Lê Đức Thúy_ một nhân vật tiếng tăm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vomynuong, 03/07/2007.

5107 người đang online, trong đó có 646 thành viên. 08:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2531 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Lê Đức Thúy_ một nhân vật tiếng tăm

    Tò mò click "Lê Đức Thúy" trên google, được rất nhiều kết quả, hóa ra bác này tiếng tăm nổi như cồn cả trong và ngoài nước.

    Thứ Tư, 11/10/2006, 12:34 (GMT+7)

    NHNN: Đề nghị ngừng in tiền polymer - Thống đốc: Không

    * Vì sao chất lượng tiền xu xuống cấp nhanh?


    Tờ tiền polymer 500.000 đồng in sát mép tiền

    Trong khi báo giới tiếp tục nhận được phản ánh của bạn đọc về chất lượng của tiền polymer thì một nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết: "Đây không phải là hiện tượng cá biệt mà là hiện tượng chung đối với tiền polymer".

    Theo một nguồn tin riêng của báo giới, năm 2005, chính một Vụ của NHNN đã gửi văn bản cảnh báo Thống đốc NHNN về những nhược điểm của bộ tiền polymer sau gần 2 năm lưu hành, thậm chí đã từng đề xuất việc không tiếp tục in tiền polymer các mệnh giá khác như 10.000 đồng và 20.000 đồng vì các nhược điểm đã được kiểm nghiệm và vì đồng tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng bằng cotton ít bị làm giả.

    Theo nguồn tin này, giá thành trung bình để sản xuất một tờ tiền polymer đắt ít nhất gấp 2 lần giá thành sản xuất một tờ tiền cotton. Bên cạnh đó, yếu tố chống giả của tiền polymer cũng được cảnh báo là không như công bố ban đầu và không tốt bằng tiền cotton. Nguồn tin trên cho rằng lập luận "tiền polymer bền hơn tiền cotton từ 2 lần trở lên nên giá thành có cao hơn, nhưng nếu tính về thời gian và hiệu quả sử dụng thì tiền polymer vẫn rẻ hơn" là không đúng.

    Theo phân tích của nguồn tin này, tất cả các nước trên thế giới có đồng tiền bị làm giả nhiều đều tính tới việc phải thay một bộ tiền mới sau một số năm nhất định để tránh bị làm giả. Do vậy, không có nước nào đặt yếu tố "bền" làm mục tiêu ưu tiên. Thêm vào đó, thực tiễn cho thấy, nhiều tờ tiền polymer chỉ sau thời gian 1-2 năm sử dụng đã bị phai màu đến mức biến dạng các họa tiết quan trọng. Điều này không xảy ra đối với tiền cotton.

    Trước đó, Vụ Phát hành kho quỹ cũng có văn bản trình Thống đốc về những lý do Liên minh châu Âu không sử dụng tiền polymer sau khi khảo sát nghiệp vụ tại Ngân hàng Quốc gia Pháp. Tuy nhiên, các cảnh báo và đề nghị này sau đó đã không được chấp nhận và các tờ tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng tiếp tục được in.

    * Ngoài các vấn đề về chất lượng của bộ tiền polymer, nguồn tin này còn tiết lộ một vấn đề quan trọng liên quan đến chất lượng của bộ tiền xu. Do không được thử nghiệm đủ các quy trình nên việc in, đúc các đồng tiền xu loại 1.000 đồng, 2.000 đồng đã không tính tới yếu tố khí hậu nhiệt đới tại VN.

    Đây chính là lý do các đồng tiền xu loại 1.000 đồng, 2.000 đồng bị xuống cấp chất lượng nghiêm trọng sau một thời gian ngắn. Điều đáng tiếc là có tới 1 tỉ đơn vị tiền xu đã được đúc.

    Liên quan đến quy trình thực hiện đề án tiền polymer, nguồn tin trên còn tiết lộ một điều bất thường khác là "vấn đề phiên dịch". Trong một chuyến khảo sát quan trọng tại Phần Lan để tìm hiểu về đối tác thực hiện in, đúc tiền xu, đoàn khảo sát của các quan chức NHNN đều là những người không biết hoặc biết rất ít tiếng Anh.

    Phiên dịch cho đoàn không phải là người của NHNN (thông thường là cán bộ Vụ Quan hệ quốc tế) mà là Phó giám đốc của Công ty TNHH phát triển công nghệ (Công ty CFTD, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật tư thiết bị ngành ngân hàng). Đây cũng là công ty mẹ của BankTech - công ty mà con trai Thống đốc Lê Đức Thúy làm Phó giám đốc.

    Theo Thanh niên


    Thứ Tư, 11/10/2006, 15:11 (GMT+7)

    Thống đốc Lê Đức Thúy giải trình về tiền polymer


    "Một trăm đồng tiền in ra mà có 5 đồng tiền hỏng thì coi như là đạt yêu cầu" - Ảnh: N.C.T.
    Trước những thông tin phản ánh liên tục của báo chí, sáng nay (11-10), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy đã chính thức giải trình hầu hết các vấn đề liên quan đến tiền polymer. "Tỷ lệ hỏng cho phép trong in tiền polymer là 5%, những tờ tiền bị lỗi là do sơ suất trong kiểm tra chất lượng. Công ty con tôi làm việc không phải là trung gian môi giới về in đúc tiền, không phải là trung gian nhập vật tư máy móc, mực in tiền?".

    * Thưa Thống đốc, trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước có nêu lên nhược điểm khi lựa chọn tiền polymer để thay thế tiền cotton là ?onguồn vật liệu hiện chỉ có một công ty sản xuất nên dễ dẫn tới độc quyền về giá?. Vậy chúng ta đã có những quy định ràng buộc về giá cả trong dài hạn với bên cung cấp chưa?

    - Khi chúng tôi đàm phán với đối tác, hai bên ký hợp đồng, công ty cung cấp vật liệu cam kết cung cấp ổn định số lượng đủ để VN sản xuất 5 tỷ hình theo giá được thỏa thuận.

    Theo đánh giá của chúng tôi, nếu dẫn đến ép giá thì chỉ về sau này. Chúng tôi cũng đã có phương án, thứ nhất là đã đàm phán và thỏa thuận như trên trong hợp đồng; thứ hai là 5 tỷ hình là đủ để cho lưu thông một đời đồng tiền. Và nếu bị ép, chẳng hạn chúng ta không thể mua được vật liệu polymer theo giá hợp lý nữa thì chúng ta hoàn toàn có khả năng chuyển sang sản xuất tiền cotton mà không hề phải thay đổi bất kỳ dây chuyền công nghệ nào, tay nghề thì có sẵn, thiết bị đã có sẵn, đã từng in ấn được.

    Chúng tôi đã có phương án dự phòng và đã có báo cáo cụ thể.

    * Tại sao chúng ta lại lựa chọn đồng tiền polymer trong khi nhiều nước tiên tiến khác lại không chọn?

    - Ngay theo đánh giá của Sở Mật vụ Mỹ và Cơ quan An ninh tiền tệ châu Âu thì đồng tiền polymer có khả năng chống giả cao hơn đồng tiền cotton gấp 10 lần.

    Việc chuyển sang đồng tiền nào thì còn tùy mỗi nước. Mỹ, Canada, Anh? có một nền công nghiệp giấy in tiền lâu đời và bản thân họ cũng đang cố gắng cải tiến chất lượng giấy cotton sao cho có khả năng chống giả cao hơn. Trong khi chúng ta đang chờ họ cải tiến thì đã có một chất liệu mới mà tính chống giả cao hơn đã được xác minh, vậy thì tại sao chúng ta lại không lựa chọn?

    Chúng ta không phải là nước đi đầu trong số 20 nước đang sử dụng đồng tiền polymer, cũng không phải là một trong 4 nước sử dụng hoàn toàn tiền polymer ở tất cả các mệnh giá. Tất cả những vấn đề này đều được bày lên bàn, được cân nhắc và đã được phê duyệt trong đề án, nên chúng tôi mới làm.

    * Trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chưa thấy đề cập đến một số trường hợp tiền polymer in lộ chân, có những đường kẻ ca rô bất thường? Thống đốc có thể nói thêm về những trường hợp này?

    - Tôi cũng không thể điểm hết một số đồng tiền bị lỗi. Và tôi tin rằng tới đây chắc các bạn cũng còn có thể phát hiện những đồng tiền bị lỗi khác vì nhiều đồng tiền đã đưa vào lưu thông, và như tôi nói, lẽ ra những sản phẩm được đề cập ở trên là sản phẩm hỏng phải loại ra, mà tỷ lệ hỏng này cho phép là 5%. Một trăm đồng tiền in ra mà có 5 đồng tiền hỏng thì coi như là đạt yêu cầu.

    Những đồng tiền bị lỗi không phải do công nghệ kém, mà chủ yếu là khâu quy trình kiểm tra chất lượng kiểm tra sản phẩm trước khi đưa vào lưu thông có sơ suất. Chúng tôi đang kiểm điểm và cố gắng khắc phục.

    * Xin Thống đốc nói rõ hơn về vai trò của Công ty BankTech mà con trai ông đang làm việc trong kế hoạch sản xuất tiền polymer trong thời gian qua?

    - Bây giờ hãy để cho cơ quan kiểm tra xác minh. Tôi đã từng trả lời, khẳng định trước Quốc hội rồi. Và vào giờ phút này cũng có thể nói rằng công ty đó không phải là trung gian môi giới về in đúc tiền, không phải là trung gian nhập vật tư máy móc, mực in tiền? Tất cả đều được giao dịch với các hãng cung cấp. Công ty đó cũng không phải là đại diện thương mại của những hãng đó.

    Tôi đã yêu cầu nhà máy in tiền cung cấp cho tôi những thông tin, những gì mà công ty đã làm với nhà máy. Theo báo cáo đến giờ phút này thì công ty đã ký với nhà máy những hợp đồng cung một số loại vật tư hóa chất thông thường, theo nguyên tắc đấu thầu. Từ năm 2003 mới bắt đầu ký được hợp đồng đầu tiên, cho đến nay tổng số giá trị hợp đồng ký được là 653 triệu đồng VN.

    Còn chi phí in đúc tiền của chúng tôi trong hai năm gần đây thì bình quân mỗi năm xấp xỉ khoảng 600 tỷ đồng. Còn con tôi tham gia hay không, tham gia như thế nào thì còn có những vấn đề khác thuộc về trách nhiệm của cơ quan chủ quản của con tôi nữa, nên để cho thanh tra liên ngành xác minh làm rõ và báo cáo với cơ quan có trách nhiệm.

    Về tỷ lệ 5% đồng tiền bị lỗi, ông Nguyễn Văn Toản, Phó cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước) nói thêm: Đó là tỷ lệ cho phép trong chuyển giao công nghệ, trong sản xuất chứ không phải tỷ lệ tiền bị lỗi trong lưu thông.

    Về hiện tượng ?otiền polymer giòn như bánh tráng?, Thống đốc khẳng định là không đúng sự thật. ?oĐộ bền xé của giấy nền polymer đã được kiểm nghiệm cả trên thiết bị thí nghiệm lẫn thực tế. Các đồng tiền polymer còn nguyên vẹn, không bị rách mép, không bị tác động của hóa chất làm hỏng chất liệu giấy nền, thì không thể bị rách, vỡ khi vò, cuộn?, Thống đốc nói khi chính tay ông làm thử nghiệm khá mạnh với đồng tiền bị phản ánh là ?ogiòn như bánh tráng? này.

    Về đồng tiền có những đường kẻ ca rô khá lạ như vở học sinh, ông Nguyễn Văn Toản giải thích với chúng tôi rằng có thể là do đồng tiền bị gập dính vào nhau, do tác động từ hóa chất và tạo nên những đường kẻ hằn lên mặt tiền. Ông Toản cho biết trước đây cũng đã có một trường hợp tương tự xảy ra.

    Về một đồng tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng bị in thiếu hoa văn (chi tiết mực đổi màu), sau khi kiểm tra hiện vật cụ thể, Nhà máy in tiền Quốc gia đã khẳng định là do lỗi trong quá trình in ấn. Và đây không phải là lỗi hệ thống hoặc công nghệ, mà là mang tính cá biệt. Nhà máy sẽ xử lý nghiêm những người liên quan trong kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy.

    Về thực trạng tiền giả hiện nay, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết là đã giảm đáng kể. Nếu từ năm 2000 đến năm 2004, lượng tiền giả thu giữ được luôn gia tăng, thì tiền giả thu giữ trong năm 2005 đã giảm 22,48% so với năm 2004; 8 tháng đầu năm 2006 giảm tới 71,21% so với cùng kỳ năm 2005, trong đó tiền giả tiền polymer chiếm 15%. Tỷ lệ tiền giả tiền polymer trên 1 triệu tờ tiền trong lưu thông năm 2005 là 0,1 tờ đối với mệnh giá 500.000 đồng; 4,2 tờ đối với loại 100.000 đồng; 2,94 tờ đối với loại 50.000 đồng.



    Theo TRỊNH MINH ĐỨC - Thời báo kinh tế Việt Nam


    Thứ Tư, 06/06/2007, 06:08 (GMT+7)

    Kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà nước:

    Yêu cầu ông Lê Đức Thúy kiểm điểm

    >> ?oSai phạm tại Ngân hàng Nhà nước và VNA tương đối nghiêm trọng?


    Ông Lê Đức Thúy trong một lần trả lời phỏng vấn của giới báo chí - Ảnh : N.C.T.

    TT - Hôm qua 5-6, phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã ký văn bản thông báo kết quả nội dung thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN).

    Trước đó, Thủ tướng đã nghe báo cáo kết luận của đoàn thanh tra liên ngành và có ý kiến kết luận, chỉ đạo.

    Về nội dung triển khai thực hiện đề án bộ tiền mới, thông báo của Thanh tra Chính phủ nêu: qua thanh tra, đoàn thanh tra nhận thấy trong hồ sơ trình Bộ Chính trị về đề án bộ tiền mới, NHNN đề xuất phương án sử dụng kết hợp cả hai loại giấy cotton và polymer nhưng khi trình Thủ tướng phê duyệt đề án, NHNN chỉ đề xuất dùng toàn bộ bằng giấy polymer. NHNN không thông báo rõ với Thủ tướng về sự khác nhau này để Thủ tướng biết và quyết định hoặc nếu thấy cần thiết thì xin lại ý kiến Bộ Chính trị. Đây là khuyết điểm của NHNN.

    Tuy nhiên, việc sử dụng tiền mới bằng giấy polymer không gây ra hậu quả xấu về kinh tế. Trong việc thực hiện đề án này, thống đốc - bí thư Ban cán sự Đảng NHNN đã không đưa ra thảo luận trong tập thể lãnh đạo và Ban cán sự Đảng NHNN là vi phạm qui chế làm việc. Do đó, khuyết điểm và trách nhiệm này thuộc về thống đốc - bí thư Ban cán sự Đảng NHNN.

    Đối với dự án nâng cấp Nhà máy In tiền quốc gia, Thủ tướng đã ủy quyền cho thống đốc NHNN quyết định đầu tư nhưng NHNN đã không lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng về các nội dung khác là trái với qui định của Nhà nước. NHNN chưa làm hết trách nhiệm trong việc xử phạt khi đối tác nước ngoài vi phạm hợp đồng (giao hàng chậm) về cung cấp tiền xu và trong việc đàm phán tính giá lô giấy B09 dẫn tới làm thua thiệt 4,09 tỉ đồng và thất thu 2,9 tỉ đồng.
    Về chất lượng tiền xu, việc lựa chọn chất liệu hợp kim thép mạ đồng thau cho tiền xu mệnh giá 1.000 và 2.000 đồng là không phù hợp với môi trường khí hậu VN dẫn đến tiền xu bị xỉn màu, không đạt yêu cầu chất lượng đề ra, làm tổn hại đến uy tín của đồng tiền. Việc lựa chọn nhà cung cấp tiền kim loại không đúng với qui định của qui chế đấu thầu đã gây nghi ngờ về sự khách quan của NHNN trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

    Thông báo của Thanh tra Chính phủ cũng nêu việc anh Lê Đức Minh, con trai thống đốc Lê Đức Thúy, có thời gian làm việc hơn hai tháng cho Công ty Banktech (một công ty con của CFTD) và việc hai công ty này tham gia quá trình thực hiện bộ tiền mới và cung cấp vật tư, thiết bị cho việc in tiền, tuy không trái với qui định của pháp luật nhưng đã gây nghi ngờ về sự khách quan, minh bạch, làm ảnh hưởng đến uy tín của thống đốc.

    Về công tác quản lý, dự trữ ngoại hối, nhìn chung NHNN đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu đặt ra là thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả năng thanh toán quốc tế, tăng dự trữ ngoại tệ nhà nước, góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, qua kiểm tra của Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và kết quả thanh tra cho thấy công tác quản lý dự trữ ngoại hối của NHNN trong năm 2005 còn có một số tồn tại, yếu kém. Do đó đã làm giảm giá trị dự trữ ngoại hối là 174,1 triệu USD, tương đương 2.763 tỉ đồng.

    Sự sụt giảm này chủ yếu do nguyên nhân khách quan nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan là do quản lý, điều hành việc mua bán ngoại tệ trên thị trường quốc tế năm 2005 kém hiệu quả và do mua ngoại tệ vượt tỉ lệ cơ cấu dự trữ ngoại hối mà NHNN đã qui định. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo NHNN nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và trách nhiệm của những cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ này.

    Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra liên ngành chưa phát hiện hành vi tham nhũng nhưng đã chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý của NHNN. Thủ tướng đã yêu cầu thống đốc và các phó thống đốc đề cao tinh thần tự giác phê bình, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân liên quan, có hình thức xử lý nghiêm minh với các trường hợp sai phạm. Đồng thời đề ra các biện pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục kịp thời, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng sáu.

    MINH QUANG
  2. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 07/06/2007, 06:04 (GMT+7)

    Phó tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình:

    Nâng cấp nhà máy in tiền mà không hỏi ý ai

    >> Yêu cầu ông Lê Đức Thúy kiểm điểm
    >> ?oSai phạm tại Ngân hàng Nhà nước và VNA tương đối nghiêm trọng?



    TT - ?oThanh tra Chính phủ đã thông báo kết quả thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN nhưng e chừng các phóng viên chưa thỏa mãn lắm với bản thông báo vắn tắt?.

    Ông MAI QUỐC BÌNH (ảnh), phó tổng Thanh tra Chính phủ, mở đầu phần trả lời phỏng vấn liên quan đến kết luận thanh tra NHNN VN như vậy tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều qua.

    * Thưa ông, qua thanh tra có phát hiện thấy chi phí thực tế in bộ tiền mới cao hơn so với kế hoạch hay không?

    - Nói thật là Thanh tra Chính phủ chưa tính được chi phí này vì cách tính không đơn giản và thời gian thực hiện thanh tra ngắn. Nhưng việc phát sinh chi phí thực tế chắc cao hơn so với kế hoạch. Cụ thể cao hơn bao nhiêu, có hợp lý hay không thì phải có thời gian. Chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ, nếu cần thiết sẽ làm rõ thêm để rút kinh nghiệm xung quanh việc đầu tư bộ tiền mới.

    Thanh tra muốn nói thêm

    Đoàn thanh tra chưa phát hiện thấy tham nhũng trong việc thực hiện bộ tiền mới nhưng cũng đã chỉ ra được những vi phạm, khuyết điểm tồn tại trong công tác quản lý của NHNN VN. Do đó, Thủ tướng đã yêu cầu đồng chí thống đốc và các đồng chí phó thống đốc phải đề cao tinh thần tự giác phê bình, tổ chức kiểm điểm, lãm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân liên quan để có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp sai phạm, đồng thời đề ra các biện pháp cụ thể để sửa chữa, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các khuyết điểm và báo cáo Thủ tướng ngay trong tháng sáu. Vấn đề này nói thật rất nhạy cảm nhưng không vì những việc đó mà che giấu những khuyết điểm. Nếu có điều kiện, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức họp báo để nói thêm vụ việc.

    (Ông Mai Quốc Bình)

    * Đối với chất lượng tiền xu, kết luận thanh tra đã khẳng định tiền xu không phù hợp với môi trường, khí hậu VN dẫn đến xỉn màu. Việc này gây thiệt hại như thế nào?

    - Nếu so sánh với yêu cầu chất lượng đặt ra từ đầu thì tiền xu không đạt chất lượng và chi phí cao. Việc này làm tổn hại uy tín của đồng tiền. Tới đây có thay đổi đồng tiền này không hay làm lại cho đẹp tùy thuộc sự chỉ đạo của Chính phủ.

    * Thưa ông, ai phải chịu trách nhiệm trong việc làm trái qui định của pháp luật tại dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy In tiền quốc gia?

    - Chính phủ cho phép nâng cấp Nhà máy In tiền quốc gia để nhà máy đủ năng lực in các loại tiền thay vì phải nhờ đến các công ty nước ngoài. Có điều sau khi Thủ tướng ủy quyền cho thống đốc NHNN VN quyết định đầu tư nâng cấp nhà máy nhưng ngân hàng không lấy ý kiến của các cơ quan chức năng nên chưa thu thập được hết điều kiện về kỹ thuật, tính năng, tác dụng, yêu cầu của thiết bị máy móc dẫn đến việc làm không đúng chỉ đạo của Chính phủ, làm trái qui định của Nhà nước.

    Đó là trách nhiệm của thống đốc NHNN VN. Lẽ ra những việc đó phải quang minh chính đại, mình đang cần một nhà máy với những yếu tố gì thì phải tham khảo ý kiến rộng rãi nhưng rất tiếc lãnh đạo NHNN VN không làm điều đó.

    * Nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng thua lỗ trong việc kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn VN và Ngân hàng Công thương VN?

    - Khuyết điểm thứ nhất là do NHNN VN chưa chủ động ban hành qui định hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc quản lý ngoại tệ liên ngân hàng nên dẫn đến tình trạng các ngân hàng ?ochiến đấu? độc lập, đơn lẻ, phối hợp tác chiến chưa cao. Một điểm nữa là thiếu kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nên xảy ra tình trạng kinh doanh thua lỗ lớn ở Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn VN và Ngân hàng Công thương VN. Khi phát hiện thì xử lý rất chậm và cách tiến hành cũng không tích cực, khẩn trương. Ngay cả kết quả xử lý của NHNN VN cũng không nghiêm minh đối với cán bộ sai trái nên gây ra những bức xúc, ngờ vực của công chúng. Khuyết điểm này trước hết là do thống đốc NHNN VN và ban cán sự Đảng của các ngân hàng.

    * Theo ông, trách nhiệm của thống đốc NHNN VN Lê Đức Thúy đối với những vi phạm, khuyết điểm tại NHNN VN như thế nào?

    - Việc NHNN VN trình Bộ Chính trị đề án bộ tiền mới có đề xuất phương án sử dụng cả giấy cotton và polymer nhưng khi trình Thủ tướng chỉ đề xuất phương án dùng polymer là khuyết điểm của NHNN VN. Mặc dù việc sử dụng bộ tiền polymer lúc đầu có khó khăn (in bị lem màu, tiền hỏng nhiều) nhưng sau đó được khắc phục và không gây ra hậu quả xấu.

    Đối với việc anh Lê Đức Minh, con trai ông Thúy, làm việc trong thời gian hai tháng cho Công ty Banktech, công ty con của Công ty CFTD (công ty đã tham gia việc thực hiện bộ tiền mới và cung cấp vật tư, thiết bị in tiền) tuy không trái qui định của pháp luật nhưng cũng gây sự nghi ngờ, chưa khách quan, thiếu minh bạch, làm ảnh hưởng đến uy tín của thống đốc. Còn dấu hiệu sai trái với pháp luật thì chúng tôi không đi đến kết luận.

    Trong công tác quản lý, dự trữ ngoại hối, sự sụt giảm giá trị ngoại hối chủ yếu do nguyên nhân khách quan như biến động tỉ giá, song cũng có nguyên nhân chủ quan do công tác quản lý, điều hành việc mua bán ngoại tệ trên thị trường quốc tế năm 2005 kém, mua ngoại tệ vượt tỉ lệ cơ cấu dự trữ của NHNN VN đã qui định. Việc này có phần sai khuyết và Thủ tướng đã chỉ đạo để làm rõ trách nhiệm.

    KHIẾT HƯNG ghi
  3. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 06/06/2007, 06:08 (GMT+7)

    Kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà nước:

    Yêu cầu ông Lê Đức Thúy kiểm điểm


    >> ?oSai phạm tại Ngân hàng Nhà nước và VNA tương đối nghiêm trọng?


    Ông Lê Đức Thúy trong một lần trả lời phỏng vấn của giới báo chí - Ảnh : N.C.T.

    TT - Hôm qua 5-6, phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã ký văn bản thông báo kết quả nội dung thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN).

    Trước đó, Thủ tướng đã nghe báo cáo kết luận của đoàn thanh tra liên ngành và có ý kiến kết luận, chỉ đạo.

    Về nội dung triển khai thực hiện đề án bộ tiền mới, thông báo của Thanh tra Chính phủ nêu: qua thanh tra, đoàn thanh tra nhận thấy trong hồ sơ trình Bộ Chính trị về đề án bộ tiền mới, NHNN đề xuất phương án sử dụng kết hợp cả hai loại giấy cotton và polymer nhưng khi trình Thủ tướng phê duyệt đề án, NHNN chỉ đề xuất dùng toàn bộ bằng giấy polymer. NHNN không thông báo rõ với Thủ tướng về sự khác nhau này để Thủ tướng biết và quyết định hoặc nếu thấy cần thiết thì xin lại ý kiến Bộ Chính trị. Đây là khuyết điểm của NHNN.

    Tuy nhiên, việc sử dụng tiền mới bằng giấy polymer không gây ra hậu quả xấu về kinh tế. Trong việc thực hiện đề án này, thống đốc - bí thư Ban cán sự Đảng NHNN đã không đưa ra thảo luận trong tập thể lãnh đạo và Ban cán sự Đảng NHNN là vi phạm qui chế làm việc. Do đó, khuyết điểm và trách nhiệm này thuộc về thống đốc - bí thư Ban cán sự Đảng NHNN.

    Đối với dự án nâng cấp Nhà máy In tiền quốc gia, Thủ tướng đã ủy quyền cho thống đốc NHNN quyết định đầu tư nhưng NHNN đã không lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng về các nội dung khác là trái với qui định của Nhà nước. NHNN chưa làm hết trách nhiệm trong việc xử phạt khi đối tác nước ngoài vi phạm hợp đồng (giao hàng chậm) về cung cấp tiền xu và trong việc đàm phán tính giá lô giấy B09 dẫn tới làm thua thiệt 4,09 tỉ đồng và thất thu 2,9 tỉ đồng.

    Về chất lượng tiền xu, việc lựa chọn chất liệu hợp kim thép mạ đồng thau cho tiền xu mệnh giá 1.000 và 2.000 đồng là không phù hợp với môi trường khí hậu VN dẫn đến tiền xu bị xỉn màu, không đạt yêu cầu chất lượng đề ra, làm tổn hại đến uy tín của đồng tiền. Việc lựa chọn nhà cung cấp tiền kim loại không đúng với qui định của qui chế đấu thầu đã gây nghi ngờ về sự khách quan của NHNN trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

    Thông báo của Thanh tra Chính phủ cũng nêu việc anh Lê Đức Minh, con trai thống đốc Lê Đức Thúy, có thời gian làm việc hơn hai tháng cho Công ty Banktech (một công ty con của CFTD) và việc hai công ty này tham gia quá trình thực hiện bộ tiền mới và cung cấp vật tư, thiết bị cho việc in tiền, tuy không trái với qui định của pháp luật nhưng đã gây nghi ngờ về sự khách quan, minh bạch, làm ảnh hưởng đến uy tín của thống đốc.

    Về công tác quản lý, dự trữ ngoại hối, nhìn chung NHNN đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu đặt ra là thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả năng thanh toán quốc tế, tăng dự trữ ngoại tệ nhà nước, góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, qua kiểm tra của Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và kết quả thanh tra cho thấy công tác quản lý dự trữ ngoại hối của NHNN trong năm 2005 còn có một số tồn tại, yếu kém. Do đó đã làm giảm giá trị dự trữ ngoại hối là 174,1 triệu USD, tương đương 2.763 tỉ đồng.

    Sự sụt giảm này chủ yếu do nguyên nhân khách quan nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan là do quản lý, điều hành việc mua bán ngoại tệ trên thị trường quốc tế năm 2005 kém hiệu quả và do mua ngoại tệ vượt tỉ lệ cơ cấu dự trữ ngoại hối mà NHNN đã qui định. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo NHNN nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và trách nhiệm của những cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ này.

    Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra liên ngành chưa phát hiện hành vi tham nhũng nhưng đã chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý của NHNN. Thủ tướng đã yêu cầu thống đốc và các phó thống đốc đề cao tinh thần tự giác phê bình, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân liên quan, có hình thức xử lý nghiêm minh với các trường hợp sai phạm. Đồng thời đề ra các biện pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục kịp thời, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng sáu.

    MINH QUANG
  4. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 15/10/2006, 06:05 (GMT+7)

    Bà đại biểu Quốc hội


    Bà Nguyễn Thị Việt Nhân đang làm việc với cử tri
    TTCT - Trong nhiều ngày qua, các báo liên tục đưa tin về các vụ việc liên quan đến thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Đức Thúy. Người phát hiện và làm nóng vụ này tại diễn đàn Quốc hội trước đó là nữ đại biểu Nguyễn Thị Việt Nhân, 58 tuổi, phó đoÀn đại biểu quốc hội tỉnh Kiên Giang.

    Trụ sở văn phòng Quốc hội Kiên Giang nằm ven sông Kiên thơ mộng. Trong những ngày này có khá đông người dân và báo chí đến chờ đợi để gặp nữ đại biểu Nguyễn Thị Việt Nhân. Các nhân viên ở đây bảo lịch làm việc của chị Nhân rất bận rộn và hiện chị đang đi tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp tới.

    Hóc búa nhất trong hàng loạt chất vấn của bà đối với các thành viên của Chính phủ trong các kỳ họp Quốc hội có lẽ là vụ bà ?ođiểm trúng huyệt? đối với thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy, về tính hiệu quả của việc chuyển đổi in tiền từ cotton sang tiền polymer gây lãng phí và công ty gia đình của thống đốc có liên quan đến việc in tiền.

    Vụ này khiến một đại biểu nữ thuộc ngành ngân hàng phải thốt lên: ?oBà này là ai mà biết có rận trong chăn??. Ngoài ra, không chỉ chất vấn trong hội trường, bà đã không ít lần gửi văn bản đến chất vấn các bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Đáng kể nhất là việc bà phát hiện và cất công đi tìm hiểu xung quanh việc thống đốc mua căn biệt thự số 6 Lý Thái Tổ.

    Tôi tìm đến nhà chị. Nhà đóng cửa nhưng vẫn có mấy người dân chờ đợi ở ngoài. ?oCác cháu vô đây chơi, đến tối Việt Nhân mới về? - một ông cụ trạc 70 tuổi ở căn nhà bên cạnh nói. Ông chính là nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Dũng Liêm - cha của chị Nhân. Khi biết tôi là nhà báo, ông Liêm cho biết: ?oCon nhỏ Nhân nhà tôi thẳng lắm. Tánh nó như thế từ nhỏ đến giờ, không chỉ chuyện ngoài đời mà trong nhà cũng vậy...

    Từ khi nó làm ở Quốc hội, bà con tìm đến đông lắm. Tôi bảo nó cố mà giúp bà con?. Nói xong ông lại nhắc về quá khứ: ?oTôi đi kháng chiến nên nó phải theo tôi vô rừng từ nhỏ, lúc 12 tuổi, và bây giờ tối về nó cũng chỉ một mình một bóng vì không chồng không con? - ông Liêm nói. Năm 1960 ông Liêm là phó bí thư Thị ủy Rạch Giá, bố trí cho con gái mình ở Rạch Giá để học làm giao liên, đưa thư từ cho thị ủy. Ngay trong tuần đầu tiên học việc, không may cơ sở bị lộ, ông quyết định gửi chị cho một gánh hát Sài Gòn.

    Thế nhưng chị quyết vô rừng U Minh theo cách mạng. Sau 1975, người phụ nữ can trường này tham gia nhiều công việc khác nhau rồi lần lượt giữ các chức vụ quan trọng ở tỉnh như chánh văn phòng Hội Liên hiệp phụ nữ, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ban chấp hành Tỉnh ủy liên tục trong nhiều nhiệm kỳ và là đại biểu Quốc hội ba khóa liên tiếp cho đến nay.

    Trong các phiên họp Quốc hội khóa 9, 10, 11, ngoài những đại biểu nam giới gây sự chú ý cho công luận bằng những chất vấn sắc sảo và ?onhạy cảm? như Dương Trung Quốc, Đỗ Trọng Ngoạn, Nguyễn Văn Thuyết... thì nữ đại biểu Nguyễn Thị Việt Nhân cũng được xem là một trong ít vị đại biểu thuộc phái yếu có khả năng ?ohâm nóng? nghị trường bằng hàng loạt câu hỏi đột thẳng vào những vấn đề nóng của đất nước. Những chất vấn của bà khiến nhiều bộ trưởng toát mồ hôi, lúng túng tránh né... Bà cho biết: ?oTrước khi chất vấn về một vấn đề nào đó tôi thường nghiên cứu, tìm hiểu lắng nghe cử tri, dư luận, thậm chí phải tự mình điều tra kỹ lưỡng?.

    Những ai theo dõi phiên họp Quốc hội khóa 10 cũng nhớ bà Nhân đã ?ođột thẳng? vào trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc, trong vấn đề bảo hộ thương hiệu nước mắm Phú Quốc khi thương hiệu này bị nước ngoài lạm dụng. Cả nghị trường lúc ấy như nóng lên khi bà nói: ?oDân kêu, Thủ tướng đã chỉ đạo nhưng sao bộ trưởng im lặng... Có phải là bộ trưởng quá vô cảm??.

    Bộ trưởng Ngọc và một số đại biểu sau đó có gặp bà và cho rằng dùng chữ vô cảm là quá nặng. Nhưng theo bà thì không nặng, thờ ơ trước mong mỏi của người dân chính là vô cảm. Không chỉ vậy bà còn đi thẳng vào những vấn đề ?onhạy cảm? mà nhiều người muốn né tránh. Điển hình như vụ án Nguyễn Thái Nguyên, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông này trong lúc đương quyền dựa thế, cậy thần làm nhiều điều vi phạm luật, trong đó có trọng tội bán tài liệu mật... nhưng chỉ bị xử 4 năm tù giam. Bản án quá nhẹ khiến người dân bức xúc và không đồng tình.

    Nói về bà Nhân, ông Trần Minh Tâm - chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, người đã có gần 20 năm sống, công tác chung với bà - cho biết: ?oChị Nhân không chỉ cương trực, hết mình vì công việc mà còn là người liêm khiết. Có lần cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh (khi đó chị Nhân là chủ tịch) mua máy vi tính cho cơ quan, lãnh đạo công ty bán máy vi tính đến hỏi để chi hoa hồng cho chị, chị bảo:

    ?oCậu không làm thế được, hãy đưa toàn bộ hoa hồng đó vào để giảm giá thành, tiết kiệm cho Nhà nước?. Từ đó, cơ quan tôi noi gương chị trong việc mua sắm tài sản cho đến nay. Mới đây một cử tri đưa vàng đến gặp chị nhờ phản ảnh vụ việc của họ lên trung ương, chị liền nhắc nhở cử tri này không nên làm như vậy, còn nếu oan ức thật sự thì chị sẽ bảo vệ tới cùng.

    Trong một phiên họp Quốc hội, bà Nhân đã mang bức xúc trên chất vấn thẳng thắn nguyên chánh án Tòa án tối cao Trịnh Hồng Dương: ?oNhân dân Kiên Giang không đồng tình với bản án nhẹ như vậy. Họ mong muốn phải xử đúng tội...?. Rồi như vụ Lã Thị Kim Oanh, bà Nhân cũng là một trong số ít đại biểu đầu tiên chất vấn nguyên bộ trưởng Lê Huy Ngọ về trách nhiệm của ông này khi để bà Oanh lấy tiền của Nhà nước... Như vụ Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông Đỗ Trung Tá trong hợp đồng đấu thầu điện thoại của Hãng Simen và Sonye... (gói thầu có lợi cho Nhà nước không được chọn mà đi chọn gói thầu không đạt chất lượng)...

    Trả lời chất vấn của bà về việc bổ nhiệm cán bộ liên quan vụ PMU18, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung ví von: ?oTôi đâu phải là người đưa đò để các cán bộ xuôi dòng tổ chức, mà còn qua các khâu từ cơ sở chuyển lên và còn bàn bạc xem xét của cấp trên?. Tuy nhiên, bà Nhân không phải vừa khi cho rằng trách nhiệm lớn thuộc về bộ trưởng vì Bộ Nội vụ là cơ quan cao nhất tham mưu cho Chính phủ trong việc đề bạt cán bộ. ?oTôi biết những chất vấn thẳng của tôi khiến một số người phật ý. Thế nhưng những hiệu quả sau đó lại đạt được rất nhiều?.

    Khác với tính cách đầy ?onam tính? khi làm mướt mồ hôi nhiều thành viên Chính phủ trong nghị trường, khi trở về địa phương người ta lại thấy bà bình dị lạ thường. Ngoài các buổi tiếp xúc cử tri chính thức, bà liên tục xuất hiện ở các vùng nông thôn nghèo khó, khi thì cắt băng khánh thành trường học, cầu bêtông, khoan cây nước, khi thì với bộ bà ba quen thuộc bà đi phát gạo, tặng xe lăn cho người nghèo và khuyết tật.

    Các nhân viên của bà ở Văn phòng Quốc hội Kiên Giang cho biết: khi thấy con em của người dân hai huyện Vĩnh Thuận và An Minh phải học trong những ngôi trường dột nát, bà đã cùng các đại biểu trong đoàn Quốc hội Kiên Giang trực tiếp vận động xin được trên 1 tỉ đồng để xây dựng mười phòng học cho hai huyện vùng sâu này. Cá nhân bà đã trực tiếp vận động các nhà hảo tâm được trên 200 triệu đồng giúp đỡ các huyện xây dựng hàng chục cây nước sạch phục vụ dân nghèo.

    Và trở về gia đình, bà Nhân là người chị cả mẫu mực, đảm đang, hết lòng chăm lo cha mẹ, các em và các cháu. Gia đình bà cũng là một đại gia đình hiếm có ở Rạch Giá bởi cả bốn thế hệ đều chung sống hòa thuận dưới một mái nhà.

    ?oTôi không ngại sức ép nào mà chỉ sợ mất uy tín với cử tri?. Là người được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu trong suốt ba khóa Quốc hội, bà Nhân đã thoát ra khỏi khuôn khổ một ?ođại biểu tỉnh lẻ? để tranh đấu cho những vấn đề mang tầm quốc gia.

    * Liệu cái tính thẳng thắn của bà có làm ai phật ý gây khó dễ hay tạo sức ép?

    Bà Nhân nói:

    - Tôi cũng lường trước các vấn đề này khi chất vấn, tuy nhiên không hề có ai gây khó dễ hay tạo sức ép với tôi cả. Chỉ có một vài trường hợp phật ý, rầy rà nhắc khéo sau nghị trường.

    * Thưa bà, đó là ai và trong trường hợp nào?

    - Có một vài lần. Lần gần nhất khi tôi gửi văn bản chất vấn thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy. Sau khi gửi văn bản tôi cũng dự định chất vấn trên nghị trường, tuy nhiên ông Thúy đã tìm gặp anh Sáu Tuấn (Trương Quốc Tuấn, bí thư tỉnh Kiên Giang) ?oméc lại? rằng: ?oChị Nhân có ghét gì tôi không mà cứ chất vấn tôi hoài?. Anh Sáu Tuấn chỉ truyền đạt lại ý trên cho tôi chứ không có ý kiến gì thêm!

    * Nếu đặt trường hợp có sức ép nào đó thì bà sẽ làm gì?

    - Là đại biểu của nhân dân, do dân tín nhiệm bầu ra, tôi phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ mà dân giao phó. Nếu hành động vì lợi ích của dân, của Nhà nước thì có gì mà phải ngại. Tôi chỉ sợ mất uy tín trước cử tri chứ không ngại bất cứ sức ép nào.

    ?oCô Nhân là người dám nhìn thẳng vào sự thật và đấu tranh với những sai trái, mà những sai trái này, theo tôi, là một căn bệnh của xã hội, rất nhiều người ngại không dám nói ra...?.

    Bùi Thanh Liêm
    (tổ trưởng tổ dân phố 205A, khu phố 11, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM)

    ?o... Tôi thấy chị chất vấn rất hay, chính xác, trong đó điển hình là vụ việc ông Lê Đức Thúy. Tôi đề nghị chị nên tiếp tục chất vấn về vụ việc này. Qua nhiều lần theo dõi các phiên họp Quốc hội, tôi thấy phần lớn các đại biểu miền Nam ít phát biểu thẳng trước Quốc hội. Phần lớn người nói nhiều trước Quốc hội là ?ogià?, ít có chức quyền, chức vụ, còn các vị ?ochức sắc? thì sợ. Chị phải dũng khí, kiên định vì chân lý, lẽ phải và vì dân...?.

    PGS - TS Hồ Sĩ Hiệp
  5. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    http://www.sbv.gov.vn


    Họ và tên khai sinh: Lê Đức Thúy

    Họ và tên thường gọi: Lê Đức Thúy

    Sinh ngày: 30 tháng 6 năm 1948

    Nơi sinh: Hương Sơn, Hà Tĩnh.

    Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh.

    Dân tộc: Kinh

    Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương **********************; Thống đốc Ngân hnàg Nhà nước.

    Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

    Địa chỉ cơ quan: 47-49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  6. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Lê Đức Thúy
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Lê Đức Thúy


    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
    Nhiệm kỳ
    tháng 12, 1999 ?" nay

    Sinh 30 tháng 6 năm 1948
    Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
    Lê Đức Thúy (sinh ngày 30 tháng 6, 1948) tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 12 năm 1999.

    Cùng với bộ trưởng đương nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, ông là một trong hai quan chức mang hàm bộ trưởng của Việt Nam được cử đi tham gia khóa học ngắn hạn 10 tháng tại trường quản lý kinh tế Harvard.

    Trước nhiệm kỳ của ông Thúy, Ngân hàng Nhà nước được Phó Thủ tướng thường trực *************** kiêm nhiệm từ tháng 5 năm 1998 tới tháng 12 năm 1999 vì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là ông Cao Sĩ Kiêm không được Quốc hội phê chuẩn khi Chính phủ tái đề cử. Trước khi chuyển sang công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Thúy từng là trợ lý cho Tổng Bí thư Đỗ Mười.

    Ông Thúy được một tổ chức nào đó xếp hạng 15 theo chỉ tiêu nào đó trong số các Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hay người chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ quốc gia trên tổng số hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.[cần dẫn chứng]

    Sự kiện ghi đậm dấu ấn của ông Thúy là vào tháng 10 năm 2003, ông đứng ra bảo đảm cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần ACB, cũng như cá nhân Tổng Giám đốc của ACB (lúc đó là ông Phạm Văn Thiệt) khi ngân hàng này bị phao tin đồn nhảm là có khuất tất và đang tẩu tán tài sản, lãnh đạo ngân hàng đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài.

    Ở cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Đức Thúy chịu trách nhiệm:

    thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của toàn ngành;
    trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ Tổng kiểm soát;
    Thống đốc Việt Nam tại các tổ chức tài chính-tiền tệ quốc tế: Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á.
    Thống đốc Lê Đức Thúy được người dân biết đến nhiều vào giữa tháng 10 năm 2006 sau khi báo chí đăng tải chất vấn của đại biểu quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Việt Nhân[1] về vụ tiền polymer, hóa giá nhà theo diện 61/CP và con cái là Lê Đức Minh có liên quan đến việc in tiền.

    Ngày 5 tháng 6 năm 2007, phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã ký văn bản thông báo kết quả nội dung thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước và Thống đốc đã bị yêu cầu kiểm điểm [2] về chất lượng tiền xu, về chi phí in tiền polymer, về nâng cấp nhà máy in tiền quốc gia, về tình trạng thua lỗ trong việc kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Công thương Việt Nam [3]


    [sửa] Tài sản
    Ông Thúy thuộc diện cán bộ phải kê khai tài sản, nhưng không cần phải công khai tài sản trước dân.
    Qua báo chí người dân biết được ông ngoài căn nhà diện tích đất 120m2 ở phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội) sở hữu do mua bán và tự xây ông còn được bán hóa giá ngôi nhà mặt tiền số 6 Lý Thái Tổ, Hà Nội diện tích đất gần 80m2, theo Nghị định 61/CP làm nhà ở vào tháng 1 năm 2005 với giá khoảng 600 triệu đồng (thực nộp do miễn giảm là 476 triệu đồng) trong khi giá trị thị trường có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.
    Việc chuyển mục đích sử dụng từ công sản sang nhà ở rồi đề nghị bán hóa giá của Ngân hàng Trung ương được đánh giá là không đúng quy định.[4].
    Thời gian hoàn tất các thủ tục hành chính nhà đất vốn rất nhiêu khê quá nhanh đến mức bất bình thường, từ lúc Ngân hàng nhà nước bàn giao nhà cho sở Tài nguyên môi trường Nhà đất Hà Nội đến lúc cấp sổ đỏ cho ông Thúy chỉ trong vòng 40 ngày,[5], đã làm Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu sở Tài nguyên môi trường nhà đất Hà Nội phải báo cáo giải trình quy trình bán nhà công vụ dễ dàng cho ông Thúy [6]
    Vấn đề mua nhà công vụ của ông Thúy đúng lúc báo chí đưa tin vụ bán căn nhà công vụ cho ông Hoàng Văn Nghiên cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội góp phần làm dấy lên sự quan tâm của công luận về việc bán rẻ nhà công vụ. [7].
    Ông Lê Đức Thúy là thống đốc thứ 10 của ngành ngân hàng Việt Nam và cũng là thống đốc duy nhất lấy nhà của ngân hàng và sang tên thành nhà của mình, tình trạng mua rẻ nhà công vụ kiểu này rất phổ biến, nó là một biến tướng của tham nhũng [8]. Trước áp lực của dư luận, ông xin trả lại nhà và được chấp thuận [1].
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Bác nào xoá vậy?
    Nếu bài đã viết trên báo chí thì chả có lý do gì xoá bài của người ta.
    Em đang muốn đọc xem bố con anh Thuý tệ hại tới đâu.
  8. alibaba2007

    alibaba2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đang xếp hàng đặt lệnh tại sàn Kim Long, một ông nhảy vào cho đặt chen tí còn ra đằng kia xếp hàng tiếp, em mới hỏi đằng nào, ở đây có hai chỗ đặt lệnh à, bố này trả lời, không, MK, zạy từ 5h sáng đi xếp hàng giết Lê Đức Thuý mà vẫn bị xếp thứ 536, chắc chiều mới đến lượt...
  9. yeu_hoa2001

    yeu_hoa2001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    3
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​


    em tìm ra rồi

    bác thuý kỉ niệm ngày sinh nhật đây


    30-6-1948


  10. chung_khoan_viet

    chung_khoan_viet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác Thuý này làm hại dân hại nước, đem lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước dâng cho tây, vơ vét của công làm của mình

    Bác này sao giống mấy bác việt gian ngày sưa thế nhỉ.

Chia sẻ trang này