LAF dưới 70 mua vào ngay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanh9001, 02/12/2007.

2475 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 05:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1856 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. thanh9001

    thanh9001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    1
    LAF dưới 70 mua vào ngay

    dự kiến quý 4 lải gần 40 tỹ.nội bộ nó đang tranh mua ầm ầm.người ngòai thì nói giá 50 là quá cao.ko hiểu nổi.
  2. thanh9001

    thanh9001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    1
    chắc ko ai còn laf thì phải
  3. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    CỤ NÓI NHỎ THÔI ĐỂ CÒN MUA CHỚ....
  4. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    Các tỉnh Đông Nam Bộ trúng mùa điều

    (Ngay phat tin: 13/11/07)

    (ICARD-13/11/2007) - Các tỉnh Đông Nam Bộ hiện có trên 260.000 ha điều, chiếm 65% tổng diện tích điều cả nước. Một số tỉnh có diện tích điều tập trung là: Bình Phước trên 120.000 ha, Đồng Nai trên 60.000 ha, Đắk Nông gần 30.000 ha. ^Năm nay, các tỉnh Đông Nam Bộ trúng mùa điều, đời sống đồng bào miền núi được cải thiện đáng kể.

    Với năng suất bình quân 12 tạ/ha và giá tiêu thụ 17.000 đồng/kg hạt, nông dân có thể thu trên 20 triệu đồng/ha, Những người thâm canh giỏi có thể đạt trên 30 triệu đồng/ha, mức kỷ lục từ trước đến nay.

    Điều là loại cây thích nghi với đất bạc màu, chịu được khô hạn và khí hậu khắc nghiệt, không đòi hỏi chế độ chăm sóc công phu. Vì vậy cây điều đang trở thành cây công nghiệp lâu năm chủ lực của các tỉnh Đông Nam Bộ. Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước, diện tích điều tại địa phương tăng lên rất nhanh nhờ hiệu quả kinh tế thiết thực, có khả năng đạt đến 140.000 ha vào năm 2010. Các huyện có diện tích điều tập trung lớn nhất của Bình Phước gồm: Phước Long, Bù Đăng, Thị xã Đồng Xoài, Đồng Phú...

    Để giúp nông dân khai thác tốt lợi thế cây điều nhằm, tăng thêm nguồn hàng hóa quan trọng phục vụ chế biến xuất khẩu, các tỉnh Đông Nam Bộ đang xây dựng những chương trình cụ thể nhằm phát triển và thâm canh điều theo hướng khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, khuyến khích thay đổi cơ cấu giống nhằm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng điều nguyên liệu. Đặc biệt, các tỉnh khuyến khích nông dân tăng nhanh diện tích trồng các giống điều cao sản chất lượng cao từ tỉ lệ 30% hiện nay lên 50% diện tích trồng điều cao sản vào năm 2010. Riêng hai huyện đông đồng bào dân tộc của tỉnh Bình Phước là Phước Long và Bù Đốp vụ điều 2007 - 2008 đã trồng thêm 2.000 ha điều. Ngoài ra, với việc xen canh ca cao dưới tán điều đang được thực nghiệm có kết quả tại các tỉnh Đông Nam Bộ cũng mở ra một tương lai mới cho loại cây trồng có giá trị kinh tế cao này./.
  5. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    nguồn tin chính xác 2 tháng quý 4(tháng 10 và 11 năm 2007) lợi nhuận sau thuế là 15 tỷ, quý 4 còn tháng 12 nữa, dự kiến khoảng 6 tỷ.

    Vậy tổng 4 quý lợi nhuận dự kiến : 21 tỷ + 11 tỷ(với quý 3) + 2 tỷ(quý 2) - 2 tỷ(quý 1 âm)= 32 tỷ / vốn 57 tỷ...

    tính qua thì LAF có EPS khoảng 6000, vậy giá phải 8x đến 9x

    Nhưng còn tăng vốn từ 57 tỷ lên 120 tỷ mới là quan trọng.....
  6. thanh9001

    thanh9001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    1
    lại còn tăng vốn nửa.chuyến này thì ea mình lấy vợ được rồi
  7. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    http://thongtinthuongmaivietnam.vn/IWINews.aspx?ID=59843&CatalogID=2014


    Tình hình xuất khẩu hạt điều trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2007
    15/11/2007

    Kết thúc 3 quý đầu năm 2007, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 109 ngàn tấn, kim ngạch đạt 457 triệu USD, tăng 19% về lượng, 25% về kim ngạch so với 3 quý đầu năm ngoái. Trong đó, tháng 9/2007 đạt 13,6 ngàn tấn, kim ngạch đạt 60,7 triệu USD, giảm hơn 10% cả về lượng và kim ngạch so với tháng trước, nhưng tăng 4% về lượng, 16% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.


    Diễn biến ngành điều Việt Nam và dự báo cho thời gian tới

    Với nhiều tín hiệu khả quan, nhiều vướng mắc được tháo gỡ, ngành điều Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu, đưa hạt điều bay xa trên đường quốc tế, chiếm giữ vị trí hàng đầu trên thế giới về xuất khẩu. Tiêu thụ các sản phẩm điều nội địa hiện đã tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước. Hạt điều nước ta đang hội đủ 5 điều kiện cơ bản để tăng khả năng cạnh tranh trên thế giới như: năng suất bình quân đã cao hơn 2 lần so với mức bình quân của thế giới, cao hơn cả Brazil và Ấn Độ; giá thành rẻ, sản lượng xuất khẩu chiếm hơn 50% của thế giới, nhiều doanh nghiệp chế biến đạt công suất thiết kế 10.000 tấn hạt/năm và nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã tạo được chữ tín với khách hàng quốc tế.

    Dự báo, đến năm 2010, tổng nhu cầu tiêu thụ nhân điều ăn liền trong nước ước đạt 4.000-5.000 tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ nhân điều toàn cầu ước khoảng 409.000 tấn. Cũng theo Bộ NN & PTNT, tốc độ tăng về sản lượng buôn bán nhân điều sẽ đạt bình quân 5,7%/năm, giá nhân điều xuất khẩu dự kiến đạt mức 4.621 USD/T.

    Tình hình xuất khẩu hạt điều

    Kết thúc 3 quý đầu năm 2007, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 109 ngàn tấn, kim ngạch đạt 457 triệu USD, tăng 19% về lượng, 25% về kim ngạch so với 3 quý đầu năm ngoái. Trong đó, tháng 9/2007 đạt 13,6 ngàn tấn, kim ngạch đạt 60,7 triệu USD, giảm hơn 10% cả về lượng và kim ngạch so với tháng trước, nhưng tăng 4% về lượng, 16% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu thị trường xuất khẩu tháng 9/2007 gồm 37 thị trường. Dẫn đầu về xuất khẩu trong tháng là 3 thị trường Mỹ, Hà Lan, Trung Quốc, tổng lượng xuất khẩu tới 3 thị trường này đạt 8,9 ngàn tấn, kim ngạch đạt 38,8 triệu USD, chiếm tới 65% về lượng và 64% về kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

    Mỹ ?" nhà tiêu thụ hạt điều hàng đầu của Việt Nam, tính hết tháng 9/2007, kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Mỹ đạt 36 ngàn tấn, kim ngạch đạt 159 triệu USD, tăng 15% về lượng, 24% về kim ngạch so với 9 tháng đầu năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tháng 9/2007 đạt 4,9 ngàn tấn, kim ngạch đạt 22 triệu USD, giảm hơn 10% cả về lượng và kim ngạch so với tháng trước nhưng lại tăng 24% về lượng, 35% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

    Hà Lan ?" nhà tiêu thụ hạt điều lớn thứ 2 của Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2007, xuất khẩu hạt điều đạt 16 ngàn tấn, kim ngạch đạt 69 triệu USD, tăng 72% về lượng, 64% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 9/2007, lượng xuất khẩu đạt 2 ngàn tấn, kim ngạch đạt 8,9 triệu USD, tăng 24% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 8/2006, còn so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 120% về lượng, 129% về kim ngạch.

    Tháng 9/2007, xuất khẩu hạt điều tới Ôxtrâylia đạt 1,1 ngàn tấn, kim ngạch đạt 5,1 triệu USD, giảm hơn 20% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 8/2007, còn so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 20% về lượng, 15% về kim ngạch. Tính hết tháng 9/2007, lượng xuất khẩu đạt 8,7 ngàn tấn, kim ngạch đạt 65 triệu USD, giảm hơn 10% cả về lượng và kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2006.

    Bên cạnh đó, xuất khẩu tới Đài Loan và Singapore tăng, cụ thể: tháng 9/07, xuất khẩu tới Đài Loan đạt 143 tấn, kim ngạch đạt 723 ngàn USD, tăng hơn 40% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 8/2007, còn so với cùng kỳ năm 2006 tăng 180% về lượng, 214% về kim ngạch. Tính chung, 9 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 719 tấn, kim ngạch đạt 3,3 triệu USD, tăng 14% về lượng, 22% về kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2006. Cùng với Đài Loan, xuất khẩu tới Singapore tháng 9/2007 đạt 79 tấn, kim ngạch đạt 405 ngàn USD, tăng 113% về lượng, 133% về kim ngạch so với tháng trước và tăng 315% về lượng, 353% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm 2007, xuất khẩu giảm hơn 20% cả về lượng và kim ngạch so với 9 tháng đầu năm ngoái (đạt 182 tấn, kim ngạch đạt 840 ngàn USD).
  8. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    - Đặc biệt Bác nào muốn anti LAF thì phải đọc nhiều vào mới hiều điều Việt Nam. Hiện tại 3 nước xuất khẩu điều lớn nhất thế giới là Việt Nam, Ấn Độ và Braxin - chiếm khoảng 90% tổng mậu dịch điều- đã thành lập liên minh. Giá cả sẽ được điều tiết có lợi như vậy thì ngành điều VN sẽ phát triển như thế nào? LAF 8x thằng tiến.

    - Theo Phân tích cơ bản các chỉ số của LAF khá tốt. PE hiện tại đang là 20 so với năm ngoái và 2 quý đầu năm đều âm.

    + Đến hôm nay 29/11 theo tin khá chính xác thì LAF đã hoàn thành chỉ tiêu về LN của năm là 22 tỷ. Tiến đến còn tháng 12 sẽ vượt khoảng 15%. Các Bác tự tính xem giá LAF sẽ đi về đâu.

    - Theo PTK: Đố bác nào chỉ ra signal LAF sẽ xuống trong ngắn hạn đó. LAF hiện đang có một hình mẫu đúng sách vở, Bác nào tìm đúng sẽ có một cái tết Mậu Tý của đại gia. ( hihif, không nói nhiều về mô hình này được., vì 8x Tôi đề ra còn quá thấp )
  9. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    Tây Ninh: Xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU gần 6.000 tấn hạt điều nhân

    (Ngay phat tin: 26/11/07)

    (ICARD-26/11/2007) - Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến hạt điều của tỉnh Tây Ninh đã xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc được 5.968 tấn hạt điều nhân, trị giá 24.583 USD; tăng 31,3% về lượng và 35,8% về giá trị so cùng kỳ. ^

    Toàn tỉnh có 9 doanh nghiệp lớn chuyên kinh doanh, chế biến hạt điều, với tổng công suất chế biến đạt khoảng 10.000 tấn nhân/năm. Mỗi năm thu hút trên 5.000 lao động. Ngoài nguồn nguyên liệu thu mua trong tỉnh, các doanh nghiệp còn phải nhập khẩu của Lào, Campuchia, Braxin khoảng trên 20.000 tấn hạt điều thô để chế biến.

    Các doanh nghiệp chế biến hạt điều tại Tây Ninh phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ xuất khẩu thêm khoảng 1.000 tấn nhân theo hợp đồng đã ký với phía đối tác Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc./.

    (Nguon tin: TTXVN)

    Các tỉnh Đông Nam Bộ trúng mùa điều

    (Ngay phat tin: 13/11/07)

    (ICARD-13/11/2007) - Các tỉnh Đông Nam Bộ hiện có trên 260.000 ha điều, chiếm 65% tổng diện tích điều cả nước. Một số tỉnh có diện tích điều tập trung là: Bình Phước trên 120.000 ha, Đồng Nai trên 60.000 ha, Đắk Nông gần 30.000 ha. ^Năm nay, các tỉnh Đông Nam Bộ trúng mùa điều, đời sống đồng bào miền núi được cải thiện đáng kể.

    Với năng suất bình quân 12 tạ/ha và giá tiêu thụ 17.000 đồng/kg hạt, nông dân có thể thu trên 20 triệu đồng/ha, Những người thâm canh giỏi có thể đạt trên 30 triệu đồng/ha, mức kỷ lục từ trước đến nay.

    Điều là loại cây thích nghi với đất bạc màu, chịu được khô hạn và khí hậu khắc nghiệt, không đòi hỏi chế độ chăm sóc công phu. Vì vậy cây điều đang trở thành cây công nghiệp lâu năm chủ lực của các tỉnh Đông Nam Bộ. Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước, diện tích điều tại địa phương tăng lên rất nhanh nhờ hiệu quả kinh tế thiết thực, có khả năng đạt đến 140.000 ha vào năm 2010. Các huyện có diện tích điều tập trung lớn nhất của Bình Phước gồm: Phước Long, Bù Đăng, Thị xã Đồng Xoài, Đồng Phú...

    Để giúp nông dân khai thác tốt lợi thế cây điều nhằm, tăng thêm nguồn hàng hóa quan trọng phục vụ chế biến xuất khẩu, các tỉnh Đông Nam Bộ đang xây dựng những chương trình cụ thể nhằm phát triển và thâm canh điều theo hướng khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, khuyến khích thay đổi cơ cấu giống nhằm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng điều nguyên liệu. Đặc biệt, các tỉnh khuyến khích nông dân tăng nhanh diện tích trồng các giống điều cao sản chất lượng cao từ tỉ lệ 30% hiện nay lên 50% diện tích trồng điều cao sản vào năm 2010. Riêng hai huyện đông đồng bào dân tộc của tỉnh Bình Phước là Phước Long và Bù Đốp vụ điều 2007 - 2008 đã trồng thêm 2.000 ha điều. Ngoài ra, với việc xen canh ca cao dưới tán điều đang được thực nghiệm có kết quả tại các tỉnh Đông Nam Bộ cũng mở ra một tương lai mới cho loại cây trồng có giá trị kinh tế cao này./.

    (Nguon tin: TTXVN)



    Xuất khẩu hạt điều thuận lợi

    (Ngay phat tin: 23/10/07)

    (TTXVN-23/10/2007) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết từ đầu năm đến nay xuất khẩu hạt điều gặp nhiều thuận lợi, hầu hết các thị trường chính đều được mở rộng, lượng hàng xuất khẩu và giá đều tăng. Đến nay, các doanh nghiệp trong cả nước đã xuất khẩu trên 111.000 tấn hạt điều, đạt kim ngạch trên 466 triệu USD. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân đạt 4.184USD/tấn, tăng khoảng 192USD/tấn so với năm trước. ^

    Hiện Việt Nam được đánh giá là quốc gia xuất khẩu hạt điều số một trên thế giới. Hạt điều Việt Nam đã có mặt tại trên 40 nước và vùng lãnh thổ, trong đó đứng đầu là thị trường Hoa Kỳ, tiếp theo là Trung Quốc, các nước châu Âu, còn lại được xuất sang Nhật Bản và khu vực Trung Đông.

    Để tiến tới phát triển bền vững ngành điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo ngành điều cần phải tăng năng suất cây điều. Mặt khác, các doanh nghiệp chế biến phải cơ khí hoá, tự động hoá dây chuyền, tăng cường tập huấn nâng cao tay nghề cho công nhân nhằm nâng cao năng suất lao động; kiểm soát tối đa vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và đa dạng hoá sản phẩm trong khâu chế biến./.

    (Nguon tin: TTXVN)
  10. thanh9001

    thanh9001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    1
    cái miệng bolige nó mở ra hết cở.đường giá ko thể vượt boli xa được ,

Chia sẻ trang này