MPC - Vua tôm thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi .bloomberg., 08/06/2018.

7688 người đang online, trong đó có 1151 thành viên. 13:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3425 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.717
    “Vua tôm” của Việt Nam và dẫn đầu thế giới với thị phần 2,3%. Minh Phú còn có tham vọng vươn lên với 20 – 25% thị phần thế giới, dẫn dắt giá tôm trên thị trường.

    Để làm được điều MPC Đang xin vùng nuôi công nghệ cao 10.000 ha ở Kiên Giang đang chờ phê duyệt

    http://s.cafef.vn/mpc-252560/chu-ti...o-10000-ha-ndt-chien-luoc-muon-mua-65-von.chn


    Giá nguyên liệu giảm, lãi cả năm Minh Phú có thể vượt 1.150 tỷ đồng

    Trong 5 tháng đầu năm, Minh Phú cũng lãi tới 330 tỷ đồng mà lợi nhuận dồn về tháng 4, tháng 5.

    Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) cho biết 5 tháng đầu năm, Minh Phú sản xuất được 23.147 tấn tôm, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 19.466 tấn, tăng gần 12%. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 330 tỷ đồng.

    Được biết trong quý I, Minh Phú lãi trước thuế 130 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong 2 tháng 4 và 5, Tập đoàn đã lãi cao hơn 54% so với cả quý trước đó.

    Cũng theo ông Quang, tháng 5 Minh Phú ký bán hơn 10.100 tấn tôm (tăng 26% cùng kỳ năm trước), tương đương 110 triệu USD. Như chu kỳ, 5 tháng đầu năm lượng tiêu thụ tôm sẽ thấp nhất, từ tháng 6 trở đi tiêu thụ mạnh.

    Trong 2 ngày đầu tiên của tháng 6, Minh Phú cũng ký bán 2.500 tấn tôm, tương ứng 28 triệu USD. Dự kiến từ tháng 7 đến tháng 11 có thể ký hơn 20% so với tháng 5.

    Vì vậy ước cả năm, theo ông Quang Minh Phú có thể lãi trên 1.150 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch nhờ giá nguyên liệu giảm.

    P/S: 11/6 giao dịch không hưởng quyền thưởng 1:1
    thienquyenAleaderbkhn thích bài này.
  2. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.717
    Chủ tịch HĐQT Minh Phú: Tôm nguyên liệu giảm sâu, sẽ tăng giá mua thêm 5 – 10% trong tháng 6
    [​IMG]
    Khổng Chiêm

    (NDH) Không phải giá tôm giảm thì doanh nghiệp chế biến bất lợi, ngược lại có thể giữ được lợi nhuận nhiều. Tuy nhiên để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người nuôi và doanh nghiệp, đồng thời giữ vùng nuôi, Minh Phú sẽ tăng giá mua tôm nguyên liệu.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 5, giá tôm thẻ chân trắng tiếp tục giảm khoảng 20% còn ở mức 100.000 đồng/kg loại 60 - 70 con/kg và 70.000 đồng/kg loại 100 con/kg. Giá tôm thẻ chân trắng đang phải chịu mức giá giảm mạnh nhất do ảnh hưởng giá thế giới giảm, một số nước xuất khẩu tôm trên thế giới đã giảm giá bán để cạnh tranh. Trong khi đó, giá tôm sú vẫn ổn định ở mức 225.000 đồng/kg loại 30 con/kg và 160.000 đồng/kg loại 40 con/kg.

    Trước diễn biến này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (Mã chứng khoán: MPC), “vua tôm” của Việt Nam và dẫn đầu thế giới với thị phần 2,3%. Minh Phú còn có tham vọng vươn lên với 20 – 25% thị phần thế giới, dẫn dắt giá tôm trên thị trường.

    [​IMG]

    Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Minh Phú

    Giá tôm nguyên liệu Việt Nam cao hơn 5 – 10% các nước

    Thưa ông, trong tháng 5 và tính chung 5 tháng đầu năm, giá tôm nguyên liệu trong nước có chiều hướng giảm, nhất là tôm thẻ chân trắng. Điều này có ảnh hưởng ra sao tới các doanh nghiệp chế biến?

    Các năm trước, nguồn nguyên liệu của Việt Nam thiếu so với nhu cầu chế biến của các nhà máy nên giá nguyên liệu đầu vào cao, các nhà máy chế biến có lợi nhuận kém. Thời gian gần đây, Cà Mau phát triển đẩy mạnh vùng nuôi công nghệ mới khá tốt, sản lượng tăng cao. Do đó từ tháng 4 đến tháng 6, cung vượt cầu nên giá nguyên liệu giảm mạnh.

    Tuy nhiên giá tôm lên hay xuống không ảnh hưởng tới doanh nghiệp chế biến nhiều. Giá thị trường lên thì nhà máy mua lên, xuống thì mua xuống, đảm bảo khoản lợi nhuận tùy theo từng nhà máy. Ví dụ nhà máy có khả năng cạnh tranh kém thì có thể huề vốn, nhà máy tốt hơn chút thì lợi nhuận 3 - 5%, thậm chí 10%, 20%. Các nhà máy sẽ tự cân đối trong khoảng lợi nhuận nhất định, ít nhất phải huề vốn. Vì vậy, không phải cứ giá tôm giảm thì doanh nghiệp chế biến bất lợi, ngược lại có thể giữ được lợi nhuận nhiều.

    Giá nguyên liệu Việt Nam thường được đánh giá là cao hơn một số nước khác. Vậy thì hiện tại sau khi giá tôm đã giảm nhiều, chênh lệch này theo ông đã được rút gọn?

    Các năm trước (2016 - 2017), giá nguyên liệu Việt Nam cao hơn khoảng 20 - 30% so với các nước trong khu vực, nhất là Ấn Độ, Indonesia nhưng giá bán chỉ cao hơn 3 – 5%, chưa kể nhiều loại chi phí phát sinh. Vì vậy, khi giá nguyên liệu của Việt Nam cao thì các doanh nghiệp chế biến không có lời hoặc ít lời nhưng các nhà máy chế biến được hàng giá trị gia tăng thì lợi nhuận tốt.

    Năm nay, giá tôm nguyên liệu Việt Nam chỉ cao hơn bình quân các nước khoảng 5 – 10%, do đó lợi nhuận các doanh nghiệp chế biến sẽ tốt hơn.

    Chưa kể, Việt Nam đang chuyển sang hướng nuôi tôm theo công nghệ mới, năng suất tốt hơn các nước khác do đó người nuôi Việt Nam hiện vẫn có lời, chưa bị lỗ. Chỉ có người nuôi công nghệ cũ bị lỗ. Vào giữa tháng 5, khi giá tôm xuống cực điểm, người nuôi công nghệ mới vẫn lời khoảng 20% (nếu giá ổn định cao thì có thể lời khoảng 50%).

    Nuôi tôm công nghệ mới như thế nào để có được hiệu quả cao như vậy, thưa ông?

    Nếu để giải thích thì khá dài dòng vì liên quan tới công nghệ, kỹ thuật. Nhưng tóm lược thì chi phí đầu tư cho công nghệ mới là 2 tỷ đồng/ha. Hiện tại, chưa có số liệu điều tra bao nhiêu hộ dân dùng công nghệ mới để nuôi tôm nhưng theo tôi nắm bắt, Cà Mau đang áp dụng khá mạnh. Năng suất nuôi tôm công nghệ mới là 50 tấn/ha/vụ, còn công nghệ cũ với người nuôi giỏi chỉ 10 tấn/ha/vụ. Nhưng công nghệ mới lại nuôi được 3 - 5 vụ/năm, công nghệ cũ chỉ nuôi được 1 - 2 vụ/năm. Như vậy công nghệ mới có thể gấp 10 lần công nghệ cũ, tính chung cả năng suất và vụ nuôi.

    Như vậy ông dự đoán giá tôm từ nay tới cuối năm sẽ diễn biến ra sao?

    Tất yếu khi nhu cầu tăng, giá tôm sẽ lên. Hiện tại giá tôm cũng đã nhích lên khoảng 5%.

    Lãi cả năm 2018 có thể hơn 1.150 tỷ đồng so với 990 tỷ kế hoạch

    Nói đến câu chuyện giá tôm, nhiều năm trước, khi giá tôm giảm kéo theo lợi nhuận của Minh Phú cũng giảm theo. Năm nay, giá tôm cũng giảm, vậy lợi nhuận của Minh Phú có đi theo kịch bản cũ?

    Năm 2016 - 2017 Minh Phú không có lợi nhuận vì giá thành nuôi tôm cao quá khiến người nuôi lỗ. Minh Phú là đơn vị dẫn dắt thị trường tôm. Nếu Minh Phú để người nuôi lỗ thì người ta bỏ không nuôi, chuyển sang nghề khác rất nguy hiểm hoặc người dân “treo ao”, nguy cơ thiếu nguyên liệu chế biến. Vì vậy có năm tôm đầy nhà máy nhưng Minh Phú vẫn phải mua lại với giá cao cứu dân. Nếu nguyên liệu đầu vào cao thì Minh Phú sẽ chia sẻ lợi nhuận 8 – 10% với người nuôi, còn với giá như hiện tại, Minh Phú có thể có mức lợi nhuận 15%.

    Thời gian tới, chúng tôi sẽ nâng giá mua nguyên liệu lên 5%, sau đó nâng dần lên 10% trong tháng 6 để người dân có lời. Khi Minh Phú tăng giá mua thì giá tôm thế giới cũng tăng theo.

    Về kết quả kinh doanh, tháng 5 Minh Phú ký bán hơn 10.100 tấn tôm (tăng 26% cùng kỳ năm trước), tương đương 110 triệu USD. Như chu kỳ, 5 tháng đầu năm lượng tiêu thụ tôm sẽ thấp nhất, từ tháng 6 trở đi tiêu thụ mạnh.

    Trong 2 ngày đầu tiên của tháng 6, Minh Phú cũng ký bán 2.500 tấn tôm, tương ứng 28 triệu USD. Dự kiến từ tháng 7 đến tháng 11 có thể ký hơn 20% so với tháng 5. Vì vậy ước cả năm, Minh Phú có thể lãi trên 1.150 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch nhờ giá nguyên liệu giảm.

    [​IMG]

    Đơn vị: tỷ đồng

    Tại Đại hội cổ đông hồi đầu năm, ông có nói tới việc mình chủ động vùng nuôi và đầu tư vùng nuôi công nghệ 10.000 ha tại Kiên Giang? Hiện tại, dự án này đã triển khai tới đâu và sẽ ảnh hưởng ra sao tới Minh Phú?

    Dự án này đã được UBND tỉnh, Bộ NN&PTNN, Chính phủ đồng ý chủ trương nhưng hiện tại phải làm khảo sát, quy hoạch dự án, mất thời gian tương đối lâu. UBND tỉnh phải thông qua HĐND, rồi làm việc với Bộ NN&PTNN, các Bộ ban ngành phê duyệt, Thủ tướng phê duyệt. Thông thường thời gian khoảng 1 năm mới xong, làm nhanh phải 8 tháng.

    Nếu đi vào hoạt động hết công suất, vùng nuôi có thể cung cấp nguyên liệu tới 10 nhà máy của Minh Phú mới chế biến hết. Dự án này có quy mô lớn, phục vụ nguyên liệu cho cả ngành tôm Việt Nam.

    Diện tích nuôi tôm của Minh Phú hiện tại là 300 ha ở Vũng Tàu, 600 ha ở Kiên Giang. Nếu nuôi hết và áp dụng nuôi tôm công nghệ cao thì đáp ứng được 30% nguyên liệu của công ty.
    Minh Phú có 4 thị trường xuất khẩu lớn gồm Mỹ, Nhật, Canada và Úc. Tuy nhiên theo đánh giá từ VASEP, Trung Quốc sẽ vượt Nhật trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 2 của Việt Nam. Ông đánh giá thị trường Trung Quốc ra sao và Minh Phú có định hướng phát triển thêm thị trường này không khi mà tỷ trọng xuất khẩu năm 2017 khá thấp, chỉ khoảng 0,5%?

    Thị trường Trung Quốc có đặc tính ăn tôm nguyên đầu. Các nhà máy chế biến của Minh Phú lại thiết kế và xây dựng theo công nghệ hàng giá trị gia tăng. Chế biến hàng nguyên con thì không phù hợp, lợi nhuận thấp nên Minh Phú chưa làm. Bán tôm nguyên con lợi nhuận 3.000 - 5.000 đồng/kg, nhưng hàng giá trị gia tăng lời được cả 20.000 đồng/kg.

    Nếu giá nguyên liệu giảm nhiều và xuống thấp thì lúc đó Minh Phú mới làm nguyên con để xuất đi, làm tăng sản lượng. Với nhà máy mới, Minh Phú cũng sẽ thiết kế dây chuyền để có thể đáp ứng được một phần nhu cầu ăn tôm nguyên đầu. Trung Quốc cũng ăn hàng giá trị gia tăng nhưng rất ít.

    Hiện Minh Phú đã chiếm 2,3% thị phần tôm thế giới. Mục tiêu trong tương lai là gì và kế hoạch khi nào nộp hồ sơ niêm yết HOSE theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018?

    Nếu làm được vùng nuôi 10.000 ha, Minh Phú sẽ hướng tới mục tiêu 20 – 25% thị phần tôm thế giới. Tuy nhiên để làm được thì cũng cần vốn và Minh Phú đang thiếu vốn.

    ĐHCĐ thường niên 2018 cũng đã thông qua kế hoạch để Minh Phú trở lại HOSE. Công ty cũng đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để có thể thực hiện sớm nhất kế hoạch này.

    Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
  3. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.717
    Thủy sản Minh Phú chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%
    [​IMG]
    Tường Như

    (NDH) Sau thưởng, vốn điều lệ Minh Phú dự kiến tăng từ 700 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

    Theo đó, ngày 12/6 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành, tỷ lệ thực hiện 1:1 (sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

    Sau chia thưởng, vốn điều lệ Minh Phú dự kiến tăng từ 700 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm là 70 triệu đơn vị.

    Tại thời điểm cuối quý I, công ty có 2.507 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, trong đó 700 tỷ vốn góp của chủ sở hữu, 177,9 tỷ thặng dư vốn cổ phần, 172 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 1.332 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (các nguồn khác không đáng kể).

    Về hoạt động kinh doanh, năm 2017 công ty đạt kết quả kinh doanh rất ấn tượng với doanh thu tăng trưởng 31% và lãi ròng gấp 8,7 lần năm 2016, đạt lần lượt 15.665 tỷ đồng và 714 tỷ đồng.

    Bước qua quý I năm nay, Minh Phú cũng đạt kết quả kinh doanh tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần quý I đạt 3.071 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng 108 tỷ đồng, gấp 2,5 lần.
    --- Gộp bài viết, 08/06/2018, Bài cũ: 08/06/2018 ---
    thứ 2 liệu em nó có bung trần không?
  4. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.899
    Thứ 2 giao dịch không hưởng quyền mà không CE thì MPC nên bỏ sàn như 2 năm trước
    Hôm qua, hôm nay không ce là quá kém
    Sang chơi VHC, FMC, IDI cho nó lành !
    .bloomberg. thích bài này.
  5. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.717
    Ok bác. Thứ 2 ce nha :))
  6. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.717
    vua tôm chuẩn bị trở lại, anh em lên tàu ngồi ngay ngắn nhé :D
    .bloomberg. đã loan bài này
  7. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.899
    MPC bị sacombank lấy hết tiền rồi
    Nay không ce được thì là quá kém
    Vào chôn vốn đấy !
    --- Gộp bài viết, 11/06/2018, Bài cũ: 11/06/2018 ---
    Lệnh bán 10k kìa
    Tháo chạy ! Về VHC cho lành !
    .bloomberg. thích bài này.
  8. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.717
    đang trên 2 tàu mà bác :D
    MPC từ tốn đi lên
  9. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.899
    Bác tiền nhiều như lá mít rồi - mua cả 2 em - hơn hẳn anh Quang yếu sinh lý
    Tôi tiền ít mua 1 con 1 lệnh hết luôn nên đắn đo xuống tiền lắm
    .bloomberg. thích bài này.
  10. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.717
    mỗi em 10cp ấy mà :D

Chia sẻ trang này