Một hiện tượng lạ đó là HBC- tăng trần liên tiếp.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vang10, 31/05/2007.

5492 người đang online, trong đó có 719 thành viên. 08:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1266 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Một hiện tượng lạ đó là HBC- tăng trần liên tiếp.

    Có thể gọi là lạ, khi HBC lừng chừng ở giá 80-96 rất lâu, nhưng gần đây thì HBC liên tục tăng trần và dư mua trần mỗi phiên rất lớn, vậy nguyên nhân do đâu?........ xin được không phân tích tại đây, và sẽ phân tích vào một thời điểm khác. Nhưng phải nói rằng HBC đang trở về giá trị mà nó xứng đáng được nhận 200k, khi mà các dự án lớn đã đi vào gia đoạn bắt đàu thi ccong, một đợt phát hành cổ phiếu mới lớn nhất đối với HBC từ trước tới nay.

    Xin để nhường lời cho các nhà đàu tư sáng suốt của HBC.........
  2. hungfederer

    hungfederer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Đã được thích:
    0
    5:1 thì lớn gì.
  3. em_cha

    em_cha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian vừa qua, HBC đã rất tích cực trong công tác PR với việc xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. HBC cũng vừa dzớt anh Toàn từ bên HSC về làm công tác tài chính, và có lẽ anh Toàn đã đứng sau đợt PR này với kinh nghiệm làm giá học hỏi từ các nhà môi giới tại HSC.

    Về KQKD Q1 vừa qua, LN của HBC đã tăng đột biến, vượt LN cả năm 2006. LN Q1 là 9,4 tỷ /VĐL là 56 tỷ. Nếu Q2,3,4 vẫn giữ được như vậy thì Tổng LN sẽ là 37 tỷ, một kết quả không tồi nếu so với Vốn đầu tư của CSH hiện nay là 56 tỷ.

    Một điều đáng lưu ý là LN Q1 năm nay đến từ lợi nhuận hoat động tài chính, do HBC bán chứng khoán trong Q1. Điều này thể hiện trên Bản cân đối kế toán , mục đầu tư ngắn hạn từ 8 tỷ ngày 31/12/06 còn hơn 200 triệu đồng tại 31/3/07. Ở đây, xin nhờ các cao thủ giải thích giùm vì sao bán 8 tỷ Ck chỉ thu được 7,8 tỷ doanh thu, trong khi Q1năm nay, VN index đang sung mãn.

    Mặt khác, trong Q1 năm nay, chi phí hoạt động tăng gấp 2 lần so với Q1 năm 2006 cho thấy HBC đang nỗ lực mở rộng hoạt động như đã công bố trong NQ DHCĐ và các phương tiện thông tin đại chúng.

    Cũng trong Q1, HBC đã trúng thầu nhiều công trình lớn, và cũng sẽ tự xây dựng cho mình một văn phòng hoành tráng, điều này đòi hỏi kinh nghiệm trong điều hành, quản lý dự àn,... Theo cá nhân tôi, tuy HBC đã có kinh nghiệm trong quá khứ, nhưng với khối lượng công việc lớn như vậy thì HBC sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Suy nghĩ này rút ra từ hoạt động kinh doanh không hiệu quả năm 2006, ROE chỉ vào khoảng 13%.

    Tầm nhìn hạn hẹp, mong nhận được chỉ giáo từ các cao thủ.
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Có thể mọi người kỳ vọng sắp tới Địa ốc Chợ Lớn niêm yết giao dịch trên HA sẽ chào sàn với giá trên trời giống TDH ngày trước , sẽ làm giá của HBC ăn theo, tăng vọt (vì cùng ngành nghề). Cũng có thể chính Chợ Lớn tham gia PR thổi HBC lên giá để khi chào sàn, Chợ Lớn có giá cao ngay.
  5. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    PR nhiều --> tăng giá là do tâm lý chứ ko phải do thực chất của công việc kinh doanh mang lại . Có nhiều công ty chẳng cần PR gì mà giá vẫn lên . Nói chung là em tránh xa mấy công ty quẳng tiền ra PR đánh bóng hình ảnh chứ ko dùng cái đó để gia tăng lợi nhuận ,.
  6. lemon182

    lemon182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Hợp tác đầu tư giữa công ty cổ phần Hoà Bình (Vietnam) và công ty ACE Construction (Hàn Quốc)
    Ngày 24-3, Công ty CP Hòa Bình (TP.HCM) đã lễ ký kết hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư với Công ty ACE Construction (Hàn Quốc) đặt nền tảng cho hoạt động phát triển các lĩnh vực chiến lược của Hòa Bình về đầu tư và xây dựng các công trình nhà ở tại thị trường Việt Nam. Đại diện tập đoàn ACE (Hàn Quốc), Ông Park Choon Geol, Chủ tịch ?" cho biết: ?othị trường xây dựng VN đang phát triển nhanh chóng.

    Chúng tôi cần thiết có những hợp tác thương mại với những công ty lớn có những chiến lược phát triển khả thi tại thị trường xây dựng Việt Nam như Công ty CP Hòa Bình và rất ?ophấn khởi về quan điểm chung của hai đối tác đối với tương lai của mối quan hệ này? Chủ tịch Công ty CP Hòa Bình ?" Ông Lê Viết Hải phát biểu tại buổi lễ Ký kết; ?o Theo thỏa thuận, hai bên sẽ dựa vào thế mạnh của nhau đa dạng hóa hoạt động kinh doanh đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản cùng các dự án mà công ty chúng tôi chuẩn bị triển khai?.. ,

    Thời gian qua, công ty cũng đã Ký kết:
    [​IMG]
    + Bản ghi nhớ với FINETEC CENTURY CORPORATION về việc thành lập liên doanh về sản xuất Thiết Bị Điều Hòa Không Khí.

    + Bản ghi nhớ với BUMJIN CONSTRUCTION CO.,LTD (Korea) về thi công xây dựng công trình hạ tầng.

    + Bản ghi nhớ với P&D KOREA CO.,LTD về việc hợp tác, đầun tư và kinh doanh Dự án phức hợp bãi đậu xe ngầm & thương mại tại Công viên Chi Lăng Quận 1 TP.HCM




    Được lemon182 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 31/05/2007
  7. lemon182

    lemon182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Sau khi trúng thầu khu căn hộ cao cấp Phú Mỹ Thuận (Q.7), trị giá 280 tỷ đồng. Vừa qua, Công ty cổ phần Hòa Bình lại trúng thầu trọn gói phần thân công trình chung cư cao cấp Phú Mỹ với tổng mức thầu lên đến gần 400 tỷ đồng. Đây là công trình cao cấp của Vạn Phát Hưng (chủ đầu tư) có tầng hầm với diện tích gần 12.000m2, do một nhóm các công ty Singapore thiết kế, quản lý dự án và giám sát.
    [​IMG]

    Chung cư cao cấp Phú Mỹ là một trong những dự án đầu tiên của thành phố có mô hình thiết kế trọn gói bởi những công ty thiết kế nước ngoài: DP Architecture (Singapore): thiết kế, TYLIN (Singapore): kết cấu, UE (Singapore): cơ điện và đơn vị quản lý dự án là APC (Singapore) nên đây còn là công trình đòi hỏi yêu cầu kỹ - mỹ thuật cao, với kiến trúc đột phá chưa từng có tại Việt Nam. Toạ lạc giữa khu đô thị mới Nam Sài Gòn, dự án này sẽ góp phần tạo ra một cách nhìn mới về không gian và môi trường sống hoàn thiện theo phong cách của người thành đạt.

    Tổng thể khu căn hộ cao cấp Phú Mỹ
    ?oĐây là dự án căn hộ cao cấp đầu tay của công ty nên chúng tôi không đặt nặng yếu tố lợi nhuận. Điều mà chúng tôi quan tâm hàng đầu là tạo dựng một phong cách xây dựng riêng cho Vạn Phát Hưng để qua đó xây dựng thương hiệu công ty. Chúng tôi đang trên đường đi tìm một công trình mẫu cho chính mình? - ông Nguyễn Ngọc Dương, Phó tổng giám đốc Vạn Phát Hưng cho biết.

    Với vai trò là đơn vị thi công, Hòa Bình đã giúp cho chủ đầu tư giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn về việc triển khai thi công tầng hầm ở khu vực thổ nhưỡng quận 7 và áp dụng biện pháp thi công hầm tối ưu nhất được áp dụng trong xây dựng cao ốc ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới.
    Ông Trần Văn Thành - Tổng giám đốc Phú Mỹ Hưng cho biết: ?oDo tính chất cao cấp và đòi hỏi những tiêu chuẩn chất lượng cũng như quản lý dự án, tổ chức thi công phải có một trình độ nhất định và Hòa Bình đã trúng thầu công trình này. Trong 8 tháng thi công, Hòa Bình đã chiếm được niềm tin của chúng tôi cũng như những nhà thiết kế, tư vấn, quản lý dự án APC Singapore. Bên cạnh đó, Hòa Bình cũng là nhà thầu chính công trình Phú Mỹ Thuận do công ty Vạn Phát Hưng và Công ty Phú Mỹ Thuận hợp tác với tổng mức thầu lên đến 280 tỷ đồng?.
    [​IMG]
    [/quote]



    Được lemon182 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 31/05/2007
  8. lemon182

    lemon182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Dự án cao ốc văn phòng cho thuê Hòa Bình
    tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng​


    20 USD/m2 x 35 000 = 700 000 usd
    700 000 x 12 = 8 400 000 usd



    Được lemon182 sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 31/05/2007

Chia sẻ trang này