Lại tin khủng đọc xong ngất luôn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dcfrv, 17/01/2019.

4124 người đang online, trong đó có 455 thành viên. 09:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2839 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    "CPTPP sẽ mang lại một số cơ hội bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam có quan hệ FTA với Canada, Mexico và Peru", Thứ trưởng Công Thương Trần Quốc Khánh nhận định với NDH.vn. Dù trao đổi thương mại còn khiêm tốn, cả 3 nước đều là những thị trường Việt Nam đang xuất siêu.

    Chia sẻ về tiềm năng, TS Phạm Tất Thắng, Viện Nghiên cứu thương mại, Bộ Công Thương, cho hay, Canada là xứ lạnh, có nhu cầu cao với các mặt hàng nhiệt đới như thủy sản, nông sản... Tương tự, Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu các mặt hàng thủy sản, gạo sang Mexico. Với Peru, hiện Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm nội thất chất liệu khác gỗ, clanke và xi măng.

    "Dư địa xuất khẩu và tiếp cận các thị trường này còn rất lớn. Việt Nam có thể tiếp tục phát huy các mặt hàng thế mạnh như thủy sản, nông sản, đồ gỗ, giày dép, linh kiện điện tử... Đây là các mặt hàng tiềm năng với những thị trường mới", ông Phạm Tất Thắng nhận định.

    [​IMG]

    Xuất khẩu thủy sản. Ảnh: Tuổi Trẻ.

    Tiềm năng thủy sản, đồ gỗ với Canada

    Canada cam kết xoá bỏ thuế nhập khẩu cho 95% số dòng thuế và 78% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang nước này ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

    Trong đó, 100% kim ngạch xuất khẩu thủy sản và 100% kim ngạch xuất khẩu gỗ được xóa bỏ thuế quan.

    Như vậy, các mặt hàng thủy sản, đồ gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay từ 14/1. Canada đang tiêu thụ 240 triệu USD hàng hải sản và 166 triệu USD đồ gỗ của Việt Nam.

    Với việc được hưởng thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực, gạo sẽ có khả năng tiếp cận và tăng trưởng tại thị trường Canada.

    Các mặt hàng chè, hạt tiêu, hạt điều sẽ được hưởng mức thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Thuế đối với cà phê hạt arabica và cà phê chế biến giảm 50% so với mức thuế hiện hành vào năm thứ 5 và năm thứ 10 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Trong nhóm này, điều là mặt hàng chiếm giá trị lớn nhất với khoảng 108 triệu USD từ Việt Nam. Hạt tiêu và cà phê chỉ đạt khoảng 10 triệu USD. Riêng mặt hàng chè của Việt Nam sang Canada chưa có tên trong bảng tổng soát xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

    Bộ Công Thương cho biết, 78% kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Canada sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực hoặc được hưởng mức cắt giảm 75% so với mức thuế suất hiện tại. Mặt hàng giày dép đang có giá trị xuất khẩu sang nước này 330 triệu USD.

    [​IMG]

    Đồ họa: Liên Hương.

    Với Mexico, thủy sản, gạo Việt Nam nhiều cơ hội

    Mexico cam kết xóa bỏ 77,2% số dòng thuế ngay từ 14/1, tương đương 36,5% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam. Nước này sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 98% số dòng thuế vào năm thứ 10 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

    Cá tra, basa là những mặt hàng thủy sản duy nhất xuất khẩu lớn sang Mexico sẽ được hưởng thuế 0% vào năm thứ 3.

    Mexico cũng là thị trường mới của gạo Việt Nam khi được hưởng thuế 0% vào năm thứ 11.

    Thuế suất đối với mặt hàng chè, hạt tiêu, hạt điều sẽ về 0% ngay khi có hiệu lực, tương tự như với Canada.

    Mexico sẽ xóa bỏ thuế đối với cà phê hạt robusta vào năm thứ 16 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Cũng vào năm thứ 16, thuế suất cho mặt hàng giày dép được xóa bỏ.

    Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu sang Mexico 2,24 tỷ USD. Các mặt hàng thủy sản xuất khẩu 115 triệu USD, cà phê 56 triệu USD, giày dép là 275 triệu USD. Các mặt hàng tiêu, điều, gạo chưa có tên trong bảng tổng soát các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Mexico của Tổng cục Hải quan.

    Peru: Nhiều tiềm năng còn để ngỏ

    Hiện chưa phê chuẩn Hiệp định CPTPP nhưng Peru được đánh giá là thị trường tiềm năng với Việt Nam. Hiện trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Peru còn khá khiêm tốn. Năm 2018, nước này nhập khẩu 0,25 triệu USD hàng hóa từ Việt Nam.

    Khi hiệp định có hiệu lực, đồ gỗ nội ngoại thất sang Peru sẽ được hưởng mức thuế suất 0% ngay lập tức. Thuế suất đối với mặt hàng giày dép sẽ được giảm dần đều và xóa bỏ vào năm thứ 16 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

    Các ngành hàng thế mạnh khác của Việt Nam cũng được giảm dần thuế suất theo lộ trình.Peru cam kết xóa bỏ 80,7% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực, tương đương 62,1% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam. Nước này cũng sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,4% số dòng thuế vào năm thứ 17.

    Tiềm năng còn rất lớn nhưng TS Phạm Tất Thắng cũng lưu ý, Canada, Mexico, Peru hầu hết là các thị trường có vị trí địa lý xa so với Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả xuất khẩu, Việt Nam cần nghiên cứu các phương án để vận chuyển hiệu quả khi tiềm năng lớn hiện đang thuộc về các mặt hàng nông, thủy, hải sản. Kinh nghiệm trong xuất khẩu sang thị trường lân cận như Mỹ, EU nên được tận dụng trong tiếp cận các thị trường mới này.
  2. dandang_skt

    dandang_skt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2017
    Đã được thích:
    478
    Thủy sản có quá nhiều lợi thế nếu như được miễn thuế và có đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất :D
  3. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.577
    Dệt may và thủy sản sẽ là tâm điểm 2019
  4. cophieuvietnam113

    cophieuvietnam113 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/03/2016
    Đã được thích:
    460
    Nhìn Nhật Bản thì nghĩ đến Itochu. Nghĩ đến Itochu thì phải đầu tư VGT
  5. Aquarius01

    Aquarius01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    5.159
    Về thị trường thì dệt may đang có nhiều lợi thế, hưởng trước thủy sản
    Về nội tại, thủy sản có những con hàng chất lượng hơn: quản trị, kinh doanh, quản lý rủi ro, tăng trưởng...
    dcfrv thích bài này.
  6. diquathoigian

    diquathoigian Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    11.738
    MK, không có phái sinh thì VNI ít cũng 1100 rồi....lịch sử 70 năm qua chứng kiến hết sai lầmnày đến sai lầm khác để mất đi hoặc gần như không tận dụng được rất nhiều cơ hội ở tận mồm của VN ...cho nên 2/3 thế kỷ rồi mức sống, phúc lợi xã hội còn hết sức thấp....thật đáng tiếc khi làm cho người dân có tiền cũng không dám bỏ vào chứng khoán vì sự thao túng, lập lờ và sự kém cỏi, vô trách nhiệm của hệ thống quản lý.
    Bây giờ ai quan tâm đến chứng khoán cơ sở nữa....chúng tập trung diệt nhau, cờ bạc ở phái sinh kia kìa, càng thua đau, càng đánh lớn, chỉ số VNI càng bị méo mó....không hiểu mấy anh được giao trông nom mấy cái sòng này ở đâu ?
    dcfrv thích bài này.
  7. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    voted bác
    --- Gộp bài viết, 17/01/2019, Bài cũ: 17/01/2019 ---
    chuẩn bác ạ
  8. Aquarius01

    Aquarius01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    5.159
    Nên dự là năm 2019 là năm của thủy sản tăng trưởng tốt ~o)
    dcfrv thích bài này.
  9. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    thủy sản hơi có tính thời vụ bác ạ
  10. Aquarius01

    Aquarius01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    5.159
    Bác xem thủy sản cá tra thì tăng trưởng đều quanh năm. Cốt lõi chỉ vài DN cá tra làm được thôi. Kiểu to xác như HVG AGF ... không nên vướng vào
    dcfrv thích bài này.

Chia sẻ trang này