Ngày mai , Vni lại tăng nhẹ cầm cự tại mốc 1100 để đi lên!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 22/05/2007.

4685 người đang online, trong đó có 517 thành viên. 23:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 795 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai , Vni lại tăng nhẹ cầm cự tại mốc 1100 để đi lên!

  2. dreammoney

    dreammoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    theo em lên đến mốc này là phức tạp đấy.
    Có thể sẽ đi lên đỉnh 1157 nhưng dự đoán sẽ khó vì đây là thời cơ để những bác nào còn kẹt hồi tháng 3 tháo chạy. Hơn nữa giờ đây, giá CP cũng tương đối cao hơn so với hồi tháng 3 nên có thể nó sẽ lình xinh.
    bên cạnh đó thì hastc sẽ tăng do có làn sóng chuyển hướng từ Ho sang Ha.
    Tuy nhiên đợt tăng giá này theo em là không bền, phải qua tháng 6 mới biết được nó đi lên tiếp hay đi xuống...
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    mấy cty có anh thìu mới hiểu hết giá trị của nó, hichic, mai xem thế nào
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [VN-Index vượt 1.100 điểm, thị trường sôi động



    n Lan Ngọc - Lan Hương


    Cổ phiếu đồng loạt tăng giá kịch trần, giá trị giao dịch tăng vọt, chỉ số VN-Index vượt mức 1.100 điểm? Thị trường đang tăng nhiệt.

    Phiên thứ hai liên tiếp giá cổ phiếu trên sàn đồng loạt tăng mạnh, giao dịch sôi động, dư bán hạn chế, dư mua lớn. Qua phiên hôm nay (22/5), thị trường đã dần tìm lại không khí nóng sốt của thời đầu năm.

    Sàn Tp.HCM: Cổ phiếu đồng loạt chạm trần

    Tại sàn Tp.HCM, vượt trội hơn phiên đầu tuần, hôm nay có tới 50 mã tăng kịch trần trong tổng số 90 mã tăng giá; trên sàn chỉ còn lại 7 mã giảm, trong đó bao gồm cả trường hợp thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền; và có tới 45 mã không còn dư bán.

    Như nhận định của nhiều nhà đầu tư, SJS phiên này tiếp tục tăng giá, dẫn đầu thị trường với mức tăng 21.000 đồng/cổ phiếu.

    Cổ phiếu BMC tiếp tục gây sốc cho thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng trần trong ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và khối lượng giao dịch chỉ vẻn vẹn 330 cổ phiếu (100 cổ phiếu trong lần khớp lệnh thứ nhất, 230 trong lần khớp lệnh thứ hai và không có cổ phiếu nào được chuyển nhượng trong lần khớp lệnh thứ ba do lượng bán không có). Như vậy, giá cổ phiếu này đã tăng trong hơn 1 tháng qua, đặc biệt liên tục tăng trần trong nửa tháng nay.

    Theo tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng 200% vốn điều lệ mà Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định đã thông báo, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Như vậy, giá tham chiếu của ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ này như sau: 847.000 : 3 = 282.000 đồng. Kết thúc phiên giao dịch, giá cổ phiếu BMC đạt 296.000 đồng/cổ phiếu, tăng 14.000 đồng/cổ phiếu (tức tăng 5% so với giá tham chiếu mới 282.000 đồng/cổ phiếu).

    Những cổ phiếu lớn như DHG, PVD, NAV, SFI? đều tăng kịch trần từ 10.000 - 14.000 đồng/cổ phiếu.

    Đáng chú ý phiên này là cổ phiếu FPT nằm trong nhóm 12 mã đứng giá, đóng cửa ở mức 372.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, một cái tên khác cũng được chú ý trong thời gian qua là HRC, đứng ở mức 182.000 đồng/cổ phiếu.

    Trong nhóm giảm giá, nổi bật là SAM khi mất 1.000 đồng/cổ phiếu. 5 mã giảm còn lại đều khống chế ở mức -500 đồng/cổ phiếu.

    Cổ phiếu đồng loạt lên giá đã tiếp tục hỗ trợ VN-Index phiên này tăng mạnh, tăng cách biệt 22,11 điểm so với biên độ 20 điểm kéo dài trước đó, lên mức 1.107,52 điểm - một diễn biến không nằm ngoài dự báo trước đó.

    Kết quả giao dịch tại sàn Tp.HCM phiên này còn được đánh giá cao ở con số giá trị giao dịch. Kết thúc phiên, lần đầu tiên kể từ kỳ điều chỉnh vừa qua, nhà đầu tư được nhìn thấy con số gần 982 tỷ đồng giá trị giao dịch khớp lệnh, tăng vọt so với mức giao động từ 650 - 750 tỷ đồng/phiên trong suốt tháng qua.

    Sàn Hà Nội: ?oDòng họ Sông Đà? tiếp tục gây sốt

    73/86 mã tăng giá trên sàn Hà Nội với không khí không thua kém sàn Tp.HCM phiên này; thậm chí có những vượt trội mà lâu lắm rồi mới lặp lại. Đó là mức tăng khá mạnh của HASTC-Index, tăng 6,92 điểm lên 347,29 điểm. Và ấn tượng nhất là giá trị giao dịch đã vọt lên đến 345,6 tỷ đồng, gấp đôi cả mức phổ biến trong tuần trước.

    Phiên này, những cổ phiếu thuộc các công ty thành viên Tổng công ty Sông Đà tiếp tục có những mức tăng nóng sốt, Nhiều cổ phiếu trong nhóm này đã tăng trọn cả mức quy định.

    Cụ thể, SD7 tăng 14.600 đồng/cổ phiếu (10%); SD3 tăng 5.700 đồng/cổ phiếu (10%); SDT, SDY, S99, SDA? cũng đồng loạt tăng kịch trần, trong đó SDA đứng thứ hai trên sàn về mức tăng cao nhất (tăng 30.500 đồng/cổ phiếu), S99 tăng 24.400 đồng/cổ phiếu?

    Nhưng dẫn đầu sàn Hà Nội hôm nay về mức tăng là BVS, tăng 32.200 đồng/cổ phiếu, sau khi đã tăng đáng kể trong phiên hôm qua. Ngoài ra, EBS tiếp tục tạo tâm điểm trên thị trường khi có phiên thứ hai liên tiếp tăng mạnh, tăng 15.000 đồng/cổ phiếu, sau khi Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kế hoạch phát hành mới.

    Trong khi đó, phiên này SSI tiếp tục giảm nhẹ, giảm 1.100 đồng/cổ phiếu; CMC giảm mạnh nhất với -4.100 đồng/cổ phiếu và HLY giảm 3.400 đồng/cổ phiếu...

    Với diễn biến của phiên giao dịch hôm nay, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu biết đến thành quả của quá trình cầm cự trong thời gian qua. Không khí sôi động đang trở lại, thị trường đang vào thời điểm hấp dẫn. Nhưng với những diễn biến hai phiên đầu tuần này, tâm lý e ngại thị trường quá nóng cũng bắt đầu xuất hiện, dẫn tới những điều chỉnh có thể trong tuần.
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    SeABank áp dụng lãi suất đặc biệt cho doanh nghiệp



    n Minh Đức


    Nguồn vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp sẽ sinh lợi hiểu quả hơn với chính sách lãi suất mới của Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank).

    Thay vì mức lãi suất 3,6%/năm, SeABank đang khuyến khích doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch và tham gia loại hình tiền gửi kỳ hạn linh hoạt để có khả năng sinh lợi cao hơn.

    Cụ thể, ngân hàng này vừa công bố áp dụng mức lãi suất có kỳ hạn cho khách hàng là doanh nghiệp với tiền gửi VND kỳ hạn 28 ngày là 7,16%/năm; 35 ngày ?" 7.35%/năm; 63 ngày ?" 7,80%/năm; 91 ngày ?" 8,28%/năm và 371 ngày là 9,12%/năm.

    Với tiền gửi USD, kỳ hạn 28 ngày là 4,40%/năm; 35 ngày ?" 4,55%/năm; 63 ngày ?" 4,65%/năm; 91 ngày ?" 4,75%/năm và 371 ngày là 5,15%/năm.

    Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng sản phẩm này chỉ cần mở tài khoản và đề nghị ký Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với SeABank theo số tiền và thời hạn mà doanh nghiệp mong muốn.


    >>> đang đua nè
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    http://vietnamnet.vn/kinhte/taichinh/2007/05/697506/ >>> thêm một thằng ngu
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [ai hô điều chỉnh ném cà chua vào mặt, điều chỉnh 1 2 phiên thì được, hô giai đoạn điều chỉnh là đá vào mông nó
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    BIDV đầu tư 20 triệu EUR cho dự án bia rượu Vinashin Hà Nam
    06:00'' PM - Thứ ba, 22/05/2007



    Chiều 22/05/2007, BIDV, tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) và Cty CP bia rượu Vinashin Hà Nam (Vinashin Beer.,JSC) đã tiến hành ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ thiết bị và hợp đồng tài trợ vốn trong nước cho dự án nhà máy bia rượu Vinashin Hà Nam.

    Theo hợp đồng, vốn tự có của chủ đầu tư là 30% và vốn của BIDV và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Cộng hoà Sec (CEB) là 70%, trong đó, BIDV chiếm 20% tổng vốn dự án (ước tính khoảng 20 triệu EUR). Thời hạn vay tối đa không quá 10 năm. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Trần Bắc Hà ?" Tổng giám đốc BIDV cho biết: Đây là dự án có quy mô lớn rất lớn với tổng mức đầu tư là 95 triệu ERU. Với công nghệ sản xuất bia nổi tiếng của Cộng hòa Séc, nhà máy bia rượu Vinashin hi vọng có thể sản xuất được 100 triệu lít/năm. Cũng tại buổi lễ, Công ty CP Bia rượu Vinashin Hà Nam đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ thiết bị với Tổng thầu ZVU Potez a.s của Cộng hoà Séc.

    Dự án này cũng nằm trong thỏa thuận hợp tác tài trợ của Việt Nam giữa BIDV và CEB đã được ký kết ngày 29/09/2006

  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Theo dòng thời sự
    Ngành điều Việt Nam: Đứng đầu thế giới mà lo!
    SGGP:: Cập nhật ngày 22/05/2007 lúc 03:44''(GMT+7)
    Sau hạt tiêu đen, giờ đến lượt điều nhân vươn lên đứng đầu thế giới. Thông tin từ hội nghị về tiêu chuẩn, chất lượng hạt điều tổ chức ở Florida (Mỹ) từ 26 đến 29-4-2007 cho biết: Sản lượng điều xuất khẩu của VN là 130.000 tấn nhân điều, của Ấn Độ là 118.000 tấn. Chất lượng được đánh giá là tốt. Như vậy VN đã vươn lên đứng đầu thế giới về xuất khẩu điều nhân.

    Đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhân điều nhưng các nhà sản xuất, xuất khẩu VN chẳng những chưa vui mà còn lo canh cánh vì 2 năm liên tiếp vừa qua các nhà chế biến xuất khẩu điều thua lỗ nặng: năm 2005 lỗ 1.000 tỷ đồng, năm 2006 lỗ khoảng 300 tỷ đồng, còn năm 2007 dự báo hòa vốn hoặc có lãi chút ít! Làm ăn trong thời buổi hội nhập toàn cầu giá cả thị trường lên xuống khó lường, lời lỗ là chuyện bình thường. Đằng này thua lỗ của ngành điều VN trong mấy năm vừa qua là hoàn toàn do ta, vì lợi ích cục bộ, vì làm ăn gian dối, vì thiếu sự hợp tác tất cả cho lợi ích chung của đất nước.

    Theo các nhà sản xuất chế biến điều VN lăn lộn nhiều năm với hạt điều với thương trường, thua lỗ tựu trung do mấy nguyên nhân sau đây:

    ?" Nguyên liệu chế biến (điều thô) kém chất lượng. Các nhà cung cấp nguyên liệu mua điều thô của nông dân về ngâm nước hoặc trộn tạp chất rồi mới bán cho các xí nghiệp chế biến để đạt lợi nhuận cao. Các xí nghiệp, nhà máy để có nguyên liệu sản xuất, để thực hiện các hợp đồng ký kết với khách hàng đành phải mua. Hậu quả là tỷ lệ thành phẩm so với nguyên liệu cao nên giá thành cao.

    ?" Vụ điều thường rộ và chỉ kéo dài trong vài tháng. Lúc này các nhà máy chế biến phải có vốn để mua điều thô. Mà các nhà máy thường thiếu vốn tự có nên phải vay ngân hàng, vay càng nhiều càng tốt để thu mua được nhiều nguyên liệu (điều thô), từ đó dẫn đến tình trạng tranh mua quyết liệt đẩy giá nguyên liệu lên cao hơn giá trị thực (giá xuất khẩu có lãi).

    ?" Ngành chế biến điều là ngành thâm dụng lao động và chỉ sản xuất theo thời vụ và thu nhập không cao nên khó giữ chân người lao động. Mặt khác không nhà máy nào dám nuôi quân cả năm. Bởi vậy chỉ đến khi vào vụ các nhà máy mới thuê lao động. Để có lao động các nhà máy lại tranh nhau đẩy giá thuê nhân công lên.

    Từ các nguyên nhân trên làm chi phí tăng lên, làm cho giá thành nhân điều cao hơn giá xuất khẩu. Ngành điều VN lỗ mấy năm liền là vì vậy.

    Cây điều là thế mạnh của nông nghiệp VN, là nguồn thu nhập không nhỏ của nông dân. Mặt hàng nhân điều đang đứng đầu thế giới. Một cơ hội hiếm có. Để giữ vị trí này ngoài sự nỗ lực của bản thân ngành điều rất cần sự tiếp sức tháo gỡ những bất hợp lý từ cấp quản lý vĩ mô.


    >>> laf liệu có trở thành đãi gia
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    BIDV tài trợ 100 tỷ đồng xây cao ốc hiện đại tại Hà Nội

    22/05/2007 -- 9:08 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Chiều 21/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Đông Đô đã ký hợp đồng tài trợ tín dụng trị giá 100 tỷ đồng cho Công ty cổ phần đầu tư Đông Dương để xây dựng tòa cao ốc văn phòng-căn hộ vào loại hiện đại bậc nhất tại Hà Nội.


    Dự án xây dựng tòa cao ốc văn phòng-căn hộ Ngọc Khánh Plaza có tổng vốn đầu tư 195 tỷ đồng, trong đó ngoài phần vốn vay từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), phần còn lại do chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Đông Dương tự huy động.

    Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng tòa nhà 25 tầng nổi và 2 tầng hầm; giai đoạn 2 đầu tư 6 tầng hầm xếp xe tự động.

    Ông Nguyễn Văn Lộc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đông Dương, cho biết nét nổi bật của tòa cao ốc văn phòng-căn hộ này là ngoài các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, trang thiết bị nội thất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tòa nhà còn được trang bị một hệ thống 9 thang máy với công suất tối đa có thể giải tỏa lượng người trong tòa nhà trong vòng 5 phút, cùng hệ thống chữa cháy tự động theo tiêu chuẩn tòa nhà thông minh mà các nước tiên tiến trên thế giới đang áp dụng.

    Ngoài ra, hệ thống xếp xe tự động lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, cũng được Công ty đưa vào triển khai trong tòa nhà.

    Theo giới chuyên môn, đây là một trong 5 tòa cao ốc hiện đại nhất đã và đang được xây dựng tại Hà Nội. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và được đưa vào vận hành tháng 10/2008./

Chia sẻ trang này