Ngộ nhỉ tin này khá hót hỗ trợ bank mà không thấy báo nào đưa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 15/09/2016.

6358 người đang online, trong đó có 910 thành viên. 16:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2760 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    THỦ TƯỚNG: NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ NẮM GIỮ TRÊN 30% VỐN NGÂN HÀNG
    15/09/2016 4:34 Chiều


    (DĐDN) – Trong cuộc làm việc với các nhà đầu tư tài chính Hong Kong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định có thể quyết định cho các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 30% vốn của các ngân hàng. Điều này chưa từng có ở Việt Nam.
    Thủ tướng làm việc với các nhà đầu tư tài chính Hong Kong, Trung Quốc

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm FWD Ronald Arculli.Ảnh: VGP

    Tiếp tục các hoạt động tại Hong Kong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng ngày 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo của 16 quỹ đầu tư lớn nhất Hong Kong và hàng đầu thế giới.

    Tại đây, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam có thể sẽ đưa ra những điều kiện thuận lợi chưa từng có cho các quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam.

    Lãnh đạo của 16 quỹ đầu tư có mặt tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang quản lý 9.500 tỷ USD, trong đó, có Quỹ State Street Global Advisors, đang quản lý 2.400 tỷ USD, Colbert Nocom quản lý 1.500 tỷ, Morgan Stanley quản lý 2.000 tỷ. Bên cạnh đó còn có các quỹ đang đầu tư vào Việt Nam như Sunwah Group quản lý 1 tỷ USD và VinaCapital quản lý 1,4 tỷ USD. Các nhà đầu tư đều bày tỏ sự quan tâm đầu tư vào các doanh nghiệp Nhà nước đang được cổ phần hóa và các ngân hàng Nhà nước và ngân hàng cổ phần.

    Trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định lại thông điệp các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào mọi lĩnh vực ở Việt Nam. Thậm chí, Thủ tướng sẽ có thể quyết định cho các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 30% vốn của các ngân hàng. Điều này chưa từng có ở Việt Nam. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ giới thiệu một số ngân hàng tiềm năng cho các nhà đầu tư. Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ sẽ không phá giá tiền đồng để bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư bỏ vốn vào thị trường Việt Nam.

    Thủ tướng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong và Macau

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với bác Cường, một người Việt gốc Hoa có nhiều đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam tại Macau. Ảnh: VGP

    Sáng 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp thân mật với cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hong Kong và Macau.

    Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Hoàng Chí Trung cho biết, thời gian qua, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán đã luôn bám sát chủ trương, chính sách về đối ngoại, ngoại giao kinh tế, ngoại giao nhân dân của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện cho Nhà nước tại địa bàn.

    Tại buổi gặp mặt, đại diện Việt kiều tại Hong Kong, Macau cho biết, nhờ sự phấn đấu, nỗ lực, cộng đồng người Việt tại Hong Kong và Macau cũng đã đạt được một số kết quả tích cực trong phát triển kinh tế; đoàn kết, gắn bó, luôn quan tâm, theo dõi, hướng về quê hương, Tổ quốc và mong muốn Chính phủ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Hong Kong và Trung Quốc trên mọi lĩnh vực mở ra nhiều cơ hội cho bà con hướng về quê hương.

    Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Hong Kong và Macau là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

    Thủ tướng cho rằng, mặc dù với số lượng nhân viên ít, khối lượng công việc lớn, nhưng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán đã luôn nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện cho Nhà nước trong công tác ngoại vụ, ngoại giao; đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ tạo điều kiện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con cộng đồng người Việt Nam tại Macau yên tâm sinh sống phát triển kinh tế.

    Thông tin với bà con những nét chính về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc, dự Hội chợ CAEXPO; làm việc với lãnh đạo Cấp cao Trung Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm đã thành công tốt đẹp. Lãnh đạo hai bên thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện và sâu rộng hơn. Chuyến thăm đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong, Trung Quốc.

    Thủ tướng dự khai trương đường bay TP.HCM – Hong Kong của Vietjet Air

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai trương đường bay TPHCM-Hong Kong của Vietjet. Ảnh: VGP

    Cũng trong sáng 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Thư ký chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga và lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam đã dự khai trương đường bay TPHCM-Hong Kong của Hãng hàng không Vietjet.

    Đường bay mới có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối 2 trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính lớn TP.HCM – Hong Kong; thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập du lịch, kinh tế trong khu vực.

    Theo đại diện Vietjet, đường bay TP.HCM – Hong Kong sẽ được khai thác khứ hồi hàng ngày, bắt đầu từ 9/12/2016. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 2 giờ 45 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 14h35 và đến Hong Kong lúc 18h20 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 19h20 (giờ địa phương) từ Hong Kong và tới TP.HCM lúc 21h05.
    Last edited: 15/09/2016
    springsail, Xuandoaquocdai307 thích bài này.
    quocdai307 đã loan bài này
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ngộ thật HAG ra tin cực tốt về dòng tiền thì BID cũng quá hót khi nợ xấu giảm mạnh mà không thấy F319 nói tới...không lẻ!


    Thứ 5, 15/09/2016, 15:32
    Hoàng Anh Gia Lai đón tin vui từ nước Mỹ
    [​IMG]

    Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tuyên bố sẽ gỡ bỏ cấm vận đối với Myanmar. Điều này được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới về kinh tế Myanmar, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của HAGL trên đất nước năng động này, đại diện HAGL chia sẻ.
    Chiều 15/9, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015. Ông Võ Trường Sơn – TGĐ HAGL đã trình bày kế hoạch kinh doanh tập đoàn trong năm 2016.

    Theo đó, năm 2016, HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.838 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 737 tỷ đồng. Đáng chú ý, HAGL cũng đặt mục tiêu sẽ chỉ lỗ 1.191 tỷ đồng trong cả năm 2016, bằng với kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Như vậy, trong nửa cuối 2016, HAGL dự kiến sẽ không lỗ thêm đồng nào.

    Được biết, khoản lỗ của HAGL trong nửa đầu năm đến từ việc thanh lý dự án BĐS tại TP.HCM và đến từ mảng nông nghiệp.

    Đối với ngành chăn nuôi, HAGL dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 100.000 con bò thịt trong năm 2016 góp phần mang lại doanh thu khoảng 3.063 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 346 tỷ đồng. Còn với bò sữa, HAGL dự kiến ẽ cung cấp khoảng 24 triệu lít sữa tươi góp phần mang lại doanh thu khoảng 302 tỷ đồng và lợi nhuận gộp bằng 0.

    HAGL cũng dự kiến nâng tổng số đàn bò hiện có từ 130.000 con lên 140.000 con.

    Với ngành trồng trọt, Công ty tiêu thụ được 31.477 tấn đường, góp phần mang lại doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 116 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng cao su dự kiến mang về doanh thu 127 tỷ đồng và lỗ 59 tỷ đồng. Mảng bắp dự kiến sẽ mang lại doanh thu 136 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 69 tỷ đồng.

    Mảng mía đường đang dự kiến bán nên sẽ không phát sinh doanh thu trong 6 tháng cuối năm.

    Với dự án BĐS tại Myanmar, HAGL phấn đấu đạt tỷ lệ cho thuê của Cao ốc Văn phòng là 80%, Trung tâm Thương mại tăng lên gần 100% và công suất phòng Khách sạn 5 sao đạt 70%, dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 950 tỷ đồng.

    Các ngành khác, bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 889 tỷ đồng.

    [​IMG]

    HAGL cũng đưa ra kế hoạch đầu tư năm 2016, với ngành bất động sản tại Myanmar đang chuẩn bị xây dựng giai đoạn 2; ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu; ngành thủy điện thì Tập đoàn đàm phán với đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 2 và Nậm Kông 3 tại Lào.

    Các ngành khác, ngoài các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như bệnh viện, khách sạn thì Công ty dự kiến sẽ triển khai trồng các loại cây ăn trái tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm tận dụng hết quỹ đất còn dôi dư của Công ty.

    Thông tin mới nhất vừa được cập nhật, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tuyên bố sẽ gỡ bỏ cấm vận đối với Myanmar. Điều này được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới về kinh tế Myanmar, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của HAGL trên đất nước năng động này, đại diện HAGL chia sẻ.

    Được biết, lệnh trừng phạt Myanmar có từ năm 1989 vì lý do quốc gia này vi phạm nhân quyền. Với động thái gỡ bỏ cấm vận, Mỹ sẽ đưa Myanmar vào Danh sách ưu đãi thuế quan.

    Tạm hoãn chia cổ tức 15% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua

    HAGL nhận định do diễn biến giá cổ phiếu không được thuận lợi nên việc phát hành tăng thêm nguồn cung cổ phiếu sẽ không mang lại lợi ích cho cổ đông, Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua việc tạm hoãn chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

    Theo ông Võ Trường Sơn, khi phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, phải có lợi gì đó mới tiến hành. Trong trường hợp HNG là phải đánh đổi để đàm phán với chủ nợ Temasak. Tuy vậy, xét về tổng quát thì điều này có lợi cho cổ đông và HAGL nên chúng tôi vẫn xin được bỏ phiếu tán thành.

    Sáp nhập các công ty con thuộc Công ty An Phú, lên kế hoạch tái cơ cấu nợ

    Nhằm giảm các khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú tại HAGL, HĐQT đã trình Đại hội phê duyệt chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú.

    Ngoài ra, HAGL cũng tiếp tục làm việc với các chủ nợ để đạt được các mục đích cơ cấu nợ, bao gồm đưa lãi suất về mức hợp lý; giãn thời hạn trả nợ gốc và lãi vay; vay bổ sung vốn chăm sóc vườn cây.

    Bên cạnh đó, HAGL cũng có thể thanh lý các tài sản để mang lại dòng tiền trả nợ, phát hành cổ phần để tăng vốn chủ sở hữu.

    Tái cấu trúc HAGL giai đoạn 2016- 2026

    HAGL sẽ tiến hành 3 giai đoạn tái cấu trúc toàn tập đoàn. Đầu tiên là tư duy lại thị trường, con đường đi của công ty. Tiếp theo là thiết kế lại hướng đi của HAGL trong những năm tới. Cuối cùng là xây dựng lại tập đoàn.

    Công ty mẹ đóng vai trò quản trị, chiến lược, không trực tiếp đứng ra kinh doanh. Các công ty con sẽ tái cấu trúc theo định hướng ngành, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp. Đến năm 2025, HAGL sẽ hoàn tất việc trả nợ. Tất nhiên, công ty sẽ không trả toàn bộ nợ mà hướng đến việc cân bằng tài chính.
    Xuandoaquocdai307 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đúng là quá ngộ HAG dòng tiền kiểu này thì BID quá tốt mừ k thấy nóng dáng pic nào...<:-P

    Bầu Đức ví nợ HAG như bệnh ung thư cần phải xạ trị

    Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho rằng "bệnh" của doanh nghiệp phải chữa dứt điểm bằng nhiều phương án, trong đó có việc cân nhắc bán tài sản.
    Chiều 15/9, Đại hội cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) diễn ra chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Phần thảo luận chóng vánh tuy nhiên, trong giờ giải lao, nhà đầu tư vây kín Bầu Đức để chất vấn về tình hình tái cấu trúc nợ của tập đoàn.

    Trao đổi với nhà đầu tư bên lề, Bầu Đức xác định câu chuyện nợ của HAGL như căn bệnh ung thư, buộc phải xạ trị để chữa dứt bằng nhiều phương án, trong đó có cân nhắc bán tài sản. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng không cần phải bán toàn bộ mà chỉ cần bán một phần khối tài sản của doanh nghiệp là có thể cân đối được dòng tiền và nợ.

    Ông Đức phân tích, với tình hình thị trường hiện nay, khu phức hợp của tập đoàn tại Yangon, Myanmar mang về dòng tiền 60 triệu USD mỗi tháng được dùng vào việc xây dựng giai đoạn tiếp theo. Ước tính dự án này trị giá 750 triệu USD trở lên vì đã có rất nhiều hạng mục đi vào hoạt động, khai thác tốt. Trung tâm thương mại đã hoàn thành, cho thuê đạt 95%. Văn phòng đã bắt đầu cho thuê từ năm 2016, đạt trên 60%. Khách sạn 5 sao Melia Yangon vừa khai trương vào tháng 8/2016.

    “Việc bán bất động sản này không khó, nhưng chúng tôi hết sức cân nhắc vì đây là khối tài sản mang lại dòng tiền đều đặn, an toàn thậm chí hứa hẹn đột biến khi đi vào quỹ đạo”, ông nói.


    [​IMG]
    Bầu Đức cho rằng chỉ cần bán một phần tài sản để trị "ung thư nợ".

    Trong khi đó, với quỹ đất 80.000 ha tập đoàn đang đầu tư và quản lý kể cả tài sản trên đất là cao su, mía đường, cọ dầu, cây ăn quả, chỉ cần bán 20.000 ha đã có thể giải quyết được bài toán cơ cấu nợ.

    “Câu chuyện tái cấu trúc nợ của năm 2017, tập đoàn sẽ chỉ cân nhắc hy sinh một trong những tài sản này và chỉ bán một phần để hướng tới việc cân bằng các khoản nợ, lãi vay và dòng tiền”, người đứng đầu HAGL nhấn mạnh.

    Riêng dự án thuỷ điện, nhà máy mía đường và vùng nguyên liệu đang được cân nhắc bán trong năm 2016 cùng với việc phát hành cổ phiếu có thể góp phần giảm gần 6.000 tỷ đồng nợ. Năm 2016, HAG tiếp tục xây dựng 2 dự án thuỷ điện Nậm Kông 2 (66MW) và Nậm Kông 3 (45MW).

    Sáu tháng đầu năm, HAG lỗ sau thuế 1.191 tỷ đồng, mặc dù doanh thu thuần đạt 3.657 tỷ đồng. Nguyên nhân thua lỗ chủ yếu do thanh lý các dự án bất động sản (chủ yếu là một dự án bất động sản tại quận 7), đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và chi phí lãi vay. Kế hoạch 6 tháng cuối năm hạn chế lỗ so với 6 tháng đầu năm. Dự án tại Myanmar dự kiến mang lại doanh thu 951 tỷ đồng cả năm nay. 6 tháng cuối năm sẽ ghi nhận thêm doanh thu bò sữa. 6 tháng cuối năm thời tiết cạo mủ thuận lợi nên sẽ có thêm doanh thu từ cao su.

    Kết quả kinh doanh năm 2015 (hợp nhất) của tập đoàn ghi nhận bò mang lại khoản lợi nhuận gộp cao nhất, tương đương 743 tỷ đồng, theo sau là xây dựng 240 tỷ, mía đường 370 tỷ đồng, bắp 196 tỷ, bất động sản đầu tư 116 tỷ đồng, sản phẩm hàng hoá 95 tỷ và những khoản thu nhỏ khác.

    Tại đại hội, khi lấy ý kiến về việc không chia cổ tức ở mức 15% bằng cổ phiếu theo nghị quyết năm 2015 do tình hình thị giá cổ phiếu không thuận lợi của HĐQT HAG bị cổ đông phản đối. Thay vào đó, nhà đầu tư đề nghị tạm thời chưa chia cổ tức, chờ diễn biến tình hình kinh doanh tốt hơn cân nhắc thêm. Bởi lẽ, nếu không chia cổ tức lần này thì xem như 3 năm qua HAG không chia cổ tức cổ đông.

    Một trong những băn khoăn phổ biến của cổ đông là liệu phát hành cổ phiếu tương ứng với việc pha loãng cổ phiếu trong bối cảnh thị giá cổ phiếu đang quá thấp có hợp lý hay không. Lãnh đạo HAG cho rằng đây là sự đánh đổi giữa các khoản nợ với áp lực dòng tiền. Nếu tính toán sòng phẳng thì việc phát hành cổ phiếu vẫn dựa trên nguyên tắc bảo vệ cổ đông, thời gian thực hiện sẽ xác định vào thời gian thuận lợi.

    Trong chiến lược tái cấu trúc tập đoàn giai đoạn 2016-2026 dự kiến sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản An Phú. Mục tiêu nhằm mang lại cơ cấu hợp lý, đặt trọng tâm vào những lĩnh vực cốt lõi, tạo tiền đề tiến xa hơn. Công ty mẹ không trực tiếp kinh doanh mà xây dựng chiến lược, quản lý tài chính, ngân sách, thuế và nhân lực. Công ty con hoạt động theo mô hình quản lý ngành, lĩnh vực chính là nông nghiệp.

    Tầm nhìn của HAGL trong 10 năm tới sẽ là công ty nông nghiệp có quỹ đất lớn, hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, trở thành công ty nông nghiệp nhiều người biết tại Đông Nam Á trên nền tảng áp dụng công nghệ cao. Phấn đấu năm 2019 tập đoàn đi vào trạng thái cân bằng, cân đối nguồn tiền trả nợ và lãi phát sinh, các đơn vị trực thuộc có dòng tiền thực dương.
    Xuandoaquocdai307 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hàng loạt tin về bank mà k thấy báo nào đưa,...:((:((:((:((:((:((

    THƯƠNG HIỆU VIETINBANK XẾP HẠNG A+, GIÁ TRỊ TĂNG 26%
    15/09/2016 5:33 Chiều


    (DĐDN) – Theo công bố của Brand Finance vào sáng 15/9, sức mạnh thương hiệu và giá trị thương hiệu của VietinBank năm 2016 đều tăng mạnh.
    Thương hiệu số 1 ngành Ngân hàng

    [​IMG]
    Phó Tổng Giám đốc Trần Công Quỳnh Lân (giữa) đại diện VietinBank nhận Giải thưởng thương hiệu tăng trưởng mạnh nhất trong Top 10 (xét trên Chỉ số sức mạnh thương hiệu)

    Năm 2016, VietinBank tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong ngành Ngân hàng Việt Nam, giá trị thương hiệu nhảy vọt từ 197 triệu USD lên 249 triệu USD, tăng 26%, tiếp tục là thương hiệu ngân hàng duy nhất nằm trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

    Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngân hàng này lọt Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

    Đầu năm 2016, VietinBank cũng đã vinh dự lọt vào Top 400 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới. Theo đánh giá và công bố toàn cầu của Brand Finance, trong số các ngân hàng khu vực ASEAN, VietinBank là ngân hàng có bước nhảy vọt ấn tượng về thương hiệu khi tăng 58 bậc chỉ trong 1 năm (từ 437 năm 2015 lên 379 năm 2016).

    Thương hiệu xếp hạng A+

    [​IMG]
    Brand Finance trao chứng nhận VietinBank lọt vào Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam với giá trị thương hiệu 249 triệu USD và chỉ số sức mạnh thương hiệu A+

    Tại bảng xếp hạng Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016, trong khi nhiều doanh nghiệp bị giảm Chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) so với năm 2015 thì VietinBank đã vượt qua thách thức, trở thành thương hiệu tăng trưởng mạnh nhất xét về Chỉ số sức mạnh thương hiệu trong Top 10.

    BSI của VietinBank đã tăng từ 59 lên 63 trong thang điểm 100 và nâng xếp hạng BSI từ A lên A+. “Đối với các doanh nghiệp lớn và lâu đời, việc nâng hạng như vậy (chỉ trong 1 năm) là điều cực kỳ khó thực hiện và VietinBank đã làm được việc đó” – báo cáo Brand Finance nhận định.
    quocdai307 thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    ADB VINH DANH BIDV LÀ “NGÂN HÀNG ĐỐI TÁC HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM”
    14/09/2016 4:44 Chiều


    (DĐDN) – Ngày 07/09/2016 tại Singapore, trong khuôn khổ Hội thảo tổng kết Thương mại Toàn cầu hàng năm (Global Trade Review – GTR) – Châu Á – Tuần lễ Thương mại và Quản lý tiền mặt 2016, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã công bố các ngân hàng đạt giải thưởng của Chương trình Tài trợ thương mại (TFP).
    Trong đó, BIDV là ngân hàng duy nhất của VN được ADB trao giải thưởng “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam năm 2016”.

    [​IMG]

    Giải thưởng nhằm vinh danh các ngân hàng đối tác tích cực nhất của Chương trình Tài trợ Thương mại, được ADB đánh giá và bầu chọn dựa trên số lượng giao dịch thực hiện năm 2015 đến giữa năm 2016. Việc BIDV được ADB vinh danh là sự khẳng định đối với những nỗ lực của BIDV trong việc duy trì và củng cố năng lực hoạt động, mở rộng hoạt động tài trợ thương mại và cả trong việc minh bạch thông tin.

    Chương trình Tài trợ Thương mại của ADB thực hiện bảo lãnh và cho vay hơn 200 ngân hàng đối tác để hỗ trợ hoạt động thương mại quốc tế. Từ năm 2009 đến nay, Chương trình Tài trợ Thương mại của ADB đã hỗ trợ hơn 8.200 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương với khoảng 11.800 giao dịch với giá trị trên 23,6 tỷ Đô la Mỹ.

    Tháng 8/2009, BIDV là một trong những đối tác đầu tiên của VN được ADB chọn để cấp hạn mức và ký Hợp đồng hạn mức tài trợ thương mại. Trong điều kiện kinh tế thế giới khó khăn, các ngân hàng quốc tế có xu hướng thu hẹp hoạt động, hạn mức của ADB giúp BIDV hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực này đến việc cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại, từ đó tạo điều kiện để BIDV có thể thực hiện nhiều giao dịch tài trợ thương mại hơn cho khách hàng của mình.
    quocdai307 thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    BIDV KHAI TRƯƠNG 8 CHI NHÁNH MỚI TẠI TP HCM
    05/09/2016 3:50 Chiều


    (DĐDN) – Ngày 1/9/2016, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức khai trương hoạt động 8 Chi nhánh mới tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
    Nhân dịp khai trương, nhằm tri ân khách hàng, các chi nhánh BIDV mới thành lập sẽ triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt “Rộn ràng khai trương, tưng bừng quà tặng” với hàng trăm phần quà có giá trị cho khách hàng đến giao dịch.

    [​IMG]

    Theo đó: chi nhánh BIDV Ba Mươi Tháng Tư trú đóng tại số 9 đường Võ Văn Tần, quận 3; chi nhánh BIDV Thủ Thiêm trú đóng tại tòa nhà số 33 đường Trần Não, phường Bình An, quận 2; chi nhánh BIDV Bình Tân tại 300-302 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân; Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn trú đóng tại 357 -359 đường An Dương Vương, Quận 5; chi nhánh Hiệp Phú Sài Gòn trú đóng tại tòa nhà Crystal Palace, C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ Hưng, Quận 7; chi nhánh Cát Lái Sài Gòn trú đóng tại 97-99 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước LongB, Quận 9; chi nhánh Bình Thạnh trú đóng tại số 15 đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh; Chi nhánh Thủ Đức trú đóng tại tòa nhà Lan Phương Plaza, đường số 11, quận Thủ Đức.

    Với việc thành lập thêm 8 chi nhánh mới, BIDV có tổng số 190 chi nhánh, 815 Phòng giao dịch, trở thành một trong những ngân hàng có mạng lưới rộng khắp toàn quốc.

    BIDV hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu cung cấp toàn diện sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước nói chung và địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng…
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    17:34 | 15/09/2016
    Bản in Email
    Vietcombank được chỉ định phục vụ cho khoản viện trợ do ADB tài trợ
    Thống đốc NHNN vừa có Quyết định chỉ định ngân hàng phục vụ cho Khoản viện trợ hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
    Cụ thể, Thống đốc NHNN giao Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) làm ngân hàng phục vụ cho cho Khoản viện trợ hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long do ADB tài trợ theo Hiệp định Viện trợ số 0480-VIE(EF) giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ADB.

    Thống đốc NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc Vietcombank chịu trách nhiệm thực hiện những quy định nêu trong Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và quy định của ADB để phục vụ tốt cho Dự án trên.

    Được biết, khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 3 triệu USD được trích từ Quỹ Ứng phó thảm họa Châu Á - Thái Bình Dương của ADB để hỗ trợ các nỗ lực giảm nhẹ thiệt hại do tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long
  8. nuocsach68

    nuocsach68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Đã được thích:
    866
    Muỗi,mai bank sàn rũ rượi. Hahaha
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek:
  10. Het Tien

    Het Tien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/12/2013
    Đã được thích:
    13.528
    Bán nốt miếng bánh vcb cho ngoại đi

Chia sẻ trang này