MWG sẽ còn đi xa nữa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kingtesla, 21/10/2021.

1772 người đang online, trong đó có 708 thành viên. 23:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5645 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. Kingtesla

    Kingtesla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2021
    Đã được thích:
    1.394
    Một ít thông tin về MWG

    - Ban lãnh đạo quyết dành thị trường bán lẻ về tay người Việt.

    - Ban lãnh đạo luôn đi sát thị trường và đang ấp ủ nhiều chuỗi bán lẻ mới để phục vụ nhu cầu từ bình dân đến cao cấp, từ thành thị đến nông thôn.

    - Ban lãnh đạo đã nhanh nhẹn thay đổi chiến lược trong lúc dịch bệnh để bảo toàn doanh thu cao.

    Nhờ đó mà:

    - MWG đã đứng vững sau 8 lần bị cá mập dùng truyền thông bẩn để dìm hàng và gom mua từ tháng 7 đến nay.

    - Room ngoại luôn luôn kín, nhà đầu tư nước ngoài chỉ trao tay nhau giá Premium (~40% cao hơn giá thị trường).

    - Dù bị truyền thông hô hào tẩy chay bách hoá xanh nhưng doanh thu MWG vẫn cao, cho thấy đó chỉ là tẩy chay ảo của truyền thông để hù doạ nhỏ lẻ bán rồi họ mua gom mà thôi.

    Hiện tại và tương lai:

    - Hiện tại các chuỗi cửa hàng của MWG đã mở cửa trở lại và ghi nhận số lượng khách hàng dần tăng trở lại.

    - Ngày mai 22/10/2021, chuỗi TopZone sẽ khai trương và giao hàng Apple cho khách. Cái hay của TopZone là sẽ bán đầy đủ tất cả sản phẩm của Apple chứ không chỉ Iphone. Cách trang trí và trưng bày cũng phải theo tiêu chuẩn của Apple Sạch Đẹp-Sang Chảnh-Đẳng Cấp như các cửa hàng ở Singapore và Mỹ. Đây là điều rất quan trọng, vì tâm lý người giàu thì thích order hàng ở nơi uy tín và ít người bình thường lui tới. Còn các Nouveau Riche thì thích sang chảnh nên quy tụ chung TopZone sẽ có tập khách hàng tương đối riêng và rất chịu chi tiền. Trong khi đó, Apple có market growth tăng 2 chữ số ở các thị trường mới bao gồm Việt Nam, và cộng với chiến lược triệt tiêu hàng xách tay nữa thì tương lai TopZone là chỉ có tăng.

    - Sắp tới, song song với việc mở rộng chuỗi Bách Hoá Xanh, MWG sẽ mở thêm các chuỗi mới, sớm nhất có thể là chuỗi đồ thể thao bán đủ loại như kiểu của Decathlon (tên miền website Bluesports đã có nhưng chưa chạy).

    - Quý 3 trong dịch đóng cửa khắp nơi nhưng MWG vẫn giữ doanh thu cao. Sang quý 4 vừa mở cửa trở lại và vừa có thêm TopZone thì có khả năng rất cao là sẽ vượt mục tiêu đề ra cho cả năm một cách rất ngoạn mục.

    - Nói thêm rằng khi đất nước càng phát triển thì lượng người đi mua sắm ở siêu thị sẽ tăng dần và ở chợ truyền thống sẽ giảm dần, nhìn sang âu mỹ, singapore, thái lan và so với Việt Nam là thấy ngay. Tương lai việc bán lẻ của BHX và các chuỗi mới chỉ có thể đi lên, no other way around.

    Sở hữu hơn 2.700 cửa hàng, vì sao Thế Giới Di Động vẫn mở TopZone?

    TopZone kỳ vọng trở thành mảnh ghép cho phần còn trống của thị trường

    Với hơn 2.700 cửa hàng, Thế Giới Di Động hiện là nhà bán lẻ giữ thị phần lớn nhất (tương đương 30%) cho các sản phẩm của Apple tại thị trường Việt Nam. Nhưng với iFan, mô hình "shop in shop" tại chuỗi Thế Giới Di Động hay Điện máy Xanh vẫn chưa đủ, họ muốn mua sắm tại không gian riêng, sang trọng, đẳng cấp chuẩn Apple. Mặt khác, trong hai năm nay, vì dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu nên iFan không ra nước ngoài để mua sắm tại Apple Center hay Apple Store, còn các chuỗi bán lẻ trong nước, do quy định của Apple mà chỉ bán những sản phẩm mang tính phổ thông. Được biết, TopZone sẽ bán cả những mặt hàng mà hiện nay nhiều nhà bán lẻ khác chưa cung cấp, chuỗi này được kỳ vọng là mảnh ghép cho phần còn trống của thị trường.

    TopZone hướng đến nhóm khách hàng thế hệ Millennials (từ 18 đến 35 tuổi). Đây cũng là tập khách hàng đông đảo, chịu chi hiện nay.

    [​IMG]

    Được biết, TopZone có hai mô hình bán lẻ. Đó là mô hình AAR (Apple Authorised Reseller) và mô hình APR (Apple Premium Resellers). Vì có diện tích nhỏ, từ 100 – 120m2/ cửa hàng nên mô hình AAR nằm kế bên chuỗi Thegioididong.com hoặc Điện máy Xanh. Còn mô hình APR có diện tích lớn hơn, từ 180 – 220m2, nên sẽ nằm độc lập.

    Ông Hiểu Em - CEO chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh tiết lộ, theo tính toán, với số lượng 50 cửa hàng AAR và 10 cửa hàng APR được mở trong quý 1/2022, TopZone sẽ góp thêm 10% thị phần của nhóm hàng Apple tại Thế Giới Di Động. Bên cạnh đó, dự tính doanh thu sẽ đạt khoảng 2-3 tỷ đồng cho mô hình AAR/tháng/cửa hàng và 8-10 tỷ đồng với mô hình APR/tháng/cửa hàng.

    TopZone sở hữu "phiên bản nâng cấp nhất" so với những mô hình đã xuất hiện tại Việt Nam trước đây. Với TopZone, Apple hỗ trợ đầu tư phiên bản thiết kế mới nhất, thiết bị quản lý hiện đại: hệ thống bảo mật hàng trưng bày cao cấp, hệ thống thanh toán mPOS tiên tiến, công nghệ quản trị hàng hóa trên iPhone: kiểm tra tồn kho, giá bán, khuyến mại, thanh toán... Đặc biệt, toàn bộ thiết bị trưng bày, nội thất đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra, nhân viên của TopZone sẽ được huấn luyện theo những chuẩn mực của Apple.
    (Theo Ánh Dương, Nhịp Sống Kinh Tế).
    thewinnerstakeitallValenhu thích bài này.
  2. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.538
    nó kêu ngạo cũng bị ăn vã nhiều rồi mà vẫn thế mắt kính đồng hồ các kiễu rác... bớt bớt lại thì còn tồn tại
    H319319 thích bài này.
  3. Kingtesla

    Kingtesla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2021
    Đã được thích:
    1.394
    Cái hay của MWG là ở đó mà bác. Nó cứ mạnh dạng làm thử, nếu được thì giữ, nếu không được thì nó cắt bỏ nên không sợ có chuyện MWG kinh doanh lỗ lã này nọ.
  4. bachlanvien

    bachlanvien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    561
    thái độ quyết định tất cả, không biết trân trọng đối tác thì sớm hay muộn cũng tàn lụi. Đừng vì đang trên đỉnh mà nhìn xuống dưới bằng ánh mắt khác đi
    Hoimu, mrsaintH319319 thích bài này.
  5. DiTheoTrend

    DiTheoTrend Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2020
    Đã được thích:
    479
    Đi vào lòng đất. Good luck cụ
  6. Kingtesla

    Kingtesla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2021
    Đã được thích:
    1.394
    Sự thật là nếu ngồi suy luận 1 tí là ra thực hư câu chuyện ngay mà bác:
    - MWG có cả ngàn chủ cho thuê mặt bằng, tại sao chỉ có anh Mùi là lùm xùm.
    - Khi đăng báo thì phải trả tiền chứ báo không quởn mà đăng dùm anh Mùi. Vậy ai là người trả tiền, anh Mùi làm gì có nhiều tiền mà đi trả tiền cho báo đăng hoài như vậy. Vậy thì hoá ra là cá mập đã trả tiền cho truyền thông dìm hàng MWG. Vì sao dìm hàng, 1 phần là vì hù nhỏ lẻ bán để cá mập gom mua <:-P
    - Về mặt làm ăn, ví dụ cá nhân mình mà gặp 1 ông không đồng tình, trong khi cả ngàn đối tác khác đều đồng tình, thì mình sẽ loại anh Mùi này ra khỏi danh sách partner ngay trong 1 nốt nhạc.
    - Thêm nữa, tuần trước mình đi xuyên Sài Gòn thấy cảnh tượng rất đau lòng là quá nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa treo bảng cho thuê. Vậy thì MWG muốn thuê thì mình nghĩ chắc không khó đâu. Còn nếu nói anh Mùi ở tỉnh thì xin thưa rằng đất ở tỉnh thì bao la. Cả dân số hơn 7 tỉ người nếu tụ họp lại thì chỉ cần 1 bang New York là đủ chứa :)
    - Còn vài bác kia nói bách hoá xanh bị tẩy chay thì trật rồi, chỉ là truyền thông bẩn tẩy chay thôi, vì doanh thu thực vẫn tăng đều.
    --- Gộp bài viết, 21/10/2021, Bài cũ: 21/10/2021 ---
    Thanks bác :x
    nguyennam6789, truongngocasicValenhu thích bài này.
  7. Valenhu

    Valenhu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.807
    B phân tích rất hay, đa số dân mình cứ bị truyền thông định hướng,
    Kingtesla thích bài này.
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.821
    Lãnh đạo mất dậy, tránh xa cho lành. Chơi với thằng mất dậy chả phải đầu cũng phải tai :drm1
    H319319Naito thích bài này.
  9. Panhueh92

    Panhueh92 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2021
    Đã được thích:
    62
    Chạy nhanh còn kịp. Ngành dịch vụ mà làm ăn bố lếu bố láo thì sập mới. Ko phải end user mới là khách hàng cuối cùng. Người cho thuê nhà cũng là khách hàng của nó mà nó cư xử hết sức mất dạy thì sớm muộn cũng bị tẩy chay.
    H319319 thích bài này.
  10. Naito

    Naito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2017
    Đã được thích:
    2
    Đã, đ

Chia sẻ trang này