Ngân Hàng TIẾP TỤC XẢ. TẠI SAO?????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitay1, 10/03/2008.

5328 người đang online, trong đó có 622 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5512 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngân Hàng TIẾP TỤC XẢ. TẠI SAO?????????

    Tại sao bác Dũng lại chỉ thị cấm các Tổng cty nhà nước tham gia đầu tư tài chính?
    Có phải vì sẽ có một trận đại hồng thủy đẫm máu khi Ngân hàng nhà nước bắt các ngân hàng mua tín phiếu bắt buộc: 20NGÀN 300TỶ phân bổ cho các ngân hàng phải dùng tiền mặt để mua. Cơn lũ tháo cổ phiếu thu xèng về mới đi được bước đầu tiên.Để đủ 20ngàn 300tỷ sẽ phải xả lũ dài dài.20ngàn 300tỷ tím phiếu(gấp 4 lần lượng tiền nhà đầu tư bị hút vào cuộc IPO SABECO).THẬT KHỦNG KHIẾP.
    Nên nhớ Ngân hàng nào không thực hiện sẽ bị Ngân hàng Nhà nước liệt vào tình trạng KIỂM SOÁT ĐẮC BIỆT. Điều này không khác gì mang ÁN PHÁ SẢN ĐƯỢC BÁO TRƯỚC.
    5000tỷ "cứu" TTCK đáng báo cái súc miệng của cơn lũ 20ngàn 300tỷ(Vốn được ẩn chủ yếu ở chứng khoán núp dưới danh nghĩa một phần bất động sản)
    Ai tin thì tin, không tin thì tùy.Nhưng các nhà đầu tư nhỏ hãy biết thương túi tiền của mình.
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    đọc đi :

    Có thể xem xét lùi thời hạn mua tín phiếu bắt buộc
    Thứ hai, 10/3/2008, 19:59 GMT+7
    Ngày 17-3-2008, các ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn phải mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như đã quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp NHTM gặp khó khăn về nguồn vốn, NHNN sẽ xem xét lùi thời gian cụ thể đối với từng NHTM.

    Đó là một trong những biện pháp kiềm chế lạm phát được NHNN vừa công bố. Cùng với đó, NHNN sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn cho các NHTM để đảm bảo khả năng thanh toán thông qua hoạt động nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ tái cấp vốn khác.



    Ngân hàng gặp khó khăn về vốn có thể được xem xét lùi mua tín phiếu


    Trước mắt, ấn định mức trần lãi suất trong giao dịch nghiệp vụ thị trường mở xoay quanh 9-10%/năm; ổn định các mức lãi suất như hiện nay (lãi suất cơ bản 8,75%/năm, lãi suất tái cấp vốn 7,5%/năm, lãi suất chiết khấu 6%/năm), điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay theo hướng giảm dần, phù hợp với tình hình cung - cầu vốn trên thị trường.

  3. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    [size CHỈ LÀ "CÓ THỂ LÙI" THÔI NHÉ.NGAY CẢ LÙI THÌ CŨNG CHỈ LÙI CHỨ KHÔNG BỎ CÁI 20NGÀN 300TỶ ĐÂU NHÁ.LÙI ĐỂ XẢ ĐỀU ĐẶN ĐẾN KHI NÀO GOM ĐỦ 20NGÀN 300TỶ TIỀN MẶT ĐỂ TRÁNH BỊ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT MỚI THÔI.BÀ CON NHỎ LẺ CHỚ THAM LÚC NÀY.TAI HỌA [/size=5]



    Được khoaitay1 sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 11/03/2008
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    trình còn non lắm !
  5. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ĐỂ THỊ TRƯỜNG TRẢ LỜI NHÉ



    Được khoaitay1 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 11/03/2008
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    OK chính chú mai lại vợt hàng đầu tiên đó. TAD nói rồi còn không tin thì không có cơ hội đợt này !
  7. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Mẽo đang đỏ lửa....Nền kinh tế đầu tàu đang khủng hoảng mặc dù FED liên tục cắt giảm lãi suất:
    1. S&P 1,290.76 -2.61

    2.
    Dow Jones 11,888.40 -5.29

    3.
    NASDAQ 2,208.28 -4.21

    4.
    Nikkei 225 12,532.13 -250.67

    5.
    Hang Seng 22,705.05 +203.72

    6.
    FTSE 100 5,672.50 -27.40

    7.
    10 Yr Note 3.51 -0.03

    8.
    CL J8 104.44 -0.71
  8. tungtuhu

    tungtuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    7
    Tuấn Anh Đào mọi khi hay rung cây người khác lắm cơ mà nhưng lần này xem ra chú đang run như cầy sấy phải không? Thôi cố mà bán lỗ chạy cho nhanh nhé!
  9. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau 17/3 cho nó lành thằng em ah. 17/3 là hạn phải mua 20ngàn 300tỷ tín phiếu bắt buộc. Cái vụ tín phiếu còn treo lơ lửng làm cho giới ngân hàng vãi đái, xả hàng vô tội vạ thì anh chưa vào đâu chu em. Đứng ngoài cho nó lành.
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    cứ đợt đấy TAD lỗ nhé . Khà khà chỉ biết ai không nhìn RA TT up TREN thôi . Để rồi ai xem thắng dợt này ! Ka KA

Chia sẻ trang này