Năm 2020 - Tột cùng cảm xúc.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trancannam13, 30/12/2019.

8132 người đang online, trong đó có 1315 thành viên. 11:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9280 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Năm 2020 sẽ là năm đem lại nhiều cảm xúc cho dân chứng. Phần lớn năm 2020, nhà đầu tư sẽ phải trải qua bi quan tột cùng nhưng thành quả sẽ đến với những ai có kinh nghiệm, kiểm soát được cảm xúc.
    Năm 2020 là năm tái cơ cấu nền kinh tế. Nhà làm chính sách sẽ kiểm soát chặt thị trường BDS, là năm mà VN sẽ phải đối mặt với sự cạn kiệt dần dầu khí.
    Năm 2020 là năm mà lừa lọc nhan nhản khắp nơi. Hãy giữ thật chặt ví của mình, chỉ cần sống sót là chiến thắng
    --- Gộp bài viết, 30/12/2019, Bài cũ: 30/12/2019 ---
    Dự trong năm 2020, PVD sẽ có giá 10, GAS sẽ có giá 60.
    JohnChenquocvuong164 đã loan bài này
  2. TUANCUCAI

    TUANCUCAI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    4.559
    nghe kinh vãi....
  3. HanVhug

    HanVhug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2018
    Đã được thích:
    68.668
  4. TUANCUCAI

    TUANCUCAI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    4.559
    GAS 2020 khó khăn rồi -- mục tiêu đi lùi chỉ 60% thôi...


    VINGROUP khó nữa; hoạt động bắt đầu với VINFAST..

    xây dựng BOT 2.5.

    GIỜ TOÀN CHI PHÍ , không thấy lợi nhuận, dòng tiền hoạt động ở đâu như thời kỳ BÁN TIME CITY ROYAL.
  5. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Dự năm 2020 thì hệ sinh thái của anh Quyết sẽ vỡ.
    gudandgreatnvht thích bài này.
  6. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Trung Quốc hạ dự trữ bắt buộc giải phóng 114 tỷ USD kích thích kinh tế. PMI của Trung Quốc đạt 50,2 cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, tháng 12 vào tết nên chỉ số PMI tháng này chưa nói lên điều gì và Trung Quốc giải phóng 114 tỷ vào năm mới.
    Vàng 1520.
    --- Gộp bài viết, 02/01/2020, Bài cũ: 02/01/2020 ---
    Năm 2019, khối ngoại và tự doanh giải ngân 9200 tỷ vào TTCK VN. Số tiền ít ỏi này ko bằng 1 ngân hàng tăng vốn. Cho thấy nhà cái giữ được 950 là sự nộ lực tôt bậc bằng ý chí chính trị.......và hệ lụy của nó là.......
  7. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    BVSC: Thị trường cổ phiếu 2020 sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn từ kênh trái phiếu
    06-01-2020 - 12:15 PM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Sự tăng trưởng của trái phiếu sẽ là rủi ro khiến thị trường cổ phiếu khó tăng trưởng, song song với những rủi ro như lạm phát, quan hệ Mỹ - Trung...
    Tổng kết cả năm 2019, thị trường chứng khoán tăng điểm nhẹ, tuy nhiên thanh khoản lại giảm mạnh so với năm 2018. Trong đó, VN-Index đóng cửa tại 960,99 điểm, tăng 7,67%; HNX-Index đóng cửa tại 102,51 điểm, giảm 1,65%.

    Tổng vốn hóa cả 3 sàn đạt 4 triệu tỷ, riêng sàn HSX đạt 2,8 triệu tỷ. Giá trị giao dịch bình quân phiên 3 sàn đạt 4.657 tỷ/phiên, giảm 28,85% so với năm trước, tại HSX đạt 3.952 tỷ/phiên. Trong đó, khối ngoại thực hiện mua ròng 6.701 tỷ tại HSX, nếu tính riêng khớp lệnh thì nhà ĐTNN bán ròng 1.644 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, các thương vụ phát hành riêng lẻ vẫn thu được nhiều kết quả cao như các thương vụ VIC phát hành riêng lẻ cho SK Group, BID phát hành cho KEB Hana Bank, BVH phát hành cho Sumitomo Life. Ngược lại, do sự trầm lắng của thị trường nên các kênh huy động vốn khác như IPO, phát hành cho cổ đông hiện hữu... đã sụt giảm mạnh.

    [​IMG]
    Ở diễn biến khác, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển nhanh trong những năm gần đây về quy mô, tính đa dạng và khả năng tiếp cận với nhà đầu tư nhỏ đã tạo ra sự cạnh tranh lớn đối với thị trường cổ phiếu.

    Theo một báo cáo, lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, tổng lượng TPDN phát hành là 178.732 tỷ đồng (số liệu bao gồm cả các lô phát hành ra công chúng nhưng không bao gồm các đợt phát hành riêng lẻ trong 3 tháng đầu năm do chưa được công bố), trong đó các NHTM vẫn là tổ chức phát hành lớn nhất với tổng lượng phát hành hơn 79.411 tỷ đồng (chiếm 44,4%), đứng sau là các doanh nghiệp BĐS với 61.269 tỷ đồng (chiếm 34,3%), còn lại là các công ty phát triển hạ tầng, CTCK và các doanh nghiệp khác.

    Dự báo năm 2020, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng xu hướng này có thể vẫn diễn ra. Và theo đó, sự tăng trưởng của trái phiếu sẽ là rủi ro khiến thị trường cổ phiếu khó tăng trưởng, song song với những rủi ro như lạm phát, quan hệ Mỹ - Trung...

    [​IMG]
    Mặc dù vậy, với tốc độ tăng trưởng vốn hóa của Việt Nam đạt gần 250% sau 3 năm, tốc độ tăng trưởng GDP luôn duy trì ở mức cao, tỷ lệ vốn hóa/GDP của thị trường cổ phiếu vẫn ở mức dưới 80%, tiềm năng tăng trưởng về quy mô của thị trường cổ phiếu còn nhiều, BVSC cho hay.

    Nhận định thị trường cổ phiếu cho năm 2020, với việc đầu tư vào quỹ ETFs đang trở thành xu hướng, và một trong những tiêu chí để phân phối tài sản của các quỹ này là vốn hóa thị trường, với việc vốn hóa của TTCK Việt Nam tăng nhanh trong thời gian vừa qua, khiến thị trường cổ phiếu dần trở nên quan trọng và hấp dẫn hơn trong con mắt các nhà quản lý quỹ.

    Bên cạnh đó, việc nâng hạng hay có thêm các chỉ số mới sẽ là kênh dẫn vốn vào thị trường Việt Nam trong các năm tới. Những cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn, các cổ phiếu xuất hiện trong nhiều chỉ số sẽ diễn biến sôi động hơn những cố phiếu còn lại.

    Đáng chú ý, trong vòng 10 năm gần đây, dòng tiền liên tục chảy vào các quỹ ETFs, đặc biệt là các quỹ ETFs cổ phiếu. Trong năm 2019, các quỹ ETF rót vốn ròng vào thị trường Việt Nam. Năm 2020, với việc HSX ban hành thêm các chỉ số mới là cơ hội tốt để có thêm các quỹ ETF ra đời và hút vốn cho thị trường. Việc lựa chọn các cổ phiếu được hưởng lợi từ dòng tiền ETF cũng là một hướng đầu tư tốt trong năm 2020.

    Cuối cùng, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết năm 2020 được dự báo ở mức 13,9%, cao hơn mức dự kiến 9,5% của 2019. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục đóng góp lớn vào tỷ trọng lợi nhuận toàn thị trường. Nhóm ngành này dự báo có lợi nhuận tăng trưởng trên 20% trong năm 2020 với sự đóng góp lớn của Vietcombank (VCB).

    Một số nhóm ngành phi tài chính khác như thép (Hoà Phát, HPG), bản lẻ (Thế giới Di động, MWG), công nghệ thông tin (FPT) cũng sẽ có lợi nhuận sẽ tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình của thị trường trong năm 2020.
  8. hangchuanhn

    hangchuanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Đã được thích:
    319
  9. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Hàng loạt quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán đánh giá VN-Index sẽ cán mốc 1.100 điểm trong năm 2020
    06-01-2020 - 06:12 AM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Báo cáo được các tổ chức tài chính, CTCK công bố đều cho thấy những góc nhìn lạc quan về triển vọng TTCK Việt Nam trong năm 2020. Hầu hết các tổ chức đều cho rằng VN-Index có thể leo lên vùng 1.100 điểm trong năm 2020.


    [​IMG]
    Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

    Năm 2019 diễn ra khá tích cực với TTCK Việt Nam khi chỉ số VN-Index tăng 7,7% lên 960,99 điểm. Sang năm 2020, TTCK Việt Nam được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tiếp tục ở mức cao (gần 7%), cũng như có khả năng được thêm vào danh sách theo dõi thị trường mới nổi.

    Báo cáo được các tổ chức tài chính, CTCK công bố đều cho thấy những góc nhìn lạc quan về triển vọng TTCK Việt Nam trong năm 2020. Hầu hết các tổ chức đều cho rằng VN-Index có thể leo lên vùng 1.100 điểm trong năm 2020.

    Cụ thể, JP Morgan đánh giá tích cực với TTCK Việt Nam trong năm 2020 trên cơ sở tăng trưởng kinh tế cao, vĩ mô ổn định. JP Morgan dự phóng tăng trưởng EPS các doanh nghiệp ở mức 15%, phù hợp với mức tăng trưởng VN-Index và chỉ số này có thể đạt mốc 1.105 điểm.

    Theo quan điểm của JP Morgan, sự cải cách chính sách, cán cân thanh toán thặng dư và sự thay đổi chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng cũng như giữ lạm phát ổn định vào năm 2020.

    Thậm chí trong trường hợp tích cực, JP Morgan còn cho rằng VN-Index sẽ đạt 1.220 điểm nếu (1) Tăng trưởng toàn cầu mạnh hơn dự kiến; (2) Biến động tích cực với khả năng nâng hạng EM (thị trường mới nổi) của MSCI/FTSE; (3) Dòng vốn ngoài đổ vào thị trường mạnh sau khi được nâng hạng và (4) Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng.

    [​IMG]
    Dự báo TTCK Việt Nam năm 2020 của JP Morgan

    Cũng có cái nhìn tích cực, quỹ ngoại hàng đầu trên TTCK Việt Nam VinaCapital cho rằng nền kinh tế cũng như TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2020 và vượt qua những "cơn bão" bên ngoài. VinaCapital dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam gần như chắc chắn ở mức 6,7 - 6,9% trong năm tới, trong khi làm phát chỉ quanh mức 3%. Lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng sẽ hỗ trợ cho đà tăng trưởng kinh tế.

    VinaCapital đánh giá môi trường tăng trưởng GDP cao và lạm phát thấp, cùng bối cảnh toàn cầu thuận lợi cho giá cổ phiếu của thị trường mới nổi (EM) và cận biên (FM), kết hợp định giá hợp lý của cổ phiếu Việt Nam (P/E dự phóng 14 lần và EPS dự kiến tăng trưởng 14%) sẽ giúp VN-Index tăng 10 – 15% (khoảng 1.056 đến 1.104 điểm) trong năm 2020.

    [​IMG]
    VN-Index cán mốc 1.100 điểm trong năm 2020?

    Trong khi đó, CTCK Bảo Việt (BVSC) đánh giá bối cảnh vĩ mô trong nước năm 2020 tiếp tục diễn biến thuận lợi, là cơ sở tốt để thị trường chứng khoán tăng trưởng. Tăng trưởng GDP giảm tốc nhẹ, nhưng vẫn là điểm sáng trong bối cảnh tăng trưởng chậm trên toàn thế giới, mặt bằng lãi suất ổn định, biến động tỷ giá trong tầm kiểm soát.

    BVSC ước tính lợi nhuận của các doanh nghiệp năm 2020 tăng nhanh hơn so với năm 2019, vào khoảng 13,9%. Đóng góp chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng, các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup và có sự hồi phục từ các doanh nghiệp khác như nhóm tài nguyên cơ bản (thép), bán lẻ, công nghệ thông tin. Dự báo EPS các doanh nghiệp niêm yết năm 2020 tăng 10,5%.

    Bên cạnh đó, thị trường còn có khả năng đón nhận được dòng vốn ngoại mới, dòng vốn này chảy vào thị trường thông qua các quỹ ETF, quỹ đầu tư bám theo chỉ số MSCI Frontier. Nếu được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng, FTSE chính thức nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có đợt tăng điểm mạnh nhờ vào kỳ vọng dòng vốn mới.

    Với bối cảnh 2020 được dự báo tương đương năm 2019, BVSC cho rằng mức P/E hiện nay là hợp lý và VN-Index có thể đạt mức 1.070 – 1.110 điểm.

    CTCK Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thì đánh giá TTCK vẫn được hỗ trợ bởi kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng của các doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định. Ngoài nước, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc vẫn đứng trước nhiều thách thức, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tác động không nhỏ lên thị trường trong năm 2020. Quy mô thị trường mở rộng nhờ lộ trình niêm yết mới, tái khởi động lộ trình thoái vốn cổ phần hóa nhà nước. Thị trường đang đứng trước nhiều cải cách về khung pháp lý, chính sách phát triển thị trường hướng tới triển vọng nâng hạng thị trường. Mặt bằng cổ phiếu về vùng hợp lý hơn tuy nhiên biến động từ bên ngoài vẫn khó lường và làm phức tạp hơn diễn biến thị trường 2020.

    Theo BSC, thị trường hiện đang trong quá trình hình thành vùng tích lũy sau khi tạo đỉnh năm 2018. Mặt bằng cổ phiếu đã giảm về mức hợp lý và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Doanh nghiệp vẫn duy trì tốt là cơ sở cho việc tạo nền giá hỗ trợ thị trường.

    BSC dự báo VN-Index có vùng giá trọng tâm tại 1.100 điểm trong năm 2020. Đà tăng điểm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền mới, kỳ vọng vào khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi sơ cấp của FTSE.

    Cũng chung quan điểm, CTCK Rồng Việt (VDSC) cho rằng trong năm 2020, những kỳ vọng, khó khăn và rủi ro tiềm ẩn đối với TTCK Việt Nam không khác biệt nhiều so với năm 2019: kỳ vọng về tiến độ thoái vốn và cổ phần hóa DNNN, về khả năng thăng hạng của thị trường. Nhiều khả năng sẽ không có những bước tiến đáng kể ở các sự kiện này.

    VDSC đánh giá rủi ro lớn nhất vẫn đến từ diễn biến chính trị và bức tranh thương mại toàn cầu, hơn là các vấn đề nội tại trong nước. Dù vậy, NĐT đã "quen" với cả sự thất vọng đối với các kỳ vọng không được hiện thực hóa và với cả các biến động do rủi ro bên ngoài. Do đó, VDSC cho rằng tác động về mặt tâm lý thị trường là không lớn.

    Điểm sáng lớn nhất là sự kiên trì của Chính phủ trong việc thực hiện các quyết sách nhằm ổn định vĩ mô và hỗ trợ các thành phần kinh tế trong nước phát triển. Điều này sẽ có lợi trong dài hạn cho Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp nói riêng. Năm 2020, tăng trưởng lợi nhuận và EPS của các doanh nghiệp niêm yết dự báo sẽ phục hồi về mức hai chữ số, sau năm 2019 gần như đi ngang.

    Trong bối cảnh dòng tiền dành cho kênh chứng khoán sẽ không còn dồi dào như giai đoạn cuối 2016 – đầu 2018, việc đầu tư cũng cần có sự chắt lọc kỹ càng hơn, hướng đến các doanh nghiệp có sự tăng trưởng thực chất từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. VDSC dự báo VN-Index có thể dao động trong vùng 950 – 1120 trong năm 2020.
  10. cophieutangtruong68

    cophieutangtruong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2017
    Đã được thích:
    2.043

Chia sẻ trang này