Nhà mọi cổ đông đang bị thiệt - Nếu chúng ta ko lên tiếng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tonybusiness, 21/08/2022.

2643 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7523 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. Tonybusiness

    Tonybusiness Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Đã được thích:
    329
    Nghiệp vụ “chia tách cổ phiếu” ở Việt Nam đang bị gọi tên nhầm thành “Cổ phiếu thưởng”. Mà dùng từ “Thưởng” thì lại bị đánh thuế 5%. Thực ra ở đây chẳng ai thưởng ai cái quái gì cả. Giá trị doanh nghiệp vẫn thế ko thay đổi. Chia tách cổ phiếu Có sinh ra thêm đồng nào đâu.

    Mọi cổ đông cần lên tiếng sửa đổi, bỏ cái luật đánh thuế lên nghiệp vụ chia tách cổ phiếu này đi. (Nếu ko mỗi lần mất 5% cũng nhiều đó)

    Đã tra google, Ở nước ngoài và mọi khái niệm tài chính quốc tế đều nói rằng “Chia tách cổ phiếu thì ko tính thuế”

    “Stock splits are generally not taxable, as the cost basis per share is updated to reflect the new stock structure and price so that the total market value is the same. Since you did not make any gains on the stock split, no taxes are owed.”

    (10 tỉ của tôi hôm nay chia tách thêm 20% bị đánh thuế 5% = 100 triệu rồi ngày mai sẽ đến lượt các bạn)

    khuyên các cty không nên chia tách cổ phiếu trong thời gian bị đánh thuế này.
    Last edited: 21/08/2022
    NamThuyAnh đã loan bài này
  2. Vodka90

    Vodka90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2021
    Đã được thích:
    270
    ủa, chia tiền mới bị đánh thuế chứ bác
  3. Tonybusiness

    Tonybusiness Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Đã được thích:
    329
    Ngay sau khi chia tách bác bán cổ phiếu ra. Cty chứng khoán tịch thu luôn 5% để đóng thuế đó.
    stockhcm5 thích bài này.
  4. Mrmanh

    Mrmanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2020
    Đã được thích:
    782
    Điều quan trọng là rất nhiều người ủng hộ thì doanh nghiệp họ vẫn làm. VPB có thông tin thưởng cổ phiếu thì tăng gần trần. SHB tệ hơn vừa phát hành lấy tiền, vừa thưởng cũng tăng trần. Trong khi đó, những doanh nghiệp họ biết phát cổ phiếu thưởng là hút máu cổ đông thì chính cổ đông của họ lại gào lên và giá cổ phiếu giảm. Đó là nghịch lý đôi khi chúng ta lại phải chấp nhận.
  5. Tonybusiness

    Tonybusiness Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Đã được thích:
    329
    Mọi người cần góp ý để sửa đổi trong các năm tới!
  6. ecuu

    ecuu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    1.167
    Đồng ý. 5% là rất lớn nhé. Trong khi đó không phải lợi nhuận
  7. Tonybusiness

    Tonybusiness Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Đã được thích:
    329
    Bác ko để ý đó thôi
  8. nhandoigiatri

    nhandoigiatri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2019
    Đã được thích:
    16.696
    Ừ. Dig thưởng thì thằng 7 bảo có thêm mà =))
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
  10. papa3979

    papa3979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2021
    Đã được thích:
    698
    Việt Nam mình tận thu thật. Vừa trừ 5% đó rồi charge thêm thuế bán 0.1% trên cục thưởng. Tính ra nhận cổ tức tm ổn hơn chỉ bị charge 5% tax.
    Nếu cổ chia về mà giá nó xuống sml thì sao? Lỗ vẫn bị charge thuế à?
    Last edited: 21/08/2022

Chia sẻ trang này