởng, 5 doanh nghiệp còn lại có doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ.

    Trong đó đáng chú ý nhất là mức tăng trưởng doanh thu của NAG, với 143,34 tỷ đồng tăng gần 40% so với quý 2/2015, theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân là từ đầu năm công ty đã tập trung phát triển thị trường và thực hiện các chương trình khuyến mại bán hàng.

    Một doanh nghiệp khác cũng có mức tăng trưởng doanh thu khá là KMR, nguyên nhân cũng là do công ty đã đẩy mạnh công tác marketing và tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng mới.

    Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp có mức doanh thu sụt giảm mạnh nhất là TCR giảm trên 20%.

    [​IMG]

    Lãi tổng cộng 103,4 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ

    Cả 7/7 doanh nghiệp FDI đã đồng loạt báo lãi trong quý 2/2016, trong đó đáng chú ý nhất là mức tăng trưởng của Công nghiệp Tung Kuang (TKU), mặc dù doanh thu sụt giảm nhưng nhờ tiết kiệm chi phí nên TKU lãi ròng 38,4 tỷ đồng – Đây cũng là mức lãi cao nhất qua các quý kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết. Nagakawa (NAG) nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh đã báo lãi 6,64 tỷ đồng tăng mạnh so với con số hơn 20 triệu đồng cùng kỳ 2015.

    CYC và TCR sau mức lỗ trong quý 2/2015 đã cùng báo lãi trong quý 2/2016 trong đó TCR lãi ròng hơn 14 tỷ đồng nhờ giảm chi phi giá gas trong giá thành, giảm chi phí khấu hao, giảm lỗ chênh lệch tỷ giá và giảm lãi tiền vay.

    Quốc tế Hoàng Gia (RIC) mặc dù doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ nhưng lại khả quan hơn 2 quý kinh doanh trước đó, việc khu vực Bãi Cháy (khu công viên trước đây của công ty), Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long đang triển khai san lấp mặt bằng đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu của công ty trong 3 quý gần đây và khiến RIC lỗ trong cả quý 4/2015 và quý 1/2016.

    [​IMG]

    Trong nhóm các cổ phiếu FDI hiện RIC nằm trong diện cảnh báo từ 26/08/2015 do LNST chưa phân phối tại 30/6 âm theo BCTC SXBN 2015, CYC nằm trong diện kiểm soát từ 7.4.2016 do LNST 2014, 2015 âm.

    Kết thúc nửa đầu năm 2016, nhóm cổ phiếu FDI đạt mức tăng giá trung bình 26,5% trong đó TYAlà cổ phiếu có mức tăng giá tốt nhất, cổ phiếu này đã tăng từ mức 9.300 đ/CP trong phiên giao dịch đầu năm lên mức 19.000 đ/CP chốt phiên ngày 30/6/2016.
  10. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    • Gửi: 10:24 Thứ tư, 03/08/2016
    Tháng 7: VN-Index cao nhất 8 năm, khối ngoại mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng
    Tỷ phú Buffett dằn mặt Donald Trump: Con khỉ còn làm tốt hơn ông[/paste:font]
    Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 7 đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc. Chỉ số VN-Index đã đánh dấu mức điểm cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, tuy nhiên, cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index có thời điểm đã phải chịu áp lực giảm đáng kể. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7, chỉ số VN-Index vẫn giữ được mức 652,23 điểm, tức tăng 3,2% so với tháng 6, trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 1,2% xuống mức 81,75 điểm.

    Những diễn biến giao dịch của khối ngoại trong tháng 7 vừa qua cũng phần nào phản ảnh diễn biến của hai chỉ số VN-Index và HNX-Index. Trong khi khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên HOSE, nhưng lại giảm mua ròng trên HNX.

    Tính chung cả hai sàn, khối ngoại đã thực hiện mua vào hơn 268 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 8.714,6 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 195 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 7.429,79 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt gần 72,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt hơn 1.274,8 tỷ đồng.

    Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng tới hơn 1.204,7 tỷ đồng (gấp 9,8 lần giá trị mua ròng của tháng 6), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 63,9 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Hai cổ phiếu thép HPG và HSG có những diễn biến trái ngược nhau trong tháng 7, trong khi HPG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt tới hơn 286,3 tỷ đồng thì HSG bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 176,5 tỷ đồng.

    Đứng sau HPG về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE trong tháng 7 là VCB và SSI, với giá trị mua ròng đạt lần lượt 213 tỷ đồng và 192 tỷ đồng. Đáng chú ý, chứng chỉ quỹ ETF E1VFVN30 bất ngờ được khối ngoại mua ròng lên tới hơn 121 tỷ đồng.

    Trong khi đó, MSN đứng thứ 2 về giá trị bán ròng, đạt hơn 175 tỷ đồng. PVD và KSB có giá trị bán ròng lần lượt 89,4 tỷ đồng và 70,7 tỷ đồng.

    Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn nối dài chuỗi mua ròng kể từ đầu năm 2016 tới nay, tuy nhiên, giá trị mua ròng trong tháng 7 lại giảm 60% so với tháng 6 và đạt hơn 70 tỷ đồng.

    [​IMG]

    PVS trong tháng 7 được khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 110,6 tỷ đồng. Tiếp sau đó, hai mã VND và SCR đạt lần lượt 67 tỷ đồng và 30,4 tỷ đồng.

    Chiều ngược lại, KLS bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 101,2 tỷ đồng. Được biết, cổ phiếu KLS đã bị hủy niêm yết kể từ ngày 21/7/2016. Bên cạnh đó, NTP và NET bị bán ròng lần lượt 54,3 tỷ đồng và 47,8 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này