Khó cho a tôi mang giấy lên sàn rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Zozo6789, 22/01/2022.

3919 người đang online, trong đó có 410 thành viên. 08:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2456 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. Zozo6789

    Zozo6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2019
    Đã được thích:
    1.784
  2. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.042
    P_BBS thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  3. HoangHaimK

    HoangHaimK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2021
    Đã được thích:
    1.206
  4. Locton123

    Locton123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    728
    Các tội như này nên xử hình sự 1 vài vụ để răn đe làm gương cho trong sạch thị trường.... chả khác gì lừa đảo....
  5. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.665
    Anh quyết giờ cả xã hội ruồng bỏ rồi
  6. expensive1

    expensive1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    34
    Quên mất thời gian Đem kể chuyện Xưa: 2019 - 2020.
  7. nguyenquangbinh

    nguyenquangbinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    1.662
    Rơi ở đâu gấp đôi ở đấy, Tổng thống El Salvador tiếp tục ‘bắt đáy’ 410 bitcoin giá chỉ 15 triệu USD
    22-01-2022 - 09:33 AM | Thị trường



    BÁO NÓI - 00:00


    [​IMG]
    "El Salvador vừa mua 410 #bitcoin với giá chỉ 15 triệu USD", Tổng thống của đất nước này viết trên Twitter.


    El Salvador đang tham gia rất sâu vào làn sóng tiền điện tử, ngay cả trong giai đoạn con sóng đó đang gập ghềnh nhất.

    Quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin vừa tiếp tục "bắt đáy" 410 Bitcoin (giá khoảng 14,8 triệu USD), Tổng thống quốc gia này viết trên Twitter hôm 21/1.

    "Tôi nghĩ tôi có thể bị lỡ mất con sóng này", vị Tổng thống 41 tuổi Nayib Bukele viết trên Twitter hôm 14/1. Một tuần sau, ông viết rằng ông thực ra đã "không lỡ sóng" và quốc gia của ông đã "vừa mua 410 Bitcoin với giá chỉ 15 triệu USD".

    Đoạn tweet nhanh chóng thu về gần 20.000 like sau một giờ đăng tải. Bitcoin, từng có giá gần 70.000 USD hồi tháng 11/2021, hiện đã giảm 40% giá trị.

    Dựa vào xu hướng tăng giá của Bitcoin (trong 5 năm qua, Bitcoin tăng 3.837%), nhiều nhà đầu tư tin rằng đây là thời điểm để "bắt đáy".

    Hiện chưa rõ Tổng thống El Salvador sử dụng quỹ gì để mua số Bitcoin kể trên nhưng ông cho biết ông mua Bitcoin bằng điện thoại của mình.

    Tổng thống Bukele là người cực kỳ cuồng nhiệt với tiền điện tử. Ngay cả khi GDP quốc gia của ông chỉ ở mức 24,64 tỷ USD, ông vẫn nói về tham vọng xây dựng một "thành phố Bitcoin".

    Theo tính toán của Bloomberg, El Salvador đã lỗ 14% kể từ khi bắt đầu "bắt đáy Bitcoin vào tháng 9/2021, tính đến 13/1/2022. Cụ thể, Tổng thống Nayib Bukele đã mua ít nhất 1.391 Bitcoin với số tiền chi ra khoảng 71 triệu USD (trung bình 51.056 USD/BTC). Tính đến ngày 13/1, số Bitcoin đó chỉ có giá trị 61 triệu USD. Khi Bitcoin giảm xuống còn khoảng 36.350 USD hôm 22/1, khoản lỗ còn tăng cao hơn nữa.

    Liên tục khoe những màn bắt đáy Bitcoin ‘đỉnh cao’, vị tổng thống nổi tiếng này lại đang lỗ chổng vó vì 'người tính không bằng trời tính'
    Tiêu Dao

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp th
  8. Tungpro2020

    Tungpro2020 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/11/2020
    Đã được thích:
    3.873
    Ma giáo báo cáo tc ......Đó là sở trường của a tôi :))
    Giờ thì hết thời rồi,nâng hàng để cho bọn này làm loạn thì hỏng
  9. nguyenquangbinh

    nguyenquangbinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    1.662
    Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp người về quê đón Tết, hành khách rồng rắn xếp hàng dài check in
    22-01-2022 - 10:05 AM | Thời sự


    BÁO NÓI - 2:46


    Những ngày qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã nhộn nhịp trở lại khi hàng nghìn người bắt đầu rời TP.HCM về quê đón Tết sớm. Tại quầy check in đều có rất đông người rồng rắn xếp hàng chờ làm thủ tục.








    Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp người về quê đón Tết, hành khách rồng rắn xếp hàng dài check in

    [​IMG]
    Những ngày qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã nhộn nhịp trở lại, lượng khách ngày càng đông hơn dịp gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

    [​IMG]
    Ô tô đậu xếp hàng dài chở khách đến sân bay về quê đón Tết sớm. Khung cảnh nhộn nhịp này trái ngược hoàn toàn cách đây khoảng 2 tháng

    [​IMG]
    Dòng người vội vã rời ô tô mang hành lý vào nhà ga để check in

    [​IMG]
    Chị Hằng (quê Đà Nẵng) mang theo 2 con về quê, vừa để đón Tết sớm vừa để tự cách ly vài ngày trước khi đón Tết cùng gia đình. "Chồng tôi còn ở lại làm việc, tôi xin được làm online nên tranh thủ đưa con về quê sớm", chị Hằng chia sẻ.

    [​IMG]
    Trong trong nhà ga đã nhộn nhịp hành khách đang chờ làm thủ tục check in. Hầu hết các quầy làm thủ tục của các hãng hàng không đều đông người xếp hàng

    [​IMG]
    Hiện tại trước khi lên máy bay, hành khách chưa tiêm đủ vaccine hoặc trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine đều phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Ngoài ra hành khách đều phải khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid khi lên máy bay

    [​IMG]
    Các chuyến bay từ chiều đến tối những ngày qua đều chật kín, trong đó nhiều nhất là các tỉnh miền Trung và Hà Nội

    [​IMG]
    Khu vực cân hành lý ký gửi cũng đông đúc hành khách chờ

    [​IMG]
    Quầy làm thủ tục của Pacific Airlines có nhiều hành khách ngồi chờ từ sớm với hành lý là những gói quà Tết mang về cho gia đình

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đặc biệt tại quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines luôn đông nghẹt khách. Nhiều hành khách rồng rắn xếp thành nhiều hàng dài

    [​IMG]
    Theo Cục Hàng không Việt Nam, với kết quả khai thác thời gian vừa qua và tỷ lệ đặt chỗ cho giai đoạn Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của nhân dân từ TP.HCM về các địa phương trong cả nước vào giai đoạn Tết đã tăng trở lại

    [​IMG]
    Hiện Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các hãng hàng không chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không; tránh ùn tắc tại các cảng hàng không và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Chính phủ

    [​IMG]
    Do số lượng khách tăng đột biết nên nhiều người phải chờ lâu mới check in thành công

    [​IMG]
    Hành khách ngơ ngác tìm quầy làm thủ tục do sân bay đông người

    [​IMG]
    Do hành khách mang rất nhiều hành lý là những món quà Tết cho gia đình nên khu vực vào ký gửi quá tải, khách phải xếp hàng dài

    [​IMG]
    Khu vực lên chỗ kiểm tra an ninh cũng ùn ứ đôi lần do hành khách quá đông

    [​IMG]
    Mặc dù vậy, khu vực kiểm tra an ninh lại "dễ thở" hơn với hành khách nhờ sự sắp xếp và điều phối hợp lý. Khu vực này không quá tải như chỗ làm thủ tục check in

    https://kenh14.vn/anh-clip-san-bay-...n-xep-hang-dai-check-in-20220121210958314.chn

    Theo Tứ Quý

    Nhịp Sống Việ
  10. Zozo6789

    Zozo6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2019
    Đã được thích:
    1.784
    tết nhất khả năng a tôi lại kiếm xí từ bb =))

Chia sẻ trang này