MSN VIC .... Những cổ phiếu được định giá như Amazon 3,4 năm trước ?????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhatb00m, 10/12/2019.

3418 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 00:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 877 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. nhatb00m

    nhatb00m Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    1.026
    Thật buồn cười, những CP quanh quẩn cái xứ này, model kinh doanh đi lên từ quan hệ bằng đường miêng (ko phải BLowjob nhé) được định giá ngất ngưởng .... cái gì đến cung phải đến :))

    Như topic cách đây vài tháng AE nào chưa trải qua 2008 2011 hãy kiếm người như vậy để ngồi cùng.

    TOANG
    STK_HTR, quocvuong164Butchep01 thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này
  2. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539
    Thế thì VNI bao nhiêu thì đúng giá ? :))
    nhatb00m thích bài này.
  3. nhatb00m

    nhatb00m Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    1.026
    Lúc này MKT đang phân hoá, khéo cũng ăn dc nhưng KHÓ :)) VNI chịu, năm sau Vuong niem yet Vinfast lên nữa cả họ 40% Mkt cap thì cả cái nước này bị bắt cóc làm con tin
    quocvuong164 thích bài này.
  4. nhatb00m

    nhatb00m Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    1.026
    Ông Vượng cũng chia sẻ dự tính VinFast sẽ chưa thể có lãi trong khoảng 5 năm tới, bổ sung thêm rằng thị trường nội địa là "quá nhỏ" và doanh số ở nước ngoài sẽ là chìa khóa để công ty có lãi. Hiện ông trực tiếp sở hữu 26% cổ phần của Vingroup và gián tiếp sở hữu 31,6% thông qua CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (ông Vượng sở hữu 92% qua công ty này).

    Trong vài năm tới, Vingroup sẽ phải chi "hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm" để bù lỗ cho VinFast, mà theo dự tính của ông Vượng có thể lên đến 18 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Các khoản lỗ này bao gồm chi phí tài chính và khấu hao, và mỗi năm lỗ khoảng 7 nghìn tỷ đồng vì bán xe dưới giá thành sản xuất.
    sotochika thích bài này.
  5. STK_HTR

    STK_HTR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2017
    Đã được thích:
    278
    Họ nhà Vin too big to fail ở thời điểm hiện tại. Mặc dù cũng muốn chứng kiến cảnh tượng nó sụp đổ lắm, nhưng chắc phải đợi lâu lắm.
    :))

Chia sẻ trang này