Lúc này nên cầm cố mấy nấc ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi (lang-tu), 26/09/2007.

2894 người đang online, trong đó có 205 thành viên. 01:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 915 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Lúc này nên cầm cố mấy nấc ???

    Lúc này nên cầm cố mấy nấc ??? hai nấc hay ba nấc ? hay là bốn nấc ?
    Chỉ có các cao thủ mới trả lời được !
    Bình loạn đi các bác !

  2. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chót cầm cố nấc hai mất rồi
    Các bác mới cứ tự nhiên góp ý kiến và rút kinh nghiệm đi để tự tin hơn !







    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 28/09/2007
  3. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Cho vay cầm cố chứng khoán: Đánh nhanh, rút gọn





    Còn hơn 3 tháng nữa các ngân hàng mới phải đưa tỷ lệ dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán xuống dưới 3% theo Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN. Vì vậy, trong thời gian này, các hợp đồng cho vay vốn để kinh doanh chứng khoán ngắn hạn (1-4 tháng) dưới hình thức cầm cố vẫn được thực hiện ở nhiều ngân hàng cổ phần.

    Giá trị khoản vay mà ngân hàng "rót" cho nhà đầu tư tối đa lên đến 50% thị giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường chính thức và phi tập trung (OTC). Tuy nhiên, so với cổ phiếu đang giao dịch trên sàn OTC, hiện nhiều ngân hàng vẫn thích "bơm" vốn cho những nhà đầu tư mang cổ phiếu niêm yết tới cầm cố.

    Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần thừa nhận, trong bối cảnh thị trường tài chính đang phải cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần khách hàng ngày một gay gắt như hiện nay thì việc để mất một "thượng đế" luôn làm nhà băng xót xa. Đặc biệt là hiện vốn khả dụng của các ngân hàng đang khá dồi dào, vốn đầu vào tăng mạnh, trong khi đầu ra bị cắt giảm dần (kể cả dư nợ và vốn vay). Do vậy, từ nay đến hạn phải báo cáo cho NHNN về tỷ lệ dư nợ cầm cố chứng khoán, ngân hàng ông vẫn tiếp tục cho vay. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ vay được trong thời gian ngắn hạn, đồng thời mức lãi suất điều chỉnh cao hơn trước khoảng 0,25%, đạt bình quân 1,2% - 1,25%/tháng.

    Ngân hàng Sacombank hiện vẫn cho nhà đầu tư vay cầm cố chứng khoán. Sacombank cho biết, dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán của Ngân hàng chưa chạm ngưỡng 3% nên việc điều tiết không quá khó khăn. ACB cũng cho biết, hiện Ngân hàng tạm ngưng đối với loại hình tín dụng này, nhưng đang điều tiết để khi tổng dư nợ tăng lên sẽ tiếp tục tái cho vay.

    Trên thực tế, một số ngân hàng quy mô vừa và nhỏ như: ABBANK, HDBank, SeABank và một số ngân hàng khác vẫn triển khai cho vay cầm cố chứng khoán bằng cách kết hợp với CTCK. Trong đó, thời hạn vay tập trung nhiều nhất là 2 - 3 tháng nhằm mục đích thu hồi vốn đúng thời hạn báo cáo về NHNN trước ngày 31/12. Đáng chú ý, trong những ngày gần đây, TTCK đang ấm trở lại nên nhu cầu vay cầm cố tiếp tục nóng. Ông Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai - CTCK ACBS cho biết, hiện ACBS đang tạm ngưng dịch vụ repo cổ phiếu, trong khi nhu cầu của nhà đầu tư ngày một tăng thêm, đó là chưa kể nhu cầu vay cầm cố chứng khoán. Theo ông Tuấn, để có vốn mua cổ phiếu đang ở mức giá hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã đến gõ cửa các ngân hàng quốc doanh và một số ngân hàng cổ phần đang tiếp tục cho vay cầm cố chứng khoán.

    Theo nhận xét của một chuyên gia ngành ngân hàng, hiện dư nợ cầm cố chứng khoán của nhiều ngân hàng đã vượt xa so với mức 3% mà NHNN đưa ra. Tuy đã cố gắng điều tiết, nhưng do nhiều hợp đồng vay vốn được ký với khách hàng trong thời gian khoảng 6 tháng đến 1 năm nên hợp đồng chưa thể đáo hạn. Mặt khác, để đảm bảo nguồn thu cũng như lợi nhuận, một số ngân hàng đã mạnh dạn tiếp tục cho vay, vì nguồn vốn huy động được đang dư thừa khá nhiều.





    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 26/09/2007
  4. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Bình loạn lên đi !Chắc các bác cầm nấc 3 nấc 4 hết cả





    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 01/10/2007
  5. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Anh Hạnh cứ tua càng nhiều vòng càng tốt, tuy nhiên để thứ 4 sẽ hợp lý hơn. ngày mai cứ thong thả đã

Chia sẻ trang này