KHỦNG KHIẾP: MR Phước Vũ đã mang 4000 tỷ ra để BẢO LÃNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 26/08/2016.

7750 người đang online, trong đó có 1176 thành viên. 12:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19393 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Các quỹ đua nhau thoái vốn nhưng Quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam lại đặt cược vào Thế giới Di động
    [​IMG]
    Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Nhóm quỹ của Dragon Capital vừa mua thêm MWG và tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,33%.
    Trong thời gian qua, cùng với việc giá cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới di động chinh phục đỉnh cao lịch sử thì các quỹ ngoại đã đồng loạt thoái vốn khỏi doanh nghiệp này. Tuy nhiên, quỹ ngoại lớn nhất Việt Nam lại làm ngược lại, mua thêm và trở thành cổ đông lớncủa MWG.

    Nhóm quỹ của Dragon Capital tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,33%

    Nhóm cổ đông nước ngoài có liên quan đến Dragon Capital vừa thông báo đã mua thêm cổ phiếu MWG và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp. Tổng số lượng cổ phiếu mà nhóm cổ đông này nắm giữ sau giao dịch là hơn 7,8 triệu cổ phiếu tương đương 5,33%. Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) vẫn nắm 3,64%.

    Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited (quỹ con của VEIL) đã mua vào 730.000 cổ phiếu để sở hữu 0,5% vốn cổ phần. Một số quỹ liên quan như Norges Bank nâng tỷ lệ lên 0,85%; The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE, LTDC nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,03%.

    Trong khi đó DC Developing Markets Strategies Public Limited Company giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 0,31%.

    Dragon Capital là một trong các quỹ nước ngoài lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với vị trí thứ 6 trong danh sách 8 nhà đầu tư lớn nhất sở hữu tài sản giá trị trên 1 tỷ USD. Chỉ riêng quỹ VEIL có quy mô hơn 950 triệu USD.

    Hành động này của Dragon Capital gây chú ý trong bối cảnh các quỹ ngoại khác vừa ồ ạt thoái vốn khỏi Thế giới di động. Ví dụ như Ntasian Discovery Master Fund bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,76% vốn và không còn là cổ đông lớn. Mekong Capital – một trong những quỹ lớn nhất thị trường Việt Nam đã và đang thực hiện bán MWG.

    Hồi cuối tháng 4, cổ đông lớn CDH Electric Bee Limited cũng đã thực hiện chuyển quyền sở hữu hơn 4,4 triệu cp MWG sang 9 tổ chức khác và chỉ còn nắm giữ 5,27%.

    Cổ đông ngoại thay máu, MWG “đường ta ta cứ đi”

    Trong khi các cổ đông nước ngoài đang giao dịch sôi nổi thì cổ phiếu MWG đã đạt mức tăng trưởng rất cao từ giữa tháng 5 đến nay: gần 90%.

    Diễn biến giá cổ phiếu MWG 3 tháng qua

    Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng vậy. Theo con số thông báo mới nhất, tổng doanh thu 7 tháng đạt 23.278 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 981 tỷ đồng, tăng 71% cùng kỳ. MWG cho biết, số siêu thị tính đến cuối tháng 7 đã lên tới con số 1.000 siêu thị.

    [​IMG]

    Một điều khiến cho NĐT đang kỳ vọng vào MWG chính là game Pokemon Go. Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch (Trưởng phòng môi giới số 6, CTCK SSI), xu hướng trò chơi này sẽ làm tăng doanh số bán thiết bị phần cứng tương tự như trào lưu phát triển xe Uber, Grab tại Việt Nam trong năm 2014-2015 đã làm doanh số các hãng xe Trường Hải (Kia Morning), Savico (SVC)... tăng đột biến.

    Theo hãng phân tích GFK, doanh số bán điện thoại trong nửa đầu năm 2016 đã tăng 27% là do người dùng chuyển đổi từ điện thoại phổ thông sang điện thoại thông minh. Vì vậy hãng này dự báo doanh số bán trong năm 2017 sẽ tiếp tục tăng 20% nhờ sản lượng bán tăng trưởng và giá bán cũng tăng theo.

    Cổ phiếu Thế giới Di động liên tục phá đỉnh, Mekong Enterprise Fund thoái một phần vốn chốt lãi
    Minh Châu

    Theo Trí thức trẻ
    --- Gộp bài viết, 26/08/2016, Bài cũ: 26/08/2016 ---
    Ồ. có bài báo ông ấy nhận là tiến sĩ, nhà thơ, nhà luận, doanh nhân văn hóa đó ... :))
  2. ongthevinh

    ongthevinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    0
    bác có đọc kỹ ko, khi nào giống *******, khác công nghệ thì sao xả thải giống ******* được, vậy coi như hòa cả làng rồi.
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Xứng hay ko cũng là do em cảm nhận
    Thị Nở em thấy xứng thì vẫn là xứng
    Hoa hậu thế giới em thấy ko xứng thì đối với em vẫn là ko xứng
    Ko nên lấy chuẩn mực của người khác để áp vào mình
    Sống cuộc đời của người khác thì vô nghĩa lắm :D
    --- Gộp bài viết, 26/08/2016, Bài cũ: 26/08/2016 ---
    bác cũng nên đọc cho kỹ
  4. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Doanh nghiệp thủy sản: Lợi nhuận tăng vọt bất chấp khó khăn bủa vây
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Hùng Vương
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: KQKD quý 2/2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ngành thủy sản liên tục đối mặt với khó khăn trong cả nuôi trồng và khai thác thủy sản do hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường,... nhưng doanh thu bình quân của ngành vẫn tăng trưởng với mức khá ấn tượng.
    Thống kê số liệu báo cáo tài chính quý II/2016 của 17 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán cho thấy tại ngày 30/6/2016, tổng tài sản của nhóm doanh nghiệp này đạt mức 44.146 tỷ đồng, tăng 20,51% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tăng 21,6%, đạt mức 15.745 tỷ đồng.

    Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ngành thủy sản liên tục đối mặt với khó khăn trong cả nuôi trồng và khai thác thủy sản do hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; sự cố môi trường xảy ra ở một số tỉnh, đặc biệt 4 tỉnh ven biển miền Trung nhưng nhìn chung, doanh thu thuần bình quân của ngành vẫn tăng trưởng với mức khá ấn tượng.

    Theo thống kê của chúng tôi, doanh thu thuần của 17 doanh nghiệp trong kỳ qua tăng tới 40,4%, đạt 14.338 tỷ đồng, lãi gộp đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ. Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp lại chỉ đạt 10,95%, giảm so với mức 11,81% so với cùng kỳ năm trước.

    Một tín hiệu đáng mừng khác là hàng tồn kho của các doanh nghiệp cũng có xu hướng giảm nhẹ. Tính chung 17 doanh nghiệp có số dư hàng tồn kho tại ngày 30/6/2016 ở mức 12.702 tỷ đồng, giảm bình quân 3,6% so với cùng kỳ.

    Đáng chú ý, kết thúc quý II/2016, lợi nhuận trước thuế của nhóm doanh nghiệp này đã tăng bình quân tới 78,5% so với cùng kỳ.

    Ngoại trừ ANV, ICFVNH bị lỗ, trong số 14 doanh nghiệp còn lại có 7 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng từ 32% đến 341,4%. Trong đó, HVG vẫn khẳng định “ngôi vương” với mức lợi nhuận 270 tỷ đồng, tăng trưởng tới gần 270% so với cùng kỳ năm trước.

    Đáng chú ý, trong 3 mảng chính đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của HVG là thủy sản, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thì thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chế biến có sự tăng trưởng mạnh hơn cả, đồng thời có biên lợi nhuận tăng vọt, trong khi mảng thủy sản thì ngược lại. HVG cho biết, nguyên nhân lợi nhuận lỳ này tăng đột biến là do trong quý, công ty nhập khẩu về 127.000 tấn bã đậu nành và tiêu thụ ngay với giá tốt.

    [​IMG]

    Vĩnh Hoàn (VHC) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành cá tra với việc đóng góp 16% với giá trị xuất khẩu cả nước (đạt gần 140 triệu USD). Kết thúc quý II, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 2.066 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 206,5 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ 2015. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận Vĩnh Hoàn tăng 61% so với cùng kỳ lên 307 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch cả năm.

    Tuy nhiên, ở thái cực khác, một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khá bi đát trong kỳ. CTCP Nam Việt (mã ANV) là một ví dụ điển hình.

    Kết thúc quý II/2016, doanh nghiệp này bất ngờ báo lỗ hơn 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, ANV vẫn lãi gần 6 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty ghi nhận hơn 53 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi và khoản lỗ 114,5 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết - đây chính là khoản lỗ do công ty DAP2 – Vinachem gây nên. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu gần 1.341 tỷ đồng, lỗ sau thuế 112 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty báo lãi 20,3 tỷ đồng.

    Không đến nỗi “thê thảm” như ANV, nhưng Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản (mã ICF) và Thủy sản Việt Nhật (mã VNH) cũng vừa có một kỳ kinh doanh không mấy khả quan khi đồng loạt báo lỗ lần lượt 5 tỷ và 5,5 tỷ đồng, tăng lỗ so với cùng kỳ năm trước.

    Được biết, giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015 dù thời tiết không thuận lợi kéo dài và sự cố môi trường. Trong khi đó, các thị trường có tiềm năng tiêu thụ đều có giá trị xuất khẩu tăng mạnh như Mỹ (+10,9%), Trung Quốc (+49,06%), Thái Lan (+9,92%) và Anh (+8,83%).

    Trong một báo cáo mới ra, SSI Retail Research cho rằng, VHC - nhà xuất khẩu cá tra lớn nhất, sẽ được hưởng lợi lớn trong năm 2016 nhờ không bị áp thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ và mảng collagen và gelatin sẽ bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ năm 2016. Trong khi đó, với FMC - nhà xuất khẩu tôm hàng đầu, việc mở rộng thêm 50ha vùng nuôi sẽ giúp tăng sản lượng tôm nguyên liệu thêm 30%, đồng thời, đây cũng là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ Hiệp định FTA ViệtNam–EU vào năm 2017.

    Lợi nhuận doanh nghiệp thủy sản: Hai nửa sáng tối
    Theo Trần Thúy

    BizLIVE
  5. SatthuTokyo

    SatthuTokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.149
    Vũ hay bất kỳ ai làm kinh doanh thì cũng giống nhau cả thôi, không thủ đoạn không chèn ép không đạp thằng này lật con kia thì sống sao được trên thương trường, bước vào kinh doanh là bước vào con đường mà người tham gia nửa là đối tác nửa là kẻ thù rồi.
    Nên mấy cái trò mặc áo nâu sồng lần tràng hạt điều hành doanh nghiệp là cái trò rởm đời lừa gạt thiên hạ. Theo Phật thì phải giao lại cơ nghiệp cho vợ con mà lên núi tĩnh tâm, *** ai lại ngày tham gia chém giết tối về tụng kinh
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    chèn ép gì, đó là kinh doanh, là cạnh tranh
    ko làm thế thì sao có sản phẩm tốt giá tốt cho chúng sinh
    tùy cách nghĩ thôi :))
    người thành công luôn nghĩ theo hướng tích cực
    kẻ thất bại luôn tìm tới sự tiêu cực :D
  7. choichungdencung

    choichungdencung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Đã được thích:
    2.554
    [​IMG]
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    ******* chuyến nốt 250 triệu USD bồi thường vào cuối tuần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùm ảnh hiện trường máy bay quân sự L-39 rơi

    Về khoản bồi thường 500 triệu USD, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đề nghị MTTQ Việt Nam giám sát chặt chẽ ngay từ đầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.
    Sáng nay (26/8), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hải sản, thủy sản chết hàng loạt. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

    Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, đến thời điểm này ******* đã chuyển vào kho bạc 250 triệu USD tiền bồi thường.

    Còn 250 triệu USD còn lại ******* đã hứa sẽ chuyển nốt vào ngày 28/8. Cũng theo Thứ trưởng Chí, đến nay, mới chỉ có tỉnh Thừa Thiên - Huế có báo cáo về phương án hỗ trợ, còn 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh chưa báo cáo.

    Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhận định: Quốc gia nào cũng phải trải qua thời kỳ khoảng hoảng môi trường như vậy. Ở Việt Nam, chúng ta cũng đã quan tâm nhiều đến môi trường, nhưng vì phát triển kinh tế, nhiều tỉnh vẫn luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hơn là vấn đề môi trường.

    “Về sâu xa, xung đột môi trường sẽ dẫn đến xung đột kinh tế và cả xung đột chính trị”, Thứ trưởng Nhân nói.

    Về việc triển khai 500 triệu USD bồi thường của *******, lãnh đạo Bộ TN&MT đề nghị MTTQ Việt Nam giám sát chặt chẽ ngay từ đầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là dành tối đa để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Bảo đảm làm sao số tiền bồi thường phải đến được tay người dân đúng mục đích, không có thất thoát, tiêu cực.

    Bao giờ ngư dân miền Trung nhận được tiền đền bù vụ *******?
    Theo Trần Hoàng

    Tiền phong
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Khoai tây ngu hơn khoai lang :)))




    Quỹ lương hưu lớn nhất thế giới thua lỗ 52 tỷ USD vì đầu tư chứng khoán

    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm quan chức cựu đồng minh Chu Vĩnh Khang bị bắt

    Quỹ lương hưu đầu tư lớn nhất thế giới (GPIF) vừa báo lỗ khủng trong quý II/2016 do những biến động trên thị trường chứng khoán và đồng yên tăng giá.
    Theo báo cáo được công bố ngày hôm nay tại Tokyo, số tài sản của quỹGPIF Nhật Bản đã giảm 3,9% trong quý II/2016, tương đương với 5.200 tỷ yên (52 tỷ USD), xuống còn 129.700 tỷ yên.

    Như vậy, khoản lợi nhuận 4.100 yên từ việc đầu tư chứng khoán trong quý IV/2014 và quý I/2015 đã tan thành mây khói. Đây là lần thứ hai, quỹ này báo lỗ kể từ khi quyết định nâng gấp đôi lượng chứng khoán nắm giữ, giảm trái phiếu và các tài sản nợ khác vào tháng 10/2014.

    Lý do gây nên khoản lỗ 52 tỷ USD đến từ những biến động bất lợi trên thị trường chứng khoán cùng với đồng yên mạnh lên khiến cho giá tài sản nước ngoài khi chuyển về nước sụt giảm. Tuy nhiên, đối với ngân hàng tín thác Sumitomo Mitsui, không có lý do gì để thay đổi chiến lược đầu tư hiện tại.

    Quỹ GPIF Nhật Bản chịu đòn tấn công từ hai phía: chứng khoán giảm đồng thời yên tăng giá.

    “Kể từ khi quỹ quyết định đầu tư gắn chặt với động thái của thị trường, lỗ có xảy ra cũng là điều dễ hiểu”. Ayako Sera – nhà phân tích chiến lược thị trường tại ngân hàng tín thác Sumitomo Mitsui tại Tokyo cho biết. “Quỹ GPIF Nhật Bản quá lớn, do đó khoản lỗ của nó cũng rất đồ sộ ngay cả khi thị trường chỉ biến động nhẹ”.

    Các mã cổ phiếu quỹ GPIF Nhật Bản nắm giữ giảm 7,4%, trong cùng giai đoạn đó, chỉ số Topix Nhật Bản giảm 7,5%. Bên cạnh đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong nước, các mã cổ phiếu nước ngoài quỹ này nắm giữ cũng giảm 7,8%, trong khi tài sản nợ nước ngoài giảm 8% cùng với đồng yên tăng 9,1% so với đồng USD. Dòng đầu tư duy nhất đem lại lợi nhuận cho quỹ là trái phiếu trong nước do chính sách lãi suất âm của NHTW Nhật Bản đẩy lợi suất trái phiếu giảm, giá tăng.

    Cho đến cuối tháng 6, quỹ GPIF Nhật Bản nắm giữ 21% là cổ phiếu nội địa và 39% là trái phiếu nội địa. Tỷ lệ cổ phiếu nước ngoài nắm giữ cũng tăng lên 21%, trong khi nợ nước ngoài chiếm 13%. Phía GPIF dự kiến sẽ điều chỉnh tỷ lệ này thành 25% cho cả cổ phiếu trong nước và nước ngoài, 35% trái phiếu trong nước và 15% nợ nước ngoài.

    Trong một thông báo gần đây, lãnh đạo GPIF Shinichiro Mori thể hiện niềm tin tích cực vào triển vọng lợi nhuận trong quý III. Chỉ số Topix ffax tăng 3,4% kể từ đầu tháng 7.

    Không phải Mỹ, châu Âu và Nhật Bản sẽ định đoạt đồng USD
    Bình Minh

    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg
  10. luonguct

    luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Đã được thích:
    13.685
    Vụ nòi giống còi cọt đóng góp lớn nhất là VNM nhé! Lẽ ra phải giữ vai trò điều tiết giá sữa để dân được mua sữa với giá hợp lý. Đằng này lại liên kết/bắt tay với các hãng sữa khác để bán sữa với giá cắt cổ cho dân Việt. Doanh nghiệp thì lợi nhuận nhưng giống nòi thì ngày càng còi cọc.

Chia sẻ trang này