Ngày mai tháng 6, phiên d9iều chỉnh để tăng nhẹ mở hàng cho tháng trỗi dậy của bầy thú chứng khoán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 31/05/2007.

5107 người đang online, trong đó có 646 thành viên. 08:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1837 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Ngày mai tháng 6, phiên d9iều chỉnh để tăng nhẹ mở hàng cho tháng trỗi dậy của bầy thú chứng khoán!

    Ngày mai quốc tế thiều nhi, VNIINDEX tăng để chào mừng con em chúng ta, người chủ tương lai của thị trường chứng khoán
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Mai bà con tăng mua mở hàng cho tháng 6 nào, tây hôm nay bán ra REE và SAM hichic, bán ra thì mình mua vào thoai
  3. saoonline

    saoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    FPT tài trợ cho các tài năng trẻ cờ vua Việt Nam

    Nằm trong chương trình hỗ trợ các tài năng cờ vua trẻ Việt Nam, hôm nay và ngày 2/6 tại Hà Nội và TP HCM, Tập đoàn FPT trao học bổng và tài trợ cho 12 kỳ thủ "nhí" từng đạt thành tích xuất sắc nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

    Với mong muốn góp phần vào sự phát triển của thể thao quốc gia nói chung và bộ môn cờ vua nói riêng, như lời tâm sự của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT - trong lễ trao học bổng tại tòa nhà Fsoft chiều nay, từ đầu năm 2007 FPT đã triển khai công tác tìm kiếm để hỗ trợ các kỳ thủ từ lứa tuổi 6 đến 10 tại nhiều địa phương. Bước đầu, với sự giới thiệu của Liên đoàn Cờ Vua Việt Nam và bộ môn Cờ Vua của Ủy ban TDTT, chương trình đã lựa chọn được 12 kỳ thủ trẻ hội đủ các tiêu chuẩn (đạt thành tích cao tại các giải chính thức và có hoàn cảnh khó khăn) để trao học bổng đợt này.

    Trần Tuấn Minh (10 tuổi, Hà Nội, HC đồng giải trẻ châu Á) và Lê Hữu Thái (10 tuổi, Lâm Đồng, 6 HC vàng giải trẻ Đông Nam Á) là hai kỳ thủ được nhận mức tài trợ đặc biệt, gồm một dàn máy vi tính FPT Elead và học bổng mỗi tháng 500.000 VND. Ngoài ra, hằng năm, hai cá nhân này còn được tài trợ kinh phí để đi thi đấu quốc tế theo đề xuất của Liên đoàn Cờ Vua Việt Nam. 10 kỳ thủ còn lại (trong đó có em trai của Tuấn Minh, 7 tuổi) nhận tài trợ ở mức năng khiếu là 500.000 VND mỗi tháng. Thời hạn tài trợ tính từ 1/6/2007, dự kiến kéo dài trong 3 năm, nhưng có đánh giá thành tích từng năm để quyết định tăng, giảm hoặc cắt tài trợ.

    Trong buổi trao học bổng chiều nay dành cho 6 cá nhân thuộc khu vực phía Bắc (phía Nam sẽ được tổ chức vào ngày 2/6 tới), bà Nguyễn Anh Thư - Phó tổng thư ký Liên đoàn Cờ Vua Việt Nam - đã đại diện cho cho các cơ quan hữu quan ngỏ lời cảm ơn đến sự quan tâm và giúp đỡ của Tập đoàn FPT. Bà cũng bày tỏ hy vọng được đón nhận nhiều hơn nữa những hỗ trợ từ FPT và các đơn vị khác để trong tương lai cờ vua Việt Nam sẽ có thêm những Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thanh Trang, Đào Thiên Hải mới.

    Năm tới, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới.

    Cũng trong chương trình hỗ trợ phát triển, FPT còn quyết định tài trợ 500 áo đấu cho các VĐV tham dự Giải vô địch Cờ vua toàn quốc năm 2007 sẽ diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 5/7 đến 18/7/2007.

    Danh sách kỳ thủ được nhận học bổng hằng tháng và tài trợ của FPT
    TT Họ tên Ngày sinh Địa chỉ Tiêu chuẩn
    1 Trần Tuấn Minh 01/01/1997 Hà Nội Đặc biệt
    2 Lê Hữu Thái 10/10/1997 Lâm Đồng Đặc biệt
    3 Trần Minh Thắng 02/01/2000 Hà Nội Năng khiếu
    4 Phạm Mạnh Tuấn 22/01/1999 Hải Dương Năng khiếu
    5 Trần Trọng Thành 20/4/2000 Bắc Giang Năng khiếu
    6 Phan Bá Thành Công 22/6/1999 Đà Nẵng Năng khiếu
    7 Bùi Ngọc Ánh Thi 04/11/1998 Kiên Giang Năng khiếu
    8 Vũ Thị Diệu Ái 14/7/1998 Kiên Giang Năng khiếu
    9 Phạm Thanh Phương Thảo 18/01/1999 Hải Phòng Năng khiếu
    10 Huỳnh Thư Trúc 10/01/1999 Đồng Tháp Năng khiếu
    11 Vũ Hải Đức 18/01/1999 Hải Dương Năng khiếu
    12 Nguyễn Thanh Thuỷ Tiên 28/02/1999 TP HCM Năng khiếu
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Nhiều quỹ đầu tư nước ngoài cho rằng, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai là rất lớn và nhà đầu tư phải có chiến lược và tầm nhìn dài hạn.

    P/E cao, nhưng vẫn cực hấp dẫn

    Ông Andy Ho - Giám đốc điều hành Quỹ VinaCapital - cho biết, theo đánh giá của VinaCapital, hiện 20 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chứng khoán niêm yết có chỉ số P/E là khoảng 40 lần. Nếu so sánh con số này với một số nước trong khu vực quả thực là quá cao, nhưng nếu xét về tương lai và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp thì chưa thể gọi là cao.

    "Hệ thống chính trị Việt Nam luôn ổn định, là điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nền kinh tế. Tôi cho rằng, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng bền vững và ổn định trong thời gian tới. Đây chính là nền tảng và cơ sở để các doanh nghiệp phát triển trong tương lai. Do vậy, giá trị cổ phiếu có thể trong thời điểm hiện tại được định giá cao, nhưng nếu xét về tương lai còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội để kiếm lời" - ông Andy Hồ khẳng định.

    Trong chuyến đi vòng quanh các nước để huy động vốn cho quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng vừa rồi, VinaCapital rất phấn khởi vì luôn được các đối tác và đồng nghiệp chú ý, quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời mong muốn có cơ hội đầu tư. VinaCapital cũng có nhiều dự định mới thời gian tới, nhất là những doanh nghiệp chuẩn bị cổ phần hóa và IPO.

    Còn ông Stephan Lai - Giám đốc điều hành Tập đoàn Nextview - cho rằng, đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam là đầu tư cho tương lai chứ không nên đầu cơ ngắn hạn. Và khi định giá cổ phiếu, phải tính theo nguyên tắc thị trường, như thế thì mới thấy được hiệu quả đích thực của nó.

    Sau TQ là VN, cơ hội rất nhiều và là những cơ hội cuối cùng của giới tài chính quốc tế
    Không chỉ có VinaCapital, mà hầu hết các quỹ đầu tư nước ngoài đã và chuẩn bị vào Việt Nam đều đang lên kế hoạch huy động vốn đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên thị trường OTC.

    Giám đốc điều hành Quỹ Lion Capital - ông Louis Nguyễn - cho biết, hiện có khoảng 70 quỹ nước ngoài chờ để được cấp phép đầu tư vào Việt Nam. Riêng bản thân Lion cũng đang có 10 dự án chờ giải ngân.

    Bên cạnh đó, Lion cũng đang trong giai đoạn lên kế hoạch huy động thêm vốn khoảng 200 triệu USD từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tại Việt Nam. Trong đó, quỹ không chỉ quan tâm đến những cổ phiếu đang niêm yết trên sàn, mà cả những cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường OTC, cũng như các doanh nghiệp chuẩn bị cổ phần hóa.

    "Tôi cho rằng, đầu tư vào thị trường hay lĩnh vực nào cũng đều có cả cơ hội và thách thức, nhưng so với thách thức thì đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam cơ hội vẫn nhiều hơn" - ông Nguyễn nhấn mạnh.

    Các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang nhìn thấy những tiềm năng và cơ hội trên nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Trên thực tế, có nhiều quỹ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đã và đang lên kế hoạch "đẩy" thêm vốn vào các doanh nghiệp.

    Đơn cử như Quỹ Mekong Capital, vừa mới đầu tư 4,5 triệu USD vào Công ty Thế giới Di động, sau khi công bố ra mắt quỹ thứ ba, với tổng số vốn huy động 100 triệu USD và dự kiến sẽ đóng vào cuối tháng này.

    Tương tự, Indochina Capital mua lại 20% của Công ty Vinamit; VinaCapital mua 70% cổ phần của khách sạn Omni Sài Gòn... Điều này chứng tỏ, làn sóng đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng tăng tốc.

    Ông Johan Nyvene - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Tp.HCM - cho rằng, bức tranh về làn sóng đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán trong thời gian tới là rất mạnh. Trong đó, khối kinh tế tư nhân được dự báo sẽ phát triển, nên cơ hội cho nhà đầu tư không thua kém các doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty cổ phần
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
  6. lesslost

    lesslost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh kaka oi, em mua ITA 151, STB 161 ma nhu ngoi tren dong lua. Chang con tam tri nao de vui 1.6 nua
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    mai em còn tiền phang tiếp 2 thằng này anh bảo kê, hichic, còn ko em cầm cố 2 thằng đó có nhiu tiền phang REE cho anh, cừ dựa vai anh mà khóc chứ đừng ngồi trên đống lửa đao đíc em
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    mai ITA phải up nữa thoai hàng ngon mà, các bác cầm Ita càng lâu thì lời càng nhìu vì dòng tiền nó làm ra là hàng khủng mà, anh rất quý em letlót ko có gì buồn bả khi kakalotta hiện diện đâu đó trên forum này
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [CẬP NHẬT: 31/05/2007 07:00:04 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Hà Nội ?ocháy? văn phòng cho thuê



    Giám đốc một công ty quản lý bất động sản ở Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, mỗi tuần ông phải từ chối hàng chục cuộc điện thoại yêu cầu thuê văn phòng tại toà nhà công ty đang quản lý.

    ?oToà nhà đã lấp đầy từ lâu và các khách thuê hiện tại cũng không thể mở rộng văn phòng vì không còn chỗ trống?, vị giám đốc này cho biết.

    Nhiều doanh nghiệp ?ođỏ mắt? tìm thuê văn phòng ở Hà Nội, nhưng đều nhận được câu từ chối: ?oHết chỗ rồi?. Tính đến hết quý I, 101.695 m2 văn phòng loại A tại Hà Nội đã cho thuê hết và chỉ còn khoảng 1.297 m2 còn trống, trong đó có gần 1.000 m2 thuộc toà nhà Metropole Business Centre. Nhưng toà nhà này đang chuyển từ văn phòng thành khách sạn, nên thực tế không còn văn phòng loại A nào còn trống.

    Vì nhu cầu lớn nên các toà nhà vừa đi vào hoạt động đã không còn chỗ trống. Toà nhà Opera Business Centre trước cửa Nhà hát lớn đã cho thuê hết trước khi khai trương. Tương tự, các doanh nghiệp, đại sứ quán cũng thuê hết toàn bộ 18.000 m2 của cao ốc Pacific Place trên đường Lý Thường Kiệt.

    Từ đầu năm đến nay, Hà Nội có thêm 18.820 m2 văn phòng loại A mới đi vào hoạt động, nhưng đã được lấp đầy.

    Vì các cao ốc loại A không còn chỗ trống, nên những khách hàng có nhu cầu mở rộng văn phòng buộc phải chuyển hướng sang thuê cao ốc loại B, khiến thị trường này cũng hết chỗ. Trong tổng số 142.509 m2 văn phòng loại B tại Hà Nội, có tới 99% đã được lấp đầy, nên các công ty muốn thuê văn phòng loại B cũng tìm không ra.

    Tình hình càng ?ocăng? khi cao ốc North Asia Tower ở đường Đào Duy Anh bị buộc phải ?ocắt ngọn? khi đã gần hoàn thiện và chưa biết đến bao giờ mới có thể mở cửa đón khách.

    Chi phí thuê văn phòng của các doanh nghiệp cũng ngày càng lớn do giá càng ngày càng tăng. Trong năm 2006, giá thuê văn phòng liên tục tăng và trong quý I/2007, giá thuê văn phòng loại A tăng 5% so với quý IV/2006. Giá rao cho thuê văn phòng loại A bình quân hiện nay ở mức 34,4 USD/m2/tháng, loại B khoảng 22,3 USD, chưa bao gồm 10% thuế VAT.

    Ông Marc Townsend, Tổng giám đốc Công ty tư vấn CB Richard Ellis dự đoán, vì nhu cầu tăng mạnh, nên giá thuê văn phòng của các cao ốc loại A trong năm nay và năm tới sẽ tăng 10% so với hiện nay.

    Tuy nhiên, giá thuê văn phòng loại B sẽ chịu sức ép giảm xuống do có một loạt cao ốc mới ra đời trong năm nay, như tòa nhà VIT ở phố Kim Mã, Viglacera ở đường Trần Duy Hưng, cung cấp khoảng 62.000 m2 văn phòng mới.

    Mặc dù vậy, nếu không nhanh chân, các công ty cũng sẽ khó lòng thuê được văn phòng loại B ở những toà nhà mới do nhu cầu hiện nay rất cao và những diện tích mới sẽ nhanh được lấp đầy.

    Theo CB Richard Ellis, thị trường văn phòng hiện nay đang mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư mới. Từ nay đến năm 2010, sẽ có thêm các cao ốc loại A như BIDV Tower (40.000 m2) ở đường Trần Quang Khải, Capital Tower trên đường Trần Hưng Đạo (30.000 m2) và Hanoi City Complex (40.000 m2) trên đường Liễu Giai.

    Nhiều nhà đầu tư khác cũng đang tìm kiếm đất để xây dựng văn phòng cao cấp nhưng đều gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng, nên nguồn cung chưa có gì đột biến và vì thế, chi phí thuê văn phòng của các doanh nghiệp càng tăng do giá có xu hướng nhích lên.

    Do việc tìm kiếm địa điểm trong trung tâm thành phố gặp khó khăn, nên nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng chuyển dịch ra khu vực Mỹ Đình. Song song với một loạt dự án khách sạn 5 sao trị giá hàng trăm triệu USD đang triển khai xây dựng thì khu vực này cũng bắt đầu trưng biển 2 dự án cao ốc của Công ty Cổ phần số 9 - Vinaconex (44.800 m2) và Cavico Việt Nam (34.400 m2).



  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [31/5: HASTC-Index phục hồi sau 3 phiên giảm giá
    14:52'' 31/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội đã phục hồi trở lại sau 3 phiên giảm giá liên tiếp.

    Theo một hãng cung cấp thông tin chứng khoán, nhận định khá lạc quan của chuyên gia Ngân hàng Thế giới về nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán của Việt Nam nói riêng đã tăng niềm tin của các nhà đầu tư trong nước vào các cổ phiếu trên cả hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP.HCM.

    Điều này đã giúp sức cầu tăng và giá nhiều cổ phiếu đã hồi phục trở lại mặc dầu lượng giao dịch của khối các nhà đầu tư nước ngoài giảm hẳn sau khi có thông tin nếu dự thảo quy chế hướng dẫn hoạt động đầu tư và cung cấp dịch vụ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài được thông qua thì các văn phòng đại diện của nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị cắt quyền thực hiện giao dịch.

    Phiên giao dịch sáng 31/5 kết thúc với đa số các cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, trong phiên giao dịch này có 50 mã cổ phiếu tăng giá, 27 mã giảm giá, và 9 mã đứng giá.

    Chỉ số HASTC-Index tăng nhẹ 1,43 điểm lên mức 337,27 điểm.


    Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5, chỉ số HASTC-Index tăng nhẹ 1,43 điểm lên mức 337,27 điểm. (Ảnh: LAD)



    Tuy nhiên, số lượng bán ra ít khiến cho khối lượng giao dịch đạt thấp. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 1,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị là 145 tỷ đồng, giảm 22,4% về khối lượng và 22,6% về giá trị so với phiên trước.

    SSI là cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất thị trường với 231.500cp được khớp lệnh. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất đạt mức giao dịch trên 100.000cp, còn lại đều đạt dưới mức này.

    Cố phiếu có khối lượng giao dịch lớn thứ 2 là ACB chỉ đạt 93.300cp, thứ 3 là MPC chỉ đạt 92.900cp.

    Các cổ phiếu còn lại có mức đạt 70.000cp trở xuống, trong đó có 6 cổ phiếu không có giao dịch nào gồm CMC, DAC, HSC, NPS, VBH, YSC.

    Cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất thị trường là VTV với mức tăng 9,9% lên kịch trần là 46.700đ.

    Cổ phiếu tăng mạnh thứ 2 là S99, tăng 6,3% lên mức 319.400đ, còn cổ phiếu tăng mạnh thứ 3 là PTS tăng 4,9% lên 45.400đ.

    GHA, VC2, SIC, VMC, PSC, DHI là các cổ phiếu tăng mạnh tiếp theo với mỗi cổ phiếu tăng trên 3%.

    Mốt số cổ phiếu lớn cũng tăng nhẹ, như SSI tăng 2,5%, BMI tăng 0,9%, NTP tăng 0,8%.

    Ngược lại, ILC là cổ phiếu giảm giá mạnh nhất thị trường. Cổ phiếu này mất 7,7% xuống mức 84.900đ.

    Các cổ phiếu giảm mạnh khác gồm TPH giảm 4,3% xuống 66.300đ, NST giảm 5,5% xuống 38.000đ, LTC giảm 3,9%.

    Một số cổ phiếu lớn nằm trong số giảm giá như ACB giảm 0,9%, BTS giảm 2,4%, MPC giảm 0,7%.

    Các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 42.100cp, trong khi bán ra một lượng gấp đôi là 98.600cp.

Chia sẻ trang này