Nắng ban mai trên thị trường chứng khoán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 09/05/2007.

7201 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 13:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2177 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Nắng ban mai trên thị trường chứng khoán!

    Hấp dẫn nha, ngày càng hấp dẫn! lướt sóng có thể sướng nhé, mai đề ngị có đạn múc mấy thằng bank rớt nhé, sục nó liền

    Tin mới nhận : kaka đang apply vào ngân hàng phương đông bà con cho ý kiến, kaka qua đó >>> cổ phiếu ocb tăng giá
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán bớt hứng khởi

    Kết thúc phiên sáng nay, chỉ số chứng khoán trên cả hai sàn đều lên điểm song không "nóng" như phiên hôm qua. Tuy vậy, giá trị khớp lệnh tăng mạnh, đạt gần 1.000 tỷ đồng.


    Khó đoán chính xác diễn biến thị trường. Ảnh: Hoàng Hà.

    Đến cuối phiên, Vn-Index tăng 4,53 điểm, đạt 1.019,96 điểm. So cả 3 đợt khớp lệnh, chỉ số sàn TP HCM có dấu hiệu đi xuống, khi đợt khớp lệnh thứ ba thấp hơn đợt thứ nhất tới 13 điểm. Giá chứng khoán mềm hơn tạo cơ hội cho những nhà đầu tư muốn mua dễ dàng khớp lệnh, khối lượng khớp đạt 6,8 triệu đơn vị, giá trị tương tương 839,7 tỷ đồng.

    Xu hướng chững lại thể hiện rõ nét hơn khi kết thúc phiên có 47 mã tăng giá, 23 mã đứng giá và 39 mã giảm giá. Đợt 1 vẫn có 61 mã tăng giá, 38 mã đứng giá và 5 mã giảm giá, trong khi hôm qua với 89 chứng khoán tăng giá, 7 chứng khoán giảm giá và 13 chứng khoán đứng giá.

    Sự biến động còn thể hiện ở từng cổ phiếu, nếu như đợt đầu, SAM tăng 10.000 đồng thì đến đợt 3 khớp tại giá tham chiếu, PPC đợt đầu tăng 1.000 đồng, đợt 3 về giá mở cửa. VNM, GMD và FPT đều không tăng điểm nào.

    Trước đó, đợt khớp lệnh đầu tiên Vn-Index tăng 14,23 điểm đạt 1.029,66 điểm, giá trị khớp lệnh toàn sàn TP HCM đạt 224 tỷ đồng. Chớp cơ hội thị trường lên điểm, nhiều nhà đầu tư ồ ạt đặt lệnh bán. Phần lớn blue-chip vẫn giữ thế thượng phong và có mức tăng lớn như SJS tăng 15.000 đồng, DHG tăng 13.000 đồng, PVD tăng 11.000 đồng, SAM và REE lần lượt tăng 10.000 đồng và 8.000 đồng. Nhóm giảm giá có biến động nhẹ từ 500 đến 1.000 đồng gồm các mã RAL, VTB, BPC, TYA và DCT.

    Khi ngưỡng 1.000 điểm được tái lập, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa tin tưởng vào khả năng thị trường đã qua giai đoạn điều chỉnh. Đây chính là lý do lượng đặt bán trong mấy phiên gần đây tăng mạnh. Hôm qua, lệnh đặt mua đạt 8.913 với tổng khối lượng 11.746.590 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm 0,1%. Trong khi đó, bên bán đặt 7.602 lệnh với tổng khối lượng 8.627.680 đơn vị, tăng tới 42,02%.

    Tại Hà Nội, Hastc-Index tăng nhẹ 2,96 điểm lên 334,16 điểm, khối lượng khớp lệnh đạt 1,33 triệu cổ phiếu giá trị 181,3 tỷ đồng. Giao dịch tập trung ở các mã như ACB, SSI, BVS và BMI, trong đó ACB chỉ tăng 1.100 đồng, còn SSI giảm tới 3.400 đồng
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    9/5: Thị trường chứng khoán giảm tốc
    11:38'' 09/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tâm lý e ngại giá cổ phiếu khó tăng mạnh và có thể sụt giảm đã khiến khá nhiều nhà đầu tư chọn phương án bán ra một phần cổ phiếu của mình trong phiên giao dịch ngày 9/5.

    Sau 6 phiên tăng giá liên tục, trong đó có 2 phiên đầu tuần tăng cực mạnh, TTCK tập trung của Việt Nam đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

    >> 8/5: Cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh, VN-Index lại vượt 1.000 điểm

    Đúng như dự báo, xu hướng bán để giảm lỗ (do đã mua vào ở mức giá cao hồi giữa tháng 3) đã bắt đầu xuất hiện vào cuối phiên giao dịch hôm nay (9/5) và với tâm lý e ngại cổ phiếu khó tăng mạnh trong ngắn hạn có thể trong phiên giao dịch ngày mai giá nhiều cổ phiếu sẽ giảm. Tuy nhiên, về dài hạn, các cổ phiếu của các doanh nghiệp có quy mô lớn của Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng bởi các doanh nghiệp này có kết quả kinh doanh rất tốt và TTCK Việt Nam vẫn đang rất hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi lượng vốn gián tiếp đổ vào Việt Nam theo một thống kê mới nhất thực chất mới chỉ ở vào khoảng hơn 1 tỷ USD (so với thông tin 4 tỷ USD trước đó).



    Sau 6 phiên tăng giá liên tục, trong đó có 2 phiên đầu tuần tăng cực mạnh, TTCK tập trung của Việt Nam đã có dấu hiệu hạ nhiệt. (Ảnh: LAD)




    ?oKhá nhiều nhà đầu tư trên 4 sàn chứng khoán Kim Long, An Bình, Habubank, SeABank hôm qua cho biết họ chờ đợi xem tình hình giao dịch hôm nay diễn biến như thế nào trước khi đưa ra quyết định có bán ra hay không,? anh Đặng Trung Nghĩa - một chuyên viên phân tích của một hãng thông tin chứng khoán cho biết. Như vậy, nếu tâm lý của các nhà đầu tư chứng khoán trên các sàn chứng khoán khác cũng giống như vậy thì khả năng giá nhiều cổ phiếu sẽ giảm trong các phiên giao dịch tới là khá cao.

    Tuy nhiên, anh Nghĩa lại cho biết, khối lượng và giá trị giao dịch ngày hôm nay tăng rất mạnh, lên tới hơn 6 triệu cổ phiếu (trị giá gần 820 tỷ đồng) cho thấy số lượng người mua vào cũng rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc cũng có khá nhiều người đang đổ tiền vào đầu tư dài hạn ở các cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, làm ăn tốt và có tính thanh khoản cao. Khả năng giảm (nếu có) trong các phiên tới sẽ không mạnh. Không có hiện tượng bán tháo và giao dịch quá ảm đạm như hồi cuối tháng 4.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/5, chỉ số VN-Index tăng 4,53 điểm (tương đương tăng 0,45%) lên mức 1.019,96 điểm với 46 cổ phiếu tăng giá so với hôm trước, 38 giảm giá và 23 cổ phiếu đứng giá. Trong 2 chứng chỉ quỹ, VFMVF1 tăng nhẹ còn PRUBF1 giảm nhẹ.

    Khối lượng cổ phiếu giao dịch thành công tăng 11,03% lên hơn 6 triệu đơn vị. Giá trị giao dịch tăng tới 24,4% lên gần 820 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư mua vào khá nhiều các cổ phiếu của doanh nghiệp lớn có giá thị trường cao.

    Xu hướng bán ra cổ phiếu tăng lên vào cuối phiên giao dịch. Trong đợt giao dịch đầu tiên ngày hôm nay, có tới 61 cổ phiếu tăng giá với VN-Index tăng 14,23 điểm. Sang tới đợt giao dịch thứ 2, số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tăng giá chỉ còn 58 và VN-Index chỉ còn tăng 12,73 điểm. Và kết thúc phiên giao dịch sự tăng giá đã giảm hẳn, số lượng cổ phiếu bán ra tăng mạnh. Tuy nhiên, cũng chỉ có 2 cổ phiếu có dư mua bằng 0, trong khi có tới 11 cổ phiếu có dư bán vẫn bằng 0.

    Nhất Linh
  4. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Dân ta hôm nay 9/5 chạy nháo nhào nhưng mai nhìn lại thấy Tây múc vào nhiều quá, trên cả 2 sàn HN và SG, đặc biệt là trên sàn SG Tây múc dã man ko thương tiếc. Xem chừng mai có thể tăng lại 15-20 điểm vào cuối phiên.

    Giá trị và khối lượng giao dịch trên cả 2 sàn đã đồng loạt tăng lên. Ban mai đang lan toả ấm thị trường.
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    nước ngoài vẫn tăng mua >>> khôn quá hichic, gmd bị nn múc quá trời luôn, đúng là các bác Việt Nam đem lợi ích cho người khác hưởng >>> ttck hấp dẫn tuần này>>> kakalotta tổng kết trước báo chí
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    đã có xuất hiện khả năng vni sẽ vượt qua điểm 1060 trong tháng 5
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Bác kaka rớt đi cho a e nhờ
    bác làm NHTW a e còn có thz đàm đạo, chứ tư nhân nó bóc lột ghê lắm anh ơi. Làm NN + đầu tư CK là ngon rồi anh ơi.
    Phương đông gần với mặt trời, thế mà anh mặt trời to (Đại dương) thì tèo rồi. apply làm j.
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    vote cho kakalotta nào! mua ngân hang phương đông đi kaka đang aply chắc chắn giá sẽ tăng khi kaka vào đó, kaka thân với chú Châu OCB >>>> OCB hợp tác toàn diện với tập đoàn thuốc lá>>> kaka khoái thằng này lắm và mua CLC rồi
    OCB >>>>mọi chức năng mạnh đều và nhỉnh hơn MB, báo cáo tài chính cân đối và có tính toán, dễ linh động cho việc ra quyết định, sự giảm giá của OCB là vượt quá khả năng dự báo của kaka vì OCB rất tốt, dẫn đầu trong top 2, khuyên OCB pr mạnh hơn nữa để nói lên vẽ đẹp của mình - OCB beauty >>> mua vào đi
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    thanks bác, em cứ hành động >>> đôi khi để dòng đời xô đẩy bạn ah, cuối năm nào em cũng bị mấy con ông cháu cha của ngân hàng nhà nước chửi em, em cũng ngán lắm, mà tính em năng động xuống núi vui hơn
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    em mới tư vấn cho bà chị mua 100 stb giá 142 đầu phiên tại bả mê stb quá mà em ko nghĩ stb rớt quá 138 đâu, dạo này bả hỏi thăm em về ba con: stb vnm và ree, bả hỏi em lý do nào vnm tăng nhìu vậy em nói là: tại kinh doanh tốt và sắplên sàn ngoại, bả hỏi em mua được ko, em nói mua đi, em bảo kê cho em còn nói thêm thgằng duétbank mua giá 190 kìa, trong mấy bcs em kết nhất chú STB REE GMD sàn hót và ACB BVS SSI sàn Hà Nội, em chả nắm chú nào hết chỉ tư vấn thôi, ai uống thuốc của em là hết bệnh và xanh xanh đều đều



    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 09/05/2007

Chia sẻ trang này