NBB và CII

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saoden88, 14/08/2019.

8094 người đang online, trong đó có 1232 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 72063 lượt đọc và 759 bài trả lời
  1. CKVDSC

    CKVDSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    4.826
    Riêng SCR thì mình có nghiên cứu và chơi rồi, cũng bị cắt 1 ít tiếc dù tình hình tài chính khá Ok, chỉ có điều là nó đi vay và cho công ty con vay lại nhiều quá... bác Thành rất uy tín trong giới Bank nhưng không hiểu sao sau khi bị xử ko cho tham gia Bank thì giờ thị trường lại đánh giá gia đình bác ko tốt thế, hay lại bị ma lực đồng tiền dẫn lối rồi
    saoden88 thích bài này.
  2. saoden88

    saoden88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2019
    Đã được thích:
    1.431
    em đang tập trung qua con QNS đó anh .. em đợi chiết khấu về 25-27 chắc qua năm mới tăng mạnh được nền tảng tốt .. có điều tháng 1/20 là cạnh tranh với tụi Thái rùi
    CKVDSC thích bài này.
  3. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Bác Thành có uy tín không bác ?
    Em không biết.
    Thị trường định lượng tất cả.
    Nhìn giá cổ phiếu sẽ biết Anh Long, Anh Quyểt, Anh Bình, Chị Liên, Chị Thảo như thế nào ?
    saoden88 thích bài này.
  4. Hualuan

    Hualuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2018
    Đã được thích:
    745
    Đã có dự báo dòng tiền, khả năng mai cii chạy
    saoden88 thích bài này.
  5. saoden88

    saoden88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2019
    Đã được thích:
    1.431
    https://drive.google.com/file/d/1aGHoHDxtDvxARYGVaxzy8n_oPcBljH9D/view
    CBTT VỀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC VỚI CÁC CÔNG TY TƯ VẤN DELOITTE VÀ KPMG VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ DÒNG TIỀN CỦA CÔNG TY CII CHO GIAI ĐOẠN 2019-2030
    NBB : đính chính lại số liệu sai lệch do phần mềm kế toán trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3 - ko ảnh hưởng gì cả
    --- Gộp bài viết, 20/11/2019, Bài cũ: 20/11/2019 ---
    CII chạy hay ko cũng hên sui quá anh .. hjhj
    Hualuan thích bài này.
  6. Hualuan

    Hualuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2018
    Đã được thích:
    745
    Chủ yếu tây nó tin là dc, tây nó rất tin kiểm toán big 4 mà 2 thằng làm lần này nên cũng ảnh hưởng uy tín của big 4 nên nó cũng cẩn thận k dám bừa đâu, tây vào thì nó chạy lên ngay thôi
    saoden88 thích bài này.
  7. Hualuan

    Hualuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2018
    Đã được thích:
    745
    Lâu lâu mình cũng hay sai lctt nên cái này có thể k chấp nhất, kaka. Chỉ có lợi nhuận sai hay sai trọng yếu bctc thì mới k ổn
    saoden88 thích bài này.
  8. saoden88

    saoden88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2019
    Đã được thích:
    1.431
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 20/11/2019, Bài cũ: 20/11/2019 ---
    2019 - 2020 là tập trung vào hút máu NBB
    Dự cổ tức NBB chắc qua năm rùi các anh ..
    --- Gộp bài viết, 20/11/2019 ---
    ông anh là dân kế toán ah .. thế thì chắc rùi
  9. saoden88

    saoden88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2019
    Đã được thích:
    1.431
    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp HCM (CII): CTCP Đầu tư Tân Tam Mã đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch công ty Tân Tam Mã sở hữu 7.900.270 cp (tỷ lệ 3,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2019.
  10. saoden88

    saoden88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2019
    Đã được thích:
    1.431
    Tân Tam Mã là công ty của cán bộ nhân viên CII

    Khẳng định lại điều này, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII cho biết, Công ty Tân Tam Mã không phải công ty con hay công ty liên kết của CII đồng nghĩa với việc CII không tham gia góp vốn vào Tân Tam Mã.

    Ông Bình cho biết: "Vừa qua Tập thể cán bộ công nhân viên của CII thống nhất sẽ không mua bán cổ phiếu lung tung trên sàn nữa, đăng ký giao dịch phiền phức, tập trung hết về công ty Tân Tam Mã. Anh em có bao nhiêu tiền thì góp vào đó, xong rồi mua để dành đó. Gần như có đầy đủ cán bộ công nhân viên của CII, lãnh đạo CII tham gia vào Tân Tam Mã".

    Ngoài ra, theo lời ông Bình, một nhóm khác là các đối tác, bạn bè của CII muốn hưởng cổ tức đều đặn hàng năm để lấy thu nhập tài chính ổn định. Do đó, ông Bình cho rằng lãnh đạo, cán bộ nhân viên CII mua cổ phần CII và công bố giao dịch dưới tên Tân Tam Mã.

    Về cơ cấu lãnh đạo của Tân Tam Mã, thành viên HĐQT Tân Tam Mã gồm ông Lê Vũ Hoàng, ông Lê Quốc Bình và bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, trong đó ông Hoàng làm Chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc Tân Tam Mã là ông Phạm Vũ Thức, TGĐ CII E&C.
    https://ndh.vn/doanh-nghiep/tan-tam-ma-va-bi-an-o-cii-1153073.html

Chia sẻ trang này