Lạm phát tháng 11!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChiHuyTruong, 29/10/2008.

8546 người đang online, trong đó có 1349 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 700 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát tháng 11!

    Lạm phát chính thức được kiềm chế, chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng từ từ để kích thích sản xuất. Tây chạy thì mặc tây, nó chạy nó lỗ. Chỉ cần biết nếu bản thân nội tại của ta "ngon" thì tây chạy xong nó lại phải quay lại thôi. Đó mới là cái gốc của vấn đề! Cùng nhau góp 1 tay xây dựng nền kinh tế VN tốt đẹp hơn đi các bác chim lợn. Mua cổ phiếu là góp phần xây dựng nước nhà hehe!

    ___________________________________________

    Dự báo CPI tháng 11 tăng tối đa khoảng 0,2% so với tháng 10
    (Cập nhật lúc 15:17'' 29/10/2008)


    Các chuyên gia của Cục quản lý giá ?" Bộ Tài chính dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 sẽ tăng tối đa khoảng 0,2% so với tháng 10 này.

    CPI của cả nước trong tháng 10 đã giảm 0,19% so với tháng 9, giữ CPI 10 tháng đầu năm ở mức 21,64%.

    Dự báo về tình hình giá cả tháng 11 sắp tới, các chuyên gia cho rằng, miền Trung, miền Nam vẫn có khả năng xảy ra bão, mưa lũ lớn và khả năng triều cường lên cao ở vùng ĐBSCL nên giá lương thực, thực phẩm và một số hàng hóa sinh hoạt thiết yếu có thể tăng trên một số địa bàn.

    Bên cạnh đó, theo quy luật hàng năm, trong hai tháng cuối năm, sức mua xã hội sẽ tăng cao do các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bắt đầu mua gom hàng để sản xuất và chuẩn bị lực lượng hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến giá hàng hóa.

    Cục quản lý giá khẳng định, giá bán điện, nước sinh hoạt, cước vận chuyển xe buýt công cộng sẽ tiếp tục được giữ ổn định.

Chia sẻ trang này