Lật tẩy trò vơ vét Bluechips của HĐQT, ACE cảnh giác.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoisaigon07, 24/05/2007.

2109 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 04:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1129 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. nguoisaigon07

    nguoisaigon07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Lật tẩy trò vơ vét Bluechips của HĐQT, ACE cảnh giác.

    TTCK đã xuất hiện thủ đoạn thâm hiểm để thu gom, vơ vét cổ phiếu tốt của BLĐ, HĐQT bằng trò công bố thông tin tiền hậu bất nhất để gạt cổ đông nhỏ lẻ và tạo sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa các cổ phiếu khác trên thị trường.

    Cụ thể: STB ban đầu công bố quyền mua 2:1, làm nhiều cổ đông không thoả mãn hoặc đã đạt LN kỳ vọng đẩy ra. Sau khi đã vơ vét đủ, họ bất ngờ công bố quyền mua 1:1. Giá STB đã nhảy vọt phi mã sau đó. Nhiều CĐ đã trót bán STB phải ngậm ngùi chịu thiệt;
    SDT: Ban đầu tháng 3/07 công bố tăng vốn từ 60 tỷ lên 85 tỷ, nhưng sau đó tháng 4/07 lại đột ngột thay đổi phương án tăng từ 60 tỷ lên 140 tỷ. Một số CĐ cũng trở tay không kịp, bị thu gom vơ vét ....
    Gần đây lại có tin đồn về ITA thay đổi phương án phát hành sắp tới: Giá mua CP mới bằng mệnh giá thay vì bằng 2/3 giá bình quân (...) như công bố hồi đầu năm?. Song song với tin đồn là giá ITA đội trần mấy phiên gần nhất rồi. Từ đầu năm đến nay HĐQT ITA liên tục công bố việc giao dịch mua vào ITA với số lượng lớn. Có thể hiểu là sau khi gom đủ, họ đã sử dụng đủ bài để đẩy giá lên.

    Hậu quả của những thay đổi có phải là vô tình không? Những NĐT nhỏ lẻ vì chạy theo các tin công bố bất nhất đó nên đã có các quyết định mua bán dẫn đến thiệt hại. Ai chịu đây? Rồi việc mua được CP giá rẻ của HĐQT, BLĐ trên tay của các NĐT nhỏ, trên sự cạnh tranh bất bình đẳng của TTCK, lợi lộc đó có bị pháp luật sờ gáy hay lưong tâm dằn vặt không?

    Nhân đây mới nhớ lại câu:"Nước ngoài sợ nhất là người Việt nói một đường làm một nẻo!." Có thể phát triển thêm:"Nói một đường mà không biết làm đường nào!"

    Với mong muốn đây không phải là tấm gương, là tiền lệ xấu cho TTCK VN, mong muốn có sự cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ NĐT nhỏ, tôi kêu gọi ACE, bà con và công luận hãy lên án và cảnh giác, tẩy chay với các trò lợi dụng quyền lực để làm giá thô bạo, mất giá trị đạo đức này.

    Bài viết này không có ý làm phật lòng CĐ của STB, SDT hay ITA. Rất xin lỗi ACE nếu không vui.
  2. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài phần tích của bác cũng đúng đó, mà hay nữa. Thằng STB kêu UBCK điều tra giao dịch nội gián nó đi. cp trên TT mấy bữa nay chắc lại HDQT bán ra đấy
  3. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172

    Đồng ý hoàn toàn nên em tránh xa STB mặc dù bác Tuấn Anh SG kêu em mua STB từ hồi nào nào. e ghét nhất bọn lũng đoạn kiểu VF1, STB... Cùng 1 giuộc cả. tránh xa cho lành. ăn ít mà đỡ tức hộc tiết.....
  4. bluestock

    bluestock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí cao. Hãy lên án hội lũng đoạn này để TTCK trong sạch.
    Đề nghị ACE hết sức chú ý để không mắc bẫy trò lừa đảo này.
  5. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói STB lần này chốt cả 2 quyền cùng 1 lúc thay vì chỉ chốt 1 quyền như dư định ban đầu !
  6. nguyenotc

    nguyenotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này có tin đúng đấy, sẽ công bố cả 2 tin cùng lúc, có điều ngày chốt có vẻ hơi xa ...
  7. bluestock

    bluestock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
  8. umbalaumbala

    umbalaumbala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ok bác nói rất đúng nhưng thằng STB lúc thông báo là 2:1 lúc thông báo là 1:1, để cho công ty chứng khoán STBs mua đi bán lại trên lưng các cổ đông hiện hữu, khi họ đặt tất cả niềm tin vào STb, khi giá lên Công ty chứng khoán STb xả hàng, thấp mua vào gom hàng với các địa chỉ tài khoản khác nhau nên chỉ thấy lượng giao dịch lớn mà không thấy được ai là chủ nhân của các tài khoản đó, để có thể ăn được nhiều lần, khi thị trường có xu hướng đi lên lại tung tin đã được UBCK đồng ý, làm một đợt sóng lên ào ào để bán ra, chờ cho sự nhiệt tình của bà con giảm đi lại gom lại, tiếp đó lại thông báo tình hình hoạt động kinh doanh khả quan, bài cuối cùng là công bố ngày chốt thưởng trong thời giàn dài để làm đợt sóng nữa, như vậy ít ra còn 2 đợt sóng nữa lên xuống, các vận động viên kỳ cựu và công ty chứng khoán STb sẽ cùng nhau xẻ thịt newbie. Ước gì UBCK làm được việc những công ty niêm yết trên TTCK có công ty con hoặc bộ phận kinh doanh chứng khoán phải thông báo khi mua bán chính mã CK của mình, có như vậy những Newbie non kinh nghiệm mới không bị thiệt thòi, đem niềm tin chân thành để chính các công ty đó làm thịt và cười vào mũi vì sự ngô nghê!
  9. nganson9999

    nganson9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Người Sàigòn07 và bác Bluestock... nói đều đúng cả, chỉ chưa hết cái lộn xộn, bất nhất của nhiều cty. Nhiếu cty, nhiều người nói một đằng nhưng sẵn sàng làm nhiều đường khác miễn là có lợi cho họ. Cơ quan quản lý đâu có lo bảo vệ lẽ phải ,công bằng và lo cho các nhà đầu tư mới và nhỏ. Ở đây may chăng họ chỉ được các bác có kinh nghiêm, có tâm và ghét thói lừa lọc, gian manh.... cảm thông, chia xẻ, cảnh báo giùm thôi. Sân chơi này người ta không có ý định giành cho những người tiền ít, tính trung thực, lòng thẳng ngay, ưa công bằng và lẽ phải. Em phải quay về đạp xích lô và chở than tổ ong đi bán thôi. Kính chào các bác!

Chia sẻ trang này