Ngành chứng khoán - Bao giờ mới lại huy hoàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PhuongMoc, 10/12/2019.

8704 người đang online, trong đó có 1351 thành viên. 10:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 729 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. PhuongMoc

    PhuongMoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2017
    Đã được thích:
    128
    Nhớ dòng chứng trước đây dẫn sóng thị trường, bắt đúng trend là ăn ngập mồm nào là HCM, MBS, FTS...
    Nhưng giờ thì ko ngóc nổi dậy...

    http://cafef.vn/lo-ngai-cuoc-dua-ze...-kem-hap-dan-gioi-dau-tu-2019120917401661.chn

    Những năm trước đây, cổ phiếu chứng khoán là một trong những nhóm ngành thu hút dòng tiền đầu cơ hàng đầu thị trường. Mỗi khi thị trường rục rịch có sóng, dòng chứng khoán thường "tiên phong" bứt phá. Những đặc tính về thanh khoản và được hưởng lợi từ sự sôi động của thị trường đã giúp dòng tiền luôn tìm đến nhóm ngành này mỗi khi thị trường khởi sắc.

    Tuy vậy trong thời gian gần đây, cổ phiếu ngành chứng khoán đang dần kém hấp dẫn giới đầu tư. Trong năm 2019, thị trường không ít lần tạo sóng nhưng cổ phiếu ngành chứng khoán không có nhiều biến động tích cực, thậm chí hầu hết các cổ phiếu trong ngành đều giảm sâu.

    Thống kê những cổ phiếu chứng khoán nổi bật như HCM, SSI, VND, SHS, VCI, CTS…hầu hết đều ghi nhận mức giảm từ 50 – 70% so với đỉnh được xác lập vào cuối quý 1/2018. Trong khi đó, chỉ số VN-Index chỉ giảm khoảng 20% trong cùng quãng thời gian.
    PhucBatTrungLai thích bài này.
  2. Hcm12345

    Hcm12345 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2017
    Đã được thích:
    2.314
    Hết 2020 mới huy hoàng nhé
  3. nvh2017

    nvh2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2019
    Đã được thích:
    206
    Thường ngân hàng với chứng đi với nhau, bjo mỗi thằng một ngả,chưa thấy tương lai nào cho chứng khoán
  4. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.711
  5. PhucBatTrungLai

    PhucBatTrungLai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    4.138
    Dòng nay ăn theo quy mô của thị trường, mở rộng theo chiều rộng thì mấy con này ăn ngập mồm, còn giờ đang phát triểu theo chiều sâu ngày càng ít cừu nhiều sói như các cụ thì đói mốc mép
  6. PhucBatTrungLai

    PhucBatTrungLai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    4.138
    Ngon rồi các thánh ơi :drm:drm1
    Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ khẳng định Mỹ không tăng thuế với hàng Trung Quốc từ 15/12
    TRUNG MẾN
    BizLIVE -
    Việc Mỹ có tăng thuế với Trung Quốc từ 15/12/2019 sắp tới hay không hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới.

    [​IMG]
    Ảnh: GettyImages

    Mỹ nhiều khả năng sẽ không áp thuế bổ sung với khoảng 160 tỷ USD hàng Trung Quốc trong đó có đồ chơi và điện thoại thông minh từ ngày Chủ Nhật, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue tuyên bố.
    Thời hạn 15/12/2019 là thời hạn chót mà Mỹ đã đưa ra với việc tăng thuế bổ sung với hàng Trung Quốc. Việc Mỹ có tăng thuế với Trung Quốc từ 15/12/2019 sắp tới hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới.
    Bên cạnh các cuộc đối thoại đang diễn ra với Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang cố gắng có được thỏa thuận với Đảng Dân chủ về Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) sửa đổi. Hệ thống xử lý tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hiện đang đối diện với khả năng bị tê liệt khi mà phía Mỹ tẩy chay nhiều luật sư, ngăn trở quá trình kháng cáo.
    Ông Purdue nói trong một cuộc hội thảo tại Indiana trong ngày thứ Hai: “Chúng tôi có thời hạn chót vào ngày 15/12/2019, tôi không tin rằng các biện pháp thuế quan này sẽ được áp dụng”.
    Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã phát đi tín hiệu rằng họ đang tiến gần hơn đến việc thống nhất về thỏa thuận thương mại giai đoạn một giúp giải quyết tranh chấp thương mại, theo tư vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow.
    Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố rằng ông sẽ không ngại lùi các cuộc đối thoại thương mại ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và rằng các biện pháp đánh thuế cao hơn với hàng Trung Quốc sẽ vẫn được áp dụng từ ngày 15/12/2019 nếu các cuộc đối thoại không mang đến được thỏa thuận thương mại mà ông mong muốn.
    Trong một động thái được cho là phát đi tín hiệu về khả năng Trung Quốc cũng đang có được sự đồng thuận với Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc trong ngày thứ Sáu cũng khẳng định họ đang trong quá trình tính miễn thuế trả đũa với thịt lợn và đậu tương Mỹ nhập khẩu. Cùng lúc đó, các công ty Trung Quốc đang mua đậu tương Mỹ trở lại, Trung Quốc đang giãn thuế với khoảng ít nhất 1 triệu tấn hạt có dầu từ Mỹ cho các công ty nội địa.
  7. PhuongMoc

    PhuongMoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2017
    Đã được thích:
    128
    Chuẩn bác, nước nổi thuyền nổi. Giờ thị trường cũng ảm đạm, nên là dòng chứng nhạt nhòa
    PhucBatTrungLai thích bài này.

Chia sẻ trang này