Mối tương quan giữa Phái Sinh và Bóng đá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietfansipan, 07/07/2022.

5012 người đang online, trong đó có 574 thành viên. 20:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 853 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    449
    Sau nhiều năm lăn lộn trên sàn cado mỗi dịp WC & Euro. Thời gian Covid vừa qua quay trở lại chứng trường, hết thời úp chén đến kỳ downtrend nên cũng tham gia chút PS nhằm gỡ gạc. Chinh chiến nhiều mới nhận ra rằng PS ở xứ thiên đường hok khác gì trận banh trong đó nhà cái làm chủ cuộc chơi, khi không thể cân cái ăn thuế phí thì họ bắt đầu làm trò để dành phần thắng về mình, điều họ sợ nhất là mấy ông ăn xong mang tiền về cho vk hoặc mua đất tích sản mà thui. Chuyện được ham ăn thua ham gỡ thì CK và BĐ là như nhau, các chứng sĩ và con bạc nhiều lúc mặt mũi bơ phờ vẫn cố mạnh miệng: Còn thở - còn GỠ! đến khi nhẵn túi mới hoàn lương hoặc bi quan hơn nữa là buộc gia đình phải lên cầu nhặt dép.

    Ở những trận cầu đinh nhà cái bắt đầu thuê media để tâng bốc đội cửa trên, từ đội hình xuất phát đến các cầu thủ sao số rồi chốt thêm phát nữa là ra kèo khá thơm để dụ các con bạc lao vào, khác gì chứng trường muốn oánh lên đội lái bao giờ cũng hoạt động hết công xuất bơm thổi đủ kiểu.....để hấp dẫn NĐT. Thói đời xem đá bóng mấy ai nằm cửa dưới - đau tim bỏ mợ! Trừ bạc già. Nhiều khi trận đấu kết thúc vẫn hok hiểu tại sao mình thua?? Với đội hình toàn sao mà đá mãi hok vào - đen thế hok bít!. Như kiểu Seagames 2005 tại Bacolod đầy đủ anh tài toàn hảo thủ mà văn quyến, quốc anh...sát cầu môn toàn sút trượt, đến khi tra tay vào còng tất cả mới ngớ người, biết mình bị BÊ. Chuyện PS hiện nay nhà cái điều tiết còn dễ hơn làm bóng, bi chừ bóng đá mua cầu thủ hay bao trọng tài khó hơn xưa rồi vì lương cầu thủ cao ngất ngưởng, nếu dính chàm dễ đi tù, TT thì sợ VAR vủng các kiểu. Tuy nhiên đã là cái thì chuyện gì cũng có thể làm được, nếu hok làm sao báo lãi cả tỉ đô mỗi năm!

    Quay trở lại PS, giờ chị Cái vừa được đá bóng lại vừa cầm còi. Có thể nắm được lệnh, soi tk NĐT để điều tiết chỉ số. Khi long sọt hok thể cân được là bắt đầu ba bựa, thi triển tuyệt chiêu úp bô đại pháp với hàng loạt trụ trong VN30 được mang ra trảm hoặc oánh thốc ngược khiến tk của các chứng sĩ cháy khét lẹt. Như hôm qua sau khi DJ rút chân thành công, các con bạc hào hứng và kỳ vọng vờ ni cũng kết phiên mĩ mãn nên đầu giờ chiều nhà cái dụ long vào đến khi đủ cơ số bắt đầu đạp trụ khiến dân tình hoảng loạn bán theo, qua tìm hiểu chỉ cần bỏ 100k cổ cũng đủ để đạp VCB sàn trong vòng 3p. Với hơn 300 ngàn hđ gần 40 ngàn tỏi thì cũng kiếm được khá khá, kể cả PS lẫn cơ sở. Tầm này thì ai đủ xèng để cân lại hàng khi TG đang trong thời kỳ suy thoái, các quỹ tây đang lõm nặng hok dám giải ngân nhiều.

    Túm cái váy lại, chơi PS ở ta đừng theo số đông thì chắc có ăn. Còn kỳ vọng nhà cái mất xèng thì MƠ ĐI! Hoặc chiên da oánh rung cuối trận thì tham gia PS được, may ra còn có lãi. Vì họ có thể đọc vị được nhà cái ở những phút cuối khi mọi cái gần an bài.
    romero235, Hailualensan, NgoTam1 người khác thích bài này.
  2. thuytrang5491

    thuytrang5491 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    2.728
    có một câu rất hay là thằng chủ xòng nó có 1000 tỷ, nó sẵn sàng cho bạn ăn 500 tỷ và chờ kèo là tố tất cả để cho bạn trắng tay, thậm chí còn để bàn tay lại, xem thần bài thì biết đấy. Nên thằng chủ sòng ấy nó ko sợ bạn giỏi mà nó chỉ sợ bạn không chơi nữa thôi. Còn lại tiền của nó chỉ là nó để ở chỗ bạn 1 time thôi
    Hailualensan, NgoTamdoithuabac thích bài này.
    doithuabac đã loan bài này
  3. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.864
  4. nhandoigiatri

    nhandoigiatri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2019
    Đã được thích:
    16.696
    Động kinh mịa nó rồi =))
  5. NgoTam

    NgoTam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2020
    Đã được thích:
    1.621
    Hay!!! Thật ra chứng sỹ đều biết cái khốn nạn của PS nhưng vì mục đích nâng hạng nên cũng không thể dẹp bỏ nó được!
  6. trading1234

    trading1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2018
    Đã được thích:
    3.571
    Đúng vậy nên khi mọi người bán xong CP là 1 vài ngày sau môi giới gọi ngay tư vấn cp giá rẻ
  7. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.585
    PS nay chờ chiều giật cơ sở lên cao thì S nhè nhẹ tiếp được. Làm gì có của tăng mạnh ngay sau phiên rơi điên.
  8. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    449
    Giờ tự doanh vào hết PS để kiếm xèng nên tầm 14h trở đi xem vui mắt phết. Cứ 320k hợp đồng mỗi ngày khiến cơ sở dưới 10k tỉ/phiên cũng hok có gì là lạ.
    Hnay chị cái trả điểm cho bà con phấn khởi, vài hôm nữa lại tận thu bà con đừng mắng mỏ gì nhoé....VIC, VHM cuối giờ kéo hơi láo nháo!
  9. LOC_TAN_VINH_HOA

    LOC_TAN_VINH_HOA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2017
    Đã được thích:
    1.229
    long nhiều thì cái úp sọt, shỏrt nhiều thì cái cất vó...
    All_in6789 thích bài này.

Chia sẻ trang này