Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam dẫn đầu khu vực

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kangquy, 27/09/2022.

6988 người đang online, trong đó có 1024 thành viên. 12:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1529 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. kangquy

    kangquy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2015
    Đã được thích:
    832
    Thế giới thì đánh giá cao nội lực đất nước, các con bạc vịt ngan thì thi nhau phá hoại thị trường, bọn đầu đất.


    Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam dẫn đầu khu vực với mức tăng trưởng 7,2%
    27/09/2022 16:23 GMT+7
    Kinh tế thế giới sắp ảm đạm vì cuộc chiến ở Ukraine
    [​IMG]
    Sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh: AFP

    Trong Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết kinh tế khu vực trong năm nay dự báo giảm tốc so với mức tăng trưởng 7,2% năm 2021, trước khi tăng tốc lên mức 4,6% vào năm tới.

    Nhìn chung, tăng trưởng ở hầu kết các quốc gia trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương đã phục hồi trong nửa đầu năm 2022. Hầu hết các quốc gia trong khu vực được dự báo đạt tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn so với các khu vực khác trong năm 2022.

    Việt Nam được dự báo dẫn đầu khu vực với mức tăng trưởng 7,2%, tăng từ mức 5,3% trong dự báo hồi tháng 4.

    Bị lỡ đà tăng trưởng do những biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt đang làm cản trở tiêu dùng, trong dự báo mới nhất, WB hạ mạnh dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ mức 5% hồi tháng 4 xuống còn 2,8%.

    Hầu hết các quốc gia Đông Á - Thái Bình Dương đạt tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong hầu hết năm 2022 nhờ ba nguyên nhân: tiêu dùng tư nhân phục hồi mạnh hơn dự kiến trong nửa đầu năm, nhu cầu trên toàn cầu về hàng hóa và sản phẩm chế tạo xuất khẩu vẫn bền vững và chính sách tiền tệ và tài khóa đến nay mới thắt chặt ở mức hạn chế.

    Sau khi kết thúc năm 2022, có ba yếu tố dự kiến ảnh hưởng đến tăng trưởng: suy giảm tăng trưởng toàn cầu, nợ gia tăng và méo mó chính sách.

    Các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát và nợ hiện nay càng làm gia tăng méo mó trên thị trường lương thực thực phẩm, nhiên liệu và tài chính theo hướng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng.

    Ông Aaditya Mattoo, chuyên gia kinh tế trưởng của WB khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, cho rằng phản ứng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhằm đối phó lạm phát leo thang trong điều kiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhanh hơn dự kiến chắc chắn gây áp lực lên tất cả các nước đang phát triển, bao gồm cả các nước ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

    https://tuoitre.vn/ngan-hang-the-gi...voi-muc-tang-truong-7-2-20220927152439737.htm
    Investor_70Minhkhoi88 thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  2. SUKENT

    SUKENT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    1.312
    Sài Gòn mình đẹp quá! :)):)):))
  3. Minhkhoi88

    Minhkhoi88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2020
    Đã được thích:
    2.044
    Ô kê.tăng trưởng phi thường.7 kì quan kte :))
  4. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    11.658
    lên tivi đái bào nhiêu quá chán ko thèm xem
  5. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.050
    Túi tiền của mình vơi dần hàng ngày không tin lại đi tin ngân hàng thế giới
  6. hoangquantm8

    hoangquantm8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2021
    Đã được thích:
    222
    kinh tế dẫn đầu, nhưng lái ko đánh lên thì cũng ko lên được :)):)):))
  7. vuivuius

    vuivuius Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Đã được thích:
    671
    Mình cái gì chả dẫn đầu, kinh tế hồi phục dẫn đầu, chứng khoán giảm giá cũng đứng đầu luôn. Kiểu gì cũng phải đứng đầu mới chịu :)))
  8. Mattroibelon

    Mattroibelon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2022
    Đã được thích:
    211
    WB là tổ chức của giới tài phiệt của phương tây, tụi nó cũng chẳng tốt lành gì đâu. Nhưng ko chơi vs nó thì ko được . có khi Nó bìm bịp chúa để thoát hàng :D
  9. Hoangngabn

    Hoangngabn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2019
    Đã được thích:
    529
  10. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.446
    Báo Financial Times: Việt Nam thuộc nhóm 7 nền kinh tế nổi bật
    Thứ Ba, 27/09/2022 15:43 |
    Kinh tế
    Báo Financial Times (Anh) ngày 26/9 đã đăng bài viết với nội dung đánh giá cao những kết quả hoạt động kinh tế mà 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đạt được trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung đang đối mặt nhiều khó khăn, triển vọng ảm đạm.
    Những nền kinh tế nổi bật phải kể đến Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Saudi Arabia và Nhật Bản. Điểm chung của các nền kinh tế này là tăng trưởng tương đối cao, lạm phát vừa phải hoặc lợi nhuận thị trường chứng khoán cao so với các nền kinh tế khác.

    Bài báo nêu rõ không quá bất ngờ khi Việt Nam nằm trong danh sách 7 nước có hoạt động kinh tế hiệu quả và coi đây là minh chứng điển hình cho thấy các chính sách của chính phủ đang phát huy hiệu quả. Nhờ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất xuất khẩu và mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đang tăng trưởng gần 7%. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Chia sẻ trang này