Mốt chơi xế hộp của cầu thủ Nghệ An (đường vô xứ nghệ quanh quanh non xanh nước biếc như tranh hoạ đ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LECH.XU, 24/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3885 người đang online, trong đó có 397 thành viên. 08:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1076 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Dân nghệ an nên họp lại một nhóm[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Mốt chơi xế hộp của cầu thủ Nghệ An

    Mới đây, tập trung đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2010 tại sảnh khách sạn La Thành, người ta nhìn thấy trung vệ đội trưởng CLB SLNA bước ra từ chiếc siêu xe mơ ước của nhiều người - Bentley.



    Hồng Sơn và Huy Hoàng là hai cầu thủ Nghệ An đam mê chơi xế hộp. Ảnh: TN.
    Sự phát triển của bóng đá Việt Nam tác động lớn đến đời sống vật chất của cầu thủ. Với số tiền chuyển nhượng khủng và mức lương cao, họ cũng dần dần sắm cho mình những chiếc xe đắt giá để làm phương tiện đi lại.

    Điều này cũng hoàn toàn bình thường bởi sau bao nhiêu năm làm việc vất vả trên sân cỏ, các cầu thủ có đủ điều kiện để cho sở thích, mơ ước của mình thành hiện thực. Và có lẽ một trong những người đi đầu cho trào lưu xế hộp của giới cầu thủ vẫn là từ những cầu thủ xứ Nghệ, dù đang chơi cho SLNA hay đến các CLB khác.

    Chiếc Toyota RAV4 của trung vệ Huy Hoàng (SLNA) cách đây vài năm từng làm khán giả thành Vinh phải trầm trồ. Chiếc xe dòng SUV nhập khẩu có giá trên dưới 70.000 USD thực sự khiến những đồng đội của Hoàng ở SLNA cũng như ở đội tuyển quốc gia phải "ngước nhìn".

    Huy Hoàng mua xe bởi chính khoản tiền mà anh có được sau khi tái ký hợp đồng với SLNA. Mới đây, tập trung đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2010 tại sảnh khách sạn La Thành, người ta nhìn thấy trung vệ đội trưởng CLB SLNA bước ra từ chiếc siêu xe mơ ước của nhiều người - Bentley.

    Nhưng kể đến sở hữu xe và chơi siêu xe phải kể đến thủ môn Dương Hồng Sơn đang thi đấu cho Hà Nội T&T. Ban đầu khi mới chuyển ra thi đấu tại thủ đô, cầu thủ này đã sắm cho mình chiếc xe Mitsubishi Grandis đời 2007 logo mạ vàng, có giá khoảng 45.000USD. Nhưng sau đó anh đổi sang dùng Audi Q7 với kiểu dáng thể thao. Chưa dừng lại, sau chiếc Audi Q7, xế hộp Lexus RX 350 2010 cũng được thủ thành số 1 của Hà Nội T&T tậu về. Nhưng sau thời gian ngắn cảm thấy chưa thực sự ưng ý, anh đã bán đi. Cách đây vài tháng, sau khi tái ký hợp đồng với CLB thủ đô, anh đã vội sắm cho mình chiếc BMW X6 màu lông chuột bởi vẻ đẹp hút hồn. Theo giải thích của thủ môn 28 tuổi, cảm giác sở hữu một chiếc xe sang khiến cuộc sống hưng phấn, động lực hơn.

    Tuyển thủ Công Vinh, đồng đội của Dương Hồng Sơn ở Hà Nội T&T lại lựa chọn xế hộp hai cửa Mercedes SLK 200. Đã từ lâu, Công Vinh rất muốn sở hữu một chiếc xe thể thao và anh đã thực sự hài lòng khi lựa chọn chiếc mui trần Mercedes SLK 200 bởi sự tiện nghi và màu đỏ tươi rất trẻ trung, sành điệu. Nhưng có vẻ cảm thấy sự bất tiện của xế hộp hai cửa, Công Vinh đã quyết định bán chiếc xe này trước khi lên đường sang Bồ Đào Nha chữa chấn thương. Tuy vậy, anh cũng đang tìm hiểu để sắm cho mình chiếc siêu xe khác trong thời gian tới.



    Công Vinh sẽ tiếp tục mua xe thể thao hai cửa thời gian tới. Ảnh: TT.
    Cũng là cầu thủ gốc Nghệ An, từng chơi cho CLB Ninh Bình và sau khi ra thi đấu cho Hòa Phát, hậu vệ Xuân Luân sắm chiếc xe Nissan Teana với giá khoảng 1,1 tỷ đồng bằng số tiền chuyển nhượng mà anh có được. Thêm vào đó, ở Hòa Phát tiền vệ Văn Vinh cũng đã có xe riêng từ lâu nhưng cầu thủ này để chiếc xe Mazda ở TP Vinh cho vợ và gia đình sử dụng. Sau khi tái ký hợp đồng với Hòa Phát ở mùa này, Văn Vinh cũng đang tăm tia chiếc xe của hãng BMW để tiện cho việc đi lại ở Hà Nội.

    Ngoài những cầu thủ chơi siêu xe khủng, ở SLNA thủ môn Đức Thắng cũng rất hài lòng với chiếc Toyota Innova. Nếu để ý hơn một chút sẽ thường xuyên bắt gặp chiếc xe màu đen Huyndai SantaFe của HLV Hữu Thắng dựng ngay gần cổng sân Vinh.

    Không chỉ riêng các cầu thủ ở Nghệ An, chuyện sắm xe để phục vụ cho việc đi lại cá nhân ở thời điểm hiện tại là điều hết sức bình thường đối với giới cầu thủ Việt.

    Quyên Anh
  2. Speculate

    Speculate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, tầm phào quá. Chẳng có gì đáng quan tâm. Hỏi chúng nó học đến lớp mấy rồi.?
  3. capital08

    capital08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chúng nó bán đến lần thứ mấy rồi?>:)
  4. beden2007

    beden2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Đã được thích:
    60
    chuyến cuối........=))=))=))
  5. buffettvn

    buffettvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Đã được thích:
    120
    Đúng lá cải. vớ vẩn.
  6. duyhungvnn

    duyhungvnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ vn lấy tiền đâu mà mua bentley nếu chỉ nhờ vào nghề nhể? Cầu thủ ngon 1 lần chuyển nhượng giỏi 1 tỉ 5, cả đời chuyển nhượng giỏi 2-3 lần. Lương 1 năm chưa được 1 tỉ. Thì tiền đâu ra?
  7. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Tiền chơi chứng khoán thì sao[:D]
  8. duyhungvnn

    duyhungvnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D][:D][:D] Thế thì cao thủ roài. Anh em F319 từ cao thủ tới thấp thủ chưa thấy ai đi bentley. Thế phải gọi là sư phụ rồi
  9. nocash

    nocash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Lái giỏi [:D]
  10. nguoicuoipho

    nguoicuoipho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá vì tiêu đề của topic :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này