Lý do tại sao khối ngoại liên tục mua ròng khi thị trường lao dốc :)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duachuotpro98, 14/01/2018.

5272 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 20:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3822 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. duachuotpro98

    duachuotpro98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2017
    Đã được thích:
    102
    1. Mục đích mua ròng của khối ngoại rất đơn giản. Khi thị trường liên tục lao dốc, nếu không bệ đỡ bằng 1 lượng tiền rất lớn sẽ gây ra hiện tượng hoảng loạn cho cả thị trường chứng khoán . Các nhà đầu tư nhỏ và vừa sẽ bán tháo 1 lượng lớn cổ phiếu. Khi đó thiệt hại đầu tiền sẽ là các tổ chức đầu tư nước ngoài do lượng tiền đầu tư vào chứng khoán rất lớn. Các nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ sẽ lo lắng và rút hết tiền ra khỏi quỹ đầu tư gây sụp độ các quỹ lớn như dragon capital hay vinacapital . Nhà đầu tư nước ngoài sẽ chờ đợi khi thị trường tăng mạnh để bán ra lượng lớn chứng khoán, úp bô lên đầu nhỏ lẻ :)
    voiconchoichung thích bài này.
  2. lstuyetnga

    lstuyetnga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Đã được thích:
    140
    Bác này chuẩn ....giơ là úp bô dài dài..
  3. JCVD

    JCVD Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2017
    Đã được thích:
    23.379
    Một con gà cho hay!
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    Tây mua nó giữ hàng quý, hàng năm ăn bằng lần, còn việt nam ăn 1-2 giá là phang ngay.
  5. anh_nak

    anh_nak Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2.636
    bọn nó làm chim mồi dụ chim non vào bẫy đó, tay phải bán qua tay trái hết
  6. 4ever92

    4ever92 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    4.070
    tây mua là mua tạo thành xu hướng chứ đâu phải do tính toán thị trường chỉnh hay không chỉnh ! Nền kinh tế đang trong chu kì hồi phục và đi lên thì thị trường chứng khoán đc rót vốn là chuyện bình thường. Chỉnh trong ngắn hạn hay trung hạn chỉ là do yếu tố sóng thôi
  7. duachuotpro98

    duachuotpro98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2017
    Đã được thích:
    102
    Nhớ mấy tuần trước khối nội mua ròng trong khi khối ngoại bán ròng :) Giờ lại thành khối ngoại mua ròng trong khi khối nội bán ròng. Tiền luân chuyển để đẩy giá cổ phiếu lên thôi bác :) Kể cả thị trường có sập thi quỹ đầu tư ngoại vẫn có lãi . Vì họ đã mua cổ phiếu từ khi giá rất rẻ. Còn nhà đầu tư nhỏ lẻ đú bẩn ăn theo mua giá cao. Nó sụt thì vêu mồm =))))
    thatha_chamchi thích bài này.
  8. tieuho1970

    tieuho1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Đã được thích:
    222
    phân tích đặc trưng của những thằng não đất tự khoát lên mình cái mác nhà đầu tư :))
  9. langtuphongtran8xxx

    langtuphongtran8xxx Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/05/2015
    Đã được thích:
    537
    Bác mua tiếp đi. Chúc bác thành công
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    76.389
    Bác phân teo dzậy chưa chuẩn . Tây lông mua nhiều vì nó có xèng nhiều , còn vịt ta bán nhiều vì vịt ta có cổ nhiều . Thằng bán nghĩ gía sẽ xuống , còn thằng mua nghĩ gía sẽ lên . Sau này mình hỏng biết thằng nào lãi , thằng nào lõm nên hỏng dám phân teo tiếp :) hi hi .

Chia sẻ trang này